Điều tra vụ di tích Bia yểm thủy đạo ở Hội An bị phá hoại

Tối 1/4, Trung tâm bảo tồn di sản văn hoá Hội An (thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam) cho biết, đơn vị vừa có báo cáo gửi Ủy ban nhân dân thành phố Hội An về việc di tích Bia yểm thủy đạo tại đường Phan Châu Trinh ở phường Cẩm Phô bị phá hoại.
Bia yểm thủy đạo tại đường Phan Châu Trinh ở phường Cẩm Phô bị phá hoại.
Bia yểm thủy đạo tại đường Phan Châu Trinh ở phường Cẩm Phô bị phá hoại.

Theo Trung tâm bảo tồn di sản văn hoá Hội An, thông tin bước đầu thu thập từ người dân cho biết vào khoảng lúc 6 giờ sáng ngày 31/3, người dân khi vào thắp hương tại Bia yểm thủy đạo thì phát hiện bia đá đã bị phá hoại.

Cũng theo người dân địa phương, vào lúc khoảng 2 giờ sáng ngày (31/3) có người thấy chiếc xe máy để trên lề đường Phan Châu Trinh cạnh cây đa và nghe tiếng búa gõ vọng lên.

Hiện trạng các chữ và hình chạm khắc trên mặt Bia yểm thuỷ đạo đã bị đục phá làm hư hại gần như hoàn toàn.

Hiện trạng các chữ và hình chạm khắc trên mặt Bia yểm thuỷ đạo đã bị đục phá làm hư hại gần như hoàn toàn.

Trong sáng 1/4, Trung tâm bảo tồn di sản văn hoá Hội An phối hợp với Ủy ban nhân dân phường Cẩm Phô đã đến hiện trường di tích Bia yểm thủy đạo cạnh nhà 98A đường Phan Châu Trinh khảo sát và ghi nhận di tích Bia yểm thuỷ đạo đã bị phá hoại. Tại hiện trường, hiện trạng các chữ và hình chạm khắc trên mặt bia đá đã bị đục phá làm hư hại gần như hoàn toàn.

Các chữ và hình chạm khắc trên mặt Bia yểm thuỷ đạo đã bị đục phá làm hư hại gần như hoàn toàn.

Các chữ và hình chạm khắc trên mặt Bia yểm thuỷ đạo đã bị đục phá làm hư hại gần như hoàn toàn.

Được biết, theo danh mục di tích lịch sử - văn hóa của thành phố Hội An, di tích Bia yểm thủy đạo nằm trong khu vực bảo vệ I của di tích cấp quốc gia đặc biệt-Di sản văn hóa thế giới đô thị cổ Hội An.

Di tích được phân loại giá trị bảo tồn loại I, hình thức sở hữu Nhà nước. Tấm bia đá đặt bên trong một am thờ nhỏ xây bằng gạch, nằm trong lòng gốc cây đa cổ thụ, mặt bia quay về hướng bắc, trên mặt bia khắc chữ Hán Nôm và hình các đạo bùa. Chính cây đa này cũng đã được Uỷ ban nhân dân thành phố Hội An ghi vào danh mục cây cổ thụ được bảo vệ.

Trung tâm bảo tồn di sản văn hoá Hội An cũng đã thông tin liên quan đến di tích đến Công an phường Cẩm Phô nắm tình hình, thu thập thông tin thực hiện công tác nghiệp vụ điều tra.

Ngoài ra, đề nghị Uỷ ban nhân dân thành phố Hội An chỉ đạo lực lượng chức năng triển khai điều tra, xử lý các đối tượng đã thực hiện hành vi phá hoại đối với di tích theo quy định pháp luật.

Có thể bạn quan tâm

Bị cáo Nguyễn Quang Hoàng khai chưa có phương án khắc phục hậu quả vì số tiền quá lớn. (Ảnh: ĐX)

Xét xử vụ lừa đảo chiếm đoạt hơn 2.400 tỷ đồng tại Công ty GFDI: Tài sản kê biên chỉ khoảng 100 tỷ đồng

Tại phiên tòa, Nguyễn Quang Hoàng, Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tư vấn đầu tư GFDI (Công ty GFDI) thừa nhận chưa có phương án khắc phục cho các bị hại và khoản nợ ngân hàng do số tiền lừa đảo quá lớn. Trong khi đó, số tài sản bị kê biên gồm đất và ô-tô có giá trị khoảng 100 tỷ đồng.

(Ảnh minh họa: MK)

Bộ Tư pháp đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với số hóa

Trong quý III, Bộ Tư pháp tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng thực chất, lấy chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp làm trọng tâm; trọng tâm là hoàn thiện thể chế, đơn giản hóa thủ tục, đẩy mạnh số hóa, kết nối dữ liệu và nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật.

Đoàn kiểm tra của Bộ Tư pháp làm việc và kiểm tra về công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại Bộ Xây dựng. (Ảnh: TL)

Đưa pháp luật vào cuộc sống bằng đổi mới tổ chức thi hành

Pháp luật chỉ thực sự có sức sống khi người dân, doanh nghiệp dễ hiểu, dễ tiếp cận và chủ động tuân thủ. Cùng với hoàn thiện thể chế, đổi mới tổ chức thi hành và xây dựng văn hóa tuân thủ đang trở thành yêu cầu quan trọng để thu hẹp khoảng cách giữa quy định và thực tiễn.

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: VĂN QUỐC)

Nâng cao năng lực phòng, chống tội phạm ma túy cho lực lượng chức năng Lào

Ngày 21/9 tại Đà Nẵng, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an Việt Nam phối hợp Công an thành phố Đà Nẵng và các cơ quan chức năng tổ chức khai mạc Hội thảo tập huấn “Nâng cao năng lực điều tra tội phạm và kiểm soát ma túy cho lực lượng phòng, chống tội phạm ma túy nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào”.

Lực lượng chức năng phường Thanh Liệt xử lý công trình vi phạm đất đai, trật tự xây dựng. (Ảnh: Ngọc Hà)

Biện pháp mạnh trong xử lý vi phạm đất đai, trật tự xây dựng ở Hà Nội

Thực hiện khoản 2 Điều 14 Luật Thủ đô, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành Nghị quyết quy định áp dụng biện pháp yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước đối với công trình, cơ sở sản xuất kinh doanh, giúp các địa phương có thêm công cụ mạnh xử lý các vi phạm đất đai, trật tự xây dựng.

Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Khắc Định, Phó Chủ tịch Quốc hội; Lê Tiến Châu, Phó Thủ tướng Chính phủ; Hoàng Thanh Tùng, Bộ trưởng Tư pháp và đồng chí Nguyễn Thanh Tịnh, Thứ trưởng Tư pháp chủ trì hội thảo.

Đổi mới tư duy trong tổ chức thi hành pháp luật, xây dựng văn hóa tuân thủ thực chất

Trong bối cảnh mới, yêu cầu đặt ra không chỉ là bảo đảm pháp luật được thi hành đầy đủ, nghiêm minh, thống nhất, mà quan trọng hơn là nâng cao chất lượng và hiệu quả thực thi, bảo đảm pháp luật thực sự đi vào cuộc sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp và tạo động lực cho phát triển.

Các bị cáo tại phiên tòa. (Ảnh: MH)

Xét xử vụ tham ô hơn 6 tỷ đồng từ việc bán dầu trên biển

Ngày 18/9, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án thuyền trưởng, thuyền viên 2 tàu Leopard (thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải dầu khí Sao Việt) và tàu Hera (thuộc Công ty cổ phần thương mại dịch vụ hàng hải Hưng Phát) tham ô hơn 6 tỷ đồng nhờ bán dầu nhiên liệu cho người nước ngoài.