Đại biểu Quốc hội kiến nghị cần có cuộc “đại phẫu” về thể chế

Theo đại biểu Nguyễn Như So (Đoàn Bắc Ninh), cần phải có một cuộc “đại phẫu” về thể chế thật sự, bắt đầu từ việc khoán rõ ràng cho từng bộ, ngành chỉ tiêu cắt giảm thủ tục hành chính theo từng lĩnh vực quản lý, đi kèm với cam kết, cơ chế giám sát và chế tài xử lý.
Đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ sáng 23/5. (Ảnh: BÙI GIANG)
Đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ sáng 23/5. (Ảnh: BÙI GIANG)

Sáng 23/5, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về các nội dung về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2025; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024; kết quả thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2024…

Phải có cuộc cách mạng trong môi trường kinh doanh

Theo đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga (Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh Hải Dương), báo cáo của Chính phủ đã phản ánh đầy đủ, khách quan và toàn diện những kết quả đạt được, khó khăn tồn tại, cũng như các thách thức lớn trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động, kinh tế trong nước đối diện áp lực kép từ cả phía cung và cầu, và đặc biệt là tác động kéo dài của những biến chuyển về tổ chức bộ máy, phân cấp, phân quyền.

Một vấn đề được đại biểu quan tâm hiện nay là tình trạng chậm ban hành văn bản hướng dẫn thi hành luật, dẫn đến độ trễ nhất định từ khi luật có hiệu lực đến khi được thực hiện trong thực tế. Điều này theo đại biểu gây ra sự lúng túng, chờ đợi trong hệ thống chính quyền các cấp, làm giảm hiệu lực thực thi pháp luật và giảm sút niềm tin của người dân, doanh nghiệp.

Trên cơ sở đó, đại biểu đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành Trung ương chủ động chuẩn bị, ban hành đầy đủ, đúng thời hạn các văn bản hướng dẫn, đặc biệt là trong bối cảnh chuẩn bị sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp huyện và cấp tỉnh, đòi hỏi hệ thống pháp luật phải đồng bộ, rõ ràng, có tính khả thi cao.

Nhấn mạnh một nội dung được rất nhiều cử tri quan tâm, đó là việc thực thi các chính sách an sinh xã hội, đại biểu Việt Nga đề nghị: Đối với những chính sách an sinh mà Quốc hội đã thông qua và Chính phủ đã ban hành, phải được bố trí ngay nguồn lực và thực hiện đúng lộ trình, đúng thời gian. Tránh tình trạng “chính sách thì có, nhưng tổ chức thực hiện lại chậm trễ”, dẫn đến tâm lý thiếu hài lòng, thậm chí là hụt hẫng đối với người thụ hưởng.

Đại biểu Nguyễn Như So (Đoàn Bắc Ninh). (Ảnh: BÙI GIANG)

Đại biểu Nguyễn Như So (Đoàn Bắc Ninh). (Ảnh: BÙI GIANG)

Nhắc lại ngày 17/5 vừa qua, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết 198 nhằm thể chế hóa Nghị quyết 68/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, đại biểu Nguyễn Như So (Đoàn Bắc Ninh) cho rằng đây là một bước tiến quan trọng mang tính đột phá về tư duy quản lý và thiết kế thể chế nhằm tạo lập môi trường thuận lợi cho kinh tế tư nhân phát triển, phát huy hiệu quả ngay từ những tháng còn lại của năm 2025, làm tiền đề cho giai đoạn tiếp theo.

Nhằm biến mục tiêu cải cách từ khẩu hiệu thành hành động thực chất, tránh rơi vào tình trạng "lặp lại mục tiêu cũ, nhưng không có kết quả mới", đại biểu Nguyễn Như So đề nghị, cần phải có một cuộc “đại phẫu” thể chế thật sự, bắt đầu từ việc khoán rõ ràng cho từng bộ, ngành chỉ tiêu cắt giảm thủ tục hành chính theo từng lĩnh vực quản lý, có cam kết, có giám sát và có chế tài đi kèm.

“Nhiều doanh nghiệp mất cả năm để hoàn tất thủ tục, trong khi đối thủ nước ngoài đã vào cuộc, chiếm lĩnh thị phần. Nếu cứ tiếp tục cải cách theo kiểu “gọt chân cho vừa giày”, chúng ta sẽ mãi tụt hậu trên chính sân nhà”, đại biểu chia sẻ.

Đại biểu nêu rõ, đã từng có “Khoán 10” làm nên cuộc cách mạng trong nông nghiệp nhờ dám trao quyền, cắt rào cản đúng chỗ. Giờ đây, nền kinh tế cần một “Khoán 10 mới” cho cải cách thể chế, khoán trách nhiệm cắt giảm thủ tục cho từng bộ, ngành theo lĩnh vực cụ thể.

Theo đại biểu, cần sớm nghiên cứu ban hành các chương trình hành động cụ thể nhằm xây dựng một thể chế đủ sâu để nuôi dưỡng, đủ rộng để bảo vệ, đủ linh hoạt để thúc đẩy doanh nghiệp phát triển, trong đó tập trung xây dựng các bộ chỉ số đánh giá, đo lường cụ thể có tính định lượng, thiết lập hệ thống giám sát, đánh giá độc lập có sự tham gia của đại diện doanh nghiệp, hiệp hội, kể cả cơ chế báo cáo ẩn danh, bảo vệ người phản ánh, công khai kết quả thực hiện, cũng như chế tài xử lý nếu không hoàn thành mục tiêu.

Một điều vô cùng quan trọng nữa theo đại biểu, cần phải kiến tạo một thị trường minh bạch, công bằng, liêm chính, không thể để gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái len lỏi, làm méo mó sân chơi, suy yếu niềm tin, bóp nghẹt những doanh nghiệp chân chính và xói mòn lòng tin thị trường như thời gian qua. Đây không chỉ là yêu cầu quản lý, mà là cam kết đạo đức với một nền kinh tế phát triển dựa trên giá trị thật.

Đại biểu Trương Trọng Nghĩa (Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh). (Ảnh: BÙI GIANG)

Đại biểu Trương Trọng Nghĩa (Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh). (Ảnh: BÙI GIANG)

Cùng quan tâm đến vấn đề thể chế, đại biểu Trương Trọng Nghĩa (Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh) nêu rõ, thể chế tiếp tục vẫn là một trong những “điểm nghẽn” trong phát triển kinh tế-xã hội thời gian qua.

Đại biểu nhấn mạnh, vừa qua Trung ương ban hành 4 nghị quyết 57, 59, 66 và 68, không chỉ về kinh tế mà còn liên quan đến quản lý nhà nước, tư pháp, quyền con người, quyền công dân, an toàn và an sinh xã hội… Để các nghị quyết đi vào cuộc sống, đại biểu cho rằng phải được thể chế hóa một cách khoa học, đồng bộ, hợp lý, trúng đích.

“Nghị quyết có rồi, yêu cầu đặt ra phải thể chế hóa. Nhưng thể chế hóa làm sao để đặt ra được một hành lang pháp lý bền vững, ổn định thì mới phát triển được”, đại biểu Nghĩa nêu rõ.

Theo đại biểu, về thể chế, thời gian qua, các cử tri và doanh nghiệp phản ánh có hiện tượng “trống đánh xuôi kèn thổi ngược”. Khi đi vào các quy định cụ thể thì lại vướng hàng nghìn giấy phép con, thủ tục vẫn tiếp tục mọc lên, gây cản trở cho quá trình triển khai các dự án đầu tư cũng như đời sống của người dân. Cũng với đó, vẫn còn hiện tượng “trên nóng dưới lạnh”.

Đại biểu Hà Sỹ Đồng (Đoàn Quảng Trị) thì bày tỏ khá sốt ruột” với việc cải thiện môi trường kinh doanh của Việt Nam thời gian qua.

“Tình trạng các doanh nghiệp phản ánh vướng mắc bất cập trong môi trường kinh doanh vẫn rất nhiều và thậm chí ngày càng đi vào những vấn đề khó. Nếu chúng ta không chấp nhận một cuộc cách mạng trong môi trường kinh doanh thì tôi e là những cải thiện nho nhỏ sẽ không mang lại kết quả đáng kể”, đại biểu nói.

Theo đại biểu, nếu không có đột phá về môi trường kinh doanh thì chắc chắn mục tiêu tăng trưởng dài hạn hai con số trong hai thập kỷ tiếp theo không thể đạt được. “Tôi cho rằng tháo gỡ khó khăn cho dự án đầu tư phải được coi là trọng tâm của trọng tâm khi muốn đặt mục tiêu tăng trưởng cao liên tục nhiều năm”, đại biểu nhấn mạnh.

Không để lãng phí các trụ sở sau sáp nhập

Góp ý vào nội dung thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đại biểu Lưu Văn Đức (Đoàn Đắk Lắk) nêu thực trạng: Hiện nay, công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đang được đẩy mạnh trong tình hình nước ta đang tập trung phát triển kinh tế với những chính sách vượt trội thu hút đầu tư, cùng với thực hiện chủ trương tinh gọn bộ máy, sắp xếp lại đơn vị hành chính, sẽ có rất nhiều trụ sở, nhà, đất, tài sản, phương tiện.... của cơ quan dôi dư sau khi sắp xếp, sáp nhập.

Đại biểu Lưu Văn Đức (Đoàn Đắk Lắk). (Ảnh: BÙI GIANG)

Đại biểu Lưu Văn Đức (Đoàn Đắk Lắk). (Ảnh: BÙI GIANG)

Vì vậy, đại biểu đề nghị Chính phủ đánh giá đầy đủ, sát thực tế những khó khăn, bất cập; dự báo, nhận diện các vướng mắc, vấn đề phát sinh và có các giải pháp căn cơ, phù hợp với điều kiện các vùng, miền không để gây thất thoát, lãng phí tài sản, gây băn khoăn trong cán bộ, nhân dân và dư luận xã hội về thực hiện tinh gọn bộ máy, sắp xếp lại đơn vị hành chính.

Đồng thời, Chính phủ sớm có chương trình, đề án, dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng (đường, điện, viễn thông, thông tin...), trụ sở làm việc, phương tiện, nhà ở công vụ và các điều kiện cần thiết cho các cơ quan đi vào hoạt động kịp thời, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể và phục vụ nhân dân; nhất là ở miền núi, vùng cao, hải đảo, biên giới, khó khăn.

Đại biểu Lê Minh Nam (Đoàn Hậu Giang) cũng đề nghị tăng cường công tác quản lý, khai thác, sử dụng đất, tài nguyên, khoáng sản; kịp thời khắc phục các tồn tại, hạn chế; nâng cao chất lượng quy hoạch để bảo đảm khai thác, sử dụng đất, tài nguyên, khoáng sản tiết kiệm, hiệu quả, bền vững, giảm thiểu thất thoát, lãng phí, tác động tiêu cực đến môi trường.

Đại biểu Lê Minh Nam (Đoàn Hậu Giang). (Ảnh: BÙI GIANG)
Đại biểu Lê Minh Nam (Đoàn Hậu Giang). (Ảnh: BÙI GIANG)

Đồng thời, rà soát các dự án, kiến nghị liên quan đến đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án có khó khăn, vướng mắc và các dự án sử dụng đất chậm tiến độ để có phương án, giải pháp tháo gỡ theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định theo đúng quy định pháp luật, bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng, hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, nhà đầu tư để sớm đưa đất vào khai thác, sử dụng, phát huy hiệu quả, không tiếp tục gây thất thoát, lãng phí.

Cùng với đó, theo đại biểu cần tiếp tục triển khai việc đánh giá và xử lý các dự án treo, dự án chưa đưa vào sử dụng, đất hoang hóa, để khai thác tối ưu hóa nguồn lực đất đai.

Về trụ sở nhà công vụ sau thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính và tinh gọn bộ máy, đại biểu kiến nghị Chính phủ quan tâm có chính sách để thực hành tiết kiệm chống lãng phí đối với trụ sở của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã sao cho hiệu quả nhất. Thực tế hiện nay cho thấy phần lớn trụ sở có vị trí đắc địa, thuận lợi, vì vậy cần sử dụng cho mục đích hiệu quả nhất.

Có thể bạn quan tâm

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ dâng hương tại Di tích chiến thắng Đồn Lệ Sơn.

Nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hoa, dâng hương tại Di tích chiến thắng Đồn Lệ Sơn

Chiều 11/5, tại Đà Nẵng, Đoàn công tác của các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã đến dâng hoa, dâng hương tại Di tích chiến thắng Đồn Lệ Sơn, xã Hòa Tiến, thành phố Đà Nẵng. Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ làm trưởng đoàn.

Đoàn Chủ tịch Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI.

Phiên làm việc thứ nhất Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI

Chiều 11/5, 1.136 đại biểu chính thức, đại diện cho các giai tầng, dân tộc, tôn giáo, lực lượng vũ trang, kiều bào ta ở nước ngoài, cán bộ Mặt trận các cấp... đã về Trung tâm hội nghị Quốc gia (Hà Nội) dự phiên thứ nhất Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

[Infographic] Cơ cấu, thành phần đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031

[Infographic] Cơ cấu, thành phần đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 được tổ chức trong các ngày 11,12 và 13/5/2026, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Thủ đô Hà Nội. Đại hội có sự tham dự của hơn 1.300 đại biểu, bao gồm 1.138 đại biểu chính thức và 200 đại biểu khách mời.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Bộ Ngoại giao. (Ảnh: Thanh Giang)

Tham mưu đổi mới toàn diện, mạnh mẽ công tác đối ngoại

Sáng 11/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Bộ Ngoại giao về tình hình triển khai công tác, thực hiện nhiệm vụ thời gian qua, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, chiến lược trong thời gian tới, các đề xuất, kiến nghị.

Cử tri và nhân dân lo ngại tình trạng lừa đảo trực tuyến, đánh cắp dữ liệu cá nhân

Cử tri và nhân dân lo ngại tình trạng lừa đảo trực tuyến, đánh cắp dữ liệu cá nhân

Theo phản ánh tại báo cáo của Ủy ban Dân nguyện và Giám sát, bên cạnh nguy cơ mất an toàn thực phẩm và ô nhiễm môi trường, thì tình trạng hàng giả, hàng kém chất lượng, quảng cáo sai sự thật trên mạng xã hội, lừa đảo trực tuyến, đánh cắp dữ liệu cá nhân tiếp tục là những vấn đề khiến cử tri và nhân dân lo ngại.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại phường Thượng Cát, thành phố Hà Nội vào tháng 11/2025. (Ảnh: TTXVN)

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Nòng cốt chính trị trong tập hợp, đoàn kết và phát huy vai trò của nhân dân trong kỷ nguyên mới theo tinh thần Đại hội XIV của Đảng

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã có bài viết về phát huy vai trò của nhân dân gắn với công tác Mặt trận trong kỷ nguyên mới. 

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp xúc cử tri tại tỉnh Phú Thọ.

Kỳ vọng chuyển mình quyết liệt

Tổng Bí thư Tô Lâm đã gửi thông điệp mộc mạc nhưng lại chạm đến những điều căn bản, cốt lõi nhất của công tác dân vận: Điều tôi mong muốn nhất ở nhiệm kỳ này là thấy rõ sự đổi thay ở cấp cơ sở: họp ít hơn; làm việc, hành động nhiều hơn; ít khẩu hiệu hơn, nhưng kết quả nhiều hơn; ít thủ tục hơn, nhiều nụ cười của Nhân dân hơn...

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài cùng đoàn công tác đến Trung tâm Hội nghị quốc gia, kiểm tra các khâu chuẩn bị cuối cùng của Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI. (Ảnh: https://mattran.org.vn/)

Bảo đảm Đại hội toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI diễn ra thông suốt, hiệu quả

Chiều 10/5, tại Hà Nội, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng đoàn công tác đến Trung tâm Hội nghị quốc gia, kiểm tra các khâu chuẩn bị cuối cùng của Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

[Video] Thời sự 24h ngày 10/5/2026: Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI đột phá tư duy “hành động thay vì khẩu hiệu”

[Video] Thời sự 24h ngày 10/5/2026: Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI đột phá tư duy “hành động thay vì khẩu hiệu”

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI đột phá tư duy “hành động thay vì khẩu hiệu”; 2026 - Năm cán bộ cơ sở: Lấy kết quả thực tiễn làm thước đo; Phát triển thêm ít nhất 200 bệnh viện vệ tinh trên toàn quốc đến năm 2030.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Vĩnh Long đánh giá cao xây dựng Chi bộ số ở Cái Nhum.

Vĩnh Long đột phá chuyển đổi số từ gốc “Chi bộ số” ở Cái Nhum

Nhận thức tầm quan trọng Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, Đảng bộ xã Cái Nhum, tỉnh Vĩnh Long đã đi đầu bằng những bước đi sáng tạo, quyết liệt. Điểm sáng nổi bật trong hành trình này là việc chủ động xây dựng mô hình “Chi bộ số” gắn với “Chi bộ 4 tốt”, mở ra luồng sinh khí mới cho công tác xây dựng Đảng ở cơ sở.