Đại sứ Việt Nam trình Thư ủy nhiệm lên Tổng thống Nhà nước Palestine

Ngày 17/2, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Cộng hòa Ả-rập Ai Cập kiêm nhiệm Nhà nước Palestine Nguyễn Nam Dương đã trình Thư ủy nhiệm của Chủ tịch nước Lương Cường lên Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas, chính thức trở thành Đại sứ đặc mệnh toàn quyền không thường trú của Việt Nam tại Nhà nước Palestine. 

Đại sứ Nguyễn Nam Dương trình Thư ủy nhiệm của Chủ tịch nước Lương Cường lên Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Ả-rập Ai Cập cung cấp)
Đại sứ Nguyễn Nam Dương trình Thư ủy nhiệm của Chủ tịch nước Lương Cường lên Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Ả-rập Ai Cập cung cấp)

Lễ trình Thư ủy nhiệm diễn ra trang trọng tại Phủ Tổng thống Palestine ở thành phố Ramallah thuộc Bờ Tây.

Tại buổi lễ, Tổng thống Mahmoud Abbas chào mừng Đại sứ Nguyễn Nam Dương nhận nhiệm vụ tại Nhà nước Palestine, gửi lời chúc năm mới tới lãnh đạo và nhân dân Việt Nam, chúc mừng Việt Nam vừa tổ chức rất thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục làm Tổng Bí thư và đề ra những định hướng phát triển chiến lược cho Việt Nam trong giai đoạn mới.

Tổng thống Palestine nhắc lại chuyến thăm hữu nghị chính thức tới Việt Nam tháng 5/2010, đánh giá cao những thành tựu to lớn Việt Nam đã đạt được trong 40 năm Đổi mới, khẳng định Việt Nam là hình mẫu để các nước học tập trong đấu tranh giành độc lập dân tộc và phát triển đất nước cũng như huy động hiệu quả sự ủng hộ, đoàn kết của cộng đồng quốc tế.

Về phần mình, Đại sứ Nguyễn Nam Dương bày tỏ vinh dự được bổ nhiệm làm Đại sứ Việt Nam tại Nhà nước Palestine và trình Thư ủy nhiệm của Chủ tịch nước Việt Nam tới Tổng thống vào ngày đầu tiên của năm mới Bính Ngọ, ngày Tết thiêng liêng của toàn thể người dân Việt Nam. Đại sứ khẳng định sẽ làm hết sức mình để góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng mở rộng và đi vào chiều sâu, tương xứng với bề dày truyền thống và niềm tin chính trị giữa hai nước.

p3.jpg
Đại sứ Nguyễn Nam Dương và Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas.
(Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Ả-rập Ai Cập cung cấp)

Đại sứ Nguyễn Nam Dương khẳng định lập trường nhất quán của Việt Nam ủng hộ sự nghiệp đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Palestine, ủng hộ giải pháp hai nhà nước và tư cách thành viên đầy đủ của Palestine tại Liên hợp quốc, bảo đảm quyền dân tộc bất khả xâm phạm của người Palestine, trong đó có quyền thành lập Nhà nước Palestine độc lập, có chủ quyền, với đường biên giới trước năm 1967, với Đông Jerusalem là thủ đô.

Trước lễ trình Thư ủy nhiệm, trong buổi sáng cùng ngày, Đại sứ Nguyễn Nam Dương đã đến thăm Bảo tàng Yasser Arafat, nơi trưng bày các kỷ vật của nhà lãnh đạo Tổ chức giải phóng Palestine (PLO), người lãnh đạo cuộc kháng chiến của nhân dân Palestine trong suốt hơn 30 năm. Cố lãnh đạo Palestine Yasser Arafat có tình cảm đặc biệt với Việt Nam, đặc biệt ngưỡng mộ cuộc đấu tranh giành độc lập của Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Trước đó, vào ngày 16/2, Đại sứ Nguyễn Nam Dương đã có các cuộc gặp với Thứ trưởng Ngoại giao và Kiều dân Omar Awadallah, Vụ trưởng Vụ châu Á-Thái Bình Dương Jamila Hassan Eragat và tham dự buổi thông tin về tình hình nhân đạo tại Dải Gaza do Cơ quan cứu trợ người tị nạn Palestine của Liên hợp quốc (UNRWA) phối hợp Bộ Ngoại giao và Kiều dân Palestine tổ chức.

Tại các cuộc gặp, Đại sứ đã trao đổi về nhiều vấn đề hai bên cùng quan tâm và các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác song phương và phối hợp tại các diễn đàn quốc tế. Thứ trưởng Ngoại giao và Kiều dân Omar Awadallah đánh giá cao và khẳng định Palestine coi trọng mối quan hệ hữu nghị truyền thống với Việt Nam và lòng tin chính trị giữa hai nước, nhất trí cùng nhau nuôi dưỡng và truyền tải nền tảng tốt đẹp này đến thế hệ trẻ hai bên để tiếp tục kế thừa, phát huy. Thứ trưởng khẳng định các thế hệ lãnh đạo và nhân dân Palestine luôn ghi nhớ và cảm ơn sự ủng hộ quý báu của Việt Nam dành cho Palestine, mong muốn Việt Nam tiếp tục duy trì sự ủng hộ vô cùng quan trọng này trong thời gian tới.

p2.jpg
Đại sứ Nguyễn Nam Dương nghe giới thiệu về cuộc đời đấu tranh giành độc lập cho Palestine của cố Chủ tịch Yasser Arafat. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Ả-rập Ai Cập cung cấp)

Trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, trong đó có tình hình tại Dải Gaza, khu vực Trung Đông và các cơ chế đa phương như Liên hợp quốc, Hội đồng Hòa bình... Đại sứ tiếp tục khẳng định quan điểm nhất quán của Việt Nam về vấn đề Palestine; nhấn mạnh Việt Nam sẵn sàng tham gia vào công cuộc tái thiết Dải Gaza trên cơ sở phù hợp với tình hình thực tế và khả năng của Việt Nam, bảo đảm nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền của các quốc gia và luật pháp quốc tế, ủng hộ việc Chính quyền Palestine đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát, điều hành Dải Gaza.

Thứ trưởng Awadallah hoan nghênh quan điểm này của Việt Nam, cho biết công cuộc tái thiết Dải Gaza cần đến sự hỗ trợ rất lớn của cộng đồng quốc tế, mong muốn Việt Nam tham gia vào các lĩnh vực mà Việt Nam có thế mạnh và nhiều kinh nghiệm.

Đại sứ và Vụ trưởng châu Á-Thái Bình Dương Eragat cũng nhất trí hai nước cần nâng cao hiệu quả hợp tác kinh tế cho tương xứng với tầm vóc mối quan hệ chính trị, khẳng định tạo điều kiện cho doanh nghiệp, hàng hóa của hai bên thâm nhập vào thị trường của nhau. Bà Eragat cho rằng, mặc dù hợp tác kinh tế giữa hai bên còn hạn chế, song sau khi xung đột chấm dứt tại Dải Gaza, tình hình sẽ trở nên thuận lợi hơn cho các hoạt động hợp tác kinh tế, tạo điều kiện để tăng cường tổ chức các sự kiện xúc tiến thương mại, kết nối doanh nghiệp hai nước.

Bà Eragat đánh giá cao kết quả hợp tác giáo dục và các hoạt động giao lưu nhân dân thời gian qua, coi đây là cầu nối hiệu quả cho tình hữu nghị giữa hai đất nước, hai dân tộc, bày tỏ ấn tượng trước việc nhiều sinh viên Việt Nam theo học ngôn ngữ và văn hóa Ả-rập, cho rằng đây là minh chứng cho sự quan tâm của thế hệ trẻ Việt Nam đến thế giới Ả-rập, trong đó có Palestine. Bà Eragat cảm ơn Bộ Ngoại giao Việt Nam đã có sáng kiến phối hợp với Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản tổ chức khóa đào tạo cho cán bộ Palestine tại Học viện Ngoại giao Việt Nam mới đây, đề xuất mở rộng các chương trình đào tạo về quan hệ quốc tế cho Palestine, tăng cường tổ chức các hoạt động giữa các hội hữu nghị, tổ chức đoàn kết, trao đổi sinh viên, giao lưu văn nghệ, thể thao... nhằm tăng cường sự hiểu biết giữa nhân dân hai nước.

p4.jpg
Đại sứ Nguyễn Nam Dương gặp Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và Kiều dân Palestine Omar Awadallah. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Ả-rập Ai Cập cung cấp)

Nhìn lại lịch sử, Việt Nam và Palestine đã có nền tảng quan hệ vững chắc, được vun đắp qua nhiều thế hệ cách mạng. Từ năm 1968, Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã chính thức công nhận Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO). Trong suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ, đấu tranh thống nhất đất nước cũng như trong sự nghiệp xây dựng đất nước sau này, Việt Nam luôn nhận được sự ủng hộ và động viên của các thế hệ lãnh đạo và người dân Palestine.

Ngay sau khi Nhà nước Palestine tuyên bố thành lập vào tháng 11/1988, Việt Nam là một trong những nước đầu tiên trên thế giới công nhận ngoại giao Nhà nước Palestine. Trong gần 4 thập kỷ qua, quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống giữa Việt Nam và Palestine không ngừng được củng cố và phát triển. Cố Chủ tịch Yasser Arafat, nhà lãnh đạo kiệt xuất của nhân dân Palestine, đã đến thăm Việt Nam 10 lần, thể hiện tình cảm sâu nặng và sự ngưỡng mộ đối với cuộc đấu tranh giải phóng của nhân dân Việt Nam. Trong chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam của Tổng thống Mahmoud Abbas tháng 5/2010, hai bên đã ký kết nhiều thỏa thuận quan trọng làm cơ sở thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực khác nhau.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.