Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: Đinh Hòa)
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: Đinh Hòa)

Làm sâu sắc và phong phú hơn nội hàm của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga

Diễn đàn Nhân dân Việt-Nga lần thứ nhất sẽ trở thành một cơ chế đối thoại mới, hiệu quả và thường niên; là dịp để các tầng lớp nhân dân, các chuyên gia, trí thức và đặc biệt là thế hệ trẻ hai nước cùng nhau đề xuất những sáng kiến thiết thực, góp phần làm sâu sắc và phong phú hơn nội hàm của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện.

Sáng 30/9, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phối hợp với Ủy ban Đối ngoại Saint Petersburg, Hội Hữu nghị Việt-Nga, Hội Hữu nghị Nga-Việt và Quỹ thúc đẩy phát triển hợp tác Nga-Việt “Truyền thống và Hữu nghị” của Liên bang Nga tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Liên bang Nga (30/1/1950-30/1/2025) và khai mạc Diễn đàn Nhân dân Việt-Nga lần thứ nhất.

Tham dự buổi lễ có: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam Gennady Bezdetko; Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn; Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Saint Petersburg cùng diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương, đại diện các tầng lớp nhân dân, các chuyên gia, trí thức và thế hệ trẻ hai nước Việt-Nga.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, với truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", Việt Nam mãi mãi khắc ghi và trân trọng sự giúp đỡ to lớn, chí tình mà nhân dân Liên Xô trước đây và Liên bang Nga ngày nay đã dành cho nhân dân Việt Nam trong những năm tháng đấu tranh gian khổ giành độc lập dân tộc, cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay.

ndo_br_diendan2.jpg
Toàn cảnh Diễn đàn Nhân dân Việt-Nga lần thứ nhất. (Ảnh: Đinh Hòa)

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà khẳng định, Việt Nam luôn đặc biệt coi trọng và xác định quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại.

Theo Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, mối quan hệ Việt Nam-Liên Xô (trước đây) và Liên bang Nga ngày nay đã được gieo mầm từ rất sớm, khi lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, sau nhiều năm bôn ba tìm đường cứu nước, đã tìm thấy ở Cách mạng Tháng Mười Nga "con đường giải phóng cho các dân tộc và cả loài người". Tình hữu nghị keo sơn giữa nhân dân hai nước Việt-Nga là một mối quan hệ đặc biệt, có bề dày lịch sử, được tôi luyện qua những biến động của thời gian và được nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp.

“Nhìn lại chặng đường 75 năm, chúng ta có quyền tự hào về một quá khứ hào hùng, về một mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt đã được tôi luyện qua những thử thách cam go nhất của lịch sử. Ngày hôm nay, chính sự tin cậy chiến lược sâu sắc và tình cảm thủy chung, son sắt ấy đang là nền tảng vững chắc để chúng ta cùng nhau mở ra một kỷ nguyên hợp tác mới, toàn diện và mạnh mẽ hơn bao giờ hết”, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh.

ndo_br_diendan4.jpg
Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: Đinh Hòa)

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đánh giá cao sáng kiến của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cùng Hội Hữu nghị hai nước đã khởi xướng và tổ chức Diễn đàn Nhân dân Việt-Nga lần thứ nhất. Theo Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, đây không chỉ là một đóng góp thiết thực của đối ngoại nhân dân vào việc triển khai các định hướng lớn của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga, mà còn mở ra một chương mới, một cơ chế đối thoại hiệu quả để làm sâu sắc hơn nữa sự thấu hiểu và tin cậy giữa nhân dân hai nước Việt-Nga

Nhấn mạnh, Diễn đàn Nhân dân Việt-Nga lần thứ nhất có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tin tưởng, Diễn đàn sẽ không chỉ là minh chứng sống động cho sức sống của tình hữu nghị, mà sẽ trở thành một cơ chế đối thoại mới, hiệu quả và thường niên. Đây sẽ là nơi để các tầng lớp nhân dân, các chuyên gia, trí thức và đặc biệt là thế hệ trẻ hai nước cùng nhau đề xuất những sáng kiến thiết thực, góp phần làm sâu sắc và phong phú hơn nữa nội hàm của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện.

Tại Diễn đàn, điểm lại những thành tựu của mối quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn khẳng định, kể từ khi hai nước chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao (30/1/1950), truyền thống gắn bó giữa Chính phủ và nhân dân hai nước Việt Nam-Liên bang Nga không ngừng được vun đắp bởi các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước, dựa trên nền tảng của tình hữu nghị truyền thống, sự tin cậy và hiểu biết lẫn nhau.

ndo_br_diendan5.jpg
Tại Diễn đàn Nhân dân Việt-Nga lần thứ nhất, Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam Gennady Bezdetko nhấn mạnh vai trò quan trọng của ngoại giao nhân dân. (Ảnh: Đinh Hòa)

Trong suốt 75 năm qua, Nhà nước và nhân dân Liên Xô trước đây và Liên bang Nga ngày nay đã đồng hành cùng Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trong các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, trong hàn gắn vết thương chiến tranh cũng như xây dựng và phát triển đất nước.

Nhấn mạnh ý nghĩa của Diễn đàn Nhân dân Việt-Nga lần thứ nhất, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn cho biết: việc Diễn đàn Nhân dân Việt-Nga lần đầu tiên được tổ chức đúng vào dịp kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao là một dấu mốc quan trọng. Đây là dịp chúng ta cùng nhau nhìn lại và đánh giá sâu sắc chặng đường 75 qua, khẳng định những giá trị, nguyên tắc nền tảng của mối quan hệ hữu nghị, tình anh em, đoàn kết, tương trợ Việt Nam-Liên bang Nga.

Phát biểu tại Diễn đàn, nhấn mạnh vai trò quan trọng của ngoại giao nhân dân, Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam Gennady Bezdetko cho rằng, ngoại giao nhân dân bổ sung một cách hữu cơ cho hoạt động của các cơ quan ngoại giao chính thức, bảo đảm sự linh hoạt trong quá trình đưa ra quyết định, đồng thời mang lại nội dung thiết thực cho các dự án và chương trình hợp tác song phương giữa quốc gia, góp phần củng cố quan hệ quốc tế.

diendan7.jpg
Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Saint Petersburg Evgeny Grigoriev phát biểu tại Diễn đàn. (Ảnh: Đinh Hòa)

Đại sứ Gennady Bezdetko cho biết, Nga đặc biệt coi trọng công tác ngoại giao nhân dân, cũng như việc thu hút đông đảo các lực lượng tham gia trên cơ sở bình đẳng và trên tinh thần tự nguyện. Điều này cho phép phát huy tiềm năng sáng tạo to lớn của quần chúng nhân dân, thúc đẩy sáng kiến từ cơ sở, nâng cao vai trò của người dân trong việc giải quyết những vấn đề cấp bách không chỉ về nhân văn mà nhiều khi còn mang tính chính trị, góp phần gắn kết các quốc gia và dân tộc, từ đó làm cho thế giới trở nên ổn định và an toàn hơn.

Nhấn mạnh vai trò quan trọng của các Hội hữu nghị trong việc thúc đẩy mở rộng các mối quan hệ nhiều mặt giữa Liên bang Nga và Việt Nam suốt nhiều thập kỷ qua, Đại sứ Gennady Bezdetko tin tưởng, Diễn đàn Nhân dân Việt-Nga lần thứ nhất sẽ đóng góp vào việc duy trì bầu không khí hữu nghị, tin cậy và hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước.

Chia sẻ vinh dự khi đại diện cho chính quyền thành phố Saint Petersburg tham dự Diễn đàn Nhân dân Việt-Nga lần thứ nhất, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Saint Petersburg Evgeny Grigoriev nhấn mạnh, tình hữu nghị Việt-Nga càng trở nên có ý nghĩa hơn khi sự kiện được tổ chức vào dịp kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Liên bang Nga, cùng với các dấu mốc quan trọng khác như kỷ niệm Chiến thắng trong Cuộc chiến tranh Vệ quốc vĩ đại và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Saint Petersburg cho biết, quan hệ giữa Saint Petersburg và Việt Nam có lịch sử lâu đời. Năm 1923, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã đặt chân đến Petrograd, nay là Saint Petersburg. Tháng 8/2020, theo quyết định của Thống đốc Alexander Beglov, Việt Nam được công nhận là một trong những hướng ưu tiên trong hoạt động đối ngoại của thành phố.

ndo_br_diendan1.jpg
Các đại biểu tham dự Diễn đàn chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh: Đinh Hòa)

Đề cao tiềm năng hợp tác cấp độ địa phương trong ứng phó các thách thức toàn cầu, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Saint Petersburg nhấn mạnh, quan hệ đối ngoại cấp thành phố, đặc biệt là các hình thức kết nghĩa, giữ vai trò then chốt. Hiện tại, Saint Petersburg đã ký văn kiện hợp tác song phương và trở thành thành phố kết nghĩa với 84 thành phố và 29 vùng lãnh thổ của các nước bạn.Với riêng Việt Nam, chính quyền Saint Petersburg luôn đánh giá cao vai trò kết nghĩa của các thành phố Nga và Việt Nam. Thành phố đang tích cực thúc đẩy ký kết thỏa thuận hợp tác song phương giữa các quận của Saint Petersburg với nhiều thành phố khác trên thế giới, đặc biệt là với Việt Nam.

Tại Diễn đàn, đại biểu hai nước đã cùng nhau trao đổi các biện pháp thúc đẩy giao lưu nhân dân giữa hai nước; về các lĩnh vực đang hợp tác/có tiềm năng hợp tác giữa hai nước, sự tham gia thúc đẩy, kết nối của đối ngoại nhân dân trên các lĩnh vực, giao lưu nhân dân và hợp tác địa phương. Qua đó, góp phần quan trọng vào việc củng cố, làm sâu sắc hơn nữa tình hữu nghị truyền thống, cũng như thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga trong giai đoạn mới.

Có thể bạn quan tâm

Đại tướng Phan Văn Giang chào đón Thượng tướng Đổng Quân thăm Lữ đoàn Đặc công bộ 113. (Ảnh: QDND.VN)

Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Chiều 15/3, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng chủ trì buổi đón tiếp Thượng tướng Đổng Quân, Bộ trưởng và Đoàn cấp cao Bộ Quốc phòng Trung Quốc đến thăm Lữ đoàn Đặc công bộ 113 (Binh chủng Đặc công) tại tỉnh Phú Thọ.

[Infographic] Sơ bộ tình hình bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

[Infographic] Sơ bộ tình hình bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Tính đến thời điểm 20 giờ 00 phút ngày 15/3/2026, số cử tri đã tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là 76.043.527, đạt tỷ lệ 99,38% trong tổng số cử tri cả nước là 76.516.637. Tỉnh Lào Cai và thành phố Huế là hai địa phương có 100% cử tri đi bỏ phiếu.

99,996% cử tri ở Huế tham gia bỏ phiếu bầu.

“Ngày hội non sông” của Việt Nam thu hút truyền thông quốc tế

Là sự kiện chính trị quan trọng, diễn ra ngay sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 thu hút sự quan tâm của truyền thông quốc tế.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh thực hiện quyền bỏ phiếu tại Tổ bầu cử số 9 thuộc đơn vị bầu cử số 19 (Xã Phước Vĩnh Tây, Phước Lý, Mỹ Lộc).

Tây Ninh: Tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử đạt 99,58%

Ủy ban bầu cử tỉnh Tây Ninh cho biết, đến 19 giờ ngày 15/3, toàn tỉnh đã kết thúc thời gian bỏ phiếu bầu cử Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 với tỷ lệ cử tri tham gia đạt 99,58%.

99,996% cử tri ở Huế tham gia bỏ phiếu bầu.

Huế: 99,996% cử tri tham gia bầu cử

Tại thành phố Huế, ba đơn vị chưa đạt tỷ lệ tuyệt đối gồm phường Thuận Hóa còn 2 cử tri chưa tham gia bỏ phiếu, phường Phú Xuân còn 3 cử tri và xã A Lưới 5 còn 29 cử tri.

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước; Chủ tịch nước Lương Cường bỏ phiếu bầu cử tại phường Hoàn Kiếm, Hà Nội;  Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Cử tri khiếm thính trên địa bàn phường Bình Thạnh trực tiếp bỏ những lá phiếu bầu những người đại diện ưu tú cho chính mình.

Thành phố Hồ Chí Minh: Một số địa phương đã đạt tỷ lệ bỏ phiếu 100%

Tính đến 15 giờ ngày 15/3, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt 77,86%. Như vậy, so với thời điểm 11 giờ 30 phút trưa nay thì tỷ lệ cử tri đi bầu cử đã tăng 33,83%, cho thấy cử tri tham gia bỏ phiếu ngày càng đông, tiến độ bỏ phiếu diễn ra nhanh, thuận lợi và được duy trì tốt tại các khu vực bỏ phiếu.

Các chức sắc tôn giáo ở Hà Tĩnh hăng hái tham gia "Ngày hội non sông".

Chức sắc tôn giáo Hà Tĩnh hăng hái tham gia Ngày hội bầu cử

Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đông đảo chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và sự đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

Đến 16 giờ ngày 15/3, đã có gần 71,4 triệu cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đạt tỷ lệ 93,19%. Trong đó, 5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%.

Cử tri xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3: Đắk Lắk có 48 xã, phường đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử 100%

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk, tính đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3, trên địa bàn toàn tỉnh có 2.241.062/2.272.087 cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, đạt 98,63%; có 48/102 xã, phường có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

Sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu

Sáng 15/3, toàn bộ các tổ bầu cử trên địa bàn phường Phúc Lợi (thành phố Hà Nội) đồng thời khai mạc ngày hội non sông để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu ưu tú, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.