Đề nghị làm rõ quyền và nghĩa vụ của đại biểu Quốc hội khi ứng dụng công nghệ, AI trong kỳ họp

Cho rằng việc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong kỳ họp là một nội dung mới, đại biểu Quốc hội đề nghị cần quy định rõ quyền và nghĩa vụ của đại biểu để bảo đảm họ sử dụng thông tin theo đúng quy định của pháp luật, không làm lộ bí mật nhà nước, cũng như bảo đảm thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ của mình.
Đại biểu Lý Tiết Hạnh (Bình Định) phát biểu. (Ảnh: BÙI GIANG)
Đại biểu Lý Tiết Hạnh (Bình Định) phát biểu. (Ảnh: BÙI GIANG)

Quy định cụ thể để đại biểu phát huy vai trò

Chiều 28/5, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 9, Quốc hội tiến hành thảo luận ở hội trường về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nội quy kỳ họp Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 71/2022/QH15 của Quốc hội.

Nêu ý kiến tại phiên họp, nhiều đại biểu nhấn mạnh tầm quan trọng của việc làm rõ quyền và nghĩa vụ của đại biểu Quốc hội trong bối cảnh ứng dụng công nghệ thông tin và AI ngày càng sâu rộng.

Đại biểu Lý Tiết Hạnh (Bình Định) cho biết, tại khoản 1 Điều 3 dự thảo có quy định các trách nhiệm của đại biểu Quốc hội, trong đó có trách nhiệm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, AI để thực hiện hiệu quả hoạt động của đại biểu, các hoạt động trong kỳ họp Quốc hội, thường xuyên tương tác với cử tri và kịp thời thông tin đến cử tri và nhân dân về hoạt động của đại biểu và của Quốc hội tại kỳ họp.

Theo nữ đại biểu, điểm mới trong quy định lần này là việc đại biểu Quốc hội tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, AI. Trong kỳ họp, đại biểu Quốc hội sử dụng các phương tiện thông tin, dữ liệu, các công cụ, thiết bị được trang bị, kể cả trợ lý ảo để phục vụ cho hoạt động và thực hiện nhiệm vụ của đại biểu.

“Việc sử dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo là một nội dung rất mới, vì vậy, theo tôi cần quy định trong kỳ họp đại biểu có quyền gì, quyền đến đâu, quy định nào bảo đảm đại biểu được sử dụng thông tin theo đúng quy định của pháp luật và không làm lộ thông tin thuộc bí mật nhà nước hoặc bí mật riêng tư theo quy định”, đại biểu Hạnh nêu quan điểm.

Theo bà, với nội dung này nên nhấn mạnh ở ý quyền và nghĩa vụ, đồng thời kèm theo các quy định phù hợp để bảo đảm đại biểu Quốc hội thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ và phát huy được vai trò của mình.

Đại biểu Trần Thị Kim Nhung (Quảng Ninh) phát biểu. (Ảnh: BÙI GIANG)

Đại biểu Trần Thị Kim Nhung (Quảng Ninh) phát biểu. (Ảnh: BÙI GIANG)

Cũng liên quan quy định tại khoản 1 Điều 3 dự thảo, đại biểu Trần Thị Kim Nhung (Quảng Ninh) đề nghị quy định rõ hơn mức độ “thường xuyên” trong việc tương tác với cử tri, đồng thời làm rõ hơn mức độ thông tin đến cử tri và nhân dân về hoạt động của đại biểu tại kỳ họp, kèm phương thức thông tin cụ thể, thí dụ qua tin nhắn, email hay đưa thông tin hằng ngày, hằng giờ đến cử tri qua mạng xã hội.

Theo đại biểu, hiện nay, sau mỗi kỳ họp, đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội khi tiếp xúc cử tri đã có báo cáo về kết quả hoạt động của đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội tại kỳ họp.

Do đó, bà đề nghị theo quy định mới nói trên thì cần có quy định cụ thể hơn để đại biểu thực hiện đúng trách nhiệm của mình.

Chấm dứt tình trạng “cận giờ mới có tài liệu”

Đại biểu Thạch Phước Bình (Trà Vinh) phát biểu. (Ảnh: BÙI GIANG)

Đại biểu Thạch Phước Bình (Trà Vinh) phát biểu. (Ảnh: BÙI GIANG)

Đánh giá cao tinh thần nghiêm túc tiếp thu, giải trình của Ban soạn thảo, đại biểu Thạch Phước Bình (Trà Vinh) nêu một số vấn đề cần được bổ sung, làm rõ nhằm bảo đảm Nội quy kỳ họp thực sự trở thành công cụ hữu hiệu trong tổ chức kỳ họp một cách khoa học, dân chủ, kỷ luật và hiện đại.

Cụ thể, về thời gian, thời hạn cung cấp tài liệu kỳ họp, đại biểu nêu thực tiễn nhiều năm qua cho thấy tình trạng gửi tài liệu quá sát thời điểm thảo luận hoặc thậm chí ngay trong ngày làm việc vẫn diễn ra khá phổ biến.

Ông Bình cho rằng, việc này không chỉ ảnh hưởng đến khả năng nghiên cứu, phản biện sâu sắc của đại biểu mà còn làm giảm tính minh, bạch dân chủ và hiệu quả hoạt động nghị trường. Báo cáo của Ban soạn thảo đã ghi nhận bất cập này nhưng chưa đưa ra giải pháp, chế tài hoặc ràng buộc cụ thể khiến cho khuyến nghị có nguy cơ chỉ dừng lại ở mức nhắc nhở mang tính khuyến khích.

Do vậy, đại biểu kiến nghị luật hóa ngay trong nội quy kỳ họp một mốc thời gian tối thiểu có tính bắt buộc. Cụ thể, tài liệu phục vụ kỳ họp phải được gửi đến đại biểu Quốc hội ít nhất 5 ngày làm việc trước phiên thảo luận chính thức.

Riêng đối với các dự thảo luật, nghị quyết, thời gian tối thiểu là 7 ngày, trường hợp đặc biệt do yếu tố khách quan, bất khả kháng thì phải có văn bản thông báo lý do cụ thể và được sự đồng ý của Chủ tịch Quốc hội hoặc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Các đại biểu Quốc hội làm việc tại hội trường. (Ảnh: BÙI GIANG)

Các đại biểu Quốc hội làm việc tại hội trường. (Ảnh: BÙI GIANG)

Đại biểu phân tích, quy định này không chỉ tăng tính chủ động cho đại biểu trong chuẩn bị phát biểu mà còn là điều kiện để khơi thông các ý kiến có chiều sâu, nâng cao trách nhiệm nghiên cứu, tiếp thu các cơ quan giải trình thẩm tra.

Bên cạnh đó, đại biểu cho rằng, nếu đồng thời quy định trách nhiệm công bố công khai tài liệu trên hệ thống điện tử Quốc hội thì cử tri, báo chí, giới chuyên gia sẽ có điều kiện giám sát, đồng hành và tham gia vào tiến trình lập pháp một cách thực chất.

“Vì vậy, điều này cần đóng vai trò là một kỷ luật mềm nhưng ràng buộc rõ, nhằm chấm dứt tình trạng ‘cận giờ mới có tài liệu’, từ đó từng bước nâng cao chất lượng các kỳ họp theo hướng thực chất và chuyên nghiệp hơn”, ông Bình cho hay.

Giải trình về vấn đề này, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Tùng nêu rõ, liên quan tài liệu phục vụ kỳ họp Quốc hội tại khoản 4 Điều 1 của dự thảo nghị quyết, các ý kiến đề nghị cần cải thiện triệt để tiến độ gửi hồ sơ, tài liệu đến đại biểu Quốc hội bảo đảm thời gian để đại biểu Quốc hội nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi có ý kiến.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Tùng phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu tại phiên họp. (Ảnh: BÙI GIANG)

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Tùng phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu tại phiên họp. (Ảnh: BÙI GIANG)

Theo ông Tùng, đây là vấn đề liên quan trách nhiệm của nhiều cơ quan và có nhiều nguyên nhân khách quan cũng như chủ quan khác nhau. Ban soạn thảo tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội và tiếp tục tham mưu cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội lưu ý và chỉ đạo quyết liệt hơn nữa trong công tác chuẩn bị cho kỳ họp và khắc phục triệt để việc gửi chậm tài liệu đại biểu Quốc hội.

Đồng thời, chỉ đạo Văn phòng Quốc hội tiếp tục hoàn thiện các ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số toàn diện và cải cách, bổ sung nhiều tính năng mới cho app Quốc hội để giúp đại biểu Quốc hội tra cứu, sử dụng, nghiên cứu tài liệu kỳ họp, bảo đảm đại biểu Quốc hội tiếp cận với tài liệu kỳ họp nhanh chóng, sớm nhất và kịp thời nhất.

Về các kiến nghị liên quan ứng dụng công nghệ thông tin, ông Tùng cũng thông tin thêm, Ban soạn thảo đã nghiên cứu kỹ và báo cáo, tại Kỳ họp thứ 9 đã triển khai app Quốc hội 2.0 tích hợp trợ lý ảo và nhiều tính năng mới về công nghệ thông tin để hỗ trợ đại biểu Quốc hội trong tra cứu văn bản, xây dựng các nội dung phát biểu và bảo đảm an toàn thông tin.

Trên cơ sở phản hồi của các đại biểu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ chỉ đạo Văn phòng Quốc hội tiếp tục nghiên cứu, nâng cấp, hoàn thiện phần mềm trợ lý ảo cũng như các phần mềm khác phục vụ tốt nhất cho đại biểu Quốc hội.

Trong đó, có cả việc tiếp nhận các ý kiến phát biểu của các đại biểu vắng mặt cũng như tại hội trường mà chưa kịp phát biểu để tổng hợp và bảo đảm các ý kiến đóng góp này đều có giá trị như nhau.

Tổng Thư ký Quốc hội cũng khẳng định, trên thực tiễn triển khai sẽ tiếp tục nghiên cứu các quy định thực tế hơn, những vấn đề pháp lý có liên quan, nếu cần thiết sẽ bổ sung, sửa đổi khi xem xét sửa đổi, bổ sung toàn diện nội quy kỳ họp vào thời điểm thích hợp.

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu dự buổi chiêu đãi kỷ niệm lần thứ 27 Ngày lên ngôi của Quốc vương Morocco Mohammed VI. (Ảnh: VŨ KIÊN)

Kỷ niệm 27 năm Ngày lên ngôi của Quốc vương Morocco Mohammed VI

Quan hệ Việt Nam-Morocco được kỳ vọng sẽ bước sang giai đoạn hợp tác sâu rộng hơn, khi hai quốc gia được ví như những “cửa ngõ” chiến lược của Đông Nam Á và châu Phi, tạo nền tảng mở ra nhiều cơ hội mới cho cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân hai nước.

Đại diện Ban tổ chức thực hiện nghi thức khởi động Chiến dịch TinAI?

Xây dựng phản xạ kiểm chứng thông tin trong kỷ nguyên AI

Sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo đang mở ra những cơ hội chưa từng có, đồng thời cũng đặt xã hội trước thách thức mới: Ranh giới giữa thật, giả ngày càng mong manh. Trong bối cảnh đó, việc kiểm chứng thông tin không còn là kỹ năng riêng của báo chí, mà đang trở thành năng lực công dân thiết yếu của mỗi người trong thời đại số.

Đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao. (Ảnh: TTXVN)

Triển khai hiệu quả đường lối đối ngoại trong kỷ nguyên mới

Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 và Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 22 sẽ được tổ chức tại Hà Nội từ ngày 1 đến 8/8 tới. Nhân dịp này, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã trả lời phỏng vấn báo chí về ý nghĩa và nội dung trọng tâm của hội nghị.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nghe đại biểu báo cáo tại cuộc họp. (Ảnh: VGP/Phương Nguyên)

Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước ngày 30/7

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đề nghị áp dụng cơ chế đặc biệt theo hướng khẩn cấp để triển khai tuyến metro kéo dài từ Bến Thành-Suối Tiên đến trung tâm hành chính thành phố Đồng Nai và Sân bay Long Thành.

[Video] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Chuyển từ lao động giản đơn sang lao động sáng tạo

[Video] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Chuyển từ lao động giản đơn sang lao động sáng tạo

Chiều 30/7, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Phiên họp của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (Ban Chỉ đạo) để kiểm điểm, đánh giá công việc và định hướng triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW trong giai đoạn tới.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu trao các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ cho thành phố Hải Phòng.

Kiến tạo không gian tăng trưởng mới cho Hải Phòng

Chiều 30/7, thành phố Hải Phòng tổ chức hội nghị công bố các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Khu kinh tế chuyên biệt Hải Phòng và phê duyệt Quy hoạch chung Khu kinh tế ven biển phía nam Hải Phòng; đồng thời khởi động Khu thương mại tự do Hải Phòng với chủ đề "Kiến tạo không gian tăng trưởng mới".

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa chủ trì hội nghị Ban Chỉ đạo Dự án đầu tư xây dựng Nhà hát Quân đội.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa chủ trì Hội nghị giao ban Tổng cục Chính trị tháng 7

Sáng 30/7, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chủ trì Hội nghị giao ban Tổng cục Chính trị tháng 7. Hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì phiên họp. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Chuyển trọng tâm thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW sang tổ chức thực hiện và kiến tạo kết quả

Chiều 30/7, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Phiên họp của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (Ban Chỉ đạo) để kiểm điểm, đánh giá công việc và định hướng triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW trong giai đoạn tới.

Thủ trưởng Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật kiểm tra công tác chấm thi nội dung quản lý tốt doanh cụ, dụng cụ sinh hoạt của Trung đoàn bộ binh 43.

Xây dựng doanh trại chính quy ở vùng biên cương Đông Bắc của Tổ quốc

Ngày 30/7, tại Quảng Ninh, Ban chỉ đạo Hội thi “Doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp’’ Trung đoàn bộ binh đủ quân toàn quân năm 2026 do Thiếu tướng Hà Như Lợi, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật, Trưởng Ban chỉ đạo Hội thi làm trưởng đoàn đã đến chấm thi tại Trung đoàn bộ binh 43 (Sư đoàn 395, Quân khu 3). 

[Video] Thời sự 24h ngày 30/7/2026: Ban Bí thư ban hành chỉ thị về tăng cường giáo dục lý luận chính trị, lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong tình hình mới

[Video] Thời sự 24h ngày 30/7/2026: Ban Bí thư ban hành chỉ thị về tăng cường giáo dục lý luận chính trị, lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong tình hình mới

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Chủ tịch Quốc hội dự Diễn đàn của Quốc hội về hoạt động năm giám sát 2026; Bộ Chính trị ban hành kế hoạch giảm tối thiểu 20% đầu mối cơ sở giáo dục đại học công lập; Ban Bí thư ban hành chỉ thị về tăng cường giáo dục lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước.

Với 100% tem chứng nhận và hợp pháp hóa lãnh sự được xử lý trên môi trường số, ngành ngoại giao đang hiện thực hóa mục tiêu xây dựng một nền hành chính ngoại giao hiện đại, minh bạch và chuyên nghiệp. (Ảnh minh họa có sử dụng AI)

Nâng cao bản lĩnh ngoại giao từ cải cách hành chính và hiện đại hóa toàn diện

Kỷ nguyên vươn đặt những yêu cầu mới về chất trong phát triển đất nước nhanh và bền vững. Cải cách hành chính đã trở thành một chủ trương lớn, một động lực then chốt để xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Ngành ngoại giao Việt Nam cũng có những cải cách mới hướng tới toàn diện, hiện đại và chuyên nghiệp.