Dạy và học ở vùng cao xứ Lạng

Hiện nhiều cơ sở giáo dục vùng sâu, vùng xa của tỉnh Lạng Sơn còn gặp hạn chế về điều kiện kết nối thông tin, cập nhật công nghệ. Tuy nhiên, xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là trọng tâm để phát triển, ngành giáo dục tỉnh Lạng Sơn đã nỗ lực vượt khó.

Học sinh Trường trung học cơ sở Hoàng Văn Thụ, phường Lương Văn Tri, tỉnh Lạng Sơn say mê nghiên cứu mô hình rô-bốt.
Học sinh Trường trung học cơ sở Hoàng Văn Thụ, phường Lương Văn Tri, tỉnh Lạng Sơn say mê nghiên cứu mô hình rô-bốt.

Chất lượng giáo dục

Theo Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn Hoàng Quốc Tuấn, nền tảng số sẽ hỗ trợ dạy học và kiểm tra đánh giá trên môi trường mạng một cách rõ ràng, đồng thời cho phép tiếp cận rất nhiều kiến thức từ các nguồn, không bị bó hẹp trong chương trình cố định.

Các tư liệu trên nền tảng số cũng đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và tiếp cận các chuẩn mực giáo dục tiên tiến. Sở đã tăng cường đầu tư, bổ sung thiết bị công nghệ thông tin cho các trường.

Đến nay, 100% cơ sở giáo dục có đường truyền internet cáp quang và máy tính phục vụ quản lý điều hành; 100% trường học ứng dụng phần mềm quản lý.

Với phương châm “Ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục đào tạo phải lấy người học và nhà giáo làm trung tâm”, tỉnh đẩy mạnh nghiên cứu khoa học tại các cơ sở giáo dục theo hướng tìm kiếm giải pháp mang tính thực tiễn, hiệu quả trong đời sống, tạo môi trường sáng tạo năng động, khơi dậy niềm đam mê học tập và khám phá cho học sinh.

Tại cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Lạng Sơn lần thứ 15, đề tài nghiên cứu “Ứng dụng công nghệ 3S trong xây dựng bản đồ phân vùng và cảnh báo sạt lở tại tỉnh Lạng Sơn” của nhóm học sinh Nguyễn Triệu Vy và Nguyễn Khánh Ngân (Trường trung học phổ thông chuyên Chu Văn An, phường Đông Kinh) đã xuất sắc đoạt giải Nhì với những đánh giá tích cực về tính khả thi.

Thông qua các tài liệu đánh giá yếu tố phát sinh sạt lở lưu vực, địa chất, rừng và lớp phủ thực vật, độ dốc, lượng mưa..., nhóm nghiên cứu đã bước đầu xây dựng bản đồ phân vùng nguy cơ sạt lở và đề xuất giải pháp quản lý sạt lở.

“Địa phương sẽ truyền thông, hướng nghiệp và định hướng để học sinh lựa chọn các tổ hợp môn khoa học cơ bản, chuẩn bị tạo nguồn lực nghiên cứu khoa học cũng như phát triển khoa học ứng dụng. Sở cũng tổ chức việc nghiên cứu khoa học tại các cơ sở giáo dục, nhất là tại các trường cao đẳng, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, và khuyến khích phong trào nghiên cứu khoa học theo chương trình của Chính phủ”, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn Phan Mỹ Hạnh cho biết.

Thiếu thốn về nhân lực và cơ sở vật chất

Trình độ giáo viên bộ môn tin học trên địa bàn tỉnh không đồng đều, một số chưa đáp ứng tốt yêu cầu công việc. Bên cạnh đó, số lượng giáo viên bộ môn này cũng như cán bộ công nghệ thông tin còn thiếu, nhất là ở cấp mầm non và tiểu học.

“Trường trung học cơ sở Tân Văn chúng tôi chỉ có duy nhất 1 giáo viên được đào tạo chuyên ngành, giảng dạy bộ môn tin học. Vì nguồn nhân lực ít ỏi, giáo viên này phải tăng cường cho nhiều trường khác chung quanh địa bàn.

Ngoài ra, giáo viên tại trường đã triển khai giáo án điện tử nhưng vì nguồn xã hội hóa còn hạn chế, năng lực nội tại của trường chưa bảo đảm đủ ti-vi, thiết bị nghe nhìn cho các lớp, nên chưa đáp ứng nhu cầu và chất lượng bài giảng”, cô giáo Lý Phương Thảo, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ.

Theo báo cáo tổng kết 6 tháng đầu năm 2025 về chuyển đổi số của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn, kinh phí duy tu, bảo dưỡng, nâng cấp, trang bị thêm thiết bị, bố trí phòng máy tính, phòng dạy các tiết ứng dụng công nghệ thông tin... tại nhiều cơ sở giáo dục vùng xa còn thiếu.

Nhiều trường (hầu hết thuộc cấp học mầm non) chưa có phòng máy tính hoặc số lượng rất ít không đủ cho việc dạy và học môn tin học, ngoại ngữ.

Ở một số trường học, mạng internet cáp quang, hạ tầng sóng di động thiếu ổn định.

Thầy giáo Phạm Bá Hồng, Hiệu trưởng Trường trung học cơ sở thị trấn Bắc Sơn, xã Bắc Sơn cho biết, diện tích phòng học môn tin học của trường là 45m2, không bảo đảm theo quy định là 60m2, do trường đã được xây dựng từ lâu. Số lượng máy tính cũng chỉ đủ cho một nửa số học sinh trong một lớp.

“Nhiều học sinh rất hứng thú với các môn tin học, công nghệ, tuy nhiên các em chỉ có điều kiện tiếp cận khi ở trường, bởi gia đình thuộc diện hộ nghèo nên không thể tự trang bị cho các em điều kiện học tập số hóa tại nhà”, thầy Hồng chia sẻ thêm.

Tỉnh Lạng Sơn đã đưa chương trình giáo dục STEM-Robotics-AI (chương trình học kết hợp giữa các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để tạo ra rô-bốt và trí tuệ nhân tạo) vào nội dung giảng dạy từ nhiều năm nay, nhận được sự hưởng ứng rất tích cực của học sinh và giáo viên.

Tuy nhiên, với những hạn chế về cơ sở vật chất, điều kiện thực hành chương trình này ở các địa bàn khó khăn của tỉnh Lạng Sơn vẫn còn hạn chế. Nhiều trường tại các xã đặc biệt khó khăn của tỉnh hiện chỉ đủ khả năng thuê thiết bị, giáo cụ cho học sinh mỗi khi có kỳ thi cấp tỉnh hay huyện.

“Thấy niềm đam mê của các em, tập thể giáo viên chúng tôi, bằng nỗ lực của bản thân, đã thành lập được câu lạc bộ rô-bốt của trường. Đến nay, các em cũng đã giành được nhiều giải thưởng cấp huyện. Điều đó đã khích lệ thầy và trò của trường rất nhiều”, thầy Lý Văn Thơ, Hiệu trưởng Trường trung học cơ sở Thiện Hòa, xã Thiện Hòa cho biết.

Ngành giáo dục tỉnh Lạng Sơn đã xây dựng nhiều giải pháp, quyết tâm đáp ứng đầy đủ nhu cầu thực tiễn công tác quản lý giáo dục và hoạt động giảng dạy. Theo đó, công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục đào tạo được đặt lên hàng đầu; đẩy mạnh hợp tác với các doanh nghiệp, tổ chức và hiệp hội công nghệ thông tin...

“Việc hợp tác sẽ giúp chúng tôi nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên của ngành, qua đó phát triển nguồn nhân lực chất lượng. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đang huy động mọi nguồn lực để có thêm trang thiết bị tin học và phòng máy tính phục vụ dạy và học cho các cơ sở giáo dục trong toàn tỉnh”, đồng chí Hoàng Quốc Tuấn cho biết.

Có thể bạn quan tâm

Nụ cười học sinh xã Lóng Luông (cũ), một trong những địa phương từng là điểm nóng về ma túy. (Ảnh: LINH PHAN)

Chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô" năm 2026 sẽ tổ chức school tour chủ đề "Lớp học reo vui"

Bước qua năm thứ 12 triển khai, chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô" chuyển từ hình thức vinh danh, trao tặng sang đồng hành và tiếp sức toàn diện với nhiều hoạt động như tuyên dương gần 200 nhà giáo tiêu biểu, đến các điểm trường trong ngày đầu năm học mới, tổ chức school tour tri ân, triển lãm, cuộc thi trên mạng xã hội.

Đông đảo học sinh tham dự diễn đàn. (Ảnh: LONG THÀNH)

Trang bị kiến thức, kỹ năng bảo vệ bản thân cho học sinh trên không gian mạng

Ngày 17/8, Diễn đàn "Điều em muốn nói 2026" với chủ đề “Vaccine số cho em” diễn ra tại Trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Nguyễn Siêu (Hà Nội) với mục tiêu tạo không gian để học sinh, phụ huynh, nhà trường và các chuyên gia cùng trao đổi về sức khỏe tâm thần học đường... từ áp lực và tác động của môi trường mạng.

Đồng chí Đỗ Ái Lam (bìa trái), Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hòa Bình và đồng chí Trần Việt Thùy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã kiểm tra, chỉ đạo việc chuẩn bị cơ sở vật chất tại một số trường học trên địa bàn. (Ảnh: HÀ NAM)

Cà Mau sẵn sàng cho năm học mới

Thường trực Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau đã và đang quan tâm chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành chức năng, nhất là ngành giáo dục-đào tạo khẩn trương chuẩn bị cơ sở vật chất; sắp xếp lại tổ chức các trường học, nhằm chuẩn bị thật tốt cho năm học mới 2026-2027.

[Video] Sắp xếp trường học: Ngày 30/8 là mốc hoàn thành, không phải điểm kết thúc

[Video] Sắp xếp trường học: Ngày 30/8 là mốc hoàn thành, không phải điểm kết thúc

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, ngày 30/8 là mốc hoàn thành việc sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập, nhưng không phải điểm kết thúc của quá trình này. Hiệu quả sau sắp xếp phải tiếp tục được đánh giá bằng chất lượng giáo dục, việc sử dụng đội ngũ, cơ sở vật chất và cơ hội tiếp cận giáo dục của học sinh.

Nghệ nhân làng Chuông hướng dẫn du khách trải nghiệm các công đoạn làm nón tại không gian học tập cộng đồng ở đình làng Chuông.

Khi lớp học trở về làng

Từ xa xưa, nhiều thế hệ người làng Chuông đã biết khâu nón, và những chiếc nón lá được hình thành qua bàn tay khéo léo của các nghệ nhân đã theo chân các bà, các mẹ, các chị đi muôn nơi, góp phần lan tỏa thương hiệu nón làng Chuông nổi tiếng.