Dịch sốt xuất huyết diễn biến phức tạp ở Đắk Lắk

Chiều 23/6, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk Hoàng Hải Phúc cho biết, tình hình dịch sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh đang diễn biến phức tạp, đặc biệt theo chu kỳ thì năm 2022 được dự báo sẽ là năm đỉnh dịch sốt xuất huyết ở Đắk Lắk.

Cán bộ Trạm y tế xã Yang Tao, huyện Lắk tuyên truyền, hướng dẫn đồng bào dân tộc thiểu số trong xã phòng, chống dịch bệnh.
Cán bộ Trạm y tế xã Yang Tao, huyện Lắk tuyên truyền, hướng dẫn đồng bào dân tộc thiểu số trong xã phòng, chống dịch bệnh.

Theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk, từ đầu năm đến ngày 16/6, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 510 trường hợp mắc sốt xuất huyết, tăng 3,29 lần so với cùng kỳ năm 2021. Trên địa bàn tỉnh hiện có 17 ổ dịch sốt xuất huyết và thời gian gần đây các trường hợp mắc bệnh tăng nhanh. Chỉ từ ngày 25/5 đến 16/6, toàn tỉnh ghi nhận 256 trường hợp mắc sốt xuất huyết và 15 ổ dịch sốt xuất huyết, trong đó có 46 trường hợp mắc sốt xuất huyết trong các ổ dịch.

Trong 15 huyện, thị xã, thành phố ở Đắk Lắk, địa phương có nhiều trường hợp mắc sốt xuất huyết nhất là huyện Ea Súp với 165 trường hợp, huyện Buôn Đôn 71 trường hợp, huyện Krông Pắc 52 trường hợp, huyện Lắk 34 trường hợp, huyện Cư M’gar 33 trường hợp...

Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk Hoàng Hải Phúc cho biết, tình hình dịch sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh theo chu kỳ 3 năm lập đỉnh dịch một lần. Năm 2013, toàn tỉnh ghi nhận 4.500 trường hợp mắc sốt xuất huyết, năm 2016 ghi nhận 13.234 trường hợp và năm 2019 ghi nhận 23.040 trường hợp mắc sốt xuất huyết. Theo chu kỳ này, năm 2022 được dự báo sẽ là năm đỉnh dịch sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Trước tình hình dịch sốt xuất huyết diễn biến phức tạp và dự báo các trường hợp mắc bệnh sẽ tăng mạnh trong thời gian tới, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk đã triển khai giám sát định kỳ véc tơ sốt xuất huyết tại các huyện trọng điểm trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo các đơn vị triển khai các hoạt động phòng, chống dịch, xử lý ổ dịch nhỏ; xây dựng kế hoạch hoạt động phòng, chống dịch chung và kế hoạch phòng, chống dịch sốt xuất huyết năm 2022, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch triển khai chiến dịch diệt lăng quăng, bọ gậy năm 2022; tăng cường kiểm tra, chỉ đạo tuyến về công tác phòng, chống dịch tại các huyện, nhất là các huyện trọng điểm về dịch sốt xuất huyết.

Trong thời gian tới, nhất là trong những tháng cao điểm dịch bùng phát mạnh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát, hỗ trợ các địa phương đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch; triển khai các đợt ra quân thực hiện chiến dịch diệt lăng quăng, bọ gậy phòng, chống sốt xuất huyết trong những tháng cao điểm và đến hết năm 2022. Tổ chức tập huấn giám sát, điều trị sốt xuất huyết và bệnh tay chân miệng cho cán bộ y tế và cộng tác viên y tế các tuyến; phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai các hoạt động y tế trường học, phòng, chống dịch bệnh trong nhà trường; giám sát, xử lý triệt để các ca bệnh, ổ dịch đầu tiên không để dịch bùng phát và lây lan; triển khai giám sát véc tơ định kỳ, đánh giá tình hình và thực hiện phun hóa chất chủ động phòng, chống sốt xuất huyết tại các vùng nguy cơ cao, ổ dịch cũ… nhằm hạn chế thấp nhất các trường hợp mắc bệnh, nhất là các trường hợp tử vong do sốt xuất huyết, bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.