Điện lực Quảng Trị: Sản lượng điện thương phẩm tăng hơn 100 lần

Sáng 6/5, Công ty Điện lực Quảng Trị thuộc Tổng công ty Điện lực miền trung tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm (1973-2023) phát triển và dấu ấn Đoàn Đ73. Dự kiến sản lượng điện thương phẩm năm 2023 của Điện lực Quảng Trị tăng hơn 100 lần so với năm 1989, khi tái lập tỉnh.
Công nhân Công ty Điện lực Quảng Trị sửa chữa, bảo trì đường dây điện. (Ảnh: LÂM QUANG HUY)
Công nhân Công ty Điện lực Quảng Trị sửa chữa, bảo trì đường dây điện. (Ảnh: LÂM QUANG HUY)

Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Trị Phan Văn Vĩnh phát biểu tại lễ kỷ niệm cho biết, sau khi tỉnh Quảng Trị vừa giải phóng được mấy tháng, năm 1973, Bộ Điện và Than quyết định cử đoàn công tác điện lực đặc biệt gọi tắt là Đoàn công tác Đ73 do đồng chí Văn Giai làm Trưởng đoàn vào thị xã Đông Hà, tỉnh Quảng Trị thực hiện chi viện điện lực cho vùng mới giải phóng.

Đoàn Đ73 với số lượng cán bộ, công nhân ban đầu không nhiều và được trang bị hơn 15 tổ máy phát điện diesel có công suất từ 10 đến 50 kW, chia thành nhiều cụm để cung cấp điện cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân cách mạng tỉnh, các đơn vị quốc phòng, ty an ninh, bệnh viện tỉnh, cảng Đông Hà...

Đặc biệt, kịp thời phục vụ các sự kiện ngoại giao lớn như đón tiếp Chủ tịch Cuba Fidel Castro và Thủ tướng Phạm Văn Đồng vào thăm vùng giải phóng Quảng Trị tại Đông Hà, Cam Lộ; phục vụ đại sứ các nước trình Quốc thư tại trụ sở của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền nam Việt Nam ở Cam Lộ và một phần để phục vụ dân sinh trên địa bàn.

Đoàn công tác Đ73 những ngày đầu tiên tại Quảng Trị, năm 1973.

Đoàn công tác Đ73 những ngày đầu tiên tại Quảng Trị, năm 1973.

Năm 1989, tỉnh Quảng Trị được tái lập trên cơ sở tách ra từ tỉnh Bình Trị Thiên. Lúc này, Quảng Trị đã có 4 trạm biến áp trung gian 35kV với tổng dung lượng 4.000kVA; 38 trạm biến áp phụ tải với tổng dung lượng gần 8.000kVA; hơn 150km đường dây cao thế 35kV, 10kV, 6kV và một số lượng lớn đường dây hạ thế 0,4 và 0,2kV; sản lượng điện đạt xấp xỉ 8 triệu kwh/năm.

Tháng 10/1989, Bộ Năng lượng đã ban hành quyết định thành lập Sở Điện lực Quảng Trị trên cơ sở Chi nhánh điện Quảng Trị trước đó. Chỉ một năm sau, đến tháng 8/1990, điện lưới quốc gia về trên khu vực miền trung, tạo ra một bước ngoặt lịch sử đối với ngành điện Quảng Trị nói riêng và miền trung nói chung. Từ đây, bằng nhiều nguồn vốn, ngành điện và người dân Quảng Trị đã đẩy mạnh xây dựng, phát triển lưới điện về các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Trong thời gian này nhiều dự án vốn vay ADB để nâng cấp lưới điện nhằm bảo đảm cung cấp điện với chất lượng ngày càng cao hơn.

Đến năm 1998, Công ty Điện lực Quảng Trị thực hiện bán điện qua các huyện thuộc tỉnh Savanakhet, năm 2003 qua tỉnh Salavan nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. Công ty cũng đã hoàn thành công tác tiếp nhận lưới điện trung áp nông thôn từ năm 2000, lưới điện hạ áp nông thôn năm 2008, là đơn vị đầu tiên trong toàn miền trung và Tây Nguyên hoàn thành sớm công tác tiếp nhận lưới điện nông thôn.

Lưới điện đã về tận các địa bàn vùng sâu, vùng xa khó khăn; 100% xã phường, thôn bản và hơn 99,84% số hộ dân có điện. Dự kiến, sản lượng điện thương phẩm năm 2023 tăng gấp hơn 100 lần so với năm tái lập tỉnh.

Theo Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Trị Phan Văn Vĩnh, sau hơn 30 năm từ sau khi tái lập tỉnh (1989) quy mô lưới điện phát triển ngày càng mạnh, số lượng trạm 110kV ngày càng tăng đi kèm với việc giảm các trạm trung gian 35/10kV. Công ty Điện lực Quảng Trị đang quản lý, vận hành 8 trạm biến áp 110kV; 2.334 trạm biến áp phân phối. Có 359,9km ĐZ 110kV; 2.141km ĐZ trung áp; 3.947km ĐZ hạ áp với hơn 215.000 khách hàng. Lưới điện đã về tận các địa bàn vùng sâu, vùng xa khó khăn; 100% xã phường, thôn bản và hơn 99,84% số hộ dân có điện. Dự kiến, sản lượng điện thương phẩm năm 2023 tăng gấp hơn 100 lần so với năm tái lập tỉnh.

Cùng với việc phát triển lưới điện truyền tải, xây dựng Nhà máy thủy điện Quảng Trị của ngành, hàng trăm nhà đầu tư độc lập đã tham gia đầu tư vào các dự án thủy điện, điện gió, điện mặt trời tập trung, điện mặt trời mái nhà trên địa bàn với tổng công suất hơn 1.100MW.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng (bên trái) tặng hoa chúc mừng Công ty Điện lực Quảng Trị. (Ảnh: LÂM QUANG HUY)

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng (bên trái) tặng hoa chúc mừng Công ty Điện lực Quảng Trị. (Ảnh: LÂM QUANG HUY)

Công ty Điện lực Quảng Trị xác định mục tiêu giai đoạn đến là thay đổi phương thức quản lý điều hành theo hướng tiếp cận khoa học, phục vụ tốt nhất nhu cầu của khách hàng là người dân, doanh nghiệp và toàn xã hội; cung ứng đủ điện; giảm thiểu việc gián đoạn cấp điện; đảm bảo chất lượng điện; lưới điện an toàn…

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng và lãnh đạo Tổng công ty Điện lực miền trung đánh giá cao Công ty Điện lực Quảng Trị, đã thực hiện thành công nhiều mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng, đóng góp vào thành tích chung của tỉnh cũng như của ngành. Mong muốn công ty tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ cung ứng điện phục vụ sự phát triển của tỉnh, ngành; hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả; bảo đảm đời sống của cán bộ công nhân viên chức. Dịp này, công ty được Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị tặng bằng khen vì những thành tích xuất sắc.

Có thể bạn quan tâm

Vận hành nhà máy điện rác ở Gia Bình, Bắc Ninh. (Ảnh NAM PHONG)

Thúc đẩy các dự án đầu tư xanh

Trong hành trình hiện thực hóa cam kết Net Zero vào năm 2050, bên cạnh các chính sách chung, những chính sách cụ thể thúc đẩy đầu tư xanh giữ vai trò then chốt. Thách thức lớn nhất hiện nay là ngoài yêu cầu về kỹ thuật, hạ tầng, cơ chế phối hợp và nhân lực, các dự án xanh luôn cần nguồn vốn rất lớn.

ESG đã trở thành yêu cầu bắt buộc đối với doanh nghiệp muốn duy trì tính cạnh tranh, thu hút nhà đầu tư và phát triển bền vững. (Ảnh: Đỗ Bảo)

Thực hành ESG cần sự đột phá

Những năm gần đây, Đảng và Nhà nước liên tục ban hành các chủ trương, chính sách, định hướng quan trọng thúc đẩy kinh tế xanh và thực hành ESG (Môi trường-Xã hội-Quản trị); trong đó, nổi bật là Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050.

[Video] Tuyến Cát Linh – Hà Đông vận hành hệ thống soát vé tự động không dùng tiền mặt

[Video] Tuyến Cát Linh – Hà Đông vận hành hệ thống soát vé tự động không dùng tiền mặt

Sáng 5/12, tại ga Cát Linh, tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông chính thức vận hành hệ thống kiểm soát vé tự động. Hệ thống được lắp đặt đồng bộ tại các nhà ga, cho phép hành khách thanh toán bằng căn cước công dân gắn chip, mã QR, thẻ ngân hàng quốc tế cùng nhiều phương thức điện tử khác.

Sản xuất phân bón tại Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc.

Tái cấu trúc công nghệ sản xuất hóa chất

Giám đốc Công ty cổ phần DAP số 2 - Vinachem Vũ Việt Tiến cho biết, những tháng đầu năm, đơn vị đối diện nhiều khó khăn như giá nguyên liệu phục vụ sản xuất tăng cao, quặng tuyển apatit thiếu, chất lượng suy giảm so với thiết kế.

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.

Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) tiếp tục được điều chỉnh để phù hợp hơn với mức độ sống của người dân hiện nay. (Ảnh: minh họa)

Đề xuất những điểm đột phá về ngưỡng chịu thuế và biểu thuế tại Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi)

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội, các chuyên gia, nhà khoa học, Bộ Tài chính đã phối hợp với các cơ quan có liên quan hoàn thiện quy định về thuế thu nhập cá nhân, theo đó đề xuất sửa đổi về ngưỡng chịu thuế, biểu thuế suất tại Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi).

Đại diện lãnh đạo các đơn vị ký kết biên bản hợp tác giai đoạn 2026-2030.

Phát triển mô hình kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn liên kết chuỗi giá trị tại Hà Tĩnh

Sáng 5/12, Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp Hội Nông nghiệp tuần hoàn Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và Tập đoàn Quế Lâm tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả giai đoạn I và triển khai hợp tác giai đoạn II về phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn tại Hà Tĩnh giai đoạn 2026–2030.

Ảnh minh họa.

Bất động sản dẫn nhịp kéo thị trường, VN-Index giữ được sắc xanh dù áp lực bán lan rộng

Phiên giao dịch ngày 5/12, thị trường chứng khoán Việt Nam giao dịch trong sắc đỏ, thanh khoản toàn thị trường giảm, nhưng VN‑Index vẫn duy trì đà tăng với 1.741,32 điểm. Bất động sản là tâm điểm kéo thị trường, tuy nhiên sắc đỏ lan rộng tại các ngành khác, cho thấy áp lực điều chỉnh ở các nhóm vốn hóa lớn vẫn hiện hữu.

Bà Nghiêm Thị Hoàng Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phát biểu khai mạc. (Ảnh: ANH MINH).

Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Gỡ nút thắt, tạo dư địa phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng với những biến động trong cải cách thuế và môi trường đầu tư, ngày 5/12/2025 Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phối hợp Sở Tài chính Hà Nội tổ chức tọa đàm “Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Tìm nút thắt và thúc đẩy phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội”.

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sáng 5/12, sau phần thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đã có phát biểu giải trình, làm rõ các nội dung đại biểu Quốc hội nêu.

Từ ngày 4 đến 6/12/2025, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài tổ chức chạy thử các chuyến bay giả định, có sự tham gia của 80 cán bộ, công nhân viên các bộ phận liên quan.

Diện mạo, vị thế “công nghệ xanh, thông minh” của Nhà ga T2 Nội Bài mở rộng

Dự án trọng điểm mở rộng Nhà ga hành khách T2 (Cảng hàng không quốc tế Nội Bài) được khởi công ngày 19/5/2024, tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng, thực hiện hoàn toàn bằng nguồn vốn của chủ đầu tư Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV); trong đó, gói thầu chính thi công xây lắp có giá trị 4.600 tỷ đồng.