Đề nghị thanh tra, làm rõ sai phạm bãi chứa vật liệu trái phép tại Quảng Ngãi

Khẳng định những nội dung Báo Nhân Dân nêu về tình trạng nhiều doanh nghiệp, đơn vị tự tiếp nhận, xây dựng trái phép bãi chứa khoáng sản, vật liệu thừa, đất đá tràn lan là chính xác, đúng với thực tế, ngành chức năng quản lý đề nghị thành lập Đoàn thanh tra liên ngành tỉnh Quảng Ngãi để thanh tra, làm rõ sai phạm tổ chức, cá nhân.
Bãi chứa trong dự án Khu tổ hợp Kho bãi nhà xưởng, văn phòng cho thuê của Công ty cổ phần Đầu tư ICD Dung Quất. Cùng việc hỗ trợ nhà đầu tư hoạt động, tỉnh Quảng Ngãi kiên quyết xử lý các bãi chứa trái phép, bảo đảm trật tự kỷ cương trong quản lý tài nguyên, khoáng sản.
Bãi chứa trong dự án Khu tổ hợp Kho bãi nhà xưởng, văn phòng cho thuê của Công ty cổ phần Đầu tư ICD Dung Quất. Cùng việc hỗ trợ nhà đầu tư hoạt động, tỉnh Quảng Ngãi kiên quyết xử lý các bãi chứa trái phép, bảo đảm trật tự kỷ cương trong quản lý tài nguyên, khoáng sản.

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh về việc kiểm tra thực tế tình trạng các bãi chứa vật liệu thừa trái phép, sở Tài nguyên môi trường, Ủy ban nhân dân huyện Bình Sơn cùng các đơn vị liên quan đã kiểm tra thực tế và đề xuất biện pháp xử lý.

Làm việc với phóng viên Báo Nhân Dân, đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi cho biết, kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy, đối với bãi chứa đá của Công ty TNHH MTV Đầu tư xây lắp và Thương mại Thịnh Phú có diện tích 15,8ha thuộc địa phận xã Bình Hiệp huyện Bình Sơn và xã Tịnh Thọ, huyện Sơn Tịnh, qua kiểm tra thực tế tại mặt bằng công ty đang lưu chứa khối lượng đá rất lớn, đổ tràn lan trên bề mặt địa hình; các hồ sơ liên quan việc lưu chứa đất, đá thải chưa được gửi đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, thẩm định, phê duyệt và cho phép lưu chứa theo quy định.

Đối với bãi chứa trong dự án Khu tổ hợp Kho bãi nhà xưởng, văn phòng cho thuê của Công ty cổ phần Đầu tư ICD Dung Quất tại xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, thuộc Khu kinh tế Dung Quất, ngành chức năng nhận thấy dự án đang trong giai đoạn bồi thường, giải phóng mặt bằng để triển khai thi công.

Tuy nhiên, tại mặt bằng dự án đang lưu chứa khối lượng đá hơn 130 nghìn m3, đổ tràn lan trên bề mặt địa hình; hồ sơ, thủ tục liên quan lưu chứa đá trong mặt bằng dự án chưa được cấp phép theo quy định pháp luật.

Để có cơ sở và giải quyết dứt điểm theo đúng quy định pháp luật, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi kiến nghị, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi xem xét thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành để tổ chức thanh tra, làm rõ nguồn gốc, việc tiếp nhận lưu chứa đất, đá tại Công ty TNHH MTV Đầu tư xây lắp và Thương mại Thịnh Phú; làm cơ sở để xử lý các vi phạm theo quy định.

Đối với bãi chứa trong dự án Khu tổ hợp Kho bãi nhà xưởng, văn phòng cho thuê của Công ty cổ phần Đầu tư ICD Dung Quất và các đơn vị khẩn trương thu hồi khối lượng đất, đá, hoàn trả nguyên trạng mặt bằng theo đúng thủ tục đầu tư.

Bên cạnh việc hỗ trợ, tạo điều kiện cho nhà đầu tư, doanh nghiệp hoạt động, sản xuất; cũng cần kiểm tra, xử lý các bãi chứa trái phép để tránh lãng phí tài nguyên khoáng sản; bảo đảm trật tự kỷ cương trong quản lý dự án, tài nguyên, khoáng sản.

Như Báo Nhân Dân đã có bài phản ánh, hiện nay tại Quảng Ngãi có tình trạng nhiều doanh nghiệp, đơn vị tự tiếp nhận, xây dựng trái phép bãi chứa khoáng sản, vật liệu thừa, đất đá tràn lan vùi lấp đất rừng sản xuất, nguy cơ ảnh hưởng công trình dân sinh. Mặc dù tỉnh Quảng Ngãi đã xem xét, cho phép hình thành các bãi chứa tạm, tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp không làm hồ sơ, thủ tục lưu chứa. Các núi đá, bãi chứa khoáng sản, vật liệu thừa trái phép kéo theo nhiều hệ lụy về thay đổi hiện trạng đất nông lâm nghiệp, nguồn nước, sạt lở, ô nhiễm môi trường.

Có thể bạn quan tâm

Các bị cáo tại phiên xét xử.

Vụ án trục lợi bảo hiểm tại Công ty LanQ: Không nhận tiền "hoa hồng" nhưng chỉ đạo nhân viên nhận

Chiều 28/1, phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Phạm Văn Cách (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Sơn Lâm) cùng bị cáo Nguyễn Mạnh Quyền (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty LanQ) trong vụ án trục lợi bảo hiểm xã hội tiếp tục với phần xét hỏi.

Phó Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp (Bộ Tư pháp) Nguyễn Tấn Cường phát biểu tại tọa đàm. (Ảnh: TL)

Bảo đảm cơ sở pháp lý đầy đủ, thống nhất về quản tài viên

Việc ban hành Nghị định nhằm bảo đảm cơ sở pháp lý đầy đủ, thống nhất để triển khai thực hiện hiệu quả, đồng bộ các quy định của Luật Phục hồi, phá sản năm 2025 trong bối cảnh đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển hoạt động hành nghề quản lý, thanh lý tài sản ổn định, bền vững.

Công an xã Văn Lãng tặng quà và thư khen cho người dân giao nộp vũ khí tại trụ sở.

Cách làm sáng tạo của Công an xã Văn Lãng

Để tăng hiệu quả trong công tác an ninh trật tự trên địa bàn, Công an xã Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn đã triển khai việc thực hiện mô hình, cách làm khi người dân giao nộp, đổi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ sẽ được lực lượng công an tặng quà và trao thư khen.

Bộ đội Biên phòng Hải Phòng thu giữ container chứa than cục không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Quyết liệt trấn áp tội phạm trên tuyến biên giới biển, cửa khẩu cảng trong đợt cao điểm

Sắp đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lợi dụng nhu cầu vận chuyển hàng hóa tăng cao, tình hình tội phạm trên tuyến biên giới biển, cửa khẩu cảng Hải Phòng tiềm ẩn nhiều diễn biến khó lường, các hoạt động vi phạm pháp luật gia tăng, nhất là buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tấn (bìa trái), Quý và Thật (bìa phải) tại phiên tòa. (Ảnh: VĂN VŨ)

An Giang: Giết người do mâu thuẫn từ việc kêu mở cửa không được

Ngày 27/1, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tuyên phạt Danh Quý (24 tuổi) 24 năm tù về tội “Giết người” và tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”; Danh Tấn (30 tuổi) 16 năm tù về tội “Giết người”; Đoàn Văn Thật (24 tuổi) 7 tháng 5 ngày tù về tội “Che giấu tội phạm” (bằng thời gian tạm giam và được trả tự do ngay tại phiên tòa).

Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: TL)

Tạo cơ chế đặc thù phát triển ngành dầu khí trở thành ngành mũi nhọn

Luật Dầu khí được đề xuất sửa đổi tập trung vào năm nhóm chính sách lớn, nhằm nâng cao hiệu quả khai thác tài nguyên gắn với bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; tạo động lực tăng trưởng mới, khơi thông nguồn lực, góp phần bảo đảm chủ quyền trên biển và an ninh năng lượng quốc gia.