Di sản văn hóa Chăm trong phát triển du lịch ở Khánh Hòa

Tỉnh Khánh Hòa (sau khi sáp nhập) đang có nhiều di sản văn hóa Chăm đặc sắc. Trong đời sống, đồng bào Chăm nơi đây luôn nỗ lực gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống của cộng đồng mình, đồng thời khai thác hiệu quả giá trị các di sản văn hóa Chăm, góp phần làm đa dạng sản phẩm du lịch địa phương.

Thiếu nữ Chăm biểu diễn múa truyền thống.
Thiếu nữ Chăm biểu diễn múa truyền thống.

Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 14/7/2025 của Tỉnh ủy Khánh Hòa về tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2025-2030, xác định du lịch-dịch vụ là một trong bốn trụ cột phát triển chính.

Tỉnh đặt mục tiêu, đến năm 2030, đón 20,5 triệu lượt khách trong nước và quốc tế; du lịch đóng góp 15% GRDP và 20% tổng thu ngân sách địa phương.du lịch-dịch vụ

Kho tàng di sản văn hóa chăm đặc sắc

Khánh Hòa là vùng đất hội tụ nhiều sự khác biệt, là nơi giao thoa lâu đời của nhiều nền văn hóa đặc sắc từ miền núi, đồng bằng đến biển, đảo… giữa các dân tộc Chăm, Raglai, Kinh..., tạo nên một kho tàng di sản văn hóa phong phú, đa sắc màu.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa Nguyễn Văn Hòa cho biết: Tỉnh có 257 di sản văn hóa được xếp hạng, trong đó, có ba di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh là nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ; nghệ thuật bài chòi và nghệ thuật làm gốm truyền thống của người Chăm.

Cùng với đó, có ba di tích quốc gia đặc biệt là tháp Bà Ponagar, tháp Po Klong Garai và tháp Hòa Lai; năm bảo vật quốc gia; 33 di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh xếp hạng cấp quốc gia…

Tỉnh Khánh Hòa có 257 di sản văn hóa được xếp hạng, trong đó, có ba di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh là nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ; nghệ thuật bài chòi và nghệ thuật làm gốm truyền thống của người Chăm.

Những công trình kiến trúc đền tháp cổ xưa còn nguyên vẹn; các lễ hội Katê; lễ vía Bà… có giá trị lịch sử, văn hóa, nghệ thuật đặc sắc, góp phần cho kho tàng di sản văn hóa Chăm nói riêng và văn hóa dân tộc Việt Nam nói chung rất đa dạng, hấp dẫn nhiều nhà nghiên cứu, hàng triệu lượt du khách trong nước và quốc tế đến tham quan, trải nghiệm.

Tháng 6/2017, Lễ hội Katê được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Tháng 7/2025, tháp Bà Ponagar đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt; Lễ hội tháp Bà Ponagar cũng được vinh danh Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, đây là sự ghi nhận, khẳng định những giá trị kiến trúc, nghệ thuật của nền văn hóa Chăm cổ xưa độc đáo gắn liền với chiều sâu đời sống tâm linh của các dân tộc anh em tỉnh Khánh Hòa.

Nay, các lễ hội lớn hằng năm, như: Lễ hội Katê, tổ chức trên tháp Po Klong Garai, phường Đô Vinh, tưởng nhớ vị vua có nhiều công lao trong khẩn hoang đồng ruộng, dẫn thủy nhập điền, chăm lo nâng cao đời sống người dân; Lễ vía Bà tại tháp Bà Ponagar, tọa lạc bên bờ sông Cái và vịnh Nha Trang, tưởng nhớ Thánh mẫu Thiên Y Ana, người được dân gian tôn vinh là Mẹ xứ sở của người Chăm… không còn là lễ hội riêng của cộng đồng Chăm mà đã trở thành ngày chung vui của các dân tộc anh em.

Dưới chân tháp, mọi người tham dự lễ hội đều thể hiện sự tôn kính, lòng biết ơn các vị thần linh; cùng cầu mong cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, mọi người được mạnh khỏe, bình yên, ấm no, không khí rất trang trọng.

Sau nghi lễ tại các đền tháp là phần hội của làng và gia đình với nhiều hoạt động văn nghệ, thể thao sôi động, đậm đà bản sắc văn hóa Chăm, hấp dẫn hàng triệu du khách thập phương đến chung vui, cùng chiêm ngưỡng các thiếu nữ Chăm mặc trang phục truyền thống thướt tha, uyển chuyển với điệu múa dân gian cùng hòa quyện theo điệu nhạc truyền thống vang lên từ các nhạc cụ trống ghi năng, trống paranưng, kèn saranai… mấy ngày liền mới dứt.

Chị Trần Thị Ngọc Luyến, du khách đến từ tỉnh Đồng Nai bộc bạch: “Hơn 10 năm qua, tôi đều đến Khánh Hòa vào dịp địa phương tổ chức lễ hội Katê; lễ vía Bà... Tôi rất thích phong cảnh đẹp, sự hiếu khách và thân thiện của người dân nơi đây. Kiến trúc tháp Po Klong Garai, tháp Bà trống ghi năng, các đền tháp Chăm cổ kính được xây dựng rất độc đáo, tuy đã tồn tại hàng trăm năm nhưng vẫn giữ được hình dáng, màu sắc gần như nguyên vẹn, tôi rất ấn tượng”.

Nhiều dư địa để phát triển du lịch

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Long Biên cho biết: “Tỉnh đã phê duyệt đề án bảo tồn và phát huy giá trị Lễ hội Katê của đồng bào Chăm giai đoạn 2025-2030, vốn đầu tư hơn 10 tỷ đồng, để bảo tồn các nghi thức, nghi lễ, nghệ thuật trình diễn,… gắn liền với lễ hội; đồng thời, hỗ trợ duy trì hoạt động các làng nghề truyền thống phục vụ lễ hội; lồng ghép nội dung lễ hội vào chương trình học đường và hoạt động du lịch… nhằm tiếp tục phát huy các giá trị di sản văn hóa, phục vụ tốt nhu cầu phát triển du lịch, góp phần cho địa phương đạt tăng trưởng nhanh, bền vững”.

Tỉnh đã phê duyệt đề án bảo tồn và phát huy giá trị Lễ hội Katê của đồng bào Chăm giai đoạn 2025-2030, vốn đầu tư hơn 10 tỷ đồng, để bảo tồn các nghi thức, nghi lễ, nghệ thuật trình diễn,… gắn liền với lễ hội; đồng thời, hỗ trợ duy trì hoạt động các làng nghề truyền thống phục vụ lễ hội; lồng ghép nội dung lễ hội vào chương trình học đường và hoạt động du lịch… nhằm tiếp tục phát huy các giá trị di sản văn hóa, phục vụ tốt nhu cầu phát triển du lịch, góp phần cho địa phương đạt tăng trưởng nhanh, bền vững.

Ông Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa

Những năm qua, làng nghề gốm truyền thống Bàu Trúc, xã Ninh Phước luôn tiếp đón từ 500-700 lượt khách/ngày; vào dịp hè và các ngày lễ, lượng khách tăng gấp 2-3 lần, qua đó, phát triển du lịch gắn với bảo tồn làng nghề truyền thống của đồng bào Chăm ngày càng tốt hơn.

Ông Phú Hữu Minh Thuận, Giám đốc Hợp tác xã Gốm Chăm Bàu Trúc phấn khởi nói: “Năm 2022, Di sản nghệ thuật làm gốm của người Chăm được UNESCO ghi danh vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp, không chỉ là niềm tự hào lớn, mà còn là động lực để người dân sáng tạo nhiều hơn nữa, chế tác sản phẩm chất lượng cao, đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng trong và ngoài nước. Hiện, thu nhập của người lao động trong làng nghề từ 6-8 triệu đồng/người/tháng, đời sống người dân được cải thiện nhiều”.

Có thể nói, trong suốt chiều dài lịch sử, các dân tộc anh em ở Khánh Hòa đã cùng nhau tạo dựng nên những giá trị văn hóa mang đậm bản sắc, giàu giá trị nhân văn, để đến hôm nay, văn hóa trở thành một nguồn tài sản vô giá, là nguồn động lực, thành tố không thể thiếu cho sự phát triển bền vững của tỉnh.

Với không gian trải dài theo hướng bắc-nam từ vùng biển Đại Lãnh đến tận Cà Ná, trải rộng từ Biển Đông đến giáp vùng rừng núi Tây Nguyên; với hệ thống các di tích đã được thống kê, xếp hạng mang nét đặc trưng, tiêu biểu, nổi bật về văn hóa, lịch sử, khoa học, kiến trúc, nghệ thuật, mỹ thuật, đã mở ra nhiều dư địa phát triển du lịch cho Khánh Hòa. Tin rằng, Khánh Hòa sẽ sớm vươn lên vị thế mới, trở thành vùng đất nổi bật của khu vực Nam Trung Bộ.

Có thể bạn quan tâm

Lãnh đạo Liên hiệp Hội văn học nghệ thuật Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên. (Ảnh: Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên)

Ra mắt Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên

Sự ra đời của Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên (Hà Tĩnh) không chỉ đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa trên quê hương Đại thi hào Nguyễn Du, mà còn là cầu nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa di sản và sáng tạo. 

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An. (Ảnh: TTH)

Ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An

Chiều 2/10, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An và ra mắt kênh liên lạc Zalo “Kết nối Nghệ An xanh”.

Khu kinh tế Vũng Áng được xác định là khu kinh tế trọng điểm, đa ngành, đa lĩnh vực. (Ảnh: NGÔ TUẤN)

Phê duyệt mở rộng khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh)

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa ký Quyết định số 1918/QĐ-TTg ngày 2/10/2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mở rộng khu kinh tế Vũng Áng, Hà Tĩnh. Theo đó, quy mô Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) sau mở rộng có diện tích khoảng 72.998ha.

Rước kiệu vua Lê Thái Tổ và Trung Túc vương Lê Lai về sân điện Lam Kinh. (Ảnh: MAI LUÂN)

Khai hội Lam Kinh 2026

Sáng 2/10, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh ở xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức kỷ niệm 608 năm Khởi nghĩa Lam Sơn, 598 năm vua Lê Thái Tổ đăng quang, 593 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi và khai hội Lam Kinh năm 2026.

Đồng chí Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát biểu tại cuộc làm việc. (Ảnh: BP)

Đoàn công tác Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An

Ngày 2/10, Đoàn giám sát số 141, Tổ giám sát số 60 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và tình hình triển khai tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài.

Ảnh chụp chiều 1/10, cá mòi chết dạt vào bờ biển xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị. (Nguồn: MP)

Quảng Trị: Khoảng 40kg cá mòi chết dạt vào bờ biển xã Đông Trạch

Ngày 2/10, thông tin từ Ủy ban nhân dân xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị biết, địa phương vừa xuất hiện tình trạng cá biển, phần lớn là cá mòi chết dạt vào bờ biển bốc mùi hôi. Người dân tiến hành thu gom và chôn lấp toàn bộ khoảng 40kg cá để không ảnh hưởng đến môi trường. Nguyên nhân cá chết đang được làm rõ.

Truyền thông về phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống ở các xã vùng núi cao tỉnh Nghệ An.

Nâng cao nhận thức, chủ động phòng ngừa tảo hôn

Dù đã đạt được những kết quả tích cực, tuy nhiên đến nay, ở một số xã vùng cao tỉnh Nghệ An vẫn xảy ra tình trạng tảo hôn. Bên cạnh vấn đề về pháp lý, sức khỏe sinh sản, sức khỏe trẻ em, tảo hôn còn là nguyên nhân của đói nghèo, lạc hậu. Các đơn vị chức năng của địa phương đang nỗ lực truyền thông, chung tay đẩy lùi hủ tục này.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Vương Quốc Tuấn phát biểu kết luận buổi làm việc về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn. (Ảnh: HG)

Quảng Trị: Yêu cầu lập kế hoạch chi tiết gắn với tiến độ thực hiện các dự án năng lượng

Ngày 1/10, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Vương Quốc Tuấn chủ trì buổi làm việc với Ủy ban nhân dân và các ngành, địa phương liên quan về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn. Buổi làm việc được kết nối trực tuyến đến các xã, phường có dự án điện trong tỉnh. 

Lòng hồ thủy điện La Trọng. (Ảnh: Đức Dũng)

Quảng Trị: Nhà máy thủy điện La Trọng vận hành chính thức sau 19 năm xây dựng

Chiều 30/9, thảo luận tại hội nghị Tỉnh ủy Quảng Trị thứ 5, Giám đốc Sở Công thương Hồ Xuân Hòe cho biết, Nhà máy thủy điện La Trọng vừa đi vào vận hành chính thức. Đây là dự án thủy điện có thời gian xây dựng dài nhất (19 năm) tại Quảng Bình (cũ), qua nhiều lần điều chỉnh, gia hạn tiến độ trong giấy chứng nhận đầu tư.