Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng 20/5, tại Trụ sở Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào tổ chức kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2025).
Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào xem phim tài liệu về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: HẢI TIẾN)
Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào xem phim tài liệu về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: HẢI TIẾN)

Tại buổi lễ, đồng chí Thongloun Sisoulith, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào phát biểu khẳng định: Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ vĩ đại của Đảng và nhân dân Việt Nam, là người sáng lập Đảng Cộng sản Đông Dương, tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Đảng Nhân dân Campuchia hiện nay.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào, thế giới ở mỗi thời đại, mỗi thế kỷ, đều có nhiều sự kiện lịch sử diễn ra và có nhiều học giả, nhà khoa học, nhà nghiên cứu, nhà tiên phong trong khoa học xã hội và khoa học tự nhiên. Trong số đó có nhiều cá nhân muốn tìm ra con đường cách mạng đấu tranh giành độc lập, giải phóng nhân loại khỏi áp bức và cho đến nay mới chỉ có một số ít người đã làm được, điển hình như Marx, Engels, Lenin và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào cho biết, nhìn lại cuộc đời và sứ mệnh vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong thời kỳ đất nước nằm dưới ách thống trị của thực dân, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hy sinh tất cả, rời bỏ quê hương để tìm con đường cứu nước bằng việc nghiên cứu chủ nghĩa Mác-Lênin và vận dụng sáng tạo vào thực tiễn ở Đông Dương.

Sự ra đời của Đảng Cộng sản Đông Dương năm 1930 là sứ mệnh vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đảng được thành lập nhằm tạo phong trào đấu tranh cách mạng, đánh đuổi thực dân ra khỏi Đông Dương, giải phóng nhân dân lao động đang bị áp bức, mang lại cho họ tự do, độc lập, bình đẳng và trở thành những công dân đầy đủ phẩm giá của ba nước Đông Dương. Đây cũng chính là mục tiêu cao cả của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi Người từng nói: Không có gì quý hơn độc lập, tự do. Đội ngũ cách mạng Việt Nam, Lào, Campuchia đã hợp tác, liên kết, đoàn kết một lòng trong cuộc đấu tranh thực hiện nguyện vọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và đã giành được thắng lợi to lớn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào nhìn nhận, Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đặc biệt, sống giản dị, gần gũi với nhân dân, cần kiệm, liêm khiết, trong sạch, đặt lợi ích của đất nước, của nhân dân lên trên hết. “Người đã hy sinh tất cả để thực hiện sứ mệnh dân tộc và đã hoàn thành sứ mệnh đó, mang lại những thành tựu to lớn cho nhân dân Việt Nam và nhân dân ba nước Đông Dương”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào nhấn mạnh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: HẢI TIẾN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: HẢI TIẾN)

Nhấn mạnh sự giúp đỡ to lớn của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam và quân đội Việt Nam đối với cách mạng Lào, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào khẳng định Việt Nam đã luôn ủng hộ cách mạng Lào, chung tay cùng quân dân Lào chiến đấu hy sinh, không quản ngại khó khăn, trở ngại, kịp thời giúp đỡ vô điều kiện.

“Sự hy sinh của biết bao chiến sĩ Việt Nam đã đổ máu trên đất Lào đã góp phần quan trọng vào sự nghiệp cách mạng, giải phóng dân tộc của Lào trong suốt chiều dài lịch sử. Trong suốt quá trình bảo vệ và phát triển đất nước, Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân Việt Nam luôn không ngừng ủng hộ, giúp đỡ nhân dân Lào đạt được những mục tiêu đã đề ra”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào nêu rõ.

Đề cập tới cuộc gặp với Tổng Bí thư Tô Lâm tại lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước Việt Nam (30/4/1975-30/4/2025), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào cho biết, hai bên cùng cam kết củng cố và tăng cường mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Lào-Việt Nam và Việt Nam-Lào mãi mãi bền vững. Đây là di sản mà Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane, Chủ tịch Souphanouvong và các thế hệ lãnh đạo luôn gìn giữ, phát huy cho đến ngày nay, không bao giờ bị phai mờ hay thay đổi, không bao giờ bị bất kỳ kẻ thù nào phá hủy. “Phải bảo vệ tình đoàn kết Lào-Việt Nam, Việt Nam-Lào như bảo vệ con ngươi của mắt mình”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào nhấn mạnh.

Nhân dịp kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tiếp tục đưa dân tộc Việt Nam ngày càng phát triển phồn vinh, thịnh vượng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào bày tỏ mong muốn tình đoàn kết đặc biệt và tinh thần hữu nghị vĩ đại giữa hai Đảng, hai Nhà nước Lào-Việt Nam, Việt Nam-Lào mãi mãi bền chặt; bày tỏ mong muốn những di sản mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại sẽ luôn dẫn lối cho sự nghiệp của hai nước.

Tại buổi lễ, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đã trình chiếu bộ phim tài liệu về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhằm bày tỏ lòng biết ơn đối với vị lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Việt Nam, người bạn thân thiết và quý mến nhất của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào.

Có thể bạn quan tâm

Lực lượng cứu hộ chuyển thi thể nạn nhân tại hiện trường vụ lở đất ở Tây Bandung, tỉnh Tây Java, Indonesia, ngày 24/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Indonesia tích cực triển khai công tác cứu hộ cứu nạn

Rạng sáng 26/1, đội ngũ Tìm kiếm và Cứu nạn hỗn hợp của Indonesia đã nối lại chiến dịch tìm kiếm hàng chục nạn nhân còn mất tích trong vụ lở đất kinh hoàng tại huyện Tây Bandung (tỉnh Tây Java). Trước đó, công tác cứu hộ đã phải tạm hoãn vào chiều 25/1 do mưa lớn và nguy cơ lở đất tái diễn.

Cử tri bỏ phiếu trong giai đoạn 3 của cuộc tổng tuyển cử tại Yangon, Myanmar, ngày 25/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Myanmar bước vào giai đoạn cuối cùng cuộc tổng tuyển cử

Sáng 25/1, Myanmar đã chính thức bắt đầu giai đoạn thứ ba, cũng là giai đoạn cuối cùng của cuộc tổng tuyển cử. Các điểm bỏ phiếu tại khoảng 60 thị trấn đã đồng loạt mở cửa từ 6 giờ (giờ địa phương, tức 6 giờ 30 phút theo giờ Việt Nam).

Các thành viên VCBA theo dõi phiên bế mạc Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Khơi dậy niềm tin mạnh mẽ trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia

Phấn khởi và xúc động là cảm xúc chung của các thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia (VCBA) khi nói về Đại hội XIV của Đảng. Đại hội không chỉ là sự kiện chính trị trong nước mà còn là tín hiệu mạnh mẽ về vận hội mới, khích lệ doanh nghiệp ở nước ngoài đồng hành cùng quê hương trong kỷ nguyên phát triển bứt phá.

Ông Cao Tất Minh, Chủ tịch Hội Người Thái gốc Việt tỉnh Khon Kaen. (Ảnh: MINH THẮNG)

Kiều bào Thái Lan luôn đặt niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng

Vững niềm tin với Đảng, phấn khởi theo dõi các hoạt động diễn ra từ khi khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, kiều bào tại Thái Lan chia sẻ tâm tư, nguyện vọng và gửi gắm những kỳ vọng vào các quyết sách chiến lược mà Đại hội sẽ thông qua và quyết định tại Đại hội lần này.

Giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu khu vực Campuchia Him Raksmey. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau là nền tảng cốt lõi của quan hệ Việt Nam-Campuchia

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nghiên cứu Campuchia Him Raksmey chia sẻ góc nhìn về những thách thức biến động của bối cảnh khu vực và thế giới, đồng thời đề xuất khuyến nghị tăng cường hơn nữa quan hệ Việt Nam-Campuchia trong thời gian tới.

Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Học giả Campuchia: Đảng Cộng sản Việt Nam đứng trước bước ngoặt lịch sử quan trọng

Từ góc nhìn của một nhà nghiên cứu, Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia cho rằng sự phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ là câu chuyện nội bộ của Việt Nam, mà còn có ảnh hưởng sâu sắc tới sự ổn định trong khu vực và nhất là mối quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia.

Phiên toàn thể ngày 16/1/2026 kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa VII của Campuchia. (Ảnh: Quốc hội Campuchia)

Campuchia phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển

Tại phiên họp toàn thể ngày 16/1, Quốc hội Campuchia nhất trí thông qua dự thảo luật về phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982), đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc tăng cường khuôn khổ pháp lý của Campuchia về quản trị hàng hải và hợp tác quốc tế trong các vấn đề đại dương.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Tổng Thư ký ASEAN

Chiều 14/1, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao, đã tiếp ông Kao Kim Hourn, Tổng Thư ký ASEAN, nhân dịp Tổng Thư ký sang Việt Nam tham dự Hội nghị Bộ trưởng Số ASEAN (ADGMIN) lần thứ 6.