Điểm tựa nâng đỡ niềm tin

Nhanh chóng triển khai Quyết định số 22/2023/QÐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù, Ngân hàng Chính sách xã hội Bắc Ninh đã tích cực phối hợp với lực lượng công an, chính quyền địa phương, nắm bắt nhu cầu để giải ngân khoản vay đến đúng đối tượng.
Anh Ðoàn Văn Thanh chăm sóc đàn gà đến ngày chuẩn bị xuất chuồng.
Anh Ðoàn Văn Thanh chăm sóc đàn gà đến ngày chuẩn bị xuất chuồng.

Hoạt động nhân văn này đã nâng đỡ niềm tin và tạo điều kiện cho những người từng lầm đường lạc lối, giúp họ tái hòa nhập cộng đồng, vươn lên trong cuộc sống.

Những ngày này, trang trại của anh Ðoàn Văn Thanh, ở thôn Trung Chinh, xã Trung Chính, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh bận rộn hơn khi lứa gà gần 1.500 con mua từ nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội sắp được xuất lứa đầu tiên. Gần 50 gốc bưởi Diễn trong vườn chín sớm, trái nào trái nấy căng mọng, vàng óng cũng đến lúc thu hoạch để kịp giao cho mối khách quen.

Nhà neo người, kinh tế cũng không dư dả để thuê người làm cho nên vợ chồng anh Thanh hằng ngày thay nhau chăm sóc khu trang trại rộng gần 1 ha với quy mô ba dãy chuồng, gần 3.000 con gà thương phẩm, hơn 2.000m2 ao thả cá và vườn bưởi.

Anh Thanh cho biết: "Tháng 10/2021, sau khi chấp hành xong bản án 19 tháng tù, tôi trở về địa phương quyết tâm làm lại cuộc đời. Từ thông tin trên loa phát thanh của xã, tôi rất vui khi biết đến chủ trương cho vay với người chấp hành xong án phạt tù và nhờ chính quyền thôn, xã hướng dẫn thủ tục. Trên nền trang trại đã có sẵn từ trước, từ nguồn vốn 100 triệu đồng được vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, cùng với số tiền tích lũy của gia đình, tôi đã vay mượn thêm để cải tạo và làm mới hệ thống chuồng gà, mua cám, thả thêm hàng nghìn con cá giống và trồng cây ăn quả. Cuộc sống vất vả, bận rộn nhưng đầu óc tôi luôn nhẹ nhõm, thanh thản. Chủ trương của Nhà nước cho người chấp hành xong án phạt tù được tiếp cận vay vốn ưu đãi để học nghề, sản xuất, kinh doanh, tạo lập cuộc sống, thật sự là một chính sách nhân văn, tạo động lực và niềm tin để tôi từng bước phát triển kinh tế của bản thân, tránh xa các tệ nạn xã hội".

Quyết định số 22/2023/QÐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ chính thức có hiệu lực từ ngày 10/10/2023. Ngay khi quyết định có hiệu lực, Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp với Công an tỉnh dự thảo tham mưu để Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện; đồng thời, triển khai xuống chi nhánh tám huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh để có sự phối hợp với các đơn vị đồng cấp. Tại các đơn vị như thị xã Quế Võ, huyện Lương Tài, huyện Yên Phong, công tác rà soát, thẩm định, thực hiện cho vay đối với các trường hợp có nhu cầu và đủ điều kiện diễn ra nhanh chóng, thuận lợi.

Ông Ðặng Văn Trọng, Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Lương Tài cho biết: Ðến ngày 22/11/2023, trên địa bàn huyện đã cho vay được bảy trường hợp với dư nợ vay là 650 triệu đồng. Ngân hàng Chính sách xã hội sẽ phối hợp với cơ quan công an tổ chức kế hoạch kiểm tra, giám sát để làm sao nguồn vốn đi vào cuộc sống, mang lại hiệu quả.

Ðối với anh Hoàng Văn Long, ở thôn Hương Trai, xã Minh Tân, huyện Lương Tài khi được cán bộ xã thông báo về chủ trương vay vốn cho người lầm lỡ về tái hòa nhập cộng đồng, ngay từ đầu tháng 10/2023, anh đã làm thủ tục vay và đến 10/11/2023, ngân hàng đã nhanh chóng giải ngân vốn vay 100 triệu đồng. Vốn đã có sẵn xưởng, máy móc và cơ sở thu mua rơm rạ, từ nguồn vốn vay, anh Long đã từng bước vực lại cơ sở làm ăn. Với phương châm luôn đặt chữ tín lên hàng đầu cho nên cơ sở của anh Long nhanh chóng có chỗ đứng trên thị trường. Cùng với sự nhanh nhẹn, nhạy bén của tuổi trẻ, anh quảng bá, giới thiệu sản phẩm của mình trên các trang mạng xã hội.

Ðến nay, cơ sở của anh Long đã mang về lợi nhuận hơn 500 triệu đồng/năm, tạo việc làm thường xuyên cho 10 người với mức thu nhập 9 triệu đồng/người/tháng. Anh Hoàng Văn Long cho biết, việc được Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay đã giúp những người lầm lỡ như anh có cơ hội tự tin hòa nhập với cộng đồng, chăm lo cho cuộc sống gia đình và mong muốn được góp phần phát triển kinh tế-xã hội.

Ông Ðàm Lê Văn, Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Bắc Ninh cho biết: Ðây là lần đầu tiên chúng ta có một cơ chế rất cụ thể tạo điều kiện cho người chấp hành xong án phạt tù được tiếp cận, vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội để học nghề, sản xuất, kinh doanh, tạo lập cuộc sống; đồng thời, cũng có cơ chế để khuyến khích các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh tạo việc làm, sử dụng lao động là người chấp hành xong án phạt tù. Ðiều này thể hiện sâu sắc chính sách nhân văn, nhân đạo của Ðảng, Nhà nước và truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta. Năm 2023, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh và các phòng giao dịch huyện, thị xã, thành phố đã giải ngân được 1,3 tỷ đồng cho 15 trường hợp trong diện vay vốn, đạt 100% vốn Trung ương giao.

Qua rà soát sơ bộ của Công an tỉnh, toàn tỉnh hiện có gần 3.200 trường hợp đã hoàn thành chấp hành án phạt tù trong 5 năm trở lại đây. Hiện nay, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bắc Ninh tiếp tục phối hợp với lực lượng công an, chính quyền các cấp, nắm bắt nhu cầu, giải ngân khoản vay đến đúng đối tượng.

Trên bước đường tái hòa nhập cộng đồng của những người từng lầm lỡ, ngoài sự cố gắng từ bản thân và gia đình thì sự chung tay, giúp sức của cộng đồng là hết sức quan trọng. Và trong hành trình đó, giờ đã có thêm sự đồng hành, tiếp sức của chính sách tín dụng nhân văn của Ðảng, Nhà nước, không chỉ giúp họ có nguồn vốn để đầu tư phát triển kinh tế mà còn là điểm tựa nâng đỡ niềm tin để những con người từng lầm lỡ vững bước hơn trong cuộc sống.

Có thể bạn quan tâm

Lãnh đạo tỉnh Ninh Bình và đại diện Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel thực hiện nghi thức ra mắt Trung tâm giám sát, điều hành thông minh (IOC) và Ứng dụng Công dân số NinhBinh-S.

Xây dựng chính quyền số hiệu lực, xã hội số hiện đại

Từ chủ đề Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2026: “Chuyển đổi số quốc gia: Từ kiến trúc, nền tảng, dữ liệu đến kết quả thực chất, nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia”, Ninh Bình đặt mục tiêu chuyển đổi số phải đo bằng sản phẩm vận hành được, bằng dữ liệu và số người dân sử dụng với phương châm “Hành động đột phá, lan tỏa kết quả”.

Lễ hội giới thiệu nền ẩm thực đa dạng của nhiều quốc gia.

Lễ hội Văn hóa thế giới 2026

Nhằm tôn vinh sức mạnh của văn hóa trong kết nối con người và thúc đẩy hòa bình, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao và Thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức “Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai” năm 2026, từ ngày 1 đến 4/10 tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Hoàng thành Thăng Long.

Nông dân xã Tiên Tiến, tỉnh Hưng Yên chuyển sang trồng nho cho thu nhập cao.

Xã Tiên Tiến hướng tới đô thị văn minh

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã Tiên Tiến (Hưng Yên) đã phát huy tinh thần đoàn kết, huy động sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân thực hiện mục tiêu xây dựng đô thị văn minh, giàu bản sắc.

Lễ hội Côn Sơn-Kiếp Bạc vang vọng hào khí Đông A.

Côn Sơn-Kiếp Bạc: Nơi vang vọng hào khí Đông A

Mỗi độ thu sang, Khu di tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn-Kiếp Bạc lại vào mùa chính hội, đón dòng người hành hương từ bốn phương tìm về. Những nghi lễ đặc sắc tại đền Kiếp Bạc kết nối quá khứ với hiện tại, góp phần làm nên chiều sâu văn hóa của vùng đất thiêng gắn với hào khí Đông A.

Chuyển đổi số nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát

Là địa phương có nhiều cửa khẩu thông thương với Trung Quốc, Quảng Ninh có hoạt động xuất nhập khẩu, giao thương biên giới sôi động. Phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại được Chi cục Hải quan khu vực VIII xác định là nhiệm vụ trọng tâm.

Vẻ đẹp Tràng An làm nên sức hút điện ảnh Ninh Bình (Ảnh Di sản Tràng An)

Khai mở dư địa công nghiệp văn hóa

Ngày càng có nhiều tác phẩm điện ảnh trong nước và quốc tế lựa chọn Ninh Bình làm bối cảnh, mở ra hướng khai thác mới. Qua ngôn ngữ điện ảnh, những giá trị văn hóa, cảnh quan đặc sắc của địa phương được đưa vào đời sống đương đại, góp phần quảng bá hình ảnh Ninh Bình và hình thành những chuỗi giá trị mới trên nền tảng văn hóa.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Hưng Yên phổ biến, tuyên truyền việc thực hiện IUU cho ngư dân.

Kiểm soát chặt tàu cá, xử lý nghiêm vi phạm IUU

Tỉnh Hưng Yên đang triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) theo phương châm “quản lý chặt từ bờ-kiểm soát chắc trên biển-xử lý nghiêm vi phạm”.

Đẩy nhanh tiến độ các công trình có vốn đầu tư công tại các địa phương góp phần nâng cao mức tăng trưởng.

Cụ thể hóa các mục tiêu phát triển

Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 28/8/2026 của Bộ Chính trị về phát triển các vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới xác định mục tiêu đến năm 2030, Đồng bằng sông Hồng là vùng phát triển nhanh, bền vững; là vùng động lực của cả nước, có các trung tâm đổi mới sáng tạo, công nghệ cao và kinh tế số quốc gia.

Nghệ nhân Nguyễn Công Tráng và nghệ nhân trẻ Nguyễn Công Đạt (bên trái) trao đổi về việc phát huy giá trị nghề cha ông truyền lại (Ảnh ĐỖ HIỀN)

Giữ nghề truyền thống độc đáo khắc in mộc bản

Từ không gian làng nghề, những người thợ khắc in mộc bản Thanh Liễu (phường Tân Hưng, Hải Phòng) đang tìm cách đưa nghề truyền thống đến gần hơn với công chúng, để những giá trị văn hóa được tiếp nối, lan tỏa trong đời sống đương đại.

Khu nhà ở xã hội Quang Châu dành cho công nhân tại Bắc Ninh.

Bắc Ninh đẩy mạnh nguồn cung nhà ở xã hội

Thành phố Bắc Ninh đang tập trung tăng quy mô nguồn cung nhà ở xã hội và nhà lưu trú công nhân ngay tại các khu, cụm công nghiệp. Đến tháng 9/2026, thành phố đã hình thành 132 dự án với tổng quy mô dự kiến khoảng 144.200 căn hộ.

Một mỏ khai thác đất san lấp tại Bắc Ninh. (Ảnh minh họa: ĐH)

Bắc Ninh tăng cường năng lực xử phạt vi phạm hành chính về đất đai

Nhằm siết chặt quản lý, sử dụng đất trong bối cảnh đô thị hóa, công nghiệp hóa diễn ra nhanh chóng. Thành phố Bắc Ninh vừa ban hành Đề án “Tăng cường năng lực chuyên môn, nghiệp vụ trong công tác xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn thành phố Bắc Ninh giai đoạn 2026-2030”.

Trung tâm phục vụ hành chính công thành phố Hải Phòng. (Ảnh: XUÂN TRƯỜNG)

Hải Phòng hướng tới 100% dịch vụ công thiết yếu không phụ thuộc địa giới

Chính quyền thành phố Hải Phòng vừa ban hành kế hoạch thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính giai đoạn 2026-2030 theo Nghị quyết số 258/NQ-CP ngày 31/8/2026 của Chính phủ, hướng tới xây dựng nền hành chính hiện đại, phục vụ người dân, doanh nghiệp, vì sự phát triển của thành phố.

Lễ hội mùa Thu tại xã Thiên Lộc thu hút lượng rất lớn người dân, công nhân đến tham gia.

Từ lễ hội mùa Thu đến không gian phát triển kinh tế đêm

Lễ hội mùa Thu năm 2026 do chính quyền xã Thiên Lộc (Hà Nội) tổ chức, như một món ăn tinh thần độc đáo cho nhân dân địa phương và hàng chục nghìn công nhân Khu công nghiệp Thăng Long. Xã Thiên Lộc coi đây là nền tảng để thúc đẩy hoạt động kinh tế đêm, tạo động lực mới phát triển thương mại-dịch vụ.

Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Quyên Thanh trao Bằng khen của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo tới tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. (Ảnh: THANH TÙNG)

Phát triển giáo dục hòa nhập, bảo đảm cơ hội học tập bình đẳng

Ngày 4/10, tại Hà Nội, Khoa Giáo dục đặc biệt, Trường Khoa học phát triển trẻ thơ, Trường đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức kỷ niệm 25 năm thành lập với chủ đề “25 năm đánh thức những vì sao”. Đánh dấu chặng đường xây dựng, phát triển và những đóng góp của các thế hệ cán bộ, giảng viên, sinh viên đối với lĩnh vực giáo dục đặc biệt.