Khánh Hòa, điểm đến hấp dẫn du khách

Trong những năm qua, hai tỉnh Khánh Hòa (cũ) và Ninh Thuận (cũ) từng bước trở thành điểm đến hấp dẫn khách du lịch trong và ngoài nước. Sau sáp nhập, tỉnh Khánh Hòa có nhiều điều kiện để phát triển đột phá, trở thành trung tâm du lịch tầm cỡ quốc gia và quốc tế.

Lặn biển đang là loại hình du lịch được yêu thích ở Nha Trang, Khánh Hòa. (Ảnh CTV)
Lặn biển đang là loại hình du lịch được yêu thích ở Nha Trang, Khánh Hòa. (Ảnh CTV)

Đây là hai địa phương có tài nguyên thiên nhiên phong phú; văn hóa đa dạng và khác biệt; cùng nằm trong cụm tứ giác phát triển du lịch quốc gia Đà Lạt-Nha Trang- Phan Rang-Phan Thiết. Trước khi sáp nhập, Khánh Hòa cũ đã là điểm du lịch, nghỉ dưỡng biển hàng đầu của Việt Nam với những địa danh nổi tiếng như Dốc Lết, Nha Trang, Bãi Dài, Cam Ranh đã quen thuộc với du khách Hàn Quốc, Nga, Trung Quốc... Còn tỉnh Ninh Thuận nổi bật với những loại hình du lịch độc đáo như sinh thái sa mạc, nông nghiệp, trải nghiệm văn hóa Chăm...

Từ ngày 1/7/2025, hai tỉnh chính thức sáp nhập. Được hình thành từ hai vùng đất có nguồn tài nguyên du lịch phong phú, tỉnh Khánh Hòa mới càng có nhiều cơ hội trở thành một trung tâm du lịch quan trọng bậc nhất khu vực Đông Nam Á, hướng tới tầm cỡ thế giới. Với diện tích hơn 8.500 km2, tỉnh có địa hình đa dạng gồm biển-đồng bằng-đồi núi-sa mạc; có đường bờ biển dài nhất cả nước với nhiều vịnh biển tuyệt đẹp như Vân Phong, Nha Trang, Cam Ranh, Vĩnh Hy; có hệ sinh thái núi rừng phong phú cùng hệ động thực vật đa dạng, nhất là Khu Bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà, các Vườn quốc gia Núi Chúa, Phước Bình…, nhiều tiềm năng phát triển du lịch sinh thái từ biển lên rừng. Bên cạnh văn hóa truyền thống của người Kinh, tỉnh còn sở hữu nhiều di sản văn hóa Chăm và Raglai, rất thuận lợi trong phát triển du lịch văn hóa, du lịch cộng đồng.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa Cung Quỳnh Anh cho biết: Sự sáp nhập hai địa phương là tiền đề để định hình một hệ sinh thái du lịch liên kết vùng vừa có tính tương đồng nhưng vẫn có nhiều khác biệt, giúp tối ưu hóa nguồn lực, tăng sức hút du lịch quốc tế, tăng trưởng kinh tế. Đây là cơ hội để nâng tầm thương hiệu du lịch Khánh Hòa, đưa Khánh Hòa trở thành điểm đến năng động, đa sắc màu, giúp du khách có sự trải nghiệm toàn diện và khác biệt.

Sự kiện Khánh Hòa-Ninh Thuận về chung một nhà dưới góc nhìn văn hóa đã mở ra hướng đi mới trong việc hình thành nên những tuyến đường di sản khám phá vùng đất, con người Khánh Hòa. Có thể kể đến: Con đường di sản văn hóa Chăm; hành trình di sản gắn với phong tục thờ Mẹ xứ sở và tín ngưỡng thờ Mẫu Thiên Y A Na; khám phá di sản văn hóa Raglai; trải nghiệm không gian văn hóa làng biển theo cung đường ven biển… Riêng không gian trải dài theo hướng bắc-nam từ vùng biển Đại Lãnh đến tận Cà Ná, trải rộng từ Biển Đông đến giáp vùng rừng núi Tây Nguyên đã mở ra thật nhiều dư địa cho việc phát huy giá trị văn hóa của tỉnh trong hoạt động du lịch.

“Cả hai tỉnh Khánh Hòa và Ninh Thuận trước đây đều dành sự quan tâm đúng mức cho công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa của đồng bào các dân tộc tại địa phương. Người dân hai tỉnh có mối quan hệ, giao lưu văn hóa chặt chẽ, biểu hiện rõ nhất qua các kỳ lễ hội Tháp Bà Pô Nagar. Sau sáp nhập đã mở ra những thời cơ, vận hội mới đối với việc phát huy giá trị văn hóa truyền thống vào đời sống kinh tế-xã hội địa phương. Trong đó, chúng ta cần chú trọng khai thác, phát huy giá trị văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số Chăm, Raglai và các dân tộc khác”, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa Lê Văn Hoa cho biết.

Không gian rộng mở, tài nguyên phong phú, giao thông thuận lợi, du lịch Khánh Hòa đang có nhiều điều kiện để phát triển đột phá, trở thành trung tâm du lịch tầm cỡ quốc gia và quốc tế. Tuy nhiên, để phát huy lợi thế, tiềm năng này cần những giải pháp bài bản, đồng bộ, định hướng lâu dài và mang tính bền vững.

Theo Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Nha Trang-Khánh Hòa Phạm Minh Nhựt, để khai mở tiềm năng du lịch của tỉnh, cần sớm quy hoạch lại không gian phát triển du lịch, phát huy lợi thế vùng miền, tạo ra những sản phẩm đặc thù tránh trùng lặp giúp du khách có hành trình đa dạng, nhiều trải nghiệm trong cùng một điểm đến. Khu vực Nha Trang, bắc bán đảo Cam Ranh tiếp tục giữ vai trò trung tâm nghỉ dưỡng biển cao cấp. Khu vực phía nam của tỉnh cần được xác định là vùng du lịch đặc thù với các loại hình du lịch sinh thái sa mạc, nông nghiệp trải nghiệm, văn hóa bản địa. Về lâu dài, bên cạnh việc đầu tư nâng tầm các khu nghỉ dưỡng cao cấp khu vực Nha Trang, bắc bán đảo Cam Ranh, tỉnh cần đẩy mạnh đầu tư phát triển hạ tầng du lịch vùng phía nam; trong đó ưu tiên kêu gọi các dự án đầu tư khu vực Phan Rang để hình thành hệ thống khách sạn, trung tâm thương mại, các khu giải trí phức hợp kết hợp nghỉ dưỡng, lưu trú; khu nghỉ dưỡng cao cấp ven biển. Du lịch Khánh Hòa cũng cần có sự thay đổi về chiến lược truyền thông và quảng bá, cần được giới thiệu không chỉ là điểm nghỉ dưỡng biển cao cấp mà còn là điểm đến trải nghiệm, khám phá văn hóa, lối sống bền vững.

Nhằm thu hút du khách, tỉnh Khánh Hòa đang đề nghị các hãng hàng không nghiên cứu tăng tần suất chuyến bay; mở thêm đường bay mới từ các địa bàn du lịch trọng điểm, phát triển các đường bay quốc tế trực tiếp đến sân bay quốc tế Cam Ranh.

Ngày 14/7/2025, Tỉnh ủy Khánh Hòa ban hành Nghị quyết số 01-NQ/TU về tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2025- 2030, xác định du lịch-dịch vụ là 1 trong 4 trụ cột phát triển. Đến năm 2030, tổng lượt khách lưu trú đạt 20,5 triệu lượt, trong đó khách quốc tế 10,5 triệu lượt; tỷ trọng đóng góp trong GRDP 15%; đóng góp vào thu ngân sách 20%.

Có thể bạn quan tâm

Một đoạn Quốc lộ 12A qua xã Dân Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Cần sớm nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 12A

Ở phía bắc tỉnh Quảng Trị, Quốc lộ 12A có vai trò quan trọng trong việc kết nối, lưu thông hàng hóa từ các cảng ở khu vực Bắc Trung Bộ qua cửa khẩu quốc tế Cha Lo đến Lào và Thái Lan.

Cán bộ Công an phường Thuận Hóa hỗ trợ người cao tuổi bỏ phiếu bầu tổ trưởng qua ứng dụng trên điện thoại (Ảnh PHƯỜNG THUẬN HÓA)

Bước tiến trong chuyển đổi số tại cơ sở

Thành phố Huế đang đẩy mạnh chuyển đổi số, từ cấp thành phố xuống xã, phường, tổ dân phố. Nhiều công việc vốn tốn giấy, mực in và thời gian đang được đưa lên điện thoại, máy tính.

Cán bộ địa phương xuống khối, xóm, bản hướng dẫn kê khai, hoàn thiện hồ sơ đất đai.

Nỗ lực hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai

Không quản ngày nghỉ hay tối muộn, cán bộ nhiều xã, phường trên địa bàn tỉnh Nghệ An xuống tận thôn, xóm, bản để hỗ trợ người dân hoàn thiện hồ sơ đất đai. Sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị đang tạo động lực để tỉnh tăng tốc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, quyết tâm hoàn thành mục tiêu trong năm 2026.

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa trao tặng Bằng khen cho nhân dân và cán bộ xã Thọ Xuân đạt thành tích xuất sắc. (Ảnh: Công an Thanh Hóa)

Mỗi người dân cùng tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc

Ngày 10/8, Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Thọ Xuân tổ chức Ngày hội "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" năm 2026. Lãnh đạo Tỉnh ủy, Công an tỉnh Thanh Hóa, đại biểu các ngành cấp tỉnh cùng dự, chung vui với cán bộ, nhân dân xã Thọ Xuân.

170 doanh nghiệp đang hoạt động trong các khu kinh tế, khu công nghiệp ở Nghệ An, với hơn 64.000 lao động đang làm việc.

Tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư

Trong bối cảnh kinh tế thế giới diễn biến phức tạp, khó lường với xu hướng bảo hộ thương mại gia tăng, tỉnh Nghệ An vẫn duy trì vị thế trong nhóm địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Năm 2026, địa phương đặt mục tiêu thu hút khoảng 3,6 tỷ USD vốn FDI.

Đồng chí Hoàng Lường Tùng (thứ 5, từ phải qua) tại lễ tuyên dương cán bộ Đoàn tiêu biểu.

Khơi dậy sức trẻ xây dựng, kiến thiết quê hương

Sau thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Đoàn xã Quảng Chính, tỉnh Thanh Hóa có hơn 20 chi đoàn với gần 1.000 đoàn viên, thanh niên. Quy mô tổ chức lớn hơn, địa bàn rộng hơn, yêu cầu nhiệm vụ đặt ra đòi hỏi cao hơn đối với đoàn viên, thanh niên trong xây dựng quê hương ngày càng vững mạnh.

Hội Hữu nghị Việt Nam-Thái Lan trao tặng cuốn sách về quan hệ Việt Nam-Thái Lan tới các đại biểu.

Vun đắp quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thái Lan ngày càng phát triển

Sáng 10/8, Đại sứ quán Thái Lan tại Việt Nam, Hội hữu nghị Việt Nam-Thái Lan cùng Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An phối hợp tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thái Lan (6/8/1976-6/8/2026), đánh dấu cột mốc nửa thế kỷ của mối thân tình giữa hai dân tộc Việt Nam và Thái Lan.