Đến lượt Slovenia ghi nhận tháng 8 nóng kỷ lục

Trong mùa hè năm nay, nhiều nơi trên thế giới đang phải trải qua tháng nắng nóng kỷ lục. Sau Australia, Nhật Bản, tới lượt Slovenia ghi nhận tháng 8 nóng nhất lịch sử.
Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)
Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

Cơ quan Môi trường của Slovenia cho biết, mùa hè năm 2024 là mùa hè nóng nhất từng được ghi nhận. Theo thông tin từ hãng thông tấn quốc gia STA, nhiệt độ trung bình tháng 8/2024 tại Slovenia cao hơn mức trung bình tháng 8 giai đoạn 1991-2020 đến 3,3 độ C.

Tiếp đó, ngay ngày đầu tháng 9, đất nước khu vực Trung Âu tiếp tục ghi nhận “đỉnh” mới khi nhiệt độ đo được tại làng Podnanos lần đầu tiên vượt 35 độ C (36,3 độ C). Mức nhiệt này bỏ xa “kỷ lục” được xác lập vào tháng 9/1973 tại Dragonja là 34,6 độ C.

Các số liệu quan trắc cũng cho thấy, năm 2024 có thể là năm ấm nhất của Slovenia. Trong khi đó, Cơ quan Biến đổi khí hậu Copernicus (C3S) của Liên minh châu Âu thậm chí còn cho dự đoán, 2024 là năm nóng nhất từng được ghi nhận trên toàn cầu. Nguyên nhân chủ yếu bắt nguồn từ biến đổi khí hậu do ảnh hưởng từ hoạt động của con người, cùng tác động từ hiện tượng thời tiết El Nino đã đẩy nhiệt độ lên mức cao kỷ lục trong năm cho đến nay.

Slovenia là quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề bởi hiện tượng biến đổi khí hậu. Đất nước này hứng chịu đợt lũ lụt kỷ lục vào tháng 8/2023 và cháy rừng chưa từng có vào 7/2022.

Ở diện rộng hơn, mùa hè năm 2024, rất nhiều quốc gia trên thế giới đã phải trải qua kỷ lục về nhiệt độ, trong đó có Nhật Bản, Australia và Tây Ban Nha.

Có thể bạn quan tâm

Đầu năm đến nay, 37 điểm cấp nước sạch miễn phí cho người dân vùng hạn mặn được thành phố Cần Thơ duy trì, cung cấp.

Cần Thơ chủ động ứng phó El Nino

Trước dự báo hiện tượng El Nino có thể quay trở lại với cường độ mạnh trong những tháng cuối năm 2026, thành phố Cần Thơ đang triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo đảm nguồn nước sinh hoạt cho người dân nông thôn. 

Các đại biểu tham gia thảo luận tại buổi đối thoại.

Việt Nam thúc đẩy hợp tác khu vực xây dựng chuỗi giá trị nông sản truy xuất nguồn gốc, không gây mất rừng

Trước áp lực mất rừng và suy thoái rừng do mở rộng sản xuất nông nghiệp, các quốc gia khu vực châu Á-Thái Bình Dương đang thúc đẩy chuyển đổi sang mô hình phát triển chuỗi giá trị nông sản bền vững, hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế, bảo vệ tài nguyên rừng và sinh kế người dân.