Điểm sáng giữ tốt, dùng bền trong Hội thi Doanh trại cấp Bộ Quốc phòng 2026

Sáng 2/4, Đoàn công tác Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật đã kiểm tra công tác chuẩn bị tham gia Hội thi “Doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” trung đoàn bộ binh đủ quân cấp Bộ Quốc phòng năm 2026 tại Trung đoàn 246, Sư đoàn 346, Quân khu 1.

Đoàn công tác kiểm tra công tác chuẩn bị tham gia Hội thi Doanh trại tại Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 246, Sư đoàn 346, Quân khu 1.
Đoàn công tác kiểm tra công tác chuẩn bị tham gia Hội thi Doanh trại tại Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 246, Sư đoàn 346, Quân khu 1.

Đại tá Bùi Xuân Ninh, Phó Cục trưởng Cục Doanh trại, Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật, Ủy viên Ban chỉ đạo, Phó Trưởng ban Thường trực Ban tổ chức Hội thi làm trưởng đoàn công tác.

Năm 2026, Trung đoàn 246 được Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 1 lựa chọn là đơn vị đại diện tham gia Hội thi “Doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” trung đoàn bộ binh đủ quân cấp Bộ Quốc phòng.

Quán triệt sâu sắc các chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của trên, Đảng ủy, Chỉ huy Sư đoàn 346 đã ban hành nghị quyết chuyên đề, thành lập Ban chỉ đạo, Ban tổ chức, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị, cá nhân; đồng thời thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai.

a3.jpg
Đoàn công tác kiểm tra hệ thống khẩu hiệu của Trung đoàn 246.

Đoàn công tác đã rà soát, hoàn thiện quy hoạch tổng thể doanh trại, sắp xếp các khu chức năng khoa học, hợp lý; củng cố hệ thống biển, bảng, nội vụ, doanh cụ thống nhất; cải tạo, nâng cấp hệ thống điện, nước bảo đảm an toàn, tiết kiệm; xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp với hệ thống cây xanh, vườn hoa, thảm cỏ, khu tăng gia được quy hoạch bài bản.

Song song đó, Trung đoàn đặc biệt chú trọng công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng đúng quy định; hoàn thiện hệ thống hồ sơ, sổ sách, sơ đồ doanh trại; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý doanh trại. Các khu nhà ở, nhà ăn, nhà bếp, khu kỹ thuật, khu vệ sinh… được chỉnh trang đồng bộ, bảo đảm tiêu chí “sáng, xanh, sạch, đẹp” tạo môi trường sinh hoạt, công tác ngày càng chính quy, hiện đại.

a10.jpg
Đoàn công tác kiểm tra bảo đảm giường, phản nằm trong nhà ở bộ đội của Trung đoàn 246.

Hệ thống chiếu sáng (trong nhà, ngoài trời) được bố trí đầy đủ, an toàn, tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên, kết hợp giữa thiết bị sử dụng điện và thiết bị sử dụng năng lượng mặt trời.

Trung đoàn luôn chú trọng việc bảo đảm vệ sinh môi trường, kết hợp với việc quy hoạch, xây dựng doanh trại, không để gây ô nhiễm môi trường, giữ gìn vệ sinh nhà ăn, nhà bếp, khu vực tắm, khu chế biến giết mổ tập trung luôn sạch sẽ, đáp ứng tiêu chuẩn công năng riêng rẽ một chiều.

Trung đoàn đã tổ chức tốt phong trào trồng cây xanh (hiện tại đã trồng hơn 2.000 cây bóng mát, 1.000 cây ăn quả, 30.000 cây lấy gỗ các loại bạch đàn, lát, keo…, thảm cỏ chung quanh đơn vị) bảo đảm doanh trại có cây xanh cơ cấu, mật độ hợp lý, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, mang lại hiệu quả, giá trị bền vững.

a5.jpg
Đoàn công tác kiểm tra chất lượng dụng cụ vệ sinh của bộ đội.

Với quan điểm chủ động, sáng tạo, phát huy nội lực, đơn vị đã huy động rất nhiều công sức của bộ đội và vốn tự có của đơn vị để thực hiện có hiệu quả các nội dung của Hội thi. Nổi bật là: Trung đoàn đã làm mới 100% hệ thống chậu cây cảnh (480 chiếc); đổ bê-tông 330m trục đường giao thông nội bộ; làm mới 2 khung và khẩu hiệu sân vận động; thay mới 33 khung cờ Đảng, cờ Tổ quốc hai bên trục đường. Khảo sát, lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời nhà Trung tâm Chỉ huy (dự kiến hoàn thành trong tháng 4/2026); lắp đặt 30 hệ thống đèn chiếu sáng công cộng sử dụng năng lượng mặt trời.

Tổ chức sơn, sửa giường sắt chiến sĩ trong Trung đoàn; sơn lại toàn bộ Trung đoàn, sơn mái nhà ở Tiểu đoàn 1. Sửa chữa đường nội đồng, củng cố hệ thống vườn giàn; tổ chức cơ cấu giống cây trồng khoa học, củng cố các vườn thuốc nam, vườn rau gia vị. Xây dựng nhà Câu lạc bộ quân nhân đáp ứng tốt đời sống tinh thần của bộ đội.

bw4a0405.jpg
a8.jpg
Đoàn công tác kiểm tra thực tế và chỉ rõ những điểm tồn tại cần khắc phục trong công tác xây dựng cơ bản ở Trung đoàn 246.

Qua kiểm tra thực tế, Đoàn công tác ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao Trung đoàn 246 đã chủ động, nỗ lực khắc phục khó khăn, làm tốt công tác chuẩn bị cho Hội thi.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, tập trung trí tuệ, công sức của tập thể, khắc phục khó khăn, tồn tại được chỉ ra qua kiểm tra, khẩn trương hoàn thành công tác chuẩn bị về mọi mặt nhằm đạt thành tích cao nhất trong Hội thi, Đại tá Bùi Xuân Ninh yêu cầu Đảng ủy, Chỉ huy Trung đoàn 246 tiếp tục quán triệt kỹ các văn bản hướng dẫn của Ban chỉ đạo, Ban tổ chức, Quy chế của Hội thi; nhận thức rõ trách nhiệm của từng cấp, từng ngành tham gia Hội thi; có sự vào cuộc quyết liệt của lãnh đạo, chỉ huy cơ quan, đơn vị và của tất cả cán bộ, chiến sĩ toàn Trung đoàn.

a1.jpg
Đại tá Bùi Xuân Ninh, Phó Cục trưởng Cục doanh trại, Ủy viên Ban chỉ đạo, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Hội thi kết luận kiểm tra.

Cùng với đó, ngành Doanh trại, cơ quan Hậu cần-Kỹ thuật Trung đoàn, Sư đoàn phải nắm chắc 6 nội dung, 24 tiêu chí của Hội thi và điểm thưởng cho sáng kiến, cách làm có giá trị đóng góp thiết thực trong thực hiện nhiệm vụ ngành, bảo đảm tiết kiệm ngân sách, có thể nhân rộng cho nhiều đơn vị.

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác quán triệt, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ đơn vị về Hội thi, qua đó phát huy cao độ tinh thần tự giác, trách nhiệm; có biện pháp hay, sáng kiến có giá trị, đóng góp thiết thực và mang lại hiệu quả cao.

Đối với những mặt còn tồn tại đã được Đoàn kiểm tra chỉ ra, Trung đoàn 246 cần nhanh chóng khắc phục và khẩn trương hoàn thiện các nội dung còn thiếu sót để tham gia Hội thi đạt kết quả cao nhất. Trong đó, cần chú ý sử dụng kinh phí hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả nguồn kinh phí trên cấp, quỹ vốn đơn vị và tiết kiệm công sức bộ đội.

Có thể bạn quan tâm

Người dân được cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Bình Minh hỗ trợ làm thủ tục hành chính. (Ảnh: THANH PHONG)

Tây Ninh đổi mới tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước

Trước yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội, Tây Ninh đẩy mạnh tinh gọn tổ chức bộ máy, phân cấp, phân quyền gắn với chuyển đổi số, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Trọng tâm là xây dựng nền hành chính hoạt động thông suốt, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, lấy chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp làm thước đo.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội. (Ảnh: PHẠM KIÊN)

Bản lĩnh, mưu lược, giữ vững bình yên để Thủ đô vươn tầm phát triển

Trên cương vị Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng để lại những dấu ấn đậm nét trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ vững an ninh trật tự. Nhân dịp ông được vinh danh là Công dân ưu tú Thủ đô năm 2026, chúng tôi có cuộc trao đổi về chặng đường cống hiến, những quyết sách của ông.

Quang cảnh Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội nhiệm kỳ 2025-2030. (Ảnh: DUY LINH)

Phát huy vai trò của Quốc hội trong kiến tạo thể chế, khơi thông nguồn lực phát triển

Chiều 9/10, chủ trì và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội nhiệm kỳ 2025-2030; đề cập nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tập trung cao nhất cho Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công Dự án đầu tư xây dựng và cải thiện môi trường nước hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng và cải thiện môi trường nước hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải

Chiều 9/10, tại tỉnh Hưng Yên, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên tổ chức Lễ khởi công Dự án Nâng cấp, hiện đại hóa và cải thiện môi trường nước hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu tại lễ khởi công.

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: ĐẶNG HIẾU)

Đồng chí Lê Đức Thọ - Nhà lãnh đạo trung kiên, tài năng của Đảng và cách mạng Việt Nam

Tham gia hoạt động yêu nước khi mới 15 tuổi, đồng chí Lê Đức Thọ đã có những cống hiến to lớn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Tấm gương sáng ngời của đồng chí sẽ là động lực mạnh mẽ cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thi đua đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng vào thực tiễn.

Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam cung cấp)

Khẳng định vai trò trụ cột của hợp tác nghị viện trong quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc

Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ trả lời phỏng vấn báo chí trước chuyến thăm chính thức Trung Quốc và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ hai Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Lời hứa chưa bao giờ khép lại

Lời hứa chưa bao giờ khép lại

Loạt bài “Lời hứa chưa bao giờ khép lại” lần theo hành trình ấy - từ những cuộc chờ đợi kéo dài gần sáu thập kỷ đến cuộc tìm kiếm dưới lòng đất, những nỗ lực xác định danh tính và trách nhiệm đưa những người đã hy sinh trở về với quê hương. Bởi khi còn những người chưa trở về, lời hứa ấy vẫn chưa thể khép lại.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith đến dâng hoa tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của các bậc lãnh tụ vĩ đại hai nước. (Ảnh: THANH GIANG)

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Saleumxay Kommasith dâng hoa tri ân các bậc lãnh tụ tiền bối Việt Nam và Lào

Sáng 9/10, tại Thủ đô Vientiane, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith đến dâng hoa tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của các bậc lãnh tụ tiền bối vĩ đại của hai nước trong Công viên Hữu nghị Lào-Việt Nam.

Lực lượng chức năng Vương quốc Campuchia đón Đội K70, K71, K72, K73 đi tìm mộ liệt sĩ tại Cửa khẩu quốc tế Xa Mát, tỉnh Tây Ninh (Ảnh: TTXVN)

Trách nhiệm thiêng liêng của những người đang sống

Tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là trách nhiệm thiêng liêng, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc và bản chất nhân đạo của Đảng, Nhà nước ta. Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực này được triển khai công khai, minh bạch, mang lại những kết quả thiết thực.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tiếp đồng chí Laopaoxong Navongxay, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Mặt trận Lào xây dựng đất nước. (Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc)

Tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào là mối quan hệ thủy chung, son sắt, không gì có thể lay chuyển

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, chiều 8/10, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tiếp đồng chí Laopaoxong Navongxay, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Mặt trận Lào xây dựng đất nước và đồng chí Boviengkham Vongdara, Chủ tịch Hội Hữu nghị Lào-Việt Nam.