Điện lực Ninh Bình đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt

Thực hiện Nghị định số 52/2024/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ về thanh toán không dùng tiền mặt, từ tháng 9/2024, Công ty TNHH một thành viên Điện lực Ninh Bình (Công ty Điện lực Ninh Bình) đã chính thức triển khai việc bỏ các bàn thu tiền điện. Đây là bước đi quan trọng trong việc thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, góp phần phát triển công dân số và đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia.
Nhân viên điện lực giải thích cho khách hàng tiện ích của việc thanh toán tiền điện qua các ứng dụng. (Ảnh Sơn Đăng)
Nhân viên điện lực giải thích cho khách hàng tiện ích của việc thanh toán tiền điện qua các ứng dụng. (Ảnh Sơn Đăng)

Trước đây, việc thu tiền điện hằng tháng theo phương thức truyền thống đòi hỏi cần có nhiều nhân viên thu tiền, cùng các chi phí liên quan như in biên lai, vận hành điểm thu, bảo trì hệ thống. Khi chuyển sang hình thức thanh toán không dùng tiền mặt, Công ty Điện lực Ninh Bình tiết kiệm được chi phí nhân sự, giảm các chi phí hành chính, qua đó nâng cao hiệu quả hoạt động.

Đồng bộ giải pháp để thực hiện mục tiêu

Ông Trần Đăng Sơn, Giám đốc Công ty Điện lực Ninh Bình cho hay: Đơn vị nhận thức rõ tầm quan trọng của việc chuyển đổi số trong mọi lĩnh vực, nhất là dịch vụ khách hàng. Việc bỏ bàn thu tiền điện không chỉ giúp tiết kiệm thời gian, công sức cho người dân mà còn nâng cao hiệu quả quản lý, bảo đảm tính minh bạch, an toàn trong giao dịch. Để đạt được mục tiêu này, công ty đã triển khai đồng bộ các giải pháp, từ tuyên truyền, hỗ trợ kỹ thuật đến hợp tác với các ngân hàng và tổ chức trung gian để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho khách hàng.

Công ty đã phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn, cùng các trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố để tuyên truyền sâu rộng về chủ trương này. Đồng thời, công ty tăng cường làm việc với các ngân hàng và tổ chức trung gian, trực tiếp đến từng hộ gia đình hướng dẫn người dân cách mở tài khoản và thanh toán qua các ứng dụng như Internet Banking, ví điện tử (ZaloPay, Viettel Pay...), hay các app trên điện thoại.

Chị Nguyễn Thị Mai, một người dân tại xã Khánh Hải, huyện Yên Khánh, chia sẻ: “Lúc đầu, tôi cũng lo lắng vì không quen dùng điện thoại thông minh. Nhưng nhờ cán bộ điện lực và ngân hàng đến tận nhà hướng dẫn, tôi đã sử dụng thanh toán qua ZaloPay. Giờ mỗi tháng không phải đi đâu, tiền điện tự động được trừ mà không mất thêm phí”.

Bên cạnh những thuận lợi, vẫn có những khó khăn trong quá trình triển khai, nhiều người lớn tuổi hoặc không quen sử dụng công nghệ còn e ngại. Tuy nhiên, với sự hỗ trợ tận tình của các cán bộ, người dân dần thay đổi thói quen và cảm thấy hài lòng với cách thanh toán mới này.

Ngay từ năm 2022, Công ty Điện lực Ninh Bình đã thí điểm thành công mô hình thanh toán không dùng tiền mặt tại xã Khánh Hải, huyện Yên Khánh. Chỉ trong một tháng, gần 2.000 trong số 3.000 hộ dân tại đây đã sử dụng thanh toán tiền điện qua thẻ, thành công này là động lực để công ty mở rộng triển khai trên toàn tỉnh.

Hướng tới chuyển đổi số toàn diện

Việc bỏ bàn thu tiền điện là một phần quan trọng trong lộ trình chuyển đổi số của ngành điện lực. Thay vì phương thức thu tiền mặt thủ công, khách hàng có thể thanh toán qua nhiều kênh tiện lợi như: Ứng dụng ngân hàng, ví điện tử (Momo, VNPay, ZaloPay...); Cổng thanh toán trực tuyến của Điện lực Việt Nam; Ủy nhiệm thu tự động qua tài khoản ngân hàng. Điều này giúp rút ngắn thời gian thanh toán, khách hàng có thể thực hiện giao dịch mọi lúc, mọi nơi mà không cần phải đến trực tiếp quầy thu tiền. Qua đó, Công ty Điện lực Ninh Bình từng bước số hóa các hoạt động, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng theo hướng hiện đại, tiện lợi.

Giám đốc Trần Đăng Sơn khẳng định: “Chúng tôi cam kết đồng hành cùng người dân trong quá trình chuyển đổi số, tạo điều kiện tối ưu để tất cả khách hàng tiếp cận với các hình thức thanh toán hiện đại, an toàn và thuận tiện. Công ty mong muốn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo từ các cấp chính quyền cũng như sự phối hợp của các cơ quan, tổ chức để sớm hoàn thành mục tiêu thanh toán không dùng tiền mặt trên toàn tỉnh”.

Bỏ bàn thu tiền điện cũng đồng nghĩa với việc nâng cao tính minh bạch trong hoạt động tài chính và giao dịch. Mọi giao dịch thanh toán đều được thực hiện qua hệ thống điện tử, có xác nhận tự động và lưu trữ trên hệ thống, giúp khách hàng dễ dàng tra cứu, đối chiếu khi cần thiết. Hơn nữa, điều này còn hạn chế đến mức thấp nhất các sai sót, nhầm lẫn trong quá trình thu-nộp tiền, đồng thời giảm thiểu rủi ro, thất thoát tài chính. Sự rõ ràng, minh bạch này sẽ góp phần tạo dựng niềm tin giữa khách hàng và Công ty Điện lực Ninh Bình, thúc đẩy sự hợp tác lâu dài và bền vững.

Tính đến cuối năm 2024, Công ty Điện lực Ninh Bình đã đạt tỷ lệ 99,64% số khách hàng thanh toán không dùng tiền mặt, vượt 7,1% so với kế hoạch Tổng công ty giao. Đây là thành tích đáng ghi nhận, khẳng định sự nỗ lực và quyết tâm của toàn ngành trong hành trình chuyển đổi số quốc gia. Việc triển khai thanh toán không dùng tiền mặt tại Ninh Bình không chỉ là bước tiến lớn trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ điện mà còn góp phần quan trọng vào việc xây dựng một xã hội số, hướng tới mục tiêu chuyển đổi số toàn diện vào năm 2030.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tri ân gia đình nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Nhân dịp năm mới 2026 và chuẩn bị đón Tết cổ truyền Bính Ngọ, sáng 28/1/2026, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang; thăm, chúc Tết nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào làm việc tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Tăng cường hợp tác điện lực Việt Nam-Lào trong bối cảnh nhu cầu năng lượng gia tăng

Những năm qua, hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, nhất là trong kết nối hạ tầng hệ thống điện và trao đổi điện năng Việt Nam và Lào được đẩy mạnh, có thể coi là điểm sáng trong quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai nước. Hiện tổng công suất từ các nhà máy điện tại Lào đã vận hành và bán điện về Việt Nam là 2.379MW.

Thi công dự án đường song hành vành đai 5 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông, tăng kết nối vùng

Thời gian qua, tỉnh Ninh Bình đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn. Tỉnh chỉ đạo các ngành, địa phương vào cuộc quyết liệt, cùng các chủ đầu tư tập trung cao độ, góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng đồng bộ, hiện đại, các dự án kết nối liên vùng.

Tình nguyện viên Câu lạc bộ Tình nguyện hiến máu Hoa Phượng tham gia hiến máu cứu người.

Lan tỏa nghĩa cử cao đẹp trong cộng đồng

Thời gian qua, phong trào hiến máu tình nguyện ở Hải Phòng được duy trì ổn định, hiệu quả, bảo đảm đủ nguồn máu an toàn, kịp thời phục vụ công tác cấp cứu, điều trị tại các cơ sở y tế.

Đại diện chính quyền xã Triệu Việt Vương, tỉnh Hưng Yên trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân.

Tháo gỡ điểm nghẽn về đất đai

Sau khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp chính thức đi vào hoạt động, xã Triệu Việt Vương, tỉnh Hưng Yên đã xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm là rà soát, tháo gỡ các vướng mắc tồn tại nhiều năm, đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho người dân.

Phối cảnh dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh.

Mở rộng không gian, phát triển đô thị hiện đại

Cùng với các dự án trọng điểm, dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh đang được kỳ vọng trở thành một công trình mang tính đột phá, góp phần tái cấu trúc không gian phát triển, thay đổi căn bản diện mạo đô thị khu vực phía Tây của tỉnh Quảng Ninh trong giai đoạn phát triển mới.

Bên cạnh việc kiểm soát cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm, các ngành chức năng cần siết chặt quản lý tại các chợ dân sinh.

Siết chặt kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm

Tết Nguyên đán và mùa lễ hội là thời điểm nhu cầu tiêu thụ thực phẩm tăng cao... Cùng với điều kiện thời tiết bất lợi, nguy cơ mất an toàn thực phẩm có xu hướng gia tăng, nếu không được kiểm soát chặt chẽ.

Ông Nguyễn Văn Cừ chạm khắc sản phẩm ngựa gỗ mỹ nghệ.

Gìn giữ giá trị làng nghề chạm khắc gỗ Đông Giao

Làng nghề mộc Đông Giao (xã Cẩm Giàng, thành phố Hải Phòng) là nơi hội tụ tinh hoa lao động sáng tạo của nhiều thế hệ nghệ nhân. Trải qua hơn ba thế kỷ hình thành và phát triển, qua những thăng trầm của lịch sử, nghề chạm khắc gỗ thủ công mỹ nghệ nơi đây vẫn được gìn giữ, phục hồi, khẳng định giá trị trong đời sống đương đại.

Những cây đào Nhật Tân luôn được khách đến xem và mua “tại vườn”.

Mùa Tết tất bật ở làng hoa Nhật Tân

Chỉ còn ba tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ. Những ngày này, cùng với không khí của mùa xuân bắt đầu len lỏi trên từng con phố Hà Nội, làng hoa Nhật Tân (phường Tây Hồ) lại bước vào mùa bận rộn nhất trong năm.

Bộ đội Biên phòng Hải Phòng thu giữ container chứa than cục không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Quyết liệt trấn áp tội phạm trên tuyến biên giới biển, cửa khẩu cảng trong đợt cao điểm

Sắp đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lợi dụng nhu cầu vận chuyển hàng hóa tăng cao, tình hình tội phạm trên tuyến biên giới biển, cửa khẩu cảng Hải Phòng tiềm ẩn nhiều diễn biến khó lường, các hoạt động vi phạm pháp luật gia tăng, nhất là buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép chất ma túy.

(Ảnh minh họa)

Di sản văn hóa - nền tảng của du lịch bền vững

Phát triển du lịch luôn là mối quan tâm trong chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của các địa phương trong cả nước hiện nay. Du lịch bền vững dựa trên cơ sở phát huy thế mạnh của địa phương về cơ sở hạ tầng (giao thông, nơi lưu trú..), về di sản văn hóa (cảnh quan, di tích, phong tục tập quán…).

Các đại biểu tham quan 8 gian trưng bày và trình diễn các loại hình nghệ thuật truyền thống.

Hưng Yên đưa nghệ thuật truyền thống vào các cơ sở giáo dục cấp tiểu học

Sáng 27/1, tại Trường tiểu học Lý Tự Trọng (phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên), hơn 800 cán bộ quản lý và giáo viên thuộc 461 trường phổ thông có cấp tiểu học trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã tham dự Chuyên đề “Đưa nghệ thuật truyền thống vào các cơ sở giáo dục phổ thông có cấp tiểu học năm học 2025-2026”.

Tiến sĩ Ngô Sách Thực, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam. (Ảnh: HNV)

Chia sẻ, lan tỏa yêu thương vì trẻ em khuyết tật và hoàn cảnh đặc biệt

Tối 26/1, tại Hà Nội, Chương trình "Ươm mầm nhân ái" lần thứ nhất năm 2025 đã diễn ra và được phát sóng trực tiếp trên kênh Truyền hình Quốc phòng và Đài Phát thanh-truyền hình Hà Nội, ghi nhận, tôn vinh những cá nhân và doanh nghiệp có tấm lòng hảo tâm đã chia sẻ, hỗ trợ cho trẻ em khuyết tật và có hoàn cảnh khó khăn.