Truy điệu và tiễn đưa hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia hy sinh ở Lào về nước

Ngày 21/5, Ban Chỉ đạo 515 thành phố Huế phối hợp với Ban Công tác đặc biệt tỉnh Salavan (nước bạn Lào) long trọng tổ chức lễ tiễn đưa hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên chiến trường Lào về nước.
Ban Công tác đặc biệt tỉnh Salavan dâng hương, dâng hoa các Anh hùng liệt sĩ.
Ban Công tác đặc biệt tỉnh Salavan dâng hương, dâng hoa các Anh hùng liệt sĩ.

Tham dự và đón nhận hài cốt liệt sĩ có đồng chí Nguyễn Chí Tài, Ủy viên Thường vụ Thành ủy Huế, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng ban Chỉ đạo 515 thành phố Huế; các đồng chí trong Ban Chỉ đạo 515 và lãnh đạo Bộ chỉ huy Quân sự thành phố Huế.

Tại lễ bàn giao, các đại biểu đã thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc các liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì nghĩa vụ quốc tế cao cả. Sự hy sinh của các chiến sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã tô thắm thêm truyền thống đoàn kết quý báu của hai Đảng, Nhà nước, hai dân tộc Việt - Lào.

Các đại biểu tham dự tại buổi lễ.

Các đại biểu tham dự tại buổi lễ.

Để có nghi lễ thiêng liêng này, hơn 7 tháng thực hiện nhiệm vụ trên đất nước bạn Lào, các cán bộ, nhân viên Đội quy tập 192 - Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế đã không quản ngại khó khăn, gian khổ đi đến tận các bản làng xa xôi, những khu vực hiểm trở, nguy hiểm từng là chiến trường xưa để khảo sát, tìm kiếm, cất bốc, quy tập mộ các Anh hùng liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh ở chiến trường Lào để đưa về nước.

Trong điếu văn tại buổi lễ, đồng chí Si Hên Hom Sổm Bắt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Trưởng Ban Công tác đặc biệt tỉnh Salavan (Lào) bày tỏ niềm xúc động dâng trào, khẳng định: Nhân dân các bộ tộc Lào mãi mãi ghi lòng, tạc dạ công ơn của các chiến sĩ Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã anh dũng hy sinh đem lại độc lập, tự do, cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân các bộ tộc Lào nói chung và nhân dân tỉnh Salavan nói riêng.

Bà Tạ Phương Dung, Tổng lãnh sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Pakse, Cộng hòa dân chủ Lào đến dự.

Bà Tạ Phương Dung, Tổng lãnh sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Pakse, Cộng hòa dân chủ Lào đến dự.

Tại điếu văn của mình, đồng chí Nguyễn Chí Tài, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng ban Chỉ đạo 515 thành phố Huế khẳng định, Việt Nam và Lào là hai nước láng giềng núi liền núi, sông liền sông, uống chung dòng nước Mê Kông, cùng tựa lưng vào dãy Trường Sơn hùng vĩ. Nhân dân hai nước đã cùng kề vai sát cánh bên nhau, chia ngọt sẻ bùi với tinh thần “hạt gạo cắn đôi, cọng rau bẻ nửa”, cùng chiến đấu chung một kẻ thù.

Đồng chí Nguyễn Chí Tài nhấn mạnh: “Trên đất nước bạn Lào, không có nơi nào mà không có dấu chân của người lính quân tình nguyện Việt Nam, không có chiến thắng nào mà không có sự hy sinh đóng góp của quân tình nguyện Việt Nam”.

Đồng chí cũng mong muốn, lãnh đạo hai tỉnh Salavan và Sekong, nước bạn Lào tiếp tục phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân để khi phát hiện mộ liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam, kính mong bà con, các cấp lãnh đạo gìn giữ, chăm sóc và báo cho thành phố Huế để thực hiện công việc quy tập đưa các anh về với lòng đất mẹ.

Ban Chỉ đạo 515 thành phố Huế dâng hương, dâng hoa các Anh hùng liệt sĩ.

Ban Chỉ đạo 515 thành phố Huế dâng hương, dâng hoa các Anh hùng liệt sĩ.

Trong niềm xúc động và biết ơn sâu sắc các liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh trên đất bạn Lào, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân 2 tỉnh Salavan và Sekong đã bày tỏ lòng thành kính, tri ân, tiễn đưa các liệt sĩ về với đất mẹ. Qua đó, tô thắm thêm tình đoàn kết thủy chung, gắn bó keo sơn, mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đặc biệt Việt Nam - Lào “Mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững”.

Những hình ảnh tại lễ truy điệu và và tiễn đưa hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện:

Quang cảnh buổi Lễ truy điệu.

Quang cảnh buổi Lễ truy điệu.

Lực lượng vũ trang tỉnh Salavan đến dự buổi lễ.

Lực lượng vũ trang tỉnh Salavan đến dự buổi lễ.

Đồng chí Si Hên Hom Sổm Bắt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Trưởng ban Công tác đặc biệt tỉnh Salavan đọc điếu văn.

Đồng chí Si Hên Hom Sổm Bắt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Trưởng ban Công tác đặc biệt tỉnh Salavan đọc điếu văn.

Lãnh đạo, chính quyền tỉnh Salavan dâng hương, dâng hoa các Anh hùng liệt sĩ.
Lãnh đạo, chính quyền tỉnh Salavan dâng hương, dâng hoa các Anh hùng liệt sĩ.
Ban Công tác đặc biệt tỉnh Sekong dâng hương, dâng hoa các Anh hùng liệt sĩ.
Ban Công tác đặc biệt tỉnh Sekong dâng hương, dâng hoa các Anh hùng liệt sĩ.
Bà Tạ Phương Dung, Tổng lãnh sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Pakse dâng hương các liệt sĩ.
Bà Tạ Phương Dung, Tổng lãnh sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Pakse dâng hương các liệt sĩ.
Đồng chí Nguyễn Chí Tài, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng ban Chỉ đạo 515 và lãnh đạo thành phố Huế dâng hương các liệt sĩ.
Đồng chí Nguyễn Chí Tài, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng ban Chỉ đạo 515 và lãnh đạo thành phố Huế dâng hương các liệt sĩ.
Tiễn đưa các Anh hùng liệt sĩ về với đất mẹ.
Tiễn đưa các Anh hùng liệt sĩ về với đất mẹ.
Lãnh đạo, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân 2 tỉnh Salavan và Sekong tiễn đưa các liệt sĩ về quê hương.
Lãnh đạo, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân 2 tỉnh Salavan và Sekong tiễn đưa các liệt sĩ về quê hương.

Có thể bạn quan tâm

Vũ khí nóng và pháo công dân tự giác giao nộp cho cơ quan chức năng.

Thanh Hóa: Người dân tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ

Ngày 11/5, Công an Thanh Hóa khuyến cáo người dân khi phát hiện vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ hoặc pháo không rõ nguồn gốc cần nhanh chóng trình báo, giao nộp cho cơ quan chức năng; tuyệt đối không tự ý cất giữ, sử dụng hoặc vận chuyển nhằm tránh những hậu quả đáng tiếc và vi phạm pháp luật.

Công an tỉnh Thanh Hóa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Thanh Hóa: Khởi tố 3 bị can liên quan sai phạm tại công trình giao thông nông thôn

Dù mới thi công khoảng 177m đường bê tông, nhiều hồ sơ nghiệm thu vẫn được lập để hoàn tất thủ tục thanh toán, qua đó giải ngân hàng trăm triệu đồng từ ngân sách Nhà nước. Sai phạm xảy ra tại công trình giao thông nông thôn ở khu vực miền núi Lang Chánh trước đây đang được cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa điều tra, làm rõ.

Mì Quảng - Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Hành trình khám phá ẩm thực tại Lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2026

Năm 2026 đánh dấu bước chuyển mới của du lịch Đà Nẵng với không gian phát triển được mở rộng, sản phẩm du lịch, văn hóa và ẩm thực ngày càng đa dạng, đặc sắc. Điểm nhấn nổi bật là Lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2026 sẽ được tổ chức quy mô lớn, hứa hẹn mang đến cho du khách nhiều trải nghiệm về ẩm thực xứ Quảng.

Du khách tận hưởng không khí trong lành, mặt biển xanh trong và nắng ấm chan hòa ở biển Mũi Né. (Ảnh: TTXVN)

Đưa Mũi Né trở thành cực tăng trưởng du lịch phía nam

Việc công bố Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mũi Né không chỉ cho thấy quy hoạch đất đai hay hạ tầng mà là công bố một tầm nhìn phát triển mới. Tầm nhìn đưa Mũi Né trở thành cực tăng trưởng du lịch phía nam của đất nước, là điểm đến hàng đầu khu vực châu Á-Thái Bình Dương và là trung tâm du lịch quốc tế.