Điện lực Quảng Trị bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định

Những năm qua, trong thành tựu chung của tỉnh Quảng Trị có đóng góp của ngành điện. Công ty Điện lực Quảng Trị bảo đảm cung ứng điện an toàn, tin cậy phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và đời sống nhân dân trên địa bàn tỉnh.
Công ty Điện lực Quảng Trị chú trọng đầu tư, cải tạo, sửa chữa nâng cấp lưới điện
Công ty Điện lực Quảng Trị chú trọng đầu tư, cải tạo, sửa chữa nâng cấp lưới điện

Hơn 35 năm từ sau khi tái lập tỉnh, quy mô lưới điện tỉnh Quảng Trị phát triển mạnh, số lượng trạm 110 kV ngày càng tăng đi kèm với việc giảm các trạm trung gian 35/10 kV. Lưới điện đã về tận các địa bàn vùng sâu, vùng xa khó khăn với 100% xã phường, thôn bản và hơn 99,84% số hộ dân có điện.

Lực lượng cán bộ công nhân phát triển mạnh về số lượng, chất lượng, đã hình thành được Trung tâm điều khiển SCADA hiện đại. Nhiều trang thiết bị tiên tiến được trang cấp để phục vụ công tác quản lý vận hành kinh doanh bán điện như sửa chữa điện nóng, camera nhiệt…; 100% hệ thống công tơ được điện tử hóa, thực hiện đo đếm từ xa, 100% hợp đồng mua bán điện được chuyển đổi sang hợp đồng điện tử.

Ngoại trừ 150 công tơ thuộc 06 TBA thuộc các khu vực chưa có sóng điện thoại nên chưa được đo xa, tất cả công tơ còn lại đều được đo xa bằng hệ thống RF Spider, DSPM.

Sửa chữa bảo dưỡng lưới điện.
Sửa chữa bảo dưỡng lưới điện.

Cùng với việc phát triển lưới điện truyền tải, xây dựng Nhà máy thủy điện Quảng Trị của ngành, hàng trăm nhà đầu tư độc lập đã tham gia đầu tư vào các dự án thủy điện, điện gió, điện mặt trời tập trung, điện mặt trời mái nhà trên địa bàn với tổng công suất trên 1100 MW.

Công ty Điện lực Quảng Trị xác định mục tiêu là thay đổi phương thức quản lý điều hành theo hướng tiếp cận khoa học, hiện đại, đại chúng, phục vụ, bảo đảm cung ứng đủ điện, giảm thiểu việc gián đoạn cấp điện, bảo đảm chất lượng điện, lưới điện an toàn, các tổ chức, cá nhân khi cần dùng điện chỉ cần làm thủ tục đơn giản, nhanh chóng.

Tổng công suất các nguồn điện hiện có trên địa bàn tỉnh Quảng Trị là hơn 1.170 MW. Nguồn và lưới điện vận hành an toàn, ổn định, đáp ứng đủ nhu cầu điện cho phát triển kinh tế-xã hội, đời sống nhân dân trong tỉnh, bảo đảm cấp điện các ngày lễ lớn và các sự kiện chính trị quan trọng của địa phương diễn ra.

Trong 9 tháng đầu năm 2024, Điện lực Quảng Trị thực hiện 678,14 triệu kWh (gồm tiêu thụ nội địa và xuất khẩu Lào) đạt 79,15 kế hoạch năm (857 triệu kWh); tăng trưởng 11% so với cùng kỳ, các thành phần phụ tải đều tăng so với cùng kỳ.

Công ty tiếp tục duy trì bảo đảm công tác an toàn vệ sinh lao động, tăng cường công tác kiểm tra hiện trường, giảm thiểu tối đa các trường hợp vi phạm hành lang tuyến gây sự cố, phấn đấu không để xảy ra tai nạn trong nhân dân liên quan đến lưới điện công ty, không để phát sinh trường hợp xây dựng cơi nới nhà cửa nằm trong hành lang an toàn lưới điện cao áp.

Đã tuyên truyền, phối hợp với địa phương phát quang cây ngoài hành lang có khả năng ngã, đổ vào lưới điện gây sự cố; tăng cường tuyên truyền an toàn điện trong nhân dân.

Việc đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức các kênh, diễn đàn kỹ thuật để trao đổi, tìm kiếm nhiều giải pháp hay, gắn với danh hiệu thi đua, nhờ vậy, phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật ngày càng rộng khắp, thu hút đông đảo cán bộ công nhân viên công ty tích cực tham gia và ngày càng có thêm nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, góp phần nâng cao năng suất động, cải thiện môi trường làm việc an toàn và thân thiện cho người lao động.

Cùng với đó, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng những giải pháp mới không chỉ đáp ứng nhu cầu công nghiệp năng lượng hiện tại mà còn hướng tới tương lai bền vững và tiết kiệm năng lượng.

Nguồn và lưới điện vận hành an toàn, ổn định.
Nguồn và lưới điện vận hành an toàn, ổn định.

Giám đốc Điện lực Khe Sanh Phan Gia Dương chia sẻ, đầu tư hạ tầng lưới điện ở Hướng Hóa gặp nhiều khó khăn, tốn kém bởi hệ thống đường dây tải điện phải vượt đồi núi, khe suối phức tạp.

Để bảo đảm lưới điện vận hành an toàn, ổn định, Điện lực Khe Sanh đã chủ động xây dựng chương trình nâng cao độ tin cậy cung cấp điện lưới và chú trọng xử lý hành lang lưới điện, xử lý, ngăn chặn kịp thời các vụ vi phạm hành lang lưới điện, tiến hành duy tu bảo dưỡng và sửa chữa kịp thời các điểm mất an toàn trên lưới điện.

Cùng với cung cấp điện phục vụ nhân dân, địa bàn có ba nhà máy lớn là khách hàng tiêu thụ sản lượng điện lớn, đơn vị phối hợp chặt chẽ bảo đảm thời gian sử dụng điện hợp lý, tiết kiệm, đỡ quá tải.

Lãnh đạo Điện lực Đắkrông cho biết, công tác phòng, chống thiên tai được chú trọng trên tinh thần chủ động, nhất là mùa mưa bão tăng cường kiểm tra những điểm xung yếu, bảo trì, bảo dưỡng, bảo đảm cung cấp điện an toàn. Địa hình miền núi thường xảy ra sạt lở, đơn vị phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương nắm bắt thông tin, xử lý sự cố kịp thời.

Nguồn lưới điện ngày càng ổn định và chất lượng, đã được mở rộng đến các xã vùng sâu, vùng xa góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh trên địa bàn.

Công ty Điện lực Quảng Trị tổ chức lễ khánh thành và bàn giao nhà tình nghĩa.
Công ty Điện lực Quảng Trị tổ chức lễ khánh thành và bàn giao nhà tình nghĩa.

Theo Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Trị Phan Văn Vĩnh, trong thời gian tới, Công ty chú trọng công tác quy hoạch điện gắn với quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội chung của tỉnh, đầu tư có trọng điểm bảo đảm tiến độ và chất lượng, chủ động nắm bắt, đón đầu các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh để có kế hoạch bảo đảm cung ứng điện; bám sát tình hình phát triển kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng của địa phương, các sự kiện chính trị của địa phương để đáp ứng tốt các nhu cầu điện.

Tập trung công tác đầu tư, cải tạo, sửa chữa nâng cấp lưới điện và các trang bị kỹ thuật phục vụ công tác quản lý vận hành, kinh doanh bán điện ngày càng tiên tiến, hiện đại, trong đó chú ý đến lưới điện thông minh; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công nhân viên luôn sáng tạo, đổi mới, nhiệt huyết với công việc, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ.

Cùng với đó, đẩy mạnh chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, thiết lập phương thức vận hành hệ thống điện, phương thức quản lý kỹ thuật lưới điện bảo đảm cung cấp điện an toàn liên tục, ổn định cho nhu cầu sản xuất, đời sống; tạo môi trường lao động an toàn, hiện đại, văn minh; đổi mới và ngày càng hoàn thiện hơn quy trình kinh doanh điện; tạo mối quan hệ thân thiện, bình đẳng, cùng có lợi với khách hàng dùng điện.

Có thể bạn quan tâm

Dự án Trường nội trú liên cấp xã Hướng Phùng đang được khẩn trương hoàn thiện để kịp đưa vào sử dụng đầu năm mới (Ảnh: HƯƠNG GIANG)

Quảng Trị yêu cầu đến 31/8 giải ngân vốn đầu tư công đạt tối thiểu 60% kế hoạch năm 2026

Ngày 20/8, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị cho biết, Chủ tịch Lê Hồng Vinh vừa ký công văn yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, duy trì tỷ lệ giải ngân cao hơn mức bình quân chung của cả nước. 

Lãnh đạo xã Cẩm Trung (Hà Tĩnh) kiểm tra các vị trí xung yếu có nguy cơ gây sạt lở trên địa bàn. (Ảnh: Ngô Tuấn)

Hơn 1.200ha lúa hè thu ở Hà Tĩnh bị ngập do mưa lớn

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới từ đêm 18/8 đến 13 giờ ngày 20/8, trên địa bàn tỉnh đã có mưa vừa, mưa to đến rất to. Mưa lớn kèm sấm sét khiến hai người thương vong và hơn 1.200ha lúa hè thu trên địa bàn bị ngập úng. 

Tại kỳ họp này Hội đồng nhân dân đã biểu quyết thông qua nghị quyết giảm Ban, Sở. (Ảnh: Quang Tiến)

Huế giảm một Ban Hội đồng nhân dân, hợp nhất hai sở

Chiều 20/8, Hội đồng nhân dân thành phố Huế khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031, tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ ba, quyết định sắp xếp 4 Ban Hội đồng nhân dân thành phố thành 3 Ban, gồm Ban Pháp chế, Ban Kinh tế-Ngân sách và Ban Văn hóa-Xã hội, đồng thời kết thúc hoạt động của Ban Đô thị.

Tàu thuyền di chuyển về cảng cá chỉ định bên lạch Ghép. (Ảnh: Mai Luận)

Thanh Hóa: Kêu gọi tàu thuyền tránh áp thấp trên biển và ứng phó với mưa trên đất liền

Chiều 19/8, Văn phòng Chỉ huy phòng, chống thiên tai tỉnh Thanh Hóa cho biết: Ứng phó với áp thấp nhiệt đới, tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo các ngành, địa phương quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi, thông báo tới thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển chủ động phòng tránh, thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Bộ đội biên phòng và người dân tổ chức cứu hộ tàu cá bị chìm. (Ảnh: Võ Tiến)

Gió lớn làm chìm tàu cá ở Huế

Khoảng 17 giờ 30 phút ngày 18/8, tàu cá TTH 91171-TS do ông Phan Thêm, sinh năm 1977, trú thôn Hiền An, xã Vinh Lộc, thành phố Huế, làm chủ, khi đang neo đậu tại khu vực bãi ngang thôn Hiền An thì gặp gió to, sóng lớn làm trôi neo. Con tàu bị va đập mạnh vào bờ kè chắn sóng cửa Tư Hiền và chìm ngay sau đó.

Dự án Cầu Mô Vĩnh nối hai xã Kim Bảng và Hoa Quân (Nghệ An) "đắp chiếu" gần một năm nay. (Ảnh TTH)

Tỉnh Nghệ An yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án giao thông

Đoàn công tác của tỉnh Nghệ An do đồng chí Hoàng Phú Hiền, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, làm trưởng đoàn vừa tiến hành kiểm tra hiện trường một số dự án do Ban Quản lý Dự án công trình giao thông Nghệ An làm chủ đầu tư. Qua kiểm tra cho thấy, tiến độ thi công và giải ngân vốn của từng dự án còn những tồn tại, hạn chế.

Những hiện vật của liệt sĩ Nguyễn Thế Tư (đang được lưu giữ tại Bảo tàng Nghệ An-Xô viết Nghệ Tĩnh). (Ảnh: Bảo tàng Nghệ An-Xô viết Nghệ Tĩnh)

Tuổi xuân bất tử qua những kỷ vật

Giữa hàng nghìn hiện vật đang được bảo quản tại Bảo tàng Nghệ An-Xô viết Nghệ Tĩnh, những hiện vật là giấy tờ cá nhân của liệt sĩ Nguyễn Thế Tư, quê xã Thanh Tường, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An (nay là xã Đại Đồng, tỉnh Nghệ An) có giá trị đặc biệt.