Diễn đàn nhân dân Việt-Nga lần thứ nhất thành công tốt đẹp

Sau hai ngày làm việc khẩn trương, hiệu quả, với 24 tham luận đa dạng chủ đề từ khoa học, giáo dục, y tế đến giao lưu văn hóa, thương mại, Diễn đàn Nhân dân Việt-Nga lần thứ nhất đã để lại dấu ấn đậm nét đối với đại biểu hai nước; đồng thời mở ra những hướng hợp tác mới giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Liên bang Nga.

Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn phát biểu tại phiên bế mạc Diễn đàn Nhân dân Việt-Nga lần thứ nhất. (Ảnh: Đinh Hòa)
Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn phát biểu tại phiên bế mạc Diễn đàn Nhân dân Việt-Nga lần thứ nhất. (Ảnh: Đinh Hòa)

Ngày 1/10, tại Hà Nội đã diễn ra phiên bế mạc Diễn đàn nhân dân Việt-Nga lần thứ nhất.

Tham dự phiên bế mạc có: Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Saint Petersburg Vyacheslav Kalganov cùng đại diện lãnh đạo Hội Hữu nghị Việt-Nga, Hội Hữu nghị Nga-Việt, đại diện các ban, bộ, ngành, đoàn thể, địa phương, giới trí thức, học giả, doanh nghiệp và tổ chức nhân dân hai nước.

Diễn đàn Nhân dân Việt-Nga lần thứ nhất do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phối hợp cùng Ủy ban Đối ngoại Saint Petersburg, Hội hữu nghị Việt-Nga, Hội hữu nghị Nga-Việt và Quỹ Thúc đẩy phát triển hợp tác Nga-Việt “Truyền thống và Hữu nghị” của Liên bang Nga tổ chức, diễn ra trong hai ngày 30/9 và 1/10.

Trong khuôn khổ Diễn đàn Nhân dân Việt-Nga lần thứ nhất, đã diễn ra 4 hội thảo, với 24 tham luận đa dạng chủ đề từ khoa học, giáo dục, y tế đến giao lưu văn hóa, thương mại…Theo đó, các đại biểu đã đưa ra nhiều sáng kiến và đề xuất hợp tác thiết thực trên các lĩnh vực khoa học, công nghệ, y tế, kinh tế, thương mại, pháp luật, giáo dục và văn hóa. Trong đó, có việc thiết lập đường bay thẳng từ Saint Petersburg tới các địa phương Việt Nam; phía Nga xem xét chính sách miễn thị thực cho công dân Việt Nam; đẩy mạnh trao đổi sinh viên ngắn hạn giữa các trường đại học hai nước; hỗ trợ thành lập “Ngôi nhà Việt Nam” tại Saint Petersburg như một điểm hội tụ văn hóa, giáo dục và hợp tác nhân dân.

Phát biểu tại phiên bế mạc, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn cho biết, Diễn đàn Nhân dân Việt-Nga lần thứ nhất đã hoàn thành mục tiêu đề ra, trở thành kinh nghiệm quý báu để chuẩn bị tốt hơn cho lần tổ chức thứ hai.

diendan2.jpg
Trong khuôn khổ Diễn đàn Nhân dân Việt-Nga lần thứ nhất, đã diễn ra 4 hội thảo, với 24 tham luận đa dạng chủ đề từ khoa học, giáo dục, y tế đến giao lưu văn hóa, thương mại. (Ảnh: Đình Hòa)

"Quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga là quan hệ đặc biệt, được xây dựng suốt 75 năm trên nền tảng tình cảm sâu nặng giữa nhân dân hai nước. Ngay cả nhiều người Việt Nam chưa từng đặt chân tới Nga vẫn yêu mến đất nước, văn hóa, âm nhạc và con người Nga - đó là nền tảng cần được duy trì, phát huy”, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn nhấn mạnh.

Theo Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, trong bối cảnh tình hình quốc tế diễn biến phức tạp như hiện nay, hợp tác nhân dân Việt-Nga cần vừa phát huy truyền thống, vừa thúc đẩy hợp tác thực chất, hiệu quả hơn, phù hợp với định hướng phát triển quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, cũng như chỉ đạo của lãnh đạo cấp cao hai nước. Hiện kim ngạch thương mại song phương mới đạt khoảng 4,6 tỷ USD (năm 2024), còn khiêm tốn so với tiềm năng, cần khai thác hơn nữa qua hợp tác doanh nghiệp, kết nối địa phương, giao lưu văn hóa.

bemac3.jpg
Ông Nguyễn Quốc Hùng, Giám đốc Quỹ thúc đẩy phát triển hợp tác Nga-Việt “Truyền thống và Hữu nghị” - thành viên Ban Tổ chức Diễn đàn phát biểu. (Ảnh: Đinh Hòa)

Các lĩnh vực khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, văn hóa, nghệ thuật, cũng như hợp tác giữa các cơ quan lập pháp hai nước cần được chú trọng, đặc biệt thông qua sự tham gia tích cực của các trường đại học, viện nghiên cứu và các cơ quan liên quan.

Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn cho biết, phía Việt Nam sẽ chú trọng đa dạng hóa thành phần đoàn tham dự Diễn đàn Nhân dân Việt-Nga lần thứ hai tại Nga. Ban tổ chức sẽ nghiêm túc rút kinh nghiệm, phát huy điểm mạnh, khắc phục hạn chế để Diễn đàn tới được tổ chức hiệu quả, chất lượng và có tác động mạnh mẽ hơn.

Là thành viên Ban tổ chức Diễn đàn, ông Nguyễn Quốc Hùng, Giám đốc Quỹ thúc đẩy phát triển hợp tác Nga-Việt “Truyền thống và Hữu nghị” cho rằng, Diễn đàn Nhân dân Việt-Nga lần thứ nhất đã thành công trên ba phương diện: hiện thực hóa tư tưởng “ngoại giao tâm công” của Chủ tịch Hồ Chí Minh; kế thừa thành quả từ các hoạt động ngoại giao nhân dân giữa hai nước; và áp dụng cách tiếp cận sáng tạo, hiện đại, tạo động lực mới cho quan hệ nhân dân Việt-Nga.

ndo_bl_bemac4.jpg
Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức người Việt Nam tại Liên bang Nga Đỗ Xuân Hoàng phát biểu tại phiên bế mạc. (Ảnh: Đinh Hòa)

Theo ông Nguyễn Quốc Hùng, Diễn đàn thành công nhờ sự hiện diện của những nhà quản lý, nhà khoa học, trí thức, văn nghệ sĩ, doanh nhân, bác sĩ và đông đảo bạn bè Việt Nam. Không khí cởi mở, gắn kết giữa các đại biểu cùng sự hưởng ứng của người dân Thủ đô đã góp phần làm nên sắc thái riêng cho Diễn đàn nhân dân Việt-Nga lần thứ nhất.

Khẳng định Diễn đàn Nhân dân Việt-Nga lần thứ nhất diễn ra thành công, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức người Việt Nam tại Liên bang Nga Đỗ Xuân Hoàng cho rằng, Diễn đàn đã thể hiện đúng tinh thần của một diễn đàn nhân dân: đa dạng góc nhìn, song hội tụ ở tình cảm gắn bó và mong muốn đóng góp vào việc làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga.

ndo_br_bemac2.jpg
Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại thành phố Saint Petersburg Vyacheslav Kalganov phát biểu tại phiên bế mạc Diễn đàn. (Ảnh: Đinh Hòa)

Chia sẻ tại phiên bế mạc, Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại thành phố Saint Petersburg Vyacheslav Kalganov cho biết, thành phố Saint Petersburg sẽ đăng cai Diễn đàn nhân dân Việt-Nga lần thứ hai vào tháng 10/2026.

Nhấn mạnh Diễn đàn cần tạo ra những kết quả cụ thể, phục vụ trực tiếp lợi ích của nhân dân hai nước, ông Vyacheslav Kalganov đề xuất, các cơ quan hữu quan của Việt Nam xem xét xây dựng đài tưởng niệm các chuyên gia Liên Xô và Việt Nam tại Hà Nội hoặc Thành phố Hồ Chí Minh; và đặt tên một con phố ở Việt Nam theo tên thành phố Leningrad.

Có thể bạn quan tâm

Toàn cảnh phiên họp Quốc hội Nhật Bản ở Tokyo, ngày 18/2/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Điện mừng lãnh đạo cấp cao của Nhật Bản

Ngày 18/2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi điện chúc mừng bà Takaichi Sanae, Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản (LDP) dịp bà tiếp tục được bầu giữ chức Thủ tướng thứ 105 của Nhật Bản và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi điện chúc mừng ông Mori Eisuke dịp ông được bầu giữ chức Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản.

Đại sứ Nguyễn Nam Dương trình Thư ủy nhiệm của Chủ tịch nước Lương Cường lên Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Ả-rập Ai Cập cung cấp)

Đại sứ Việt Nam trình Thư ủy nhiệm lên Tổng thống Nhà nước Palestine

Ngày 17/2, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Cộng hòa Ả-rập Ai Cập kiêm nhiệm Nhà nước Palestine Nguyễn Nam Dương đã trình Thư ủy nhiệm của Chủ tịch nước Lương Cường lên Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas, chính thức trở thành Đại sứ đặc mệnh toàn quyền không thường trú của Việt Nam tại Nhà nước Palestine. 

Tổng Bí thư Tô Lâm rời Hà Nội, lên đường tham dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm lên đường tham dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza tại Hoa Kỳ

Ngày 18/2, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm đã rời Thủ đô Hà Nội lên đường tham dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza tại Washington D.C., Hoa Kỳ, từ ngày 18-20/2/2026, theo lời mời của Tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ Donald Trump, Chủ tịch Sáng lập Hội đồng Hòa bình về Gaza.

Tổng thống Mỹ Donald Trump chủ trì Lễ ký Hiến chương Hội đồng Hòa bình tại Davos, Thụy Sĩ. (Ảnh: Nhà trắng)

Góp tiếng nói, chung sức vì hòa bình bền vững

Gần 2 năm sau khi xung đột bùng phát tại Dải Gaza, sáng kiến Kế hoạch Hòa bình do Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất đã mở ra một cơ chế quốc tế mới nhằm thúc đẩy ngừng bắn, tái thiết và tiến tới giải pháp lâu dài cho vấn đề Israel-Palestine.

[Video] Chủ tịch nước Lương Cường chúc Tết Bính Ngọ 2026

[Video] Chủ tịch nước Lương Cường chúc Tết Bính Ngọ 2026

Nhân dịp Xuân Bính Ngọ 2026, đúng thời khắc thiêng liêng chuyển giao năm mới, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi lời chúc Tết tới đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu lời chúc Tết của Chủ tịch nước.

Cán bộ, chiến sĩ lữ đoàn 162 đón giao thừa trong không khí ấm áp, nghĩa tình.

Rộn ràng đón giao thừa – Ấm tình đồng đội tại Lữ đoàn 162

Trong khoảnh khắc thiêng liêng chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 162 cùng đón giao thừa trong không khí ấm áp, nghĩa tình. Công tác chuẩn bị được tiến hành chu đáo, bảo đảm vui xuân an toàn, đồng thời duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, giữ vững tinh thần cảnh giác trong mọi tình huống.

Chủ tịch nước Lương Cường chúc Tết Xuân Bính Ngọ 2026

Chủ tịch nước Lương Cường chúc Tết Xuân Bính Ngọ 2026

Nhân dịp Năm mới Bính Ngọ, trong thời khắc chuyển giao năm cũ - năm mới, Chủ tịch nước Lương Cường thân ái gửi tới đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài lời chúc năm mới an lành, mạnh khỏe và hạnh phúc. Báo Nhân Dân xin trân trọng giới thiệu toàn văn Thư chúc Tết của Chủ tịch nước.

Thiếu tướng Lê Đình Cường, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam gửi lời chúc mừng năm mới tới các tàu thực hiện nhiệm vụ trực Tết trên biển.

Giao thừa giữa trùng khơi

Giữa trùng khơi mênh mông, khi đất liền rực rỡ pháo hoa và sum vầy trong hơi ấm gia đình, những con tàu Cảnh sát biển Việt Nam vẫn lặng thầm thực hiện nhiệm vụ. Với cán bộ, chiến sĩ nơi đầu sóng, khoảnh khắc giao thừa trên biển mang một ý nghĩa rất riêng: vừa thiêng liêng, xúc động, vừa đậm chất lính biển kiên trung...

Cán bộ, chiến sĩ Trạm thông tin Vi-ba SK9 gói bánh chưng cùng nhân dân Tà Xùa, Sơn La.

Tết ở những ca, trạm thông tin Quân khu 2

Khi phố phường rộn ràng sắc xuân, nhà nhà sum họp bên mâm cơm ngày Tết, thì ở những đỉnh núi cao, giữa trập trùng mây gió của vùng cao Tây Bắc, cán bộ, chiến sĩ các ca, trạm thông tin Lữ đoàn 604, Quân khu 2 vẫn lặng lẽ thực hiện nhiệm vụ.