Để đồng bào biên giới ai cũng có Tết

Cứ mỗi độ Tết đến, Xuân về, những người lính Biên phòng Nghệ An, ngoài nhiệm vụ bảo vệ sự bình yên cho đồng bào vui Tết, đón Xuân, các anh còn tích cực quyên góp, vận động các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm mang những phần quà ý nghĩa sẻ chia với những khó khăn, vất vả của đồng bào các dân tộc nơi vùng sâu, vùng xa, biên giới.
Chương trình "Xuân sớm vùng cao - Tết Ất Tỵ 2025" tại xã Bắc Lý (Kỳ Sơn).
Chương trình "Xuân sớm vùng cao - Tết Ất Tỵ 2025" tại xã Bắc Lý (Kỳ Sơn).

Tết Ất Tỵ 2025 có lẽ là cái Tết vui nhất của gia đình bà Già Chồng Lẩu (61 tuổi) khi gia đình bà vừa được Đồn Biên phòng Nhôn Mai (Bộ đội Biên phòng Nghệ An) phối hợp thành phố Vinh, huyện Tương Dương và cấp ủy, chính quyền xã Nhôn Mai bàn giao ngôi nhà đại đoàn kết cho gia đình.

Bà Lẩu là người đồng bào dân tộc H'Mông, không có việc làm ổn định, đang ở với con gái trong ngôi nhà đã xuống cấp. Được hỗ trợ 50 triệu đồng của Ủy ban nhân dân thành phố Vinh kết hợp đóng góp của gia đình và ủng hộ ngày công xây dựng của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Nhôn Mai, sau hai tháng thi công, ngôi nhà có diện tích 70m2 đã hoàn thành bàn giao, đưa vào sử dụng trước Tết Nguyên đán Ất Tỵ.

Trong niềm vui nhận nhà mới, chị Và Y May, con gái bà Lẩu chia sẻ: Trước đây khi đang ở nhà lụp xụp thì ngày mưa gió không có chỗ ở, phải đi ở nhờ nhà bà con trong bản; bây giờ có nhà vững chắc mẹ con ở rất yên tâm. Tết năm nay là Tết vui nhất của gia đình chúng tôi!

Cùng với ngôi nhà của bà Già Chồng Lẩu, 24 ngôi nhà Đại đoàn kết tại các xã biên giới: Nhôn Mai, Mai Sơn, Tam Quang, huyện 30a Tương Dương đã được Bộ đội Biên phòng Nghệ An và Ủy ban nhân dân thành phố Vinh khánh thành, bàn giao chìa khóa cho hộ nghèo đưa vào sử dụng trước Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Trao quà cho học sinh nghèo hiếu học.

Trao quà cho học sinh nghèo hiếu học.

Cùng với trao tặng nhà đại đoàn kết, Đồn Biên phòng Nhôn Mai đã phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương trên địa bàn đơn vị đóng quân, các lực lượng tổ chức các hoạt động có ý nghĩa giúp đỡ người nghèo thông qua các chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” năm 2025. Đơn vị đã phối hợp đã trao 420 suất quà Tết cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, già làng, người có uy tín và học sinh nghèo vượt khó học giỏi trên địa bàn, mỗi suất quà trị giá tối thiểu 500 nghìn đồng, để các gia đình có cái Tết vui vẻ, đầm ấm.

Cùng với đó, đơn vị cũng đã có kế hoạch phối hợp địa phương trên địa bàn đóng quân tổ chức các hoạt động vui Xuân, đón Tết cho nhân dân trong những ngày Tết Nguyên đán 2025. Thượng tá Phan Thanh Hồng, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Nhôn Mai cho biết: “Đời sống của đồng bào trên địa bàn vẫn còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo, còn chiếm hơn 50%, những việc làm của đơn vị nhằm đưa đến cho bà con sự sẻ chia, giúp chăm lo vui Xuân đón Tết nói riêng và cuộc sống ngày thường cho bà con được tốt hơn, từ đó bà con sẽ cùng chung tay với Bộ đội Biên phòng bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới”.

Thi gói và nấu bánh chưng.

Thi gói và nấu bánh chưng.

Dịp Tết năm nay, Bộ đội Biên phòng Nghệ An phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An, Công An tỉnh Nghệ An và huyện Kỳ Sơn cùng các nhà hảo tâm tổ chức Chương trình “Xuân sớm vùng cao - Tết Ất tỵ 2025” tại xã Bắc Lý, huyện 30a Kỳ Sơn.

Trong chương trình, ngoài tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thi gói, nấu bánh chưng, gian hàng Tết không đồng, các trò chơi dân gian mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc.

Ban tổ chức chương trình đã trao tặng 5.520 suất quà cho các hộ nghèo, gia đình chính sách; 20 mô hình sinh kế, 50 xe đạp cho các em học sinh trong Chương trình “Nâng bước em đến trường - Con nuôi đồn Biên phòng” và nhiều phần quà có ý nghĩa khác với tổng số tiền hơn 5 tỷ đồng.

Trao áo ấm cho học sinh.

Trao áo ấm cho học sinh.

Là một trong 20 hộ được nhận mô hình sinh kế, bò giống cho người nghèo, vượt đường rừng từ bản Phia Khăm (Bắc Lý) có mặt tại chương trình để nhận bò giống, anh Lo Văn Canh (32 tuổi), người dân tộc Khơ Mú phấn khởi: Cuộc sống gia đình còn khó khăn, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Ban tổ chức trao tặng cho bò giống, chúng tôi hứa sẽ chăm sóc tốt để bò phát triển, góp phần xóa đói giảm nghèo cho gia đình.

Tặng bò sinh kế cho gia đình anh Lo Văn Canh.

Tặng bò sinh kế cho gia đình anh Lo Văn Canh.

Dịp này, Quân y Bộ đội Biên phòng Nghệ An còn phối hợp lực lượng y tế địa phương tổ chức khám, cấp thuốc miễn phí cho hàng trăm lượt người già, trẻ em, gia đình chính sách. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn đồng bào tổng dọn vệ sinh môi trường, khơi thông cống rãnh; ăn, ở hợp vệ sinh, cách thức phòng, chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe; góp phần nâng cao ý thức của nhân dân trong việc giữ gìn sức khỏe cá nhân, gia đình và cộng đồng...

Có mặt trong chương trình, già làng Cụt Văn Hoàng, bản Huồi Cáng 1 (Bắc Lý) chia sẻ: “Chuẩn bị đón Tết, bà con dân bản ta được tham gia các hoạt động vui Tết, đón Xuân do Bộ đội Biên phòng và Mặt trận Tổ quốc và các đơn vị phối hợp tổ chức; lại được nhận nhiều phần quà, được khám bệnh cấp thuốc miễn phí trong những ngày giá rét này bà con rất yên tâm. Tết này ai cũng vui và phấn khởi!”.

Khám và cấp thuốc miễn phí cho đồng bào.

Khám và cấp thuốc miễn phí cho đồng bào.

Cùng với Chương trình “Xuân sớm vùng cao Tết Ất tỵ 2025” tại xã Bắc Lý, các đồn Biên phòng trên địa bàn hai tuyến biên giới tỉnh Nghệ An cũng đã phối hợp với chính quyền các địa phương, các tổ chức, các nhà hảo tâm, đơn vị kết nghĩa tổ chức Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” tại các đơn vị đứng chân.

Giao lưu văn nghệ.

Giao lưu văn nghệ.

Tính đến ngày 15/1/2025, Bộ đội Biên phòng Nghệ An đã vận động ủng hộ Chương trình “ Nghĩa tình dòng Lam - Xuân Ất Tỵ 2025” do tỉnh Nghệ An tổ chức với số tiền 898 triệu đồng. Phối hợp, vận động trao tặng cho nhân dân khu vực biên giới 7.877 suất quà, trị giá gần 6 tỷ đồng. Vận động, phối hợp trao tặng 1.170 bánh chưng, 20 con bò giống, 500 gà giống, 35 chiếc xe đạp, khám và cấp thuốc miễn phí cho 1.710 lượt người dân...

Khai trương gian hàng Tết 0 đồng.

Khai trương gian hàng Tết 0 đồng.

Vui hơn nữa, những ngày Xuân sát Tết Ất Tỵ này, trên các cung đường lên những bản làng vùng biên giới Nghệ An, nhiều đoàn thiện nguyện của các nhà hảo tâm, của các cơ quan đoàn thể, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đến với những đồng bào với những phần quà Tết, tiền để giúp mọi người ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn có cái tết tuy còn tùng tiêm nhưng ấm cúng, chứa chan tình người.

Đại tá Trần Đăng Khoa, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng Nghệ An, cho biết: Các hoạt động sẻ chia đến đồng bào biên giới của các đơn vị Biên phòng Nghệ An là cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của Quân đội, của lực lượng Bộ đội Biên phòng, của địa phương về việc chăm lo cho các gia đình chính sách, các hộ dân nghèo vui Xuân, đón Tết; thể hiện truyền thống văn hóa tương thân, tương ái “lá lành đùm lá rách” của dân tộc ta; đồng thời là tình cảm và trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Nghệ An với nhân dân khu vực biên giới; góp phần giúp đỡ các hộ dân nghèo trên địa bàn đón tết đầm ấm, đầy đủ hơn; nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân trong dịp Tết, tăng cường tình đoàn kết, gắn bó quân-dân, tô thắm thêm phẩm chất cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” trong tình hình mới.

Có thể bạn quan tâm

Bạn trẻ trải nghiệm trang trí hoa quả tại Ngự Hà Viên.

Không gian di sản Ngự Hà Viên

Đến với Ngự Hà Viên (số 181 đường Xuân 68, thành phố Huế), du khách được đắm mình trong không gian văn hóa-di sản đầy ấn tượng; cảm nhận nét thư thái, nhẹ nhàng đậm chất Huế.

Bà Nguyễn Thị Nhơn bên vườn sầu riêng của mình.

Những mùa quả đầu tiên của sầu riêng Quảng Trị

Từ những vườn sầu riêng được người dân mạnh dạn trồng thử nghiệm trên đất đỏ bazan, đến nay cây sầu riêng đã cho những mùa quả đầu tiên ở Quảng Trị. Tuy nhiên, để phát triển bền vững và trở thành sản phẩm hàng hóa, cây sầu riêng cần tiếp tục được khảo nghiệm, đánh giá về kỹ thuật canh tác, hiệu quả kinh tế và thị trường.

Đại diện lãnh đạo tỉnh Nghệ An và các đơn vị tại sự kiện công bố vận hành thử nghiệm kho dữ liệu dùng chung (Ảnh HIẾU HÀ)

Nghệ An vận hành thử nghiệm kho dữ liệu dùng chung

Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An vừa công bố vận hành thử nghiệm hệ thống kho dữ liệu dùng chung. Kết quả, 8/10 lĩnh vực đã hình thành kho dữ liệu đơn vị với 148 tập dữ liệu. Ở cấp tỉnh, kho dữ liệu dùng chung đã ghi nhận 93 tập dữ liệu thuộc 21 danh mục.

Tái hiện Lễ hội Xỏ Nặm Phạ của người Thái ở Châu Lộc ( Ảnh TRẦN HUẤN)

Xỏ Nặm Phạ - Lời nguyện cầu giữa đại ngàn

Từ một phong tục gắn với ruộng đồng và nguồn nước, Lễ hội Xỏ Nặm Phạ-Lễ hội Cầu mưa của đồng bào Thái ở xã Châu Lộc (Nghệ An) đang được phục dựng. Lễ hội đánh thức một không gian văn hóa từng gắn bó với đời sống bản làng, đồng thời mở ra hướng bảo tồn di sản gắn với phát triển du lịch, tạo sinh kế cho người dân miền núi.

Trung tâm học liệu Đại học Huế.

Tạo dư địa mới cho Đại học Huế phát triển

Đại học Huế là một trong những trung tâm đào tạo đại học lớn của cả nước, giữ vai trò đào tạo nguồn nhân lực cho miền Trung và Tây Nguyên. Những năm gần đây, không gian tuyển sinh ngày càng mở rộng, thu hút người học từ nhiều địa phương ngoài khu vực.

Các đại biểu tiễn đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ (Ảnh HIẾU MINH)

Truy điệu, an táng 30 hài cốt liệt sĩ ở Quảng Trị

Tại Nghĩa trang liệt sĩ Quảng Trị, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị vừa tổ chức trọng thể lễ viếng, truy điệu và an táng 30 hài cốt liệt sĩ vừa được quy tập trên địa bàn phường Quảng Trị.

Học sinh điểm trường A Môr, Trường Mầm non A Xing hào hứng xem video hoạt hình lồng tiếng Pa Kô do anh Ngởi sản xuất bằng công nghệ AI.

Đảng viên người Pa Kô số hóa văn hóa dân tộc

Lìa là xã biên giới vùng cao của tỉnh Quảng Trị, nơi đồng bào Pa Kô, Vân Kiều sinh sống. Tác động của mạng xã hội khiến một bộ phận giới trẻ ngày càng xa rời văn hóa truyền thống, làm cấp ủy, chính quyền địa phương không khỏi trăn trở.

Toàn cảnh Trung tâm điện lực Quảng Trạch (trong ảnh: Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I dự kiến phát điện thương mại trong tháng 10/2026).

Tạo bước đột phá để đạt mục tiêu tăng trưởng

Tỉnh Quảng Trị đang nỗ lực tạo bước chuyển mạnh mẽ trong triển khai các dự án điện theo quy hoạch, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Trong bối cảnh đó, Trung tâm điện lực được xác định là một trong những đột phá quan trọng để tỉnh hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị tổ chức đóng kín các lối đi tự mở qua đường sắt trên địa bàn.

Đóng các lối đi tự mở nguy hiểm qua đường sắt

Trên tuyến đường sắt bắc-nam qua Quảng Trị vẫn còn nhiều lối đi tự mở, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và mất an toàn chạy tàu. Dù ngành chức năng đã từng bước rào đóng, xây đường gom và tăng cường tuyên truyền, việc xử lý dứt điểm vẫn gặp nhiều khó khăn.

Cụm di tích liên quan thủy tổ dòng họ Thiều dưới chân núi Đào thuộc phường Đông Tiến, tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: Mai Luận)

Dòng họ Thiều trong cộng đồng trân quý di sản

Ở phường Đông Tiến, tỉnh Thanh Hóa, con cháu dòng họ Thiều và người dân địa phương đã chung tay đóng góp nguồn lực, công sức để trùng tu, tôn tạo quần thể di tích liên quan thủy tổ dòng họ Thiều, bảo tồn thiết chế văn hóa cổ truyền, tiếp tục kế thừa, phát huy những giá trị truyền thống.

Lãnh đạo Liên hiệp Hội văn học nghệ thuật Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên. (Ảnh: Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên)

Ra mắt Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên

Sự ra đời của Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên (Hà Tĩnh) không chỉ đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa trên quê hương Đại thi hào Nguyễn Du, mà còn là cầu nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa di sản và sáng tạo. 

Đoàn tàu được thiết kế như một "khách sạn di động" với 8 toa xe, có các không gian trải nghiệm riêng biệt. (Ảnh: HG)

[Ảnh] Trải nghiệm đoàn tàu du lịch "Cố đô Huế-Phong Nha: Hành trình di sản thế giới"

Đoàn tàu du lịch "Cố đô Huế-Phong Nha: Hành trình di sản thế giới" không chỉ là phương tiện di chuyển mà được thiết kế như một "khách sạn di động" với 8 toa xe, chia thành các không gian trải nghiệm riêng biệt, độc đáo. Một hành trình-đa trải nghiệm đang chờ bạn khám phá các di sản miền trung yêu thương.