Kỷ niệm 27 năm Ngày lên ngôi của Quốc vương Morocco Mohammed VI

Quan hệ Việt Nam-Morocco được kỳ vọng sẽ bước sang giai đoạn hợp tác sâu rộng hơn, khi hai quốc gia được ví như những “cửa ngõ” chiến lược của Đông Nam Á và châu Phi, tạo nền tảng mở ra nhiều cơ hội mới cho cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân hai nước.

Các đại biểu dự buổi chiêu đãi kỷ niệm lần thứ 27 Ngày lên ngôi của Quốc vương Morocco Mohammed VI. (Ảnh: VŨ KIÊN)
Các đại biểu dự buổi chiêu đãi kỷ niệm lần thứ 27 Ngày lên ngôi của Quốc vương Morocco Mohammed VI. (Ảnh: VŨ KIÊN)

Tối 30/7 tại Hà Nội, Đại sứ quán Vương quốc Morocco tại Việt Nam tổ chức chiêu đãi trọng thể nhân dịp kỷ niệm 27 năm Ngày lên ngôi của Quốc vương Mohammed VI (30/7/1999 – 30/7/2026) và 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Morocco (27/3/1961-27/3/2026).

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Morocco tại Việt Nam Jamale Chouaibi điểm lại những bước tiến nổi bật của Morocco trong phát triển công nghiệp, hạ tầng và phát triển bền vững. Đại sứ cho biết, Morocco hiện là trung tâm sản xuất và xuất khẩu ô-tô lớn nhất châu Phi với công suất một triệu xe mỗi năm, đồng thời vươn lên thành một trung tâm công nghiệp hàng không vũ trụ hàng đầu trong khu vực, cung cấp linh kiện chất lượng cao cho thị trường toàn cầu.

Morocco cũng là quốc gia đi đầu về năng lượng tái tạo ở châu Phi, đặt mục tiêu đạt 52% điện từ nguồn tái tạo vào năm 2030 và 60% vào năm 2040. Việc đồng đăng cai FIFA World Cup 2030 cùng Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha là động lực để Morocco thúc đẩy đầu tư vào giao thông, cơ sở thể thao và phát triển đô thị, mang lại lợi ích lâu dài cho các thế hệ tương lai.

Đại sứ Chouaibi gửi lời chúc mừng nồng nhiệt tới Việt Nam về những thành tựu phát triển ấn tượng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14. Ông dẫn chứng việc Ngân hàng Thế giới gần đây xếp Việt Nam vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao là minh chứng cho hiệu quả phát triển kinh tế bền vững, tạo nền tảng cho thịnh vượng và ổn định khu vực.

2aoboqofrsgnblm3jcux54u0d0r823upy41vdgki-2425.jpg
Đại sứ Morocco tại Việt Nam Jamale Chouaibi phát biểu tại Lễ kỷ niệm. (Ảnh: VŨ KIÊN)

Đại sứ Chouaibi nhấn mạnh năm 2026 mang ý nghĩa đặc biệt khi đánh dấu 65 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Morocco, được xây dựng trên cơ sở tôn trọng, tin cậy và cam kết chung vì hòa bình, phát triển. Trong nhiều thập kỷ, hai nước đã thúc đẩy hợp tác thông qua đối thoại chính trị, trao đổi nghị viện, giao lưu nhân dân và quan hệ kinh tế, đồng thời hỗ trợ nhau tại các tổ chức quốc tế.

Đại sứ cũng nêu bật những kết quả hợp tác thực chất, với kim ngạch thương mại song phương đạt khoảng 380 triệu USD năm 2025, cùng nhiều cơ hội trong năng lượng tái tạo, nông nghiệp, phân bón, dệt may và phát triển xanh. Ông khẳng định Morocco là cửa ngõ vào châu Phi, còn Việt Nam là cửa ngõ vào Đông Nam Á, mở ra cơ hội mới cho doanh nghiệp và người dân.

Đại sứ Chouaibi bày tỏ tin tưởng rằng với sự tôn trọng, đoàn kết và hợp tác, hai nước có thể nâng tầm quan hệ đối tác lên một tầm cao mới, trở thành hình mẫu hợp tác vượt qua khoảng cách địa lý và những khác biệt về văn hóa.

Thay mặt Chính phủ và nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Anh Tuấn gửi lời chúc mừng chân thành tới Quốc vương Mohammed VI, Chính phủ và nhân dân Morocco, đồng thời ca ngợi lịch sử phong phú, vị trí chiến lược và những bước tiến nổi bật của Morocco trong công nghiệp hóa, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi năng lượng và phát triển bền vững.

Thứ trưởng Lê Anh Tuấn bày tỏ tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Quốc vương Mohammed VI, Morocco sẽ tiếp tục phát triển thịnh vượng và nâng cao vị thế khu vực cũng như toàn cầu.

2aoboqofrslbdnevgsnvcp3peqyqywjwtvbifadg-4909.jpg
Thứ trưởng Ngoại giao Lê Anh Tuấn phát biểu tại Lễ kỷ niệm. (Ảnh: VŨ KIÊN)

Thứ trưởng cũng vui mừng nhận thấy quan hệ song phương ngày càng được củng cố trên nhiều lĩnh vực, với các cuộc trao đổi cấp cao thường xuyên. Chuyến thăm chính thức Morocco gần đây của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Trần Thanh Mẫn vào tháng 7/2025 là minh chứng cho quan hệ chính trị tốt đẹp giữa hai quốc gia.

Hiện nay, Morocco là đối tác kinh tế hàng đầu của Việt Nam tại Bắc Phi. Kim ngạch thương mại song phương đạt hơn 380 triệu USD năm 2025, tăng 25% so với năm trước, và đạt 228 triệu USD trong năm tháng đầu năm 2026. Việt Nam kỳ vọng Morocco sẽ tiếp tục đóng vai trò cửa ngõ mở rộng hợp tác với thị trường châu Phi.

Nhân dịp này, Thứ trưởng Lê Anh Tuấn gửi lời cảm ơn Chính phủ Morocco đã cấp học bổng cho sinh viên Việt Nam, bày tỏ tin tưởng rằng các thế hệ trẻ sẽ tiếp tục vun đắp tình hữu nghị ngày càng gắn bó giữa hai quốc gia.

Thứ trưởng Lê Anh Tuấn khẳng định cam kết của Chính phủ Việt Nam trong việc phối hợp chặt chẽ với Morocco để triển khai hiệu quả các cơ chế song phương, đồng thời cho biết Bộ Ngoại giao Việt Nam cùng các bộ, ngành liên quan sẽ tăng cường hợp tác với Đại sứ quán Morocco tại Việt Nam nhằm làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác thực chất giữa hai nước, vì lợi ích chung của nhân dân hai nước.

Có thể bạn quan tâm

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến phát biểu. (Ảnh: quochoi.vn)

Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước ngày 31/7

Chiều 31/7, tại Nhà Quốc hội, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội chủ trì Lễ công bố, trao Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác cán bộ.

Quang cảnh Hội nghị toàn quốc tập huấn công tác tuyên giáo và dân vận năm 2026. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Không ngừng đổi mới để đồng hành cùng đất nước

Suốt 96 năm, chính sự không ngừng đổi mới để đáp ứng yêu cầu của từng giai đoạn lịch sử đã hun đúc nên truyền thống của ngành tuyên giáo - luôn “đi trước mở đường, đi cùng thực hiện” trên mặt trận tư tưởng của Đảng.

Đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

Khơi dậy khát vọng phát triển từ sức mạnh của công tác tư tưởng

Trước yêu cầu phát triển nhanh, bền vững của đất nước và những biến đổi sâu sắc của môi trường thông tin, công tác tuyên giáo cần tiếp tục đổi mới tư duy, phương thức hoạt động, giữ vững vai trò đi trước mở đường, tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đà Nẵng truy điệu và an táng 4 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại hang Đá Sập.

Đà Nẵng truy điệu và an táng 4 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại hang Đá Sập

Chiều 31/7, tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Hà Nha, thành phố Đà Nẵng, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân địa phương trang trọng tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng 4 hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin, được tìm kiếm, quy tập tại hang Đá Sập, núi Lâm Tây, thôn Đại Đồng, xã Hà Nha.

[Video] Thời sự 24h ngày 31/7/2026: Nâng cao hiệu quả phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm lừa đảo công nghệ cao, trên không gian mạng

[Video] Thời sự 24h ngày 31/7/2026: Nâng cao hiệu quả phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm lừa đảo công nghệ cao, trên không gian mạng

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Chỉ thị số 30 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong tình hình mới; Những chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ tháng 8/2026; Đề xuất cấp sổ đỏ đồng thời bản giấy và điện tử.

Đại diện Ban tổ chức thực hiện nghi thức khởi động Chiến dịch TinAI?

Xây dựng phản xạ kiểm chứng thông tin trong kỷ nguyên AI

Sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo đang mở ra những cơ hội chưa từng có, đồng thời cũng đặt xã hội trước thách thức mới: Ranh giới giữa thật, giả ngày càng mong manh. Trong bối cảnh đó, việc kiểm chứng thông tin không còn là kỹ năng riêng của báo chí, mà đang trở thành năng lực công dân thiết yếu của mỗi người trong thời đại số.

Đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao. (Ảnh: TTXVN)

Triển khai hiệu quả đường lối đối ngoại trong kỷ nguyên mới

Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 và Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 22 sẽ được tổ chức tại Hà Nội từ ngày 1 đến 8/8 tới. Nhân dịp này, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã trả lời phỏng vấn báo chí về ý nghĩa và nội dung trọng tâm của hội nghị.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nghe đại biểu báo cáo tại cuộc họp. (Ảnh: VGP/Phương Nguyên)

Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước ngày 30/7

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đề nghị áp dụng cơ chế đặc biệt theo hướng khẩn cấp để triển khai tuyến metro kéo dài từ Bến Thành-Suối Tiên đến trung tâm hành chính thành phố Đồng Nai và Sân bay Long Thành.