Định hình hạ tầng thanh toán số thế hệ mới tại Việt Nam

Ngày 27/3, tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Thanh toán số MobiFone (MDP) chính thức ra mắt, cung cấp nền tảng trung gian thanh toán mới, hướng tới xây dựng hạ tầng thanh toán quốc gia thế hệ 4 bằng công nghệ, số hóa và đổi mới sáng tạo, góp phần định hình chuẩn mực quốc tế và thúc đẩy kỷ nguyên thanh toán mới tại Việt Nam.

Ảnh: Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Ngọc Cảnh phát biểu tại sự kiện.
Ảnh: Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Ngọc Cảnh phát biểu tại sự kiện.

Sự kiện có sự tham dự của đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Công an, cùng đại diện các tổ chức tài chính, ngân hàng, doanh nghiệp công nghệ và các đối tác trong hệ sinh thái tài chính số trong và ngoài nước. Sự tham gia và hợp tác của đông đảo các đối tác, tổ chức tài chính đã khẳng định niềm tin vào năng lực triển khai của MDP, đồng thời mở ra cơ hội hình thành một hệ sinh thái thanh toán số kết nối rộng, tạo nền tảng cho việc phát triển các dịch vụ tài chính số quy mô lớn tại Việt Nam.

MDP được Ngân hàng Nhà nước cấp phép cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, bao gồm các dịch vụ chuyển mạch tài chính, bù trừ điện tử, cổng thanh toán điện tử và hỗ trợ thu hộ-chi hộ; tạo kết nối giữa các ngân hàng, tổ chức tài chính, doanh nghiệp và hệ sinh thái dịch vụ số. Trước đó, đơn vị cũng vừa ký biên bản ghi nhớ hợp tác với Napas để nghiên cứu và triển khai các mô hình kết nối giữa hai hệ thống chuyển mạch, nhằm phát triển hạ tầng thanh toán quốc gia theo hướng hiện đại, đồng bộ, an toàn, linh hoạt.

Phát biểu tại sự kiện, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Ngọc Cảnh chia sẻ: “Ra đời trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, cùng với định hướng chiến lược của Đại hội Đảng lần thứ XIV, đồng thời, là doanh nghiệp có sự tham gia góp vốn từ Tổng Công ty Viễn thông MobiFone - một doanh nghiệp nhà nước có vai trò quan trọng trong hạ tầng số quốc gia, Công ty Cổ phần Thanh toán số MobiFone có nhiều vận hội, thời cơ để tăng tốc, bứt phá trong lĩnh vực thanh toán, đặc biệt khi ngành Ngân hàng nói chung và lĩnh vực thanh toán nói riêng đang ngày càng chuyển mình, không ngừng đổi mới, sáng tạo, nhằm hướng đến một nền kinh tế hiện đại, chuyên nghiệp”.

Đại diện Tổng công ty viễn thông Mobifone Thiếu tướng Trương Sơn Lâm nhấn mạnh: “Là doanh nghiệp thuộc Bộ Công an, MobiFone nhận thức sâu sắc vai trò và trách nhiệm của mình không chỉ trong việc phát triển hạ tầng viễn thông cho đất nước mà còn góp phần xây dựng, phát triển hạ tầng thanh toán số và các dịch vụ tài chính số hiện đại, an toàn, bảo mật, tin cậy ở mức cao nhất, có khả năng kết nối với các hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia nhằm đem lại các tiện ích, trải nghiệm tốt nhất cho người dân, doanh nghiệp và xã hội; đồng thời hỗ trợ công tác phòng, chống gian lận, lừa đảo, bảo đảm an ninh an toàn Hệ thống thanh toán số quốc gia. Việc thành lập Công ty Cổ phần Thanh toán số MobiFone và cung cấp dịch vụ chuyển mạch tài chính và bù trừ điện tử là bước đi chiến lược nhằm hoàn thiện hệ sinh thái số của MobiFone; đồng thời, là sự khẳng định quyết tâm của chúng tôi trong việc tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị kinh tế số quốc gia, kết nối với các nền tảng thanh toán, tài chính khu vực và thế giới”.

Chủ tịch Hội đồng quản trị MDP - Thượng tá Bùi Sơn Nam cũng khẳng định: “Công ty Cổ phần thanh toán số MobiFone phát triển với tầm nhìn kiến tạo nền tảng công nghệ thanh toán mở và linh hoạt, ưu tiên thiết lập các liên minh chiến lược làm đòn bẩy phát triển với ba giá trị cốt lõi: Công nghệ-Đổi mới sáng tạo-Đáng tin cậy. Công nghệ để xây dựng những nền tảng hiện đại. Đổi mới để không ngừng tạo ra những giải pháp mới cho thị trường. Và niềm tin để đảm bảo mọi giao dịch trong hệ sinh thái luôn an toàn, minh bạch và đáng tin cậy”.

2836.jpg
Đại diện Trung tâm nghiên cứu, ứng dụng dữ liệu dân cư và căn cước công dân RAR ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác với đại diện MDP.

Trong khuôn khổ sự kiện cũng đã diễn ra Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa MDP và Trung tâm Nghiên cứu, ứng dụng dữ liệu dân cư và căn cước công dân (RAR) - thuộc Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06), Bộ Công an, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc nghiên cứu, phát triển và tích hợp dịch vụ tài chính và các tiện ích thanh toán không dùng tiền mặt lên ứng dụng định danh điện tử quốc gia VNeID.

Thỏa thuận hợp tác tập trung vào việc kiến tạo một môi trường số an toàn, minh bạch và thuận tiện với các nội dung trọng điểm:

(1) Tích hợp thanh toán số liền mạch để các giao dịch tài chính trên VNeID được thực hiện thông suốt, an toàn thông qua hệ thống ngân hàng và tổ chức trung gian thanh toán hợp pháp.

(2) Phát triển hệ sinh thái tiện ích (Mini-app) về dịch vụ công và dịch vụ tài chính giúp mở rộng khả năng cung cấp dịch vụ trực tiếp, nhanh chóng tới người dân ngay trên nền tảng VNeID.

(3) Quản lý nghĩa vụ tài chính cá nhân thông qua các tính năng tổng hợp, hiển thị và cập nhật thông tin về nghĩa vụ tài chính, tạo thuận lợi cho việc theo dõi và thực hiện giao dịch đối chiếu.

(4) Đảm bảo hạ tầng kết nối an toàn với cơ chế định tuyến và điều phối các yêu cầu dịch vụ kỹ thuật từ VNeID tới các hệ thống xử lý tương ứng, đảm bảo đường truyền ổn định, tiêu chuẩn hóa và bảo mật tối đa cho các bên tham gia.

MDP sẽ đóng vai trò chủ đạo trong việc nghiên cứu, đề xuất giải pháp, thiết kế kiến trúc kỹ thuật và đầu tư nguồn lực triển khai. Mọi hoạt động phát triển đều tuân thủ chặt chẽ định hướng quản lý, vận hành và tiêu chuẩn bảo mật khắt khe của Cục C06.

Cùng với việc ký kết hợp tác với tổ chức thẻ quốc tế Visa tại Lễ ra mắt đã cho thấy sự đồng hành, ủng hộ từ cơ quan quản lý, các đối tác uy tín toàn cầu; không chỉ khẳng định niềm tin đối với định hướng phát triển của MDP, mà còn mở ra cơ hội thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao tiêu chuẩn bảo mật và mang đến trải nghiệm thanh toán thuận tiện, an toàn cho người dùng và doanh nghiệp.

2837.jpg
Thiếu tướng Trương Sơn Lâm, Chủ tịch Mobifone.

Đặc biệt, việc hoàn thành thỏa thuận hợp tác với 22 tổ chức thành viên là các ngân hàng, tổ chức tài chính hàng đầu tại Việt Nam đã đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc xây dựng hệ sinh thái thanh toán số tại Việt Nam của MDP.

Phát biểu tại sự kiện, ông Phan Thanh Sơn - Tổng Giám đốc MDP nhấn mạnh: “Với nền tảng công nghệ hiện đại và định hướng hợp tác mở, MDP mong muốn góp phần xây dựng hạ tầng thanh toán số hoàn toàn mới cho Việt Nam - một nền tảng do người Việt phát triển, vận hành theo các tiêu chuẩn quốc tế và kết nối rộng mở với hệ sinh thái tài chính trong nước cũng như toàn cầu. Chúng tôi tin rằng khi các ngân hàng, doanh nghiệp công nghệ và các đối tác cùng hợp tác trên một nền tảng chung, thị trường thanh toán số Việt Nam sẽ phát triển nhanh hơn, bền vững hơn và từng bước nâng cao vị thế của Việt Nam trong hệ sinh thái kinh tế số khu vực".

Trong thời gian tới, MDP sẽ tiếp tục tập trung mở rộng hợp tác với các ngân hàng, doanh nghiệp công nghệ, các công ty fintech và các đối tác trong lĩnh vực nhằm phát triển hệ sinh thái thanh toán số đa dạng, thuận tiện và an toàn cho người dùng.

Danh sách các Tổ chức thành viên
Tính đến 27/3/2026, MDP đã mở rộng và ký kết hợp tác thành công với 22 tổ chức thành viên, cụ thể như sau:
1. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)
2. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)
3. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam (Vietinbank)
4. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (AgriBank)
5. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Vietnam (Techcombank)
6. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MBBank)
7. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh vượng (VPBank)
8. Ngân hàng Thương mại cổ phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank)
9. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank)
10. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HD Bank)
11. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn-Hà Nội (SHB)
12. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á (SeABank)
13. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á Bank
14. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Lộc Phát Việt Nam (LP Bank)
15. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong (TPBank)
16. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bảo Việt (BaoVietBank)
17. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)
18. Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình (ABBank)
19. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á (BacABank)
20. Ngân hàng Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên số Vikki
21. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bản Việt (BVBank)
22. Trung tâm Dịch vụ số - Chi nhánh Tổng Công ty Viễn thông MobiFone (MDS)

Công ty Cổ phần thanh toán số Mobifone được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán ngày 27/11/2025, triển khai các dịch vụ trung gian thanh toán theo quy định pháp luật, bao gồm: dịch vụ chuyển mạch điện tử, dịch vụ bù trừ điện tử, dịch vụ cổng thanh toán điện tử, dịch vụ hỗ trợ thu hộ, chi hộ phù hợp với phạm vi quản lý của Ngân hàng Nhà nước. Công ty có trụ sở tại tòa C5 D’Capital, 119 Trần Duy Hưng, Phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội.

Công ty Cổ phần Thanh toán số Mobifone (MDP) là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực trung gian thanh toán, định vị là đơn vị kiến tạo hạ tầng chuyển mạch và thanh toán số quốc gia thế hệ mới. Với tầm nhìn khai mở kỷ nguyên thanh toán số của Việt Nam và sứ mệnh kiến tạo nền tảng thanh toán quốc gia thế hệ mới, gia tăng giá trị sống mỗi ngày, MDP hướng tới xây dựng hạ tầng thanh toán hiện đại, an toàn, linh hoạt và có khả năng kết nối rộng khắp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế số và xã hội số tại Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Năm 2027, chi cho đầu tư phát triển tiếp tục là một trong những ưu tiên của kế hoạch dự toán Ngân sách Nhà nước. (Ảnh minh họa: THÀNH ĐẠT)

Dự toán thu Ngân sách Nhà nước năm 2027 tăng 9,1%

Căn cứ tình hình kinh tế thế giới và trong nước, cùng các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, và kết quả thực hiện Ngân sách Nhà nước năm 2025, đánh giá ước thực hiện năm 2026, Bộ Tài chính đã biên soạn và phát hành “Báo cáo công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2027 Chính phủ trình Quốc hội”.

Tổng Giám đốc Vinachem Nguyễn Hữu Tú và ông Erik Mota Calvosa, Giám đốc điều hành khu vực Đông Nam Á thuộc Tập đoàn Air Liquide trao Biên bản ghi nhớ. (Ảnh: BÍCH THỦY)

Vinachem và Air Liquide ký Biên bản hợp tác phát triển năng lượng bền vững

Việc trao Biên bản ghi nhớ tại sự kiện đối ngoại cấp cao góp phần tăng cường kết nối giữa Vinachem với đối tác công nghệ quốc tế, mở ra cơ hội nghiên cứu, đánh giá các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, tối ưu hóa hoạt động sản xuất công nghiệp và thúc đẩy chuyển dịch năng lượng theo hướng bền vững.

Khu vực trung tâm tỉnh Lâm Đồng. (Ảnh: BẢO VĂN)

Lâm Đồng với khát vọng vươn tầm

Lâm Đồng đang đứng trước vận hội phát triển mới khi không gian được mở rộng từ cao nguyên đến duyên hải, hội tụ những lợi thế về tài nguyên, sinh thái, văn hóa và vị trí liên kết vùng. Đó là điều kiện để tái cấu trúc mô hình tăng trưởng, hình thành những động lực phát triển mới phù hợp thực tế và xu thế phát triển hiện đại.

Tái cấu trúc trong bối cảnh mới là yêu cầu tất yếu để doanh nghiệp nâng cao sức chống chịu và phát triển bền vững. (Ảnh: QUANG QUÝ)

Tái cấu trúc doanh nghiệp trong bối cảnh mới

Tái cấu trúc trong bối cảnh mới không phải là giải pháp tình thế ngắn hạn, mà là yêu cầu tất yếu để doanh nghiệp nâng cao sức chống chịu và phát triển bền vững. Biến động kinh tế thế giới cùng sức ép từ công nghệ và các tiêu chuẩn phát triển bền vững càng khiến vấn đề này trở nên cấp thiết hơn đối với doanh nghiệp trong nước.

Đại biểu Lê Nữ Thùy Dương (Đoàn thành phố Đồng Nai) phát biểu tại tổ. (Ảnh: TL)

Phân cấp ngân sách đi đôi với bảo đảm nguồn lực

Thảo luận về dự án Luật Ngân sách Nhà nước (hợp nhất), các đại biểu Quốc hội đề nghị hoàn thiện cơ chế phân cấp ngân sách theo hướng gắn nhiệm vụ với nguồn lực, tăng tính chủ động cho cấp xã; đồng thời gắn chuyển nguồn cuối năm với đánh giá hiệu quả và cam kết giải ngân.

Hợp tác xã chè Hảo Đạt (Thái Nguyên) ứng dụng chuyển đổi số vào một số công đoạn sản xuất. (Ảnh: BẢO HÂN)

Thúc đẩy chuyển đổi số trong nông nghiệp

Chuyển đổi số trong nông nghiệp là việc ứng dụng công nghệ kỹ thuật số vào hoạt động sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Việc ứng dụng dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật, thương mại điện tử… vào sản xuất góp phần tăng năng suất, nâng cao giá trị sản phẩm, giảm chi phí, hướng đến phát triển nông nghiệp xanh, bền vững.

Đa dạng hóa sản phẩm quỹ giúp nhà đầu tư có thêm lựa chọn. (Ảnh: SSI)

Phát triển quỹ đầu tư để tạo nguồn vốn dài hạn

Nguồn tiết kiệm lớn trong dân cư, cơ sở nhà đầu tư mở rộng và nhu cầu vốn tăng cao đặt ra yêu cầu phát triển các định chế đầu tư chuyên nghiệp. Các chuyên gia đề xuất tháo gỡ vướng mắc về phân phối, cơ chế khuyến khích và kiến thức tài chính để mở rộng dòng vốn dài hạn trong nước.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Chứng khoán ngày 23/10: VN-Index tăng hơn 13 điểm, khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh

Phiên giao dịch ngày 23/10, sắc xanh áp đảo trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Nhóm cổ phiếu ngân hàng và bất động sản đóng góp tích cực cho các chỉ số chính. Ở chiều ngược lại, cổ phiếu phần mềm, chứng khoán và năng lượng diễn biến kém tích cực. Chốt phiên, VN-Index tăng 13,52 điểm, lên mức 1.774,15 điểm.

Bản đồ sinh khối NDVI. (Ảnh: VNPT)

Từ những chuyến bay UAV đến dữ liệu phục vụ quản lý vùng trồng

Với những vùng sản xuất rộng, phân tán, việc cập nhật hiện trạng cây trồng thường tốn nhiều thời gian và nhân lực. Kết nối thiết bị bay không người lái (UAV), công nghệ AI và hệ sinh thái nông nghiệp VNPT Green, VNPT đang phát triển giải pháp đưa dữ liệu khảo sát từ trên cao vào quy trình quản lý sản xuất.

VNPT áp dụng chính sách 0 đồng. (Ảnh: VNPT)

VNPT ưu đãi 0 đồng, hỗ trợ doanh nghiệp bắt đầu số hóa

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) triển khai loạt ưu đãi 0 đồng dành cho doanh nghiệp mới thành lập, doanh nghiệp lần đầu sử dụng hợp đồng điện tử và khối khách hàng cá nhân. Chương trình giúp khách hàng giảm chi phí ban đầu, thuận lợi tiếp cận các công cụ số phục vụ công việc và giao dịch hằng ngày.

Chương trình “Sức sống hàng Việt” số 15 với chủ đề “Bài ca Tây Nguyên” diễn ra từ ngày 23-25/10 tại Hà Nội. (Ảnh: B.T)

Hơn 60 sản phẩm đặc sản Gia Lai, Quảng Ngãi hội tụ tại Hà Nội

Ngày 23/10, Chương trình “Sức sống hàng Việt” số 15 với chủ đề “Bài ca Tây Nguyên” do Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) phối hợp các đơn vị tổ chức chính thức khai mạc tại Không gian trưng bày và livestream “Sức sống hàng Việt”, địa chỉ số 62 Tràng Tiền, phường Hoàn Kiếm (Hà Nội).

Quốc hội làm việc tại hội trường. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Đổi mới cơ chế ưu đãi, hỗ trợ đầu tư

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư hướng tới tháo gỡ vướng mắc thể chế, đổi mới cơ chế ưu đãi, hỗ trợ đầu tư, nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư. Cơ quan thẩm tra đề nghị làm rõ tiêu chí hưởng ưu đãi đặc biệt, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.

Khai mạc phiên toàn thể Diễn đàn Phát triển bền vững Việt Nam 2026. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Khai mạc Diễn đàn Phát triển bền vững Việt Nam 2026

Ngày 23/10, tại thành phố Đà Nẵng, Diễn đàn Phát triển bền vững Việt Nam 2026 khai mạc với chủ đề “Quy hoạch chiến lược địa phương: Phát triển-Bảo tồn-Thích ứng-Kết nối”. Diễn đàn tập trung trao đổi giải pháp đổi mới tư duy quy hoạch, tổ chức không gian phát triển và tăng cường liên kết vùng trong giai đoạn mới.

Chính phủ đề xuất áp mức thuế suất 0,2% đối với đất bỏ hoang

Chính phủ đề xuất áp mức thuế suất 0,2% đối với đất bỏ hoang

Chính phủ đề xuất áp dụng mức thuế suất 0,2% đối với đất bỏ hoang, không đưa vào sử dụng, chậm đưa vào sử dụng và không áp dụng hạn mức. Đây là mức thuế suất cao nhất tại Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp hiện hành, tương đương với thuế suất đối với đất lấn chiếm và gấp bảy lần đất ở trong hạn mức.