Chuyên gia Australia: Việt Nam là hình mẫu về chiến lược ngoại giao thành công

“Sự phát triển kinh tế thần kỳ và chủ nghĩa ngoại giao thực tế của Việt Nam chắc chắn là điều đáng ngưỡng mộ ở Đông Nam Á. Việt Nam đã duy trì quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện với cả Trung Quốc và Mỹ, cũng như với 12 quốc gia quan trọng khác, đồng thời tăng cường vai trò lãnh đạo trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á”.

Giáo sư Carl Thayer, thuộc Học viện Quốc phòng Australia, Đại học New South Wales. (Ảnh: TTXVN)
Giáo sư Carl Thayer, thuộc Học viện Quốc phòng Australia, Đại học New South Wales. (Ảnh: TTXVN)

Đây là nhận định của Giáo sư Carl Thayer thuộc Học viện Quốc phòng Australia, Đại học New South Wales, trong cuộc trao đổi mới đây với phóng viên TTXVN tại Australia.

Theo quan sát của Giáo sư Carl Thayer, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã khép lại năm 2025 bằng một hội nghị toàn quốc tổng kết chiến lược ngoại giao toàn diện của Việt Nam. Thủ tướng kêu gọi các đại biểu tiếp tục đẩy mạnh chiến lược này để qua đó “nâng cao hơn nữa vị thế quốc tế của Việt Nam”.

Báo cáo Chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam hồi tháng 1 cũng nêu rõ: “Tăng cường quốc phòng và an ninh, thúc đẩy quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế là những nhiệm vụ trọng yếu và thường xuyên”. Theo Giáo sư Carl Thayer, báo cáo thể hiện việc nâng cao đáng kể tầm quan trọng của ngoại giao trong hoạch định chính sách quốc gia.

Cũng theo ông Carl Thayer, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã vạch ra một chương trình nghị sự rõ ràng trong bài phát biểu là phải kiên định trong định hướng chiến lược, linh hoạt và nhanh nhẹn trong thực thi, và hiểu biết sâu sắc về các diễn biến toàn cầu. Giáo sư Carl Thayer cho rằng định hướng chiến lược của Việt Nam được dẫn dắt bởi 2 trụ cột quốc phòng và an ninh, cùng với quan hệ đối ngoại chủ động hơn và hội nhập quốc tế. Ông đánh giá cao việc Việt Nam có Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện với cả Mỹ, Trung Quốc và Nhật Bản dựa trên những cam kết chung về hòa bình, ổn định và thịnh vượng ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Đây chính là minh chứng cho sự linh hoạt trong thực thi chính sách đối ngoại của Việt Nam.

Ngoài ra, vị chuyên gia từ Học viện Quốc phòng Australia cũng cho rằng Chính phủ Việt Nam đã thể hiện sự hiểu biết sâu sắc về các diễn biến toàn cầu. Trước những căng thẳng địa chính trị, Việt Nam luôn duy trì được tăng trưởng kinh tế và tái khẳng định cam kết giải quyết tranh chấp thông qua các biện pháp ngoại giao. Bên cạnh đó, là một thành viên then chốt của ASEAN, Việt Nam đã tán thành Tầm nhìn Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương (AOIP) của khối, trong đó coi châu Á- Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương không phải là những khu vực riêng biệt mà là "một khu vực hội nhập chặt chẽ và liên kết với nhau".

Ông Carl Thayer nhìn nhận AOIP chú trọng tầm quan trọng của phát triển kinh tế, đối thoại và hợp tác, thay vì cạnh tranh, cũng như nhấn mạnh đến tầm quan trọng của lĩnh vực hàng hải. AOIP không chỉ giúp điều hướng hoạt động giữa Mỹ và Trung Quốc, mà còn nhấn mạnh vai trò trung tâm của ASEAN trong các vấn đề khu vực. Bên cạnh đó, AOIP cũng có nhiều điểm chung với Tầm nhìn Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở (FOIP) của Nhật Bản, trong đó chú trọng cơ sở hạ tầng chất lượng, bảo vệ chủ quyền quốc gia và phản đối các nỗ lực đơn phương thay đổi hiện trạng khu vực.

Trong con mắt của Giáo sư Carl Thayer, Việt Nam là một quốc gia có chủ quyền với ảnh hưởng ngày càng tăng trên toàn cầu; luôn kiên định ủng hộ các nguyên tắc của trật tự quốc tế dựa trên luật lệ, bao gồm tôn trọng chủ quyền, tự do hàng hải, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS); đồng thời tăng cường năng lực hàng hải và quốc phòng để đáp ứng những thách thức an ninh. Ông nêu ví dụ về việc Nhật Bản là một đối tác quan trọng của Việt Nam.

Thông qua chương trình Hỗ trợ An ninh Chính thức (OSA), Cảnh sát Biển Việt Nam đã nhận được 6 tàu tuần tra lớp Aso và được bổ sung huấn luyện từ Cảnh sát Biển Nhật Bản. Theo ông, rõ ràng Nhật Bản coi Việt Nam là một quốc gia đang lên ở châu Á và tăng cường hợp tác cũng như phối hợp với Việt Nam trong việc bảo vệ trật tự quốc tế dựa trên luật lệ cũng như ngăn chặn những thay đổi đơn phương đối với hiện trạng khu vực.

Cuối buổi trao đổi, Giáo sư Carl Thayer đánh giá chính sách ngoại giao của Việt Nam ngày càng mạnh mẽ hơn trong những năm qua. Việt Nam hiện xếp thứ 4 về Chỉ số Sức mạnh châu Á năm 2025 của Viện Lowy. Trong bài phát biểu mới đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đã nói ngành ngoại giao được chỉ thị phải tiếp tục nâng cao “sứ mệnh quốc tế” của Việt Nam, quyết tâm để Việt Nam đóng góp “tích cực hơn nữa vào hòa bình, phát triển và giải quyết các thách thức khu vực và toàn cầu”. Điều này sẽ giúp xây dựng và bảo vệ một “trật tự quốc tế công bằng, bình đẳng dựa trên luật pháp quốc tế”.

Ông Carl Thayer rằng đây là những mục tiêu đáng ghi nhận của Việt Nam và quốc gia Đông Nam Á này chắc chắn sẽ tiếp tục hợp tác với các đối tác cùng chí hướng, cả trong và ngoài ASEAN, thông qua các thể chế đa quốc gia để đạt được các mục tiêu của mình.

Có thể bạn quan tâm

Người dân làm mát dưới đài phun nước khi nắng nóng gay gắt bao trùm thành phố Busan, Hàn Quốc ngày 29/5/2026. (Ảnh: YONHAP/TTXVN)

Hàn Quốc ghi nhận mùa xuân nóng thứ hai trong hơn 50 năm

Ngày 2/6, Cục Khí tượng Hàn Quốc cho biết mùa xuân năm nay tại nước này là mùa xuân nóng thứ hai kể từ năm 1973, thời điểm mạng lưới quan trắc khí tượng được mở rộng trên toàn quốc và trở thành cơ sở thống kê các kỷ lục thời tiết.

Các đại biểu tham dự Hội nghị Xúc tiến đầu tư Hải Phòng-Hàn Quốc năm 2026 chụp ảnh kỷ niệm.

Đưa hợp tác Hải Phòng-Hàn Quốc phát triển thực chất, hiệu quả và bền vững

Trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đang tái cấu trúc, hợp tác giữa thành phố Hải Phòng và Hàn Quốc cần chuyển từ thu hút dự án sang kiến tạo giá trị, không chỉ tăng vốn đầu tư mà còn nâng cao chất lượng, thúc đẩy chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo, đào tạo nhân lực và liên kết sâu hơn với doanh nghiệp Việt Nam.

Chân trời hợp tác mới giữa Việt Nam và các bạn bè Đông Nam Á

Chân trời hợp tác mới giữa Việt Nam và các bạn bè Đông Nam Á

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đánh dấu những mốc son rực rỡ trong quan hệ giữa Việt Nam với các nước thành viên ASEAN, mở ra cơ hội đưa hợp tác giữa Việt Nam và ba nước phát triển ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Thứ trưởng Ngoại giao và Thương mại Australia Jan Adams. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam)

Thứ trưởng Ngoại giao và Thương mại Australia đánh giá cao bài phát biểu dẫn đề của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đối thoại Shangri-La

Thứ trưởng Ngoại giao và Thương mại Australia Jan Adams đánh giá cao bài phát biểu dẫn đề của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đối thoại Shangri-La, trong đó đặc biệt bày tỏ đồng tình với ý kiến của Việt Nam về việc tăng cường năng lực ngoại giao phòng ngừa trong khu vực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 23. (Ảnh: TTXVN)

Thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là chìa khóa giải quyết thách thức của nhân loại

Phát biểu dẫn đề của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đối thoại Shangri-La thể hiện rõ nét quan điểm của Việt Nam trong kiến tạo hòa bình, ổn định, phát triển trong thế giới nhiều biến động. "Giải pháp Việt Nam" nhằm giải quyết những cuộc khủng hoảng lớn và thách thức toàn cầu được các học giả Trung Quốc đánh giá rất cao.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 23. (Ảnh: TTXVN)

Nâng tầm vị thế Việt Nam trong đối thoại an ninh khu vực

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trở thành nhà lãnh đạo Việt Nam đầu tiên "mở màn" cho Đối thoại Shangri-La, đánh dấu việc nâng tầm vị thế Việt Nam trong đối thoại an ninh khu vực, những thông điệp của ông tại diễn đàn lần này nhận được sự quan tâm rộng rãi của cộng đồng quốc tế.

Phó Bí thư Thành ủy, Thị trưởng Bắc Kinh Ân Dũng (giữa) tại buổi họp báo.

Thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc công bố quy hoạch phát triển giai đoạn 5 năm tới

Với 29 chỉ tiêu chính xoay quanh 6 trục sáng tạo, điều phối, xanh hóa, mở cửa, chia sẻ và an toàn, Thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc sẽ nâng tầm định vị chiến lược của thành phố, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, đi đầu về phát triển hiện đại hóa và phát huy vai trò thành phố kiểu mẫu trong giai đoạn 5 năm tới 2026-2030.

Đại sứ Phạm Hùng Tâm và lãnh đạo Tập đoàn SunRice. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Australia cung cấp)

Hợp tác lúa gạo giữa Australia và Việt Nam, nâng cao giá trị thương phẩm

Việt Nam hiện là một trong những nguồn cung gạo quốc tế quan trọng nhất của SunRice - tập đoàn sản xuất, phân phối gạo lớn nhất Australia, đặc biệt là gạo chất lượng cao hướng đến các thị trường cao cấp. Hiện Tập đoàn SunRice đã có kế hoạch nâng công suất của nhà máy chế biến gạo tại tỉnh Đồng Tháp lên 120.000 tấn/năm.