Điều trị nhắm đích mang lại cuộc đời mới cho nhiều bệnh nhân ung thư

Từ ước mơ chỉ sống thêm 5 năm, chị Lê Thị Dung (quê Thanh Hóa) không thể nghĩ có ngày mình lại kéo dài được sự sống thêm 16 năm dù mắc căn bệnh ung thư máu mạn tính. Điều trị nhắm đích đã mang lại cuộc đời mới cho những người bệnh như chị Dung.
Chị Lê Thị Dung (quê Thanh Hóa) khỏe mạnh nhờ phương pháp điều trị nhắm đích.
Chị Lê Thị Dung (quê Thanh Hóa) khỏe mạnh nhờ phương pháp điều trị nhắm đích.

Cuối năm 2008, chị Dung mới 23 tuổi và vừa kết hôn được hơn 1 tháng thì nhận tin mình bị ung thư máu. Trước đó, chị thường hay bị cảm cúm 1- 2 ngày rồi tự khỏi nên chị cũng không để ý. Có lần chị còn bị đau bụng và ai cũng nghĩ là chị bị viêm ruột thừa.

Và chị chẳng thể ngờ được, lần đi khám tưởng như rất bình thường đó lại trở thành một cơn ác mộng. Kết luận ung thư máu khiến chị cảm thấy như bước hụt xuống vực sâu và khó lòng chấp nhận được sự thật.

Đang là một cô gái khỏe mạnh, tràn đầy sức sống, chị Dung phải nhập viện, bạch cầu tăng rất cao. Chị chỉ biết cố gắng điều trị theo chỉ định của bác sĩ.

Sau đó, chị được bác sĩ tư vấn, bệnh của chị là thể ung thư máu mạn tính (Lơ xê mi kinh dòng bạch cầu hạt – CML) và thời điểm này tại Việt Nam đã có thuốc điều trị nhắm đích. Mặc dù chi phí điều trị khá cao nhưng có các chương trình hỗ trợ thuốc cho người bệnh nên chị được điều trị kịp thời.

Năm 2010, chị đi siêu âm kiểm tra lách và bất ngờ phát hiện mình mang thai ngoài dự định. Chị vừa mừng, vừa lo vì mình đang uống thuốc, điều chị sợ nhất là thuốc có thể gây ảnh hưởng đến em bé trong bụng mẹ.

Chị buộc phải dừng uống thuốc nhắm đích. Từ Thanh Hoá, chị phải ra Hà Nội liên tục, trải qua rất nhiều lần khám, kiểm tra, hội chẩn. Mỗi lần chờ đợi kết luận từ bác sĩ, chị đều sống trong nỗi sợ hãi, bất an dài như vô tận.

May mắn là thai nhi vẫn phát triển bình thường. Tuy nhiên, sau một thời gian nghỉ thuốc, bạch cầu chị tăng cao lên tới 15.000-16.000. Chị được bác sĩ kê đơn uống thuốc hydra liều nhẹ nhất.

Sau 9 tháng thấp thỏm, lo âu, gia đình chị được đón chào một bé trai chào đời. Từ một người phụ nữ tuyệt vọng khi nghĩ mình chẳng còn hy vọng gì vào tương lai nữa, chị Dung dâng trào hạnh phúc khi lần đầu tiên được làm mẹ.

Thời gian trôi qua, chị đi khám đều đặn và điều trị theo đúng tư vấn của bác sĩ tại Khoa Khám bệnh và Điều trị ngoại trú, Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương. Ngay cả trong dịch Covid-19, chị cũng vượt qua chặng đường dài với rất nhiều trạm kiểm soát để ra Hà Nội xét nghiệm và lấy thuốc.

Từ tháng 10/2022, các bác sĩ của Viện đánh giá kết quả xét nghiệm của chị đã âm tính liên tục trong một thời gian dài nên chị được dừng thuốc và chỉ cần đi khám định kỳ, xét nghiệm tủy 2-3 tháng 1 lần. Với một người đã từng nhận chẩn đoán ung thư máu mạn tính và có lúc không còn hy vọng vào tương lai như chị Dung, cuộc sống hiện tại như một điều kỳ diệu.

Năm 2023, sau một thời gian dừng thuốc, chị mang thai và chào đón đứa con thứ 2 ra đời.

“Khi phát hiện bệnh từ 16 năm trước, em không dám nghĩ mình sống được đến như bây giờ. Lúc sinh con đầu lòng, em chỉ ước mình sống được 5 năm, chăm sóc con đến khi con biết tự lo cho mình và đi học. Nhờ các bác sĩ và nhờ có thuốc nên em đã được thay da đổi thịt, được sống như một người bình thường. Hiện tại, em không dám ước mơ gì hơn nữa. Em luôn sống thật lạc quan, ăn uống, tập thể dục thể thao đều đặn.

Em tin rằng càng ngày sẽ càng có những loại thuốc tốt và luôn tin tưởng vào bác sĩ. Mong các cô chú, các anh chị hãy cố gắng, tin vào khoa học, hãy cố gắng sống thật vui vẻ, lạc quan, đừng nghĩ ung thư là chấm hết thì mọi chuyện sẽ ngày càng tốt đẹp hơn”, chị tâm sự.

Thạc sĩ, bác sĩ Tống Thị Hương, Phó trưởng khoa Khám bệnh và Điều trị ngoại trú, Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương cho biết: Lơ xê mi kinh dòng bạch cầu hạt (Chronic myeloid leukemia – CML) hay còn gọi ung thư máu mạn tính dòng bạch cầu hạt, là bệnh về máu phổ biến. Bệnh chiếm khoảng 5-6% các bệnh về máu tại Việt Nam. Bệnh tiến triển qua 3 giai đoạn là mạn tính, tăng tốc và chuyển cấp (bạch cầu cấp – lơ xê mi cấp).

Trước đây, giai đoạn mạn tính của lơ xê mi tủy mạn thường kéo dài 3-5 năm, rồi chuyển thành lơ xê mi cấp. Nhưng hiện nay, với việc điều trị nhắm đích bằng các thuốc ức chế hoạt tính tyrosin kinase và ứng dụng ghép tế bào gốc tạo máu đồng loài, tiên lượng người bệnh lơ xê mi tủy mạn được cải thiện mạnh mẽ.

Thuốc điều trị nhắm đích đã đóng một vai trò quan trọng trong việc kiểm soát bệnh bạch cầu (ung thư máu), đặc biệt ở một số phân nhóm nhất định nơi xác định được các bất thường về di truyền hoặc phân tử cụ thể. Những loại thuốc này được thiết kế để can thiệp vào các phân tử hoặc con đường cụ thể chịu trách nhiệm cho sự phát triển và tồn tại của các tế bào ung thư bạch cầu.

Trong quá trình điều trị nhắm đích, người bệnh cần đi khám, làm xét nghiệm định kỳ và dùng thuốc đúng theo chỉ định của bác sĩ để đạt được đáp ứng tốt nhất. Người bệnh không nên tự dừng thuốc hay tự giảm liều thuốc khi chưa có sự cho phép của bác sĩ điều trị.

Việc tuân thủ điều trị nghiêm ngặt cùng với liệu pháp nhắm đích đã giúp cho hầu hết người bệnh CML giai đoạn mạn tính hiện nay có tuổi thọ gần như bình thường”.

Lơ xê mi kinh dòng bạch cầu hạt (CML) thường được biết đến là bệnh lý ở người cao tuổi, tuy nhiên vẫn có một tỷ lệ nhất định gặp ở những phụ nữ trẻ, đang trong độ tuổi sinh đẻ. Việc quản lý tình trạng mang thai trên người bệnh CML là một thách thức, do những tác động của các thuốc ức chế tyrosine kinase (TKIs) tới mẹ và thai nhi.

Phụ nữ đang dùng thuốc điều trị nhắm đích không nên có thai còn nam giới có thể có con bằng cách dừng dùng thuốc 1-2 tháng ở thời điểm thụ thai.

Lơ xê mi kinh dòng bạch cầu hạt (CML) là một bệnh ác tính hệ tạo máu, đặc trưng bởi sự tăng sinh các tế bào dòng bạch cầu hạt có biệt hóa trưởng thành. Từ năm 1975 đến năm 1977, tỷ lệ sống tương đối sau 5 năm của người bệnh CML chỉ là 24%.

Sự ra đời của liệu pháp điều trị nhắm đích (TKIs) đã mang đến cuộc sống gần như bình thường cho người bệnh CML với tỷ lệ sống sau 10 năm khoảng 90%. Tuy nhiên, lợi ích lâu dài này phụ thuộc rất nhiều vào sự tuân thủ điều trị của người bệnh. Việc tuân thủ điều trị kém được coi là trở ngại lớn trong việc điều trị thành công cho người bệnh CML hiện nay.

Nguyên nhân gây bệnh CML là do bất thường di truyền chuyển đoạn giữa nhiễm sắc thể số 9 và nhiễm sắc thể số 22. Chính vì vậy, các nhà khoa học trên thế giới đã lấy ngày 22/9 là Ngày Lơ-xê-mi kinh dòng bạch cầu hạt Thế giới.

Có thể bạn quan tâm

Lực lượng chức năng kiểm tra cơ sở sản xuất, chế biến chân gà tại thôn Bản Phạc, xã Quốc Khánh, tỉnh Lạng Sơn. (Ảnh: ANH KHOA)

Công an Lạng Sơn quyết liệt đấu tranh, xử lý các cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm vi phạm

Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm trên địa bàn, ngày 3/10, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Lạng Sơn đã phối hợp lực lượng chức năng kiểm tra đột xuất hai cơ sở sản xuất, chế biến, sơ chế chân gà trên địa bàn tỉnh, qua đó phát hiện các sai phạm trong hoạt động sản xuất thực phẩm.

Đối tượng Trần Nhật Anh tại cơ quan Công an. (Ảnh: Công an Lạng Sơn)

Công an tỉnh Lạng Sơn mở rộng điều tra vụ án vận chuyển trái phép đất hiếm và chất phóng xạ

Theo Công an tỉnh Lạng Sơn, lực lượng An ninh điều tra Công an tỉnh đã tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chủ động đấu tranh, làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của các cá nhân có liên quan trong vụ án vận chuyển trái phép tinh quặng đất hiếm và chất phóng xạ.

Đồng chí Giàng Quốc Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: THANH SƠN)

Lào Cai thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia

Ngày 15/10, tỉnh Lào Cai tổ chức Chương trình hưởng ứng Ngày hội đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2026 với chủ đề “Từ kiến trúc, nền tảng, dữ liệu đến kết quả thực chất, nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia”. Chương trình được tổ chức trực tiếp từ Trung tâm hội nghị tỉnh kết hợp trực tuyến đến các xã, phường trong tỉnh.

Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 đã xác minh, lập biên bản xử lý tài xế xe khách biển kiểm soát 15H-219.92, xử phạt 5 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Sơn La xử lý nghiêm xe khách vượt xe sai quy định

Ngày 15/10, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Sơn La cho biết, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 đã xác minh, lập biên bản xử lý tài xế xe khách biển kiểm soát 15H-219.92 có hành vi vượt xe trong trường hợp không được vượt, sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân qua ứng dụng VNeTraffic.

Để có cơ sở xây dựng các mô hình ứng dụng UAV phù hợp từng vùng sản xuất, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên đã phối hợp một số nhà cung cấp tổ chức trình diễn thực tế phương tiện bay không người lái (UAV) tại Quảng trường 7/5, phường Điện Biên Phủ. (Ảnh: LÊ LAN)

Điện Biên hướng tới mục tiêu sản xuất sản phẩm công nghệ “Make in Điện Biên”

Dù hiện mới đang thử nghiệm các thiết bị bay không người lái tại vùng sản xuất nông nghiệp để thực hiện mô hình phát triển kinh tế tầm thấp nhưng Điện Biên vẫn đặt mục tiêu lớn hơn, đó chính là sản xuất thử nghiệm các dòng UAV chuyên dụng cho địa hình miền núi - hướng tới sản phẩm công nghệ “Make in Điện Biên”. 

Chủ bến Thắng Lá ở cảng Đa Phúc sử dụng điện để vận hành máy cẩu hàng hóa. (Ảnh THẾ BÌNH)

Chuyển đổi xanh trong bốc, xếp hàng hóa tại cảng Đa Phúc ở Thái Nguyên

Với năng lực bốc, xếp khoảng 3,5 triệu tấn hàng hóa/năm, cảng đường thủy Đa Phúc là trung tâm trung chuyển hàng hóa lớn của tỉnh Thái Nguyên, thời gian vừa qua nhiều chủ bến đã chuyển đổi từ sử dụng dầu diesel sang sử dụng điện để điều khiển máy cẩu và máy xúc. Qua đó, tăng hiệu quả kinh tế, góp phần bảo vệ môi trường.

Lãnh đạo phường Tân Giang gặp gỡ, đối thoại với người dân, tạo đồng thuận trong giải phóng mặt bằng. (Ảnh: Phường Tân Giang)

Cao Bằng dân vận khéo trong giải phóng mặt bằng

Trong Chiến dịch cao điểm giải phóng mặt bằng khu Bắc mỏ sắt Nà Rụa, phường Tân Giang, tỉnh Cao Bằng, từ cuối tháng 8 đến đầu tháng 10/2026, hàng trăm héc-ta mặt bằng khu bắc mỏ sắt Nà Rụa đã được người dân đồng thuận bàn giao.

Kỹ sư Dương Văn Đức thay thế chuyên gia nước ngoài làm Giám đốc Vận hành Nhà máy tinh luyện Vonfram Masan. (Ảnh: THẾ BÌNH)

Nhà máy tinh luyện Vonfram Masan và sự phát triển của doanh nghiệp Việt

Quá trình vận hành Nhà máy tinh luyện Vonfram Masan (MTC) tại tỉnh Thái Nguyên với hệ thống công nghệ, thiết bị hiện đại hàng đầu thế giới, đội ngũ kỹ sư Việt Nam đã từng bước tiếp thu, làm chủ công nghệ và thay thế hoàn toàn các chuyên gia nước ngoài trong việc vận hành, quản lý toàn bộ hoạt động sản xuất của nhà máy.

Tuyên Quang thúc đẩy sản xuất công nghiệp để đạt mục tiêu tăng trưởng. (Ảnh: ĐỨC THẮNG)

Tuyên Quang quyết tâm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số

Nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) cả năm 2026 là 10,17%, tỉnh Tuyên Quang chỉ đạo các ngành, các cấp tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; thúc đẩy sản xuất công nghiệp, dịch vụ, du lịch và phát huy hiệu quả các nguồn lực đầu tư.