Định hình biểu trưng du lịch Đà Nẵng trong giai đoạn mới

Thành phố Đà Nẵng đang từng bước xây dựng hình thành biểu trưng mới ngành du lịch nhằm phát huy tối đa không gian văn hóa-di sản kết hợp với văn hóa truyền thống xứ Quảng. 

Đại sứ du lịch Đà Nẵng-Hoa hậu Quốc tế-Miss International 2024 Huỳnh Thị Thanh Thủy chụp ảnh lưu niệm với du khách.
Đại sứ du lịch Đà Nẵng-Hoa hậu Quốc tế-Miss International 2024 Huỳnh Thị Thanh Thủy chụp ảnh lưu niệm với du khách.

Thành phố Đà Nẵng đang xây dựng phương án tổ chức cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) và khẩu hiệu (slogan) du lịch Đà Nẵng, nhằm định vị hình ảnh du lịch thành phố trong giai đoạn phát triển mới sau sáp nhập.

Đây là nỗ lực của ngành văn hóa, thể thao và du lịch Đà Nẵng nhằm xây dựng bộ nhận diện thống nhất, phản ánh giá trị, bản sắc và định hướng phát triển du lịch bền vững của thành phố.

Đà Nẵng - Thành phố du lịch thân thiện và mến khách

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Trung Lương, nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu du lịch, thành viên Tổ chuyên gia tư vấn quy hoạch quốc gia, trước hợp nhất, thành phố Đà Nẵng chủ yếu giữ vai trò cửa đến và trung tâm phân phối khách của du lịch miền trung, chưa thật sự là trung tâm du lịch do nguồn tài nguyên còn hạn chế.

5-1-7170.jpg
Emirates - Hãng hàng không quốc tế lớn nhất thế giới công bố mở đường bay tới Đà Nẵng từ tháng 6/2025.

Sau hợp nhất, với hệ thống giá trị tự nhiên và văn hóa phong phú, nhiều di sản được UNESCO vinh danh, Đà Nẵng đã có đủ nền tảng để khẳng định vị thế trung tâm du lịch hàng đầu, giàu bản sắc. Quy hoạch quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050 tiếp tục xác định vùng đô thị Đà Nẵng-Huế là trung tâm đa lĩnh vực, trong đó có du lịch và tổ chức sự kiện khu vực, quốc tế, tạo cơ sở vững chắc cho du lịch Đà Nẵng bứt phá.

Sau sáp nhập, Đà Nẵng hiện quản lý 595 đơn vị di sản văn hóa cần được bảo tồn và phát huy giá trị. Trong số này có 4 di sản vật thể và phi vật thể được UNESCO ghi danh, gồm: Khu đền tháp Mỹ Sơn, Đô thị cổ Hội An, nghệ thuật Bài chòi Trung bộ và Di sản Ma nhai Ngũ Hành Sơn.

Thành phố cũng sở hữu 4 di tích quốc gia đặc biệt, gồm: Di tích đường Trường Sơn-đường Hồ Chí Minh, Phật viện Đồng Dương, Thành Điện Hải và Danh thắng Ngũ Hành Sơn.

Bên cạnh đó là 28 di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, 84 di tích quốc gia, 475 di tích cấp thành phố, trong đó, có nhiều di tích gắn với lịch sử cách mạng quan trọng.

f68f362f9d03125d4b12-1955.jpg
Một góc danh lam thắng cảnh quốc gia đặc biệt Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng nhìn từ trên cao. (Ảnh: QUANG NGUYỄN)

Nhìn tổng thể, hệ thống di sản văn hóa Đà Nẵng thể hiện hai đặc trưng nổi bật: sự đa dạng về không gian địa lý và tính liên tục qua nhiều thời kỳ lịch sử. Không gian di sản trải rộng từ vùng biển đến miền núi, với nhiều loại hình phong phú.

Ở khu vực ven biển, nổi bật là các di sản văn hóa phi vật thể như: hát bả trạo ở Cẩm Thanh, Tam Hòa; lễ hội cầu ngư ở Mân Thái; nghề đan võng ngô đồng ở Cù Lao Chàm; nghề làm nước mắm truyền thống Nam Ô…

Đà Nẵng được xác định là trọng điểm kinh tế của khu vực duyên hải miền trung, có vị trí chiến lược và lợi thế kết nối các di sản thế giới như: Cố đô Huế, Hội An và Mỹ Sơn. Qua nhiều năm phát triển, Đà Nẵng đã vươn lên trở thành trung tâm du lịch tầm cỡ quốc gia, nổi bật với các sản phẩm du lịch chất lượng cao như nghỉ dưỡng biển, nghỉ dưỡng núi, du lịch di sản, du lịch sinh thái-nông nghiệp.

anh-bai-1-1-3799.jpg
Du khách trải nghiệm du lịch Bà Nà Hills.

Cùng với hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch không ngừng được đầu tư, nâng cấp đồng bộ, gồm sân bay quốc tế, hệ thống lưu trú cao cấp, tổ hợp vui chơi giải trí, cảng du lịch Tiên Sa, cùng các tuyến cảnh quan ven biển và sông Hàn.

Thành phố cũng chú trọng phát triển các sản phẩm và trải nghiệm du lịch biểu tượng như Bà Nà Hills, các lễ hội-sự kiện, hệ thống cầu đặc trưng, phố đi bộ và các hoạt động biểu diễn đô thị về đêm, qua đó tạo sức hút bền vững đối với du khách trong và ngoài nước; nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch văn hóa, di sản, kết nối tốt hơn Đà Nẵng với Huế, Hội An, Mỹ Sơn thành hành trình khu di sản; phát triển tour di sản riêng bên cạnh các tour biển-núi; xây dựng các thương hiệu dịch vụ cao cấp: dịch vụ lưu trú, spa, nghỉ dưỡng cao cấp, dịch vụ có tính cá nhân hóa; phát triển mạnh sản phẩm du lịch đêm như phố đi bộ, chợ đêm; ẩm thực, chương trình biểu diễn đường phố, ánh sáng-âm nhạc, tăng trải nghiệm về đêm cho khách quốc tế và nội địa.

416881550832969873-8425.jpg
Hội An - điểm dừng chân không thể thiếu của du khách khi đến Đà Nẵng. (Ảnh: NGUYỄN ANH CƯỜNG)

Bên cạnh đó phát triển sản phẩm nghỉ dưỡng sinh thái nông thôn cho hoạt động trải nghiệm, homestay, nông nghiệp kết hợp du lịch, sản phẩm OCOP; phát triển các dịch vụ bổ trợ cho phát triển du lịch MICE: thu hút đầu tư các trung tâm tổ chức sự kiện quốc tế, trung tâm giải trí.

Định vị du lịch Đà Nẵng trong không gian mới

Đà Nẵng đã và đang trở thành điểm đến được yêu thích của du khách trong và ngoài nước với nhiều danh hiệu, giải thưởng được vinh danh: Đà Nẵng - điểm đến sự kiện và lễ hội hàng đầu châu Á; tốp 10 thành phố châu Á có tỷ lệ du khách quay lại cao nhất, tốp 50 điểm đến có sức hấp dẫn du lịch trên toàn cầu, Hội An xếp hạng 6 trong tốp 25 thành phố đẹp nhất thế giới năm 2025, Cẩm Thanh được bình chọn là một trong 50 ngôi làng tốt nhất thế giới.

2444901158408267676-6481.jpg
Du lịch xanh tại làng dừa Cẩm Thanh-Đà Nẵng.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng Trương Thị Hồng Hạnh cho biết, thành phố Đà Nẵng đã bước vào bối cảnh mới với không gian phát triển mở rộng hơn 10 lần cùng quy mô dân số và nguồn tài nguyên đa dạng đặc sắc, dự báo sẽ mang lại những cơ hội to lớn cho ngành du lịch, nhưng đồng thời cũng đặt ra những thách thức không nhỏ trong việc đồng bộ hạ tầng, chất lượng dịch vụ trên một địa bàn rộng lớn, điều kiện phát triển chưa đồng đều, đặc biệt là định vị thương hiệu và khó khăn về các nguồn lực đầu tư phát triển hoàn thiện hệ thống sản phẩm du lịch.

Đây là thời điểm cần thiết để triển khai điều chỉnh quy hoạch định hướng phát triển du lịch thành phố Đà Nẵng mới và tìm kiếm các giải pháp sao cho có thể khai thác hiệu quả các nguồn tài nguyên gắn với các giá trị truyền thống, lịch sử và văn hóa bản địa giàu bản sắc của vùng đất xứ Quảng, từ đó xây dựng Đà Nẵng trở thành điểm du lịch hấp dẫn của thế giới, góp phần phát triển bền vững kinh tế thành phố, mang lại cơ hội việc làm cho doanh nghiệp và người dân địa phương.

1dc5eff0ce227e7c2733-8302.jpg
Ẩm thực Đà Nẵng níu chân du khách.

“Việc tìm được logo đại diện cho ngành du lịch Đà Nẵng trong không gian mới sẽ tạo điều kiện cho công tác xúc tiến và quảng bá du lịch một cách bài bản, đồng thời đưa hình ảnh du lịch thành phố ngày càng xuất hiện chuyên nghiệp hơn trong mắt nhiều du khách”, bà Trương Thị Hồng Hạnh nhấn mạnh.

Các chuyên gia cho rằng, thành phố Đà Nẵng cần sớm xúc tiến xây dựng một thương hiệu du lịch mới, thể hiện được sự kết nối toàn diện giữa hai thương hiệu du lịch vốn đã được định danh trên bản đồ du lịch Việt Nam và quốc tế là thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam. Qua đó, định vị thương hiệu điểm đến Đà Nẵng ở đẳng cấp cao hơn, phù hợp quy hoạch du lịch quốc gia, khu vực.

4c89c1316b1de443bd0c-5829.jpg
Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng trở thành sự kiện lễ hội quốc tế ghi dấu trong lòng du khách trong nước, quốc tế. (Ảnh: QUANG NGUYỄN)

Hiện, ngành văn hóa, thể thao và du lịch Đà Nẵng chuẩn bị phát động “Cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) và khẩu hiệu (slogan) du lịch Đà Nẵng, bao gồm: thông tin chung về du lịch Đà Nẵng sau sát nhập, tư liệu du lịch Đà Nẵng, ẩm thực Đà Nẵng, cảnh quan, di sản, du lịch xanh... Đây là một trong những việc làm cần thiết để định vị thương hiệu và nhận diện đặc trưng cho ngành du lịch Đà Nẵng trong không gian mới hiện nay.

Năm 2014, thành phố Đà Nẵng đã lựa chọn logo và slogan cho ngành du lịch; giải nhất thuộc về tác phẩm mã số 168 của nhà thiết kế đồ họa Đoàn Hải Tú (Thành phố Hồ Chí Minh), với giải thưởng 100 triệu đồng. Logo được cách điệu từ hai chữ D-N, kết hợp năm hình khối tượng trưng cho Ngũ Hành Sơn, sử dụng các gam màu tươi sáng thể hiện sự trẻ trung, năng động, thân thiện và giàu sức sống của du lịch Đà Nẵng, cùng tên DANANG và slogan “Fantasticity!”, tạo nên một tổng thể thống nhất, giàu ý nghĩa biểu trưng.

Có thể bạn quan tâm

Huế đang xây dựng giải pháp để thu hút khách du lịch Nga, hướng tới hình thành các sản phẩm chuyên biệt.

Huế nhắm tới thị trường khách Nga bằng du lịch di sản và nghỉ dưỡng

Tại hội thảo trực tuyến “Thúc đẩy tăng cường hợp tác du lịch Việt Nam-Liên bang Nga” ngày 30/5, ngành du lịch thành phố Huế cho biết địa phương đang xây dựng nhiều giải pháp nhằm thu hút khách du lịch Nga, hướng tới hình thành các sản phẩm chuyên biệt và mở rộng hợp tác lâu dài với các địa phương của Liên bang Nga.

Hồ Cấm Sơn thu hút nhiều khách du lịch đến tham quan.

Cấm Sơn xanh hơn

Đến xã Sơn Hải (Bắc Ninh) sau gần một năm thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, tinh gọn bộ máy, tổ chức chính quyền địa phương theo mô hình phù hợp để mở rộng không gian phát triển, quy mô diện tích và tầm vóc của xã đã lớn hơn rất nhiều.

Điểm nhấn của đêm khai mạc lễ hội là chương trình nghệ thuật đầy cảm xúc với chủ đề “Quảng Ngãi - Bản giao hưởng biển đảo”, được kết hợp ngôn ngữ nghệ thuật của âm nhạc và ánh sáng đầy cảm xúc.

Khai mạc Lễ hội du lịch biển đảo Quảng Ngãi năm 2026

Tối 30/5, tại Quảng trường Phạm Văn Đồng (phường Cẩm Thành), Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tổ chức khai mạc Lễ hội du lịch biển đảo Quảng Ngãi năm 2026. Điểm nhấn là chương trình nghệ thuật đầy cảm xúc với chủ đề “Quảng Ngãi - Bản giao hưởng biển đảo”, được kết hợp ngôn ngữ nghệ thuật của âm nhạc và ánh sáng đầy cảm xúc.

Một trong những điều tạo nên nét đặc biệt của Moscow là sự tồn tại song song của nhiều lớp lịch sử trong cùng một không gian. (Ảnh: Ủy ban Du lịch thành phố Moscow)

Khám phá mùa hè thú vị tại Moscow

Mùa hè là thời điểm lý tưởng để khám phá ngược dòng lịch sử tại Moscow. Trong những năm gần đây, Moscow tiếp tục thu hút ngày càng nhiều du khách Việt Nam. Năm 2025, thành phố đón khoảng 42.000 lượt khách Việt Nam, tăng so với 36.100 lượt của năm 2024.

Du khách hòa mình vào không gian huyền ảo tại công viên hoa và ánh sáng nghệ thuật đầu tiên ở Việt Nam.

Khám phá điểm đến hấp dẫn về đêm tại xứ ngàn hoa

Là biểu tượng của sự lãng mạn gắn với truyền thuyết tình yêu đi cùng năm tháng, hồ Than Thở, Đà Lạt có những thay đổi đầy ngoạn mục. Sự xuất hiện của Delight Park Đà Lạt - công viên hoa và ánh sáng nghệ thuật đầu tiên tại Việt Nam đã mở ra không gian hiện đại, mang đến những trải nghiệm thú vị cho du khách khi đến xứ ngàn hoa.

[Ảnh] Hải đăng Ba Làng An - “mắt biển” giữa “bảo tàng nham thạch” của tỉnh Quảng Ngãi

[Ảnh] Hải đăng Ba Làng An - “mắt biển” giữa “bảo tàng nham thạch” của tỉnh Quảng Ngãi

Mũi Ba Làng An, tỉnh Quảng Ngãi là điểm trên đất liền có khoảng cách gần nhất với quần đảo Hoàng Sa. Nơi đây sở hữu ngọn hải đăng hoạt động từ năm 1982 cùng quần thể địa chất đá trầm tích núi lửa triệu năm tuổi là điểm đến ấn tượng bởi vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ cùng ý nghĩa chiến lược về lịch sử và chủ quyền biển đảo nước ta.

APEC 2027: Kết nối nguồn lực xã hội, kiến tạo động lực đưa Phú Quốc trở thành trung tâm du lịch, văn hóa tầm quốc tế

APEC 2027: Kết nối nguồn lực xã hội, kiến tạo động lực đưa Phú Quốc trở thành trung tâm du lịch, văn hóa tầm quốc tế

Nhà báo Trương Thành Trung, Tổng Biên tập Báo Đại đoàn kết cho rằng, APEC 2027 mở ra cơ hội phát triển lớn cho Phú Quốc, cùng những yêu cầu mới về quản trị, môi trường và chất lượng phát triển dài hạn, hài hòa hơn giữa tăng trưởng kinh tế, bảo tồn văn hóa, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng sống.

Dốc Thẩm Mã luôn thu hút hành trình của mọi du khách đến thăm Tuyên Quang. (Ảnh: BẢO LONG)

Du lịch Việt Nam trên hành trình “xanh hóa”

Nếu trước đây, du lịch xanh chủ yếu được nhắc đến như một lựa chọn mang tính xu hướng, thì nay, nhiều địa phương, điểm đến, doanh nghiệp du lịch đã xác định đây là yêu cầu tự thân để tồn tại và nâng cao năng lực cạnh tranh. Điều này khiến hành trình “xanh hóa” du lịch Việt Nam ngày càng diễn ra mạnh mẽ và đi vào thực chất.

Tài nguyên biển, đảo là giá trị cốt lõi tạo nên thương hiệu du lịch Quảng Ngãi.

Lễ hội du lịch biển đảo Quảng Ngãi - tôn vinh di sản biển đảo

Với chủ đề “Bản giao hưởng biển, đảo”, lễ hội du lịch biển đảo Quảng Ngãi 2026 đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tư duy phát triển du lịch của Quảng Ngãi: lấy không gian biển đảo làm trung tâm, kết nối các không gian sinh thái, văn hóa bản địa nhằm hình thành hệ sinh thái du lịch đa dạng, giàu trải nghiệm, có bản sắc riêng.

Theo định hướng, sau năm 2030 sẽ xây dựng cảng hàng không Lý Sơn nhằm bảo đảm điều kiện Lý Sơn trở thành trung tâm du lịch biển đảo trong tương lai.

Sau năm 2030 sẽ xây dựng cảng hàng không Lý Sơn - kết nối với hệ thống du lịch trong và ngoài nước

Theo đề án phát triển đặc khu Lý Sơn thành trung tâm du lịch biển đảo của cả nước vừa được tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt, ngoài việc ưu tiên đầu tư nâng cấp, mở rộng các cảng biển hiện có, khuyến khích đầu tư, hiện đại hóa phương tiện hoạt động trên tuyến đường thủy, định hướng sau năm 2030 sẽ xây dựng cảng hàng không Lý Sơn.

Quang (người dân tộc Cơ Tu) cùng khách khám phá vẻ đẹp của rừng Bạch Mã (thành phố Huế).

Đào tạo nhân lực du lịch thích ứng thị trường

Sau giai đoạn phục hồi mạnh mẽ, du lịch Việt Nam đang bước vào chu kỳ tăng trưởng mới với những thay đổi sâu sắc về cả quy mô thị trường, xu hướng tiêu dùng và cách thức vận hành, quảng bá. Thực tế này đòi hỏi nguồn nhân lực du lịch cần nhanh chóng chuyển mình để thích ứng, bắt kịp yêu cầu phát triển nhanh, bền vững của ngành.

Quảng Ngãi phấn đấu xây dựng Lý Sơn trở thành trung tâm du lịch biển đảo của cả nước vào năm 2045.

Quảng Ngãi ban hành đề án phát triển đặc khu Lý Sơn thành trung tâm du lịch biển đảo

Ngày 24/5, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cho biết vừa quyết định ban hành đề án phát triển đặc khu Lý Sơn thành trung tâm du lịch biển đảo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, với tổng nhu cầu vốn đầu tư phát triển hơn 78.038 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách chiếm khoảng 2,46%, còn lại là vốn ngoài ngân sách.

Đồi chè trong khu du lịch sinh thái Kolia, xã Thành Công, tỉnh Cao Bằng.

Sức hút mới của Cao Bằng

Nếu như trước đây sức thu hút của du lịch Cao Bằng là các di tích cách mạng nổi tiếng, vẻ đẹp nguyên sơ, bình dị của thiên nhiên và con người, thì hôm nay việc chú trọng tôn vinh các bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc đã góp phần bồi đắp thêm sự hấp dẫn của điểm đến, từng bước trở thành “hồn cốt” của các sản phẩm du lịch.