Viết tiếp truyền thống bộ đội Xe máy-Vận tải trong kỷ nguyên mới

Sáng 27/3, tại Hà Nội, Cục Xe máy-Vận tải, Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật tổ chức trọng thể Lễ đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba và kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành xe máy-vận tải quân sự (28/3/1951-28/3/2026).

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba tặng Cục Xe máy-Vận tải.
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba tặng Cục Xe máy-Vận tải.

Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Quốc phòng; Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; các đồng chí nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Quốc phòng: Thượng tướng Trương Quang Khánh, Thượng tướng Lê Huy Vịnh. Cùng dự có Trung tướng Nguyễn Bá Lực, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Trình bày diễn văn kỷ niệm, Thiếu tướng Nguyễn Quế Lâm, Cục trưởng Xe máy-Vận tải nêu rõ: Trong những năm đầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, để đáp ứng yêu cầu sức cơ động của quân đội, tháng 6/1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 50/SL thành lập 12 Cục trực thuộc Bộ Quốc phòng. Đây là bước phát triển mới về tổ chức để quân đội tiến lên “chính quy, hùng mạnh” đảm nhiệm vai trò nòng cốt cho toàn dân trường kỳ kháng chiến. Sau thắng lợi của Chiến dịch Biên giới năm 1950, ngành xe máy-vận tải quân sự đã có hai đại đội ô-tô đầu tiên, gồm: Đại đội 200 và Đại đội 203.

bw4a0274.jpg
Các đại biểu dự buổi lễ.

Trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975, ngành xe máy-Vận tải quân sự đã cấp phát 5.330 xe máy các loại, bảo đảm kỹ thuật cho 19.174 ô-tô, bảo đảm cơ động cho các binh đoàn chủ lực đẩy nhanh nhịp độ tiến công “thần tốc”. Đặc biệt, trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, bộ đội Xe máy-Vận tải đã chuyển vận thần tốc hơn 100 nghìn tấn vũ khí và hàng vạn lượt bộ đội, góp phần quan trọng vào sự nghiệp Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

bw4a0298-538.jpg
Thiếu tướng Nguyễn Quế Lâm, Cục trưởng Xe máy-Vận tải trình bày diễn văn kỷ niệm.

Thực hiện đường lối Đổi mới trong sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, với tinh thần chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám vượt qua khó khăn, thử thách, Đảng ủy, chỉ huy và các cơ quan, đơn vị của ngành đã nhanh chóng đổi mới cơ chế, đầu tư chiều sâu, áp dụng công nghệ tiên tiến vào quản lý, bảo quản, sửa chữa, nghiên cứu, cải tiến, kịp thời ứng dụng những thành tựu, tiến bộ khoa học và công nghệ vào công tác bảo đảm trang bị, bảo đảm kỹ thuật xe-máy, công tác vận tải.

Từ năm 2015-2025, đã tổ chức vận chuyển 157 nghìn tấn vật chất hậu cần, vũ khí, trang bị kỹ thuật cho các lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Trong phòng, chống dịch Covid-19 đã huy động hơn 93 nghìn lượt, 163 chuyến máy bay, 143 toa tàu hỏa vận chuyển 269,5 triệu liều vaccine, 25,5 nghìn tấn hàng hóa, vật tư thiết yếu cho toàn quân và các địa phương chống dịch. Kịp thời tăng cường lực lượng cho công tác đăng kiểm theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị của đồng chí Bộ trưởng Quốc phòng với số lượng gần 300 nghìn xe cơ giới dân sự. Bảo đảm kỹ thuật xe máy, công tác vận tải phục vụ luyện tập và tham gia diễu binh, diễu hành những ngày lễ lớn của đất nước; bảo đảm cho lực lượng gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan. Tham gia bảo đảm kỹ thuật, vận chuyển lực lượng, trang bị kỹ thuật, vật chất cho các đơn vị của Quân đội tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ và Myanmar...

a2.jpg
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba tặng Cục Xe máy-Vận tải.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền gắn Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba lên Quân kỳ Quyết thắng và trao bằng chứng nhận tặng Cục Xe máy-Vận tải.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tích, chiến công mà các thế hệ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ ngành xe máy-vận tải quân sự đã giành được trong suốt chặng đường xây dựng, chiến đấu và trưởng thành; xứng đáng với lá cờ Bác Hồ trao tặng với 16 chữ vàng “Yêu xe như con, quý xăng như máu, vượt mọi khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ”, được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Huân chương Hồ Chí Minh và nhiều huân, huy chương, nhiều phần thưởng cao quý khác.

z7662919924907-3e083b99bc3b73e31ca530c4275dc8aa-5189.jpg
Các đại biểu tham quan gian trưng bày truyền thống, thành tích tiêu biểu của ngành xe máy-vận tải.

Để ngành xe máy-vận tải quân sự hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới, Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị quán triệt thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối quân sự quốc phòng của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng. Nắm chắc, dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu, thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về công tác xe máy-vận tải trong Quân đội, quy hoạch, sử dụng và dự trữ trang bị kỹ thuật xe-máy.

bw4a0235.jpg
Tiết mục văn nghệ chào mừng.

Tham mưu bảo đảm, sản xuất, cải tiến, đổi mới trang bị, phương tiện kỹ thuật xe-máy theo hướng hiện đại, phù hợp nhiệm vụ của từng lực lượng. Vận dụng linh hoạt, lựa chọn đa dạng các phương thức, hình thức vận chuyển, kết hợp sử dụng phương tiện vận tải quân sự với khai thác huy động phương tiện của nền kinh tế quốc dân để nâng cao năng lực vận tải đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội trong tình hình mới. Xây dựng, điều chỉnh thế trận công tác bảo đảm xe máy-vận tải ở cả ba cấp (chiến lược, chiến dịch và chiến thuật) liên hoàn, vững chắc gắn với thế trận khu vực phòng thủ trong điều kiện chính quyền địa phương hai cấp.

bw4a0303.jpg
Quang cảnh lễ kỷ niệm.

Bảo đảm có lực lượng xe máy-vận tải quân sự mạnh, cơ động nhanh ở các cấp, các khu vực, vùng miền của cả nước, ưu tiên đơn vị đủ quân, các đơn vị làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ chủ quyền biên giới, trên không, trên biển; lực lượng làm nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki ngày 17/3 vừa qua.

Mở rộng đầu tư, xúc tiến thương mại Nhật Bản-Việt Nam

Theo đánh giá của Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, Việt Nam đang triển khai mạnh mẽ cuộc cải cách đất nước. Khi các nỗ lực cải cách đi vào thực tiễn và môi trường đầu tư được cải thiện, đây sẽ là cơ hội giúp các doanh nghiệp Nhật Bản mở rộng hoạt động kinh doanh.

Quang cảnh kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XV, nhiệm kỳ 2026-2031.

Khai mạc Kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XV, nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều 27/3, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XV, nhiệm kỳ 2026-2031 đã khai mạc Kỳ họp thứ nhất để bầu các chức danh của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân khu vực theo luật định và quyết nghị một số nội dung quan trọng khác theo thẩm quyền.

Ngành du lịch Đà Nẵng giữ vững đà tăng trưởng. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Đà Nẵng đẩy mạnh tăng trưởng hai con số và phát triển bền vững

Ngày 27/3, tại Hội nghị Thành ủy Đà Nẵng lần thứ 3, đồng chí Lê Ngọc Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy yêu cầu các cấp ủy chính quyền siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, sớm triển khai thực hiện hiệu quả “Kỷ luật thực thi số” để thực sự lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ làm thước đo đánh giá cán bộ.

Quang cảnh kỳ họp.

Đồng chí Nguyễn Hồng Phong giữ chức Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa khóa XIX

Ngày 27/3, Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa khóa XIX tổ chức kỳ họp thứ nhất. Tham dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Doãn Anh, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Hoài Anh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới dự Hội nghị doanh nghiệp góp phần vào tăng trưởng hai con số.

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị doanh nghiệp góp phần tăng trưởng hai con số

Sáng 27/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị doanh nghiệp góp phần tăng trưởng hai con số và tri ân doanh nghiệp. Cùng dự có các Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc và Nguyễn Chí Dũng; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, các tập đoàn, doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp.

Các tập thể nhận Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk vì có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử.

Đắk Lắk tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã thành công tốt đẹp, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị dân chủ, rộng rãi và là ngày hội lớn của nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Các tàu Chi đội Kiểm ngư số 3 huấn luyện trên biển.

12 năm vững vàng nơi đầu sóng

Trải qua 12 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, Chi đội Kiểm ngư số 3 đã luôn kiên cường bám biển, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ thực thi pháp luật trên biển; đồng hành, hỗ trợ ngư dân trong hành trình vươn khơi, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Quốc phòng trao quyết định cho hai sĩ quan.

Chủ tịch nước cử hai sĩ quan tham gia hoạt động Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Sáng 27/3, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ trao Quyết định của Chủ tịch nước và Quyết định của Bộ trưởng Quốc phòng cho hai sĩ quan lên đường thực hiện nhiệm vụ tại các Phái bộ quốc tế. Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Quốc phòng chủ trì.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị doanh nghiệp góp phần vào tăng trưởng hai con số. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Tận dụng hiệu quả các động lực tăng trưởng mới, đóng góp tích cực vào tăng trưởng hai con số

Sáng 27/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị doanh nghiệp góp phần tăng trưởng hai con số và Thủ tướng tri ân doanh nghiệp. Cùng dự có các Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc và Nguyễn Chí Dũng; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, các tập đoàn, doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp.

Điện mừng Quốc khánh nước Cộng hòa Nhân dân Bangladesh

Điện mừng Quốc khánh nước Cộng hòa Nhân dân Bangladesh

Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng tới Tổng thống Mohammed Shahabuddin, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi điện mừng tới Thủ tướng Tarique Rahman, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi điện mừng tới Chủ tịch Quốc hội Hafiz Uddin Ahmad.