Đề xuất đưa sàng lọc lao vào khám sức khỏe định kỳ cho người dân

Theo Chương trình Phòng chống lao Quốc gia, có gần 40% người mắc lao không có triệu chứng. Năm 2026, thông điệp của chương trình nhấn mạnh vai trò của quốc gia và người dân, đặc biệt là việc phát hiện sớm bệnh lao thông qua khám sức khỏe định kỳ, hướng tới mục tiêu chấm dứt bệnh lao vào năm 2030.

Tiến sĩ, bác sĩ Đinh Văn Lượng, Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương, Trưởng Ban điều hành Chương trình chống lao Quốc gia chia sẻ tại chương trình.
Tiến sĩ, bác sĩ Đinh Văn Lượng, Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương, Trưởng Ban điều hành Chương trình chống lao Quốc gia chia sẻ tại chương trình.

Ngày 24/3, Bệnh viện Phổi Trung ương, Chương trình Chống lao Quốc gia tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Thế giới phòng chống lao tại Hà Nội.

Lao vẫn là thách thức y tế nghiêm trọng

Tại Việt Nam, công tác phòng, chống lao luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước và ngành y tế. Những năm qua, nhiều chính sách, chiến lược và văn bản chỉ đạo đã được ban hành, tạo nền tảng pháp lý và định hướng lâu dài cho hoạt động phòng, chống lao. Đặc biệt, định hướng chuyển từ “chữa bệnh” sang “phòng bệnh”, lấy y tế cơ sở làm nền tảng đang mở ra cơ hội lớn để kiểm soát hiệu quả căn bệnh này.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy gánh nặng bệnh lao tại Việt Nam vẫn còn rất lớn. Ước tính mỗi năm có khoảng 184.000 ca mắc mới, trong đó hàng nghìn trường hợp lao kháng thuốc. Mỗi năm, bệnh lao vẫn cướp đi sinh mạng của khoảng 12.000 người. Việt Nam hiện nằm trong nhóm 30 quốc gia có gánh nặng bệnh lao và lao kháng thuốc cao nhất thế giới.

Tiến sĩ, bác sĩ Đinh Văn Lượng, Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương, Trưởng Ban điều hành Chương trình Chống lao Quốc gia cho hay, trường hợp mắc bệnh lao dù không có triệu chứng không hề hiếm gặp. Thông thường, chỉ khi người bệnh bị ho, khó thở, sốt hay sụt cân mới nghĩ đến việc đi khám, chụp phim phát hiện bệnh lao. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, không ít trường hợp phát hiện lao tình cờ khi khám sức khỏe.

z7652264208926-c40e45e449f98760c5142db699e061f0-9196.jpg
Năm 2025, cả nước phát hiện hơn 119.000 ca lao, tương đương khoảng 63% số ca ước tính trong cộng đồng.

Một trong những thách thức lớn là việc phát hiện bệnh còn chưa đạt kỳ vọng. Năm 2025, cả nước phát hiện hơn 119.000 ca lao, tương đương khoảng 63% số ca ước tính trong cộng đồng. Điều này đồng nghĩa vẫn còn một tỷ lệ lớn người bệnh chưa được phát hiện, tiềm ẩn nguy cơ lây lan trong cộng đồng.

Trong khi đó, hiện nay khám sàng lọc bệnh lao chưa được đưa vào trong danh mục khám sức khỏe ban đầu, khám sức khỏe định kỳ.

Thực tế tại Việt Nam chỉ có khoảng 23% người dân được khám chữa bệnh (theo điều tra dân số 2024), tổng số người có việc làm là khoảng 52 triệu người tuy được khám sức khỏe định kỳ hằng năm nhưng vẫn bị bỏ sót khám sàng lọc lao.

“Như vậy số người không được khám sàng lọc bệnh lao ước tính khoảng 40-50% dân số hiện nay”, ông Lượng nhấn mạnh.

Việc không được phát hiện, điều trị sớm khiến nhiều người chỉ đi khám khi bệnh đã nặng, xuất hiện biến chứng như ho ra máu, suy hô hấp…

Đẩy mạnh phát hiện sớm, hướng tới chấm dứt bệnh lao

Trên cơ sở thông điệp toàn cầu “Quốc gia dẫn dắt-Người dân đồng hành”, Việt Nam lựa chọn chủ đề năm 2026: “Phát hiện lao gắn với khám sức khỏe định kỳ cho mỗi người dân”. Đây là bước đi mang tính chiến lược, phù hợp với định hướng đổi mới của ngành y tế và tình hình thực tiễn trong nước.

Theo ông Lượng để phát hiện sớm bệnh lao trong cộng đồng, Chương trình Chống lao Quốc gia đề xuất lồng ghép sàng lọc lao vào khám sức khỏe định kỳ cho người dân.

Theo định hướng từ năm 2026, mỗi người dân sẽ được khám sức khỏe định kỳ hoặc sàng lọc miễn phí ít nhất một lần mỗi năm. Đây được xem là cơ hội để phát hiện sớm bệnh lao cũng như nhiều bệnh lý nguy hiểm khác.

Trong đó, chụp X-quang phổi là được đánh giá là phương pháp chẩn đoán tối ưu, đây là phương pháp có thể phát hiện những tổn thương nghi lao ngay cả khi chưa có triệu chứng. Với các trường hợp nghi ngờ, xét nghiệm GeneXpert sẽ giúp chẩn đoán xác định nhanh chóng và chính xác.

z7652269501430-fee4edc4e635316a9a385f5ce932d7eb.jpg
Tiến sĩ, bác sĩ Đinh Văn Lượng chia sẻ về dịch tễ lao tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, việc ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo trong đọc phim X-quang và chẩn đoán cũng góp phần nâng cao độ chính xác, rút ngắn thời gian phát hiện bệnh. Tất cả các trường hợp nghi lao sẽ được xét nghiệm chuyên sâu để xác định bệnh và đưa vào quản lý, điều trị kịp thời trong hệ thống chống lao quốc gia.

Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương nhấn mạnh, việc lồng ghép sàng lọc lao vào khám sức khỏe định kỳ không chỉ giúp phát hiện sớm mà còn góp phần giảm lây nhiễm trong cộng đồng, giảm chi phí điều trị và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

Hiện nay bệnh lao hoàn toàn có thể chữa khỏi nếu được phát hiện sớm và điều trị đúng phác đồ. Tỷ lệ điều trị thành công tại Việt Nam hiện đạt khoảng 90%, cao hơn mức trung bình toàn cầu (88%). Đây là minh chứng cho hiệu quả của hệ thống chống lao và sự nỗ lực của đội ngũ y tế trên cả nước.

Bên cạnh đó, cần xóa bỏ tâm lý kỳ thị đối với người mắc lao, bởi đây là bệnh có thể chữa khỏi. Việc phát hiện sớm và điều trị kịp thời không chỉ giúp người bệnh hồi phục, mà còn góp phần ngăn chặn lây lan trong cộng đồng.

“Việt Nam đặt mục tiêu chấm dứt bệnh lao vào năm 2030, vì vậy việc đưa phát hiện lao vào khám sức khỏe định kỳ cho mỗi người dân chính là một trong những giải pháp đột phá. Khi mỗi người chủ động kiểm tra sức khỏe, mỗi ca bệnh được phát hiện sớm, chúng ta sẽ tiến gần hơn tới mục tiêu đẩy lùi căn bệnh nguy hiểm này”, ông Lượng nhấn mạnh.

Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu chấm dứt bệnh lao vào năm 2030, cần có sự chung tay của toàn xã hội. Điều này bao gồm sự cam kết mạnh mẽ của các cấp lãnh đạo, sự phối hợp của các bộ, ngành, địa phương, cũng như sự tham gia tích cực của mỗi người dân.

Ngành y tế cũng xác định nhiều nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới như: hoàn thiện chính sách, tăng cường đào tạo nhân lực, mở rộng mạng lưới cơ sở điều trị chuyên sâu, đẩy mạnh truyền thông giảm kỳ thị và nâng cao nhận thức cộng đồng về bệnh lao.

Đặc biệt, việc nâng cao vai trò của y tế cơ sở sẽ là “lá chắn” quan trọng giúp phát hiện sớm, quản lý và điều trị hiệu quả bệnh lao ngay tại cộng đồng.

Có thể bạn quan tâm

Người dân tìm hiểu thông tin về chế độ dinh dưỡng dành cho người mắc các bệnh không lây nhiễm tại cơ sở khám, chữa bệnh. (Ảnh: VÂN VÂN)

Phòng bệnh sớm từ chế độ ăn uống

Việt Nam đang đối mặt với gánh nặng ngày càng tăng do các bệnh không lây nhiễm như tim mạch, đái tháo đường, tăng huyết áp… Xu hướng này thường gắn với thói quen ăn uống không lành mạnh, nhất là việc sử dụng nhiều muối, thực phẩm chế biến sẵn, thức ăn nhanh, đồ uống có đường của người dân.

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk Nay Phi La tại một cuộc họp của Ủy ban nhân dân tỉnh. (Ảnh: Nguyễn Công Lý)

Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cảnh báo tình trạng mạo danh cán bộ, công chức của Sở để lừa đảo, trục lợi

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk xuất hiện một số đối tượng mạo danh cán bộ, công chức Sở Y tế tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan để gọi điện, thông báo về việc kiểm tra hoạt động khám, chữa bệnh, đồng thời yêu cầu các cơ sở chuẩn bị tiền, quà hoặc cung cấp thông tin nhằm mục đích lừa đảo, trục lợi.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng Quỹ Phòng bệnh. (Ảnh: LÊ HẢO)

Quỹ Phòng bệnh chính thức ra mắt đi vào hoạt động

Ngày 20/8, Quỹ Phòng bệnh (Bộ Y tế) - một quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách hoạt động theo mô hình đơn vị sự nghiệp công lập giúp huy động, quản lý và phân bổ hiệu quả các nguồn lực hợp pháp, bổ sung kịp thời cho những khoảng trống mà ngân sách nhà nước chưa đáp ứng đủ cho công tác phòng bệnh chính thức ra mắt.

Bác sĩ thăm khám cho người bệnh. (Ảnh: BVCC)

Ngộ độc vì thói quen dùng thuốc giảm đau

Thuốc giảm đau, hạ sốt vốn quen thuộc nhưng nếu dùng tùy tiện, người bệnh có thể vô tình quá liều, tổn thương gan, thậm chí nguy hiểm tính mạng. Tại Bệnh viện Bạch Mai, nhiều trường hợp ngộ độc paracetamol phải nhập viện vì dùng trùng hoạt chất hoặc thuốc không rõ thành phần.

Các bác sĩ thực hiện ca can thiệp. (Ảnh: SỸ HIẾU)

Nắn chỉnh kín và cố định xương bằng đinh nội tủy đàn hồi cho cháu bé bị gãy xương cánh tay

Các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội (cơ sở Linh Đàm) vừa xử lý nắn chỉnh kín và cố định xương bằng đinh nội tủy đàn hồi qua hai đường rạch da khoảng 5mm, giúp cháu bé hạn chế bóc tách mô mềm, bảo tồn tối đa màng xương, nguồn cấp máu và vùng sụn tăng trưởng của trẻ.

Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Nam, Phó Chính ủy Học viện Quân y trao Bằng khen của Bộ trưởng Quốc phòng tặng Bộ môn-Khoa Thận và Lọc máu. (Ảnh: TUẤN DŨNG)

Nâng cao toàn diện chất lượng khám, chữa bệnh, phát triển kỹ thuật chuyên sâu trong điều trị bệnh lý về thận

Ngày 20/8, tại Hà Nội, Bộ môn-Khoa Thận và Lọc máu, Bệnh viện Quân y 103 (Học viện Quân y) tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày truyền thống (21/8/2006-21/8/2026) và đón nhận Bằng khen của Bộ trưởng Quốc phòng. Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Nam, Phó Chính ủy Học viện Quân y dự và chúc mừng đơn vị.

Ê-kíp các bác sĩ Bệnh viện K thực hiện phẫu thuật cho người bệnh. (Ảnh: BVCC)

Phẫu thuật thay toàn bộ xương đùi, giữ lại chân cho bệnh nhân bị ung thư xương

Với người bệnh 59 tuổi, việc đối diện với căn bệnh ung thư xương, nguy cơ phải cắt bỏ toàn bộ xương đùi là một thách thức rất lớn về cả sức khỏe và tâm lý. Do đó, cân nhắc phương án phẫu thuật loại bỏ tổn thương mà vẫn giữ được đôi chân là mong muốn của cả ê-kíp bác sĩ và gia đình người bệnh.

Cán bộ y tế tư vấn cho phụ nữ trong độ tuổi chủ động dự phòng, sàng lọc để đẩy lùi bệnh ung thư vú, ung thư cổ tử cung. (Ảnh: ĐỖ THỦY)

Phát hiện sớm để điều trị hiệu quả

Ung thư vú, ung thư cổ tử cung là hai bệnh tác động tiêu cực đối với sức khỏe phụ nữ, chiếm tỷ lệ mắc mới và tử vong cao trong nhóm ung thư ở nữ giới. Tuy nhiên, nếu được dự phòng và phát hiện sớm bằng các biện pháp sàng lọc hiệu quả, đều có thể giảm tỷ lệ tử vong vì căn bệnh nêu trên.

Tổn thương do giun rồng. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Thêm một ca giun rồng được phát hiện tại Việt Nam

Bệnh viện Đặng Văn Ngữ vừa tiếp nhận bệnh nhân nam 49 tuổi ở Lào Cai, có 2 tổn thương trên cẳng tay trái. Trước khi đến viện, người bệnh đã được người nhà kéo ra hai đoạn giun màu trắng dài khoảng 10-20cm. Đây là trường hợp mắc giun rồng thứ 44 được ghi nhận tại Việt Nam từ năm 2020 đến nay.

Bệnh nhân bình phục sức khỏe và được ra viện sáng 19/8.

Một tháng nguy kịch do Covid-19, bệnh nhân được cứu sống nhờ can thiệp ECMO

Mắc Covid-19 biến chứng ARDS, sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng, nam bệnh nhân 43 tuổi từng ở trong tình trạng nguy kịch, phải thở máy, lọc máu và sử dụng ECMO. Sau gần một tháng hồi sức tích cực với nhiều kỹ thuật chuyên sâu tại Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an), bệnh nhân đã hồi phục, được cai máy thở và xuất viện sáng 19/8.