Điểm hẹn hòa bình thống nhất non sông

Những ngày này, người dân Thành phố mang tên Bác như trào dâng niềm hân hoan đón chào ngày lễ lớn - ngày mà cách đây 50 năm các binh đoàn quân giải phóng rầm rập tiến về Sài Gòn; như sống lại không khí nổi dậy, reo vui, tràn ngập cờ hoa của thời khắc lịch sử kết thúc chiến tranh; khát vọng hòa bình, thống nhất non sông của toàn dân tộc đã trở thành hiện thực.
40 năm đổi mới, Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định sức mạnh của một đầu tàu kinh tế, lớn mạnh cả về quy mô, năng suất lao động, thu hút đầu tư nước ngoài và đóng góp quan trọng vào ngân sách quốc gia. (Ảnh: THẾ ANH)
40 năm đổi mới, Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định sức mạnh của một đầu tàu kinh tế, lớn mạnh cả về quy mô, năng suất lao động, thu hút đầu tư nước ngoài và đóng góp quan trọng vào ngân sách quốc gia. (Ảnh: THẾ ANH)

50 năm đã trôi qua nhưng ký ức của những người từng chứng kiến thời khắc lịch sử ấy như vẫn còn nguyên vẹn. Giữa biết bao những cuộc trùng phùng của ngày gặp lại, biết bao những mất mát, hy sinh trong cuộc chiến đấu không cân sức, và biết bao những nỗi niềm của người dân một nước bị chia cắt nhiều năm, vượt lên tất cả là niềm vui của toàn dân tộc được sống trong một đất nước độc lập, thống nhất, hòa bình. Và câu nói của Tổng Bí thư Lê Duẩn khi bước xuống sân bay Tân Sơn Nhất đã truyền dẫn cảm xúc lớn lao: Đại thắng mùa Xuân 1975 là thắng lợi của cả dân tộc chứ không của riêng ai.

Cuộc kháng chiến chống ngoại xâm dưới sự lãnh đạo của Đảng thật sự là cuộc chiến tranh nhân dân. Ngay tại Sài Gòn, Đảng bộ không thể hoạt động nếu không có sự chở che, đùm bọc của nhân dân.

Để có ngày vui thống nhất, nhiều thành phần trong xã hội, kể cả các nhân sĩ, các nhà tư sản, các chức sắc tôn giáo, thậm chí cả sĩ quan cao cấp trong quân đội chính quyền Sài Gòn cũng đã hình thành nhiều tổ chức, nhiều khuynh hướng khác nhau góp phần vào chiến công chung của toàn dân tộc và giữ được Sài Gòn gần như nguyên vẹn.

10 năm sau ngày giải phóng là thời kỳ gian khó: thiếu ăn, thất nghiệp, thiếu nguyên liệu đầu vào cho sản xuất, bị bao vây cấm vận, chiến tranh biên giới ở hai đầu đất nước và cơ chế quan liêu, bao cấp không còn phù hợp lúc bấy giờ… Chính sức mạnh của lòng yêu nước, của tinh thần đại đoàn kết, khí thế cách mạng và niềm tin ở tương lai đã giúp thành phố vượt qua.

Với sự kiên cường, năng động, sáng tạo, những mô hình, điển hình từ thực tiễn sinh động đã giúp thành phố thoát khỏi khủng hoảng. Đây được xem là những việc làm khác với cơ chế, quy định, là tinh thần dám “xé rào”, “bung ra” trong sản xuất, phân phối lưu thông hàng hóa, trong phát triển kinh tế nhiều thành phần… Việc làm hiệu quả từ thực tiễn sinh động đã thuyết phục Trung ương, tạo tiền đề xây dựng đường lối đổi mới của Đảng và thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Sau giải phóng, do những hoàn cảnh khác nhau cũng có người đi ra nước ngoài làm ăn, sinh sống nhưng đã có nhiều người có điều kiện ra đi nhưng chọn cách ở lại và tự nguyện làm những công việc có ích cho đất nước. Nhiều chuyên gia trên các lĩnh vực kinh tế đã tham gia “nhóm thứ sáu”, tư vấn cho lãnh đạo thành phố tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong chính sách “giá, lương, tiền”, tổ chức hoạt động tài chính, ngân hàng, tổ chức hoạt động xuất nhập khẩu trong điều kiện bị bao vây cấm vận…

Nhiều giáo sư, bác sĩ ở lại vì đất nước cần, bệnh nhân cần. Họ không chỉ góp sức trong thành công của ca mổ Việt-Đức mà còn gặt hái những thành công như: thụ tinh trong ống nghiệm, ghép tạng và những phát triển vượt bậc của ngành y, cùng những ngành nghề khác… Còn đối với các bạn trẻ dù hoàn cảnh khác nhau đã tình nguyện gia nhập thanh niên xung phong, ra công trường, ra biên giới làm cuộc dấn thân và trưởng thành trên tất cả các lĩnh vực.

40 năm đổi mới, Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định sức mạnh của một đầu tàu kinh tế, lớn mạnh cả về quy mô, năng suất lao động, thu hút đầu tư nước ngoài và đóng góp quan trọng vào ngân sách quốc gia… trong đó có thời gian dài tăng trưởng đạt hơn 10%. Thành phố đã đạt được nhiều thành tựu trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, phát triển đô thị và chăm lo mọi mặt đời sống nhân dân…

Sự phát triển đi lên của thành phố chính là do sự thống nhất mục tiêu, giải phóng nguồn lực, là sự khai mở tiềm năng cho phát triển và quy tụ lòng người, là từng bước khắc phục mọi khoảng cách. Nhiều người ra đi rồi trở về. Sự đóng góp của kiều bào cho thành phố quá lớn, không chỉ có ngoại tệ mà còn là trí tuệ, chất xám là mối quan hệ và sự kết nối. Riêng ngoại tệ, có năm lên đến 10 tỷ USD, hơn hẳn đầu tư nước ngoài.

Cho dù còn có những khác biệt kể cả trong cách nghĩ, cách làm nhưng lòng yêu nước, yêu thành phố là không thể khác, là tất cả những ân tình sâu nặng, đẹp mãi, lớn mãi qua thời gian. Thực tiễn đã cho chúng ta có niềm tin vững chắc rằng, đất nước này, thành phố này vẫn còn nhiều nhà lãnh đạo dám nghe tiếng nói phản biện xây dựng và mở lòng chia sẻ những tâm tư, tình cảm đến tận đáy lòng.

Thành phố tự hào có những nhà lãnh đạo thuộc thế hệ vàng như các đồng chí: Nguyễn Văn Linh, Võ Văn Kiệt, Mai Chí Thọ, Võ Trần Chí… những con người biết lắng nghe và dám quyết vì lợi ích chung, đã thu phục nhân tâm và quy tụ những nguồn lực cho phát triển. Đó là những nhà lãnh đạo biết nghĩ lớn, làm lớn, biết đứng trên vai những người khổng lồ và đã để lại những dấu ấn, những công trình làm rạng danh thành phố. Sự tiếp nối các thế hệ lãnh đạo có khát khao đưa đất nước và thành phố đi lên sẽ được sự tin yêu của người dân và có sức quy tụ mọi khác biệt vì mục tiêu chung.

Cho dù bối cảnh thế giới có nhiều biến đổi khó lường, cho dù Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước những bài toán khó, nhưng lãnh đạo và người dân thành phố vẫn tin rằng sẽ sớm vượt qua, khẳng định bản lĩnh vững vàng và cùng hạ quyết tâm vượt qua với sức mạnh của sự đồng lòng, chung sức.

Trước mắt, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ phấn đấu hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2025, của Đại hội 11 của Đảng bộ thành phố, tạo tiền đề cho tăng tốc, phát triển. Với bề dày truyền thống, tự hào thành phố mang tên Bác, vinh dự được 3 lần đón nhận danh hiệu Anh hùng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ giữ vững vai trò đầu tàu trong tiến trình hiện thực hóa những mục tiêu đầy khát vọng trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Sức mạnh của thành phố với những yếu tố cứng là không bàn cãi, còn sức mạnh mềm là tất cả những gì đã và đang được khẳng định bởi truyền thống kiên cường, năng động, sáng tạo, nghĩa tình được hun đúc, bồi đắp bởi văn hóa Hồ Chí Minh.

Niềm tin vào những thay đổi lớn đang diễn ra nhằm phát triển đất nước như đang thúc giục và nâng bước tiến lên của dân tộc với sức mạnh thần kỳ không gì có thể lay chuyển.

Từ trong sâu thẳm, chúng ta mãi biết ơn những người ngã xuống cho độc lập tự do của dân tộc, chúng ta mãi tri ân những con người, những tấm lòng đóng góp cho sự hồi sinh và phát triển, biết ơn bạn bè quốc tế đã cùng sát cánh với Việt Nam. Ngày hội lớn đang diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay như một cuộc biểu dương lớn của sức mạnh Việt Nam, của sứ mệnh gìn giữ giá trị của hòa bình và sứ mệnh đưa đất nước vươn lên tầm cao mới.

Có thể bạn quan tâm

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà”, điểm cầu Cao Bằng. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Lời hiệu triệu cho hành trình mới của nội lực, đoàn kết, khát vọng phát triển

Kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/1/1941-28/1/2026), tối 28/1, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Cao Bằng, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Nghệ An và Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp thực hiện chương trình cầu truyền hình đặc biệt “Hai tay xây dựng một sơn hà”.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp song phương các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN

Tại các cuộc gặp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung vui mừng thông tin về các kết quả quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, trong đó có việc bầu ra Tổng Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV cùng các chủ trương, quyết sách của Việt Nam.

[Video] Thời sự 24h ngày 28/1/2026: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng

[Video] Thời sự 24h ngày 28/1/2026: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng; Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra các công trình phục vụ Hội nghị APEC 2027; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. (Ảnh: TTXVN)

Trân trọng lắng ý kiến đóng góp để Quốc hội hoàn thành tốt trọng trách trong giai đoạn phát triển mới

Chiều 28/1, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc gặp mặt các đồng chí nguyên: lãnh đạo Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở Trung ương và cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan của Quốc hội đã nghỉ hưu tại khu vực phía bắc.

Trung tướng Vũ Trung Kiên thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng thành phố nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Biên phòng thành phố Hải Phòng

Sáng 28/1, Đoàn công tác của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng do Trung tướng Vũ Trung Kiên, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng làm trưởng đoàn đã đến thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 tại Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: TTXVN)

Quốc hội tiếp tục đổi mới, tạo nền tảng thể chế đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững

Sáng 28/1, nhân dịp Đại hội XIV của Đảng vừa thành công tốt đẹp, kỷ niệm 96 năm thành lập Đảng và chuẩn bị đón Tết nguyên đán Bính Ngọ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến thăm gia đình, thắp hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang; chúc Tết nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tri ân gia đình nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Nhân dịp năm mới 2026 và chuẩn bị đón Tết cổ truyền Bính Ngọ, sáng 28/1/2026, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang; thăm, chúc Tết nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.