Chú trọng tạo nguồn, phát triển đảng viên mới

Công tác phát triển đảng viên là một nội dung quan trọng được Đảng ta đặc biệt quan tâm nhằm xây dựng đội ngũ đảng viên có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ của sự nghiệp cách mạng.

Lễ kết nạp đảng viên mới của Chi bộ Trường tiểu học Hòa Khương, Đảng bộ xã Hòa Tiến, thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: ANH ĐÀO)
Lễ kết nạp đảng viên mới của Chi bộ Trường tiểu học Hòa Khương, Đảng bộ xã Hòa Tiến, thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Xác định yêu cầu đó, thành phố Đà Nẵng triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, chú trọng tạo nguồn, nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên, bảo đảm sự kế thừa, phát triển của Đảng, đáp ứng yêu cầu xây dựng Đảng trong tình hình mới.

Quyết tâm chính trị của các cấp ủy

Theo đồng chí Nguyễn Trọng Hùng, Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng, tính đến ngày 25/6, toàn Đảng bộ thành phố kết nạp được 2.865 đảng viên, đạt 66,18% kế hoạch năm và đạt tỷ lệ 1,99% trên tổng số đảng viên đầu năm. Trong đó, 14 đảng bộ đã hoàn thành chỉ tiêu kết nạp theo nghị quyết, tạo tiền đề thuận lợi để hoàn thành mục tiêu kết nạp đảng viên mới năm 2026 (từ 3% trở lên).

“Đây là kết quả tích cực, thể hiện quyết tâm chính trị của các cấp ủy, nhất là vai trò của người đứng đầu trong việc đổi mới công tác tạo nguồn và kết nạp đảng viên mới, tạo nền tảng thuận lợi để phấn đấu hoàn thành mục tiêu năm 2026 theo Nghị quyết đề ra”, đồng chí Nguyễn Trọng Hùng cho biết.

Chủ động tạo nguồn, mở rộng dư địa, đặt ra chỉ tiêu cụ thể theo từng năm, là điểm sáng trong công tác phát triển đảng viên tại Đà Nẵng. Đến nay, nhiều địa phương đã hoàn thành chỉ tiêu phát triển đảng viên mới năm 2026. Điển hình như Đảng bộ xã Hòa Vang kết nạp 31/31 đảng viên, đạt kế hoạch cả năm Thành ủy Đà Nẵng giao. Tại phường Hải Vân, tính đến ngày 30/6, Đảng bộ phường kết nạp được 78 đảng viên mới trên tổng chỉ tiêu 67, đạt 116% chỉ tiêu của cả năm.

Chủ động tạo nguồn, mở rộng dư địa, đặt ra chỉ tiêu cụ thể theo từng năm, là điểm sáng trong công tác phát triển đảng viên tại Đà Nẵng. Đến nay, nhiều địa phương đã hoàn thành chỉ tiêu phát triển đảng viên mới năm 2026.

Tại xã Hòa Tiến, từ đầu năm, Ban Thường vụ Đảng ủy xã chủ động xây dựng kế hoạch kết nạp 58 đảng viên mới, tổ chức các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, bồi dưỡng lý luận chính trị cho quần chúng ưu tú và đảng viên mới; tổ chức đối thoại với quần chúng ưu tú với chủ đề “Động cơ phấn đấu vào Đảng và khát vọng cống hiến”. Tính đến ngày 30/6, Đảng bộ xã Hòa Tiến phát triển được 48 đảng viên mới, đạt tỷ lệ 3,4% tổng số đảng viên trong đảng bộ.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Trà My Phùng Văn Huy, xác định kết nạp đảng viên mới là nhiệm vụ then chốt trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy xã ban hành nhiều nghị quyết, kế hoạch chuyên đề về tạo nguồn kết nạp đảng viên giai đoạn 2026-2030; tập trung rà soát, xây dựng nguồn từ thôn xóm, cơ quan, trường học, học sinh, sinh viên, bộ đội xuất ngũ, lực lượng nòng cốt ở cơ sở... Chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới được giao cụ thể đến từng chi bộ; công tác tạo nguồn được gắn với trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu, là tiêu chí đánh giá chất lượng tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên. Đối với trường học, Đảng ủy xã chỉ đạo các chi bộ phân công đảng viên trực tiếp bồi dưỡng, giúp đỡ quần chúng ưu tú, giáo dục lý tưởng cách mạng, khơi dậy động cơ phấn đấu vào Đảng cho học sinh.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, xã tổ chức 3 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 60 quần chúng ưu tú, trong đó có 25 học sinh. Từ việc triển khai đồng bộ các giải pháp, Đảng bộ xã đã kết nạp 25/28 đảng viên mới, đạt 89,3% chỉ tiêu năm; riêng học sinh được kết nạp 15 đảng viên, chiếm 60% tổng số đảng viên mới, cho thấy hiệu quả rõ nét của công tác tạo nguồn từ cơ sở.

Tại xã miền núi Trà Đốc, thời điểm cuối năm 2025, Đảng bộ xã có 21 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, 544 đảng viên. Nghị quyết đặt ra chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới đạt 3-4% tổng số đảng viên hiện có. Đến nay, Đảng bộ xã Trà Đốc đã kết nạp được 13 đảng viên mới, đạt 81,25% chỉ tiêu năm 2026 (so với mức tối thiểu 3%). Đối tượng kết nạp chủ yếu là những quần chúng ưu tú được phát hiện, bồi dưỡng từ cơ sở, đặc biệt trong lực lượng đoàn viên, hội viên, giáo viên và những cá nhân tích cực tham gia các phong trào thi đua ở địa phương. Ban Thường vụ Đảng ủy xã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thiết thực: Giao chỉ tiêu cho từng chi bộ, phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ phụ trách địa bàn thường xuyên dự sinh hoạt chi bộ, hướng dẫn và tháo gỡ khó khăn từ cơ sở...

Đồng chí Nguyễn Cửu Huy, Bí thư Đảng bộ Trường trung học phổ thông Trần Phú (phường Hải Châu) cho biết, 6 tháng đầu năm nay, đơn vị kết nạp 19 quần chúng ưu tú vào Đảng, gồm 2 giáo viên và 17 học sinh là đoàn viên ưu tú, đạt 126,7% chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới cả năm (15 đảng viên). Ngày 4/7, Đảng bộ tiếp tục tổ chức lễ kết nạp 14 đảng viên, trong đó có 1 giáo viên, 13 học sinh. Kết quả này thể hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng bộ nhà trường, sự phối hợp hiệu quả của các tổ chức đoàn thể, đồng thời khẳng định hiệu quả trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tạo nguồn phát triển Đảng trong học sinh và giáo viên.

Chủ động tạo môi trường để quần chúng rèn luyện

Mặc dù đã đạt được những kết quả tích cực bước đầu, song công tác phát triển đảng viên mới ở các địa phương, đơn vị nhìn chung chưa đồng đều; một số tổ chức cơ sở đảng còn khó khăn trong tạo nguồn, nhất là ở doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, khu dân cư và các địa bàn đặc thù.

anh-2-bai-trang-1-3542.jpg
Đảng bộ Trường trung học phổ thông Trần Phú, phường Hải Châu vừa kết nạp 14 đảng viên mới. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Theo đánh giá của đồng chí Võ Văn Hùng, Bí thư Đảng ủy phường Điện Bàn Đông, sau sắp xếp đơn vị hành chính, quy mô Đảng bộ, địa bàn quản lý và số lượng đảng viên tăng lên, đặt ra yêu cầu cao hơn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Đây là cơ hội để cấp ủy đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng xây dựng Đảng. Đảng bộ phường xác định kết nạp đảng viên mới phải gắn với nâng cao chất lượng, không chạy theo số lượng mà coi trọng tiêu chuẩn chính trị, phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm và năng lực thực tiễn của từng quần chúng ưu tú.

Một trong những kinh nghiệm của chúng tôi là không chờ đến khi có nguồn mới bồi dưỡng, mà chủ động tạo môi trường để quần chúng rèn luyện, cống hiến thông qua các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động tình nguyện, chuyển đổi số, xây dựng đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, bảo đảm an ninh trật tự và phát triển kinh tế địa phương... Qua thực tiễn, những quần chúng thật sự tiêu biểu được phát hiện, bồi dưỡng và xem xét kết nạp.

Đồng chí Võ Văn Hùng, Bí thư Đảng ủy phường Điện Bàn Đông, thành phố Đà Nẵng

“Một trong những kinh nghiệm của chúng tôi là không chờ đến khi có nguồn mới bồi dưỡng, mà chủ động tạo môi trường để quần chúng rèn luyện, cống hiến thông qua các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động tình nguyện, chuyển đổi số, xây dựng đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, bảo đảm an ninh trật tự và phát triển kinh tế địa phương... Qua thực tiễn, những quần chúng thật sự tiêu biểu được phát hiện, bồi dưỡng và xem xét kết nạp”, đồng chí Võ Văn Hùng chia sẻ.

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 xác định mục tiêu hằng năm kết nạp đảng viên mới đạt từ 3-4% tổng số đảng viên; hơn 90% tổ chức cơ sở đảng, đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Riêng năm 2026, toàn Đảng bộ thành phố phấn đấu kết nạp ít nhất 4.329 đảng viên mới.

Để hoàn thành mục tiêu đề ra, Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên mới theo phương châm “Nắm chắc nguồn, xây nguồn nào chắc nguồn đó”, bảo đảm cả về số lượng và chất lượng. Đặc biệt, chú trọng rà soát, bồi dưỡng quần chúng ưu tú ở cơ sở, nhất là tại địa bàn khó khăn, nơi ít đảng viên, chưa có tổ chức đảng và những lĩnh vực còn nhiều tiềm năng như giáo dục, y tế, khu dân cư, doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước; gắn kết nạp đảng viên mới với xây dựng đội ngũ cán bộ, lực lượng nòng cốt, củng cố tổ chức đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Hội thảo khoa học quốc gia “Chiến lược công tác tư tưởng của Đảng trong bối cảnh chuyển đổi số”. (Ảnh: TOÀN THẮNG)

Công tác tuyên giáo: Từ định hướng nhận thức đến củng cố niềm tin xã hội

Trong toàn bộ hoạt động lãnh đạo của Đảng, công tác tuyên giáo giữ một vị trí hết sức quan trọng, với các nhiệm vụ: Tham mưu xây dựng đường lối, chủ trương và chính sách của Đảng; củng cố nền tảng chính trị, tư tưởng, đạo đức; giữ vững sự thống nhất ý chí, hành động trong Đảng; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì phiên họp. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Chuyển trọng tâm thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW sang tổ chức thực hiện và kiến tạo kết quả

Chiều 30/7, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Phiên họp của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (Ban Chỉ đạo) để kiểm điểm, đánh giá công việc và định hướng triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW trong giai đoạn tới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký ban hành Kết luận Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (Kết luận số 76-KL/TW, ngày 28/7/2026).

Toàn cảnh Hội nghị. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Ngày 29/7, tại Hội trường Diên Hồng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Đoàn dâng hương tại Nhà tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Ban Chính sách, chiến lược Trung ương dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026), sáng 27/7, đoàn công tác của Ban Chính sách, chiến lược Trung ương do đồng chí Nguyễn Kim Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban dẫn đầu, đã dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, Hà Nội.

Cán bộ xã Hòa An (tỉnh Cao Bằng) thường xuyên xuống địa bàn hỗ trợ người dân kỹ thuật trồng và chăm sóc cây ớt. (Ảnh: QUỲNH CHI)

Bài 3: Thước đo là sự hài lòng, niềm tin, hạnh phúc của Nhân dân

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn hướng đến mục tiêu cốt lõi vì Nhân dân. Trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, yêu cầu ấy không thay đổi song cách đánh giá kết quả thực hiện được nhìn nhận đầy đủ và thực chất hơn...