10 năm ung thư máu mạn tính, người mẹ trẻ òa khóc khi có được con đầu lòng

10 năm điều trị ung thư máu mạn tính nhắm đích, chấp nhận dừng thuốc một năm đối diện với nguy cơ bệnh biến chuyển sang thể ung thư máu cấp tính nhưng chị Lê Thị M. vẫn quyết tâm mang thai, hạ sinh đứa con đầu lòng kháu khỉnh. "Tôi không nghĩ ung thư còn có thể sinh con được", chị M. hạnh phúc chia sẻ. 
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

13 năm trước, chị Lê Thị M. cảm thấy mệt mỏi kéo dài, da xanh xao, sút cân, cảm giác hụt hơi khó thở và đôi lúc lại nôn nao, tức ách vùng bụng trái. Chị đi khám mới biết mình bệnh ung thư máu mạn tính dòng bạch cầu hạt (bệnh Lơ-xê-mi kinh dòng bạch cầu hạt).

Khi ấy, chị M. mới 22 tuổi, mới rời trường đại học, chưa đi làm. Cú sốc lớn khiến một người vui tươi như chị M. rơi vào bi quan, yếu đuối. Điều luẩn quẩn nhất trong suy nghĩ chị chính là “Mình sẽ sống được bao lâu?”…

Sau 5 tháng phát hiện bệnh, chị vượt qua những giai đoạn tâm lý khó khăn nhất để đối diện với hành trình điều trị dài hơi và nhiều đau đớn. Chị bắt đầu được điều trị bằng phương pháp nhắm đích tại Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương.

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Quốc Nhật, Phó trưởng khoa Điều trị hóa chất, Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương cho biết, liệu pháp nhắm đích được áp dụng với những trường hợp ung thư máu có gene đột biến và đã có thuốc đích vào gene đó.

Chương trình tư vấn nâng cao kiến thức và tuân thủ điều trị cho người bệnh.

Chương trình tư vấn nâng cao kiến thức và tuân thủ điều trị cho người bệnh.

Trong bệnh ung thư máu mạn tính dòng bạch cầu hạt, thuốc nhắm đích tập trung tác động vào protein tổng hợp BCR-ABL, là kết quả của bất thường di truyền chuyển đoạn giữa nhiễm sắc thể số 9 và nhiễm sắc thể số 22 (nhiễm sắc thể Philadelphia). Đây là protein tổng hợp thúc đẩy sự phát triển tế bào không kiểm soát được ở bệnh ung thư máu mạn tính dòng bạch cầu hạt.

"Nếu như truyền hóa chất tác động vào cả tế bào lành và tế bào ung thư, gây ra nhiều tác dụng phụ toàn thân thì điều trị nhắm đích sẽ chỉ tác động vào đích phân tử chuyên biệt liên quan đến sự hình thành và phát triển tế bào ung thư, giúp người bệnh không phải truyền hóa chất và có cuộc sống gần như người bình thường”, bác sĩ Nhật cho hay.

Cô gái trẻ sau hành trình điều trị bệnh đã thấy một chân trời mới mở ra trước mắt. Những niềm tin, hy vọng về một tương lai hạnh phúc như bao người phụ nữ khác đã dần trở thành hiện thực. "Thuốc nhắm đích đem lại lợi ích không ngờ, ngoài việc uống thuốc hằng ngày thì không ai nghĩ em là một người bệnh”, M. tâm sự.

Sự ra đời của các loại thuốc điều trị nhắm đích là bước phát triển có tính chất đột phá trong điều trị ung thư. Nhờ được điều trị nhắm đích, người bệnh vẫn có thể học tập, làm việc và không ngừng vươn tới những điều tốt đẹp như bao người bình thường khác.

Cô vui vẻ hòa nhập cuộc sống và bắt đầu mơ về tổ ấm nhỏ. Đến năm 2011, chị gặp anh Trần Văn T. (chồng chị) và không hề giấu anh về bệnh của mình. Khi biết chị bị bệnh mà vẫn luôn lạc quan, mạnh mẽ, anh lại càng thương chị hơn và muốn gắn bó với chị suốt cuộc đời.

Chị M. cũng biết có những người bệnh như chị đã sinh con bình an, khát khao làm mẹ trong chị ngày càng cháy bỏng.

Đầu năm 2022, khi thấy sức khỏe ổn định, xét nghiệm đạt lui bệnh tốt chị quyết định tạm dừng thuốc nhắm đích để mang thai.

"Lúc đó tôi thật sự cũng lo lắng nhiều vì bác sĩ tư vấn rất kỹ về những nguy cơ khi dừng thuốc. Lựa chọn dừng thuốc có thể khiến bệnh của tôi nặng hơn, thậm chí là chuyển sang giai đoạn ung thư máu cấp tính. Nhưng khi mỗi ngày cảm nhận thấy sinh linh bé bỏng dần lớn lên, tôi nguyện đánh đổi tất cả và sẵn sàng chịu đựng mọi gian khổ để được nhìn thấy con", chị M. bộc bạch.

Mang thai và sinh con với một người phụ nữ bình thường vốn đã là một hành trình không dễ dàng, riêng chị Lê Thị M. còn mang thêm bao nỗi lo âu, thấp thỏm. Từ tuần thai thứ 20, chỉ số bạch cầu của chị tăng lên nhưng may mắn mức tăng không quá cao. Sau đó, chị còn bị nhiễm Covid-19 khiến cả gia đình vô cùng lo lắng.

Mỗi lần đi khám và nhận kết quả xét nghiệm, được các bác sĩ bác sĩ của Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương tư vấn, chị lại yên tâm thêm phần nào. Sau 39 tuần, chị hạnh phúc rơi nước mắt khi lần đầu tiên được làm mẹ ở tuổi 34 và sau 13 năm chung sống với bệnh ung thư máu mạn tính.

Sau 13 năm bị bệnh thì điều may mắn nhất chính là: thuốc nhắm đích đã giúp tôi trở lại cuộc sống bình thường. Với ý thức trong người có bệnh nền, tôi lại càng trân trọng cuộc sống hơn, luôn bảo vệ sức khỏe bản thân và mong muốn sống thật lâu bên những người yêu thương.

Chị Lê Thị M.

Căn bệnh ung thư máu mạn tính đã đến vào những năm tháng tuổi trẻ, khiến chị Lê Thị M. từng trải qua những phút giây tuyệt vọng nhưng điều kỳ diệu của liệu pháp điều trị nhắm đích đã giúp chị không chỉ có sức khỏe mà còn tìm thấy niềm hạnh phúc như bao người phụ nữ khác.

Bác sĩ Quốc Nhật cho hay, Lơ-xê-mi kinh dòng bạch cầu hạt (Chronic Myeloid Leukemia-CML) là một bệnh ác tính hệ tạo máu, chiếm 5% tổng số các bệnh tạo máu, 20-25% các bệnh máu ác tính.

Việc điều trị nhắm đích đã giúp nhiều người bệnh kéo dài sự sống.

Việc điều trị nhắm đích đã giúp nhiều người bệnh kéo dài sự sống.

Nguyên nhân gây bệnh Lơ-xê-mi kinh dòng bạch cầu hạt là do bất thường di truyền chuyển đoạn giữa nhiễm sắc thể số 9 và nhiễm sắc thể số 22. Chính vì vậy, các nhà khoa học trên thế giới đã lấy ngày 22/9 là Ngày Lơ-xê-mi kinh dòng bạch cầu hạt thế giới.

Tiến trình tự nhiên của Lơ-xê-mi kinh dòng bạch cầu hạt bao gồm 3 giai đoạn: Giai đoạn mãn tính; giai đoạn tăng tốc và giai đoạn chuyển lơ-xê-mi cấp (ung thư máu cấp tính).

Trước đây, giai đoạn mạn tính của bệnh thường kéo dài 3-5 năm, rồi chuyển thành Lơ-xê-mi cấp (ung thư máu cấp tính), tiên lượng xấu, thời gian sống thêm thường không quá 1 năm. Hiện nay, với việc điều trị nhắm đích bằng các thuốc TKIs và ứng dụng ghép tế bào gốc tạo máu đồng loài, tiên lượng người bệnh Lơ-xê-mi kinh dòng bạch cầu hạt được cải thiện mạnh mẽ.

Có thể bạn quan tâm

Người dân tìm hiểu thông tin về chế độ dinh dưỡng dành cho người mắc các bệnh không lây nhiễm tại cơ sở khám, chữa bệnh. (Ảnh: VÂN VÂN)

Phòng bệnh sớm từ chế độ ăn uống

Việt Nam đang đối mặt với gánh nặng ngày càng tăng do các bệnh không lây nhiễm như tim mạch, đái tháo đường, tăng huyết áp… Xu hướng này thường gắn với thói quen ăn uống không lành mạnh, nhất là việc sử dụng nhiều muối, thực phẩm chế biến sẵn, thức ăn nhanh, đồ uống có đường của người dân.

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk Nay Phi La tại một cuộc họp của Ủy ban nhân dân tỉnh. (Ảnh: Nguyễn Công Lý)

Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cảnh báo tình trạng mạo danh cán bộ, công chức của Sở để lừa đảo, trục lợi

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk xuất hiện một số đối tượng mạo danh cán bộ, công chức Sở Y tế tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan để gọi điện, thông báo về việc kiểm tra hoạt động khám, chữa bệnh, đồng thời yêu cầu các cơ sở chuẩn bị tiền, quà hoặc cung cấp thông tin nhằm mục đích lừa đảo, trục lợi.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng Quỹ Phòng bệnh. (Ảnh: LÊ HẢO)

Quỹ Phòng bệnh chính thức ra mắt đi vào hoạt động

Ngày 20/8, Quỹ Phòng bệnh (Bộ Y tế) - một quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách hoạt động theo mô hình đơn vị sự nghiệp công lập giúp huy động, quản lý và phân bổ hiệu quả các nguồn lực hợp pháp, bổ sung kịp thời cho những khoảng trống mà ngân sách nhà nước chưa đáp ứng đủ cho công tác phòng bệnh chính thức ra mắt.

Bác sĩ thăm khám cho người bệnh. (Ảnh: BVCC)

Ngộ độc vì thói quen dùng thuốc giảm đau

Thuốc giảm đau, hạ sốt vốn quen thuộc nhưng nếu dùng tùy tiện, người bệnh có thể vô tình quá liều, tổn thương gan, thậm chí nguy hiểm tính mạng. Tại Bệnh viện Bạch Mai, nhiều trường hợp ngộ độc paracetamol phải nhập viện vì dùng trùng hoạt chất hoặc thuốc không rõ thành phần.

Các bác sĩ thực hiện ca can thiệp. (Ảnh: SỸ HIẾU)

Nắn chỉnh kín và cố định xương bằng đinh nội tủy đàn hồi cho cháu bé bị gãy xương cánh tay

Các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội (cơ sở Linh Đàm) vừa xử lý nắn chỉnh kín và cố định xương bằng đinh nội tủy đàn hồi qua hai đường rạch da khoảng 5mm, giúp cháu bé hạn chế bóc tách mô mềm, bảo tồn tối đa màng xương, nguồn cấp máu và vùng sụn tăng trưởng của trẻ.

Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Nam, Phó Chính ủy Học viện Quân y trao Bằng khen của Bộ trưởng Quốc phòng tặng Bộ môn-Khoa Thận và Lọc máu. (Ảnh: TUẤN DŨNG)

Nâng cao toàn diện chất lượng khám, chữa bệnh, phát triển kỹ thuật chuyên sâu trong điều trị bệnh lý về thận

Ngày 20/8, tại Hà Nội, Bộ môn-Khoa Thận và Lọc máu, Bệnh viện Quân y 103 (Học viện Quân y) tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày truyền thống (21/8/2006-21/8/2026) và đón nhận Bằng khen của Bộ trưởng Quốc phòng. Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Nam, Phó Chính ủy Học viện Quân y dự và chúc mừng đơn vị.

Ê-kíp các bác sĩ Bệnh viện K thực hiện phẫu thuật cho người bệnh. (Ảnh: BVCC)

Phẫu thuật thay toàn bộ xương đùi, giữ lại chân cho bệnh nhân bị ung thư xương

Với người bệnh 59 tuổi, việc đối diện với căn bệnh ung thư xương, nguy cơ phải cắt bỏ toàn bộ xương đùi là một thách thức rất lớn về cả sức khỏe và tâm lý. Do đó, cân nhắc phương án phẫu thuật loại bỏ tổn thương mà vẫn giữ được đôi chân là mong muốn của cả ê-kíp bác sĩ và gia đình người bệnh.

Cán bộ y tế tư vấn cho phụ nữ trong độ tuổi chủ động dự phòng, sàng lọc để đẩy lùi bệnh ung thư vú, ung thư cổ tử cung. (Ảnh: ĐỖ THỦY)

Phát hiện sớm để điều trị hiệu quả

Ung thư vú, ung thư cổ tử cung là hai bệnh tác động tiêu cực đối với sức khỏe phụ nữ, chiếm tỷ lệ mắc mới và tử vong cao trong nhóm ung thư ở nữ giới. Tuy nhiên, nếu được dự phòng và phát hiện sớm bằng các biện pháp sàng lọc hiệu quả, đều có thể giảm tỷ lệ tử vong vì căn bệnh nêu trên.

Tổn thương do giun rồng. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Thêm một ca giun rồng được phát hiện tại Việt Nam

Bệnh viện Đặng Văn Ngữ vừa tiếp nhận bệnh nhân nam 49 tuổi ở Lào Cai, có 2 tổn thương trên cẳng tay trái. Trước khi đến viện, người bệnh đã được người nhà kéo ra hai đoạn giun màu trắng dài khoảng 10-20cm. Đây là trường hợp mắc giun rồng thứ 44 được ghi nhận tại Việt Nam từ năm 2020 đến nay.

Bệnh nhân bình phục sức khỏe và được ra viện sáng 19/8.

Một tháng nguy kịch do Covid-19, bệnh nhân được cứu sống nhờ can thiệp ECMO

Mắc Covid-19 biến chứng ARDS, sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng, nam bệnh nhân 43 tuổi từng ở trong tình trạng nguy kịch, phải thở máy, lọc máu và sử dụng ECMO. Sau gần một tháng hồi sức tích cực với nhiều kỹ thuật chuyên sâu tại Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an), bệnh nhân đã hồi phục, được cai máy thở và xuất viện sáng 19/8.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trương Tuyết Mai, Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng quốc gia chia sẻ tại hội thảo. (Ảnh thiết kế bởi AI)

Bữa ăn của người Việt đang “dư năng lượng, thiếu vi chất”

Dù lượng muối tiêu thụ trung bình của người Việt đã giảm từ 9,42g/ngày năm 2015 xuống 8,07g/ngày năm 2021, mức này vẫn cao khoảng 1,6 lần khuyến nghị của WHO. Trong khi đó, tiêu thụ đồ uống có đường tăng tới 350% trong 15 năm, cho thấy những thách thức lớn trong thay đổi thói quen ăn uống và phòng ngừa bệnh không lây nhiễm.