Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án cao tốc

Sau hơn một tháng triển khai quyết liệt, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác giải phóng mặt bằng hai dự án đường cao tốc Tân Phú-Bảo Lộc và Bảo Lộc-Liên Khương (tỉnh Lâm Đồng) thuộc tuyến cao tốc Dầu Giây-Liên Khương đã đạt nhiều kết quả quan trọng.

Khu tái định cư phục vụ dự án đường cao tốc Tân Phú-Bảo Lộc dự kiến hoàn thành trong năm 2025.
Khu tái định cư phục vụ dự án đường cao tốc Tân Phú-Bảo Lộc dự kiến hoàn thành trong năm 2025.

Trong đó đáng chú ý đã cơ bản hoàn thành việc xây dựng bảng giá đất bồi thường của hai dự án.

Theo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Lâm Đồng, đến cuối tháng 10, các địa phương và đơn vị liên quan đã nỗ lực hoàn thành khối lượng lớn công việc, trong đó đáng chú ý là việc xây dựng giá đất cụ thể, tạo cơ sở để áp giá bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đồng bộ, thống nhất trên toàn tuyến. Tỷ lệ kiểm đếm đạt 100%, điển hình là phường 1 Bảo Lộc, xã Hòa Ninh và một số địa phương khác.

Nhằm bảo đảm tiến độ giải phóng mặt bằng cho hai dự án này, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã thành lập tổ chỉ đạo, thường xuyên kiểm tra hiện trường và kịp thời chỉ đạo giải quyết các vướng mắc hằng tuần. Nhờ cách làm “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, tổ chức họp dân công khai, giải thích thấu đáo chính sách và lợi ích của dự án, người dân đã đồng thuận cao. Nhiều hộ dân tự nguyện ký biên bản bàn giao mặt bằng ngay sau khi được vận động, giải thích rõ chính sách. Theo ông Huỳnh Văn Minh, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Lâm Đồng, dự án đường bộ cao tốc Bảo Lộc-Liên Khương có chiều dài hơn 73,6 km, tổng diện tích thu hồi hơn 582 ha, ảnh hưởng đến hơn 2.450 hộ dân và tổ chức. Đến nay, công tác kiểm đếm đã hoàn thành hơn 98%; hơn 2.215 hồ sơ đã được chuyển về địa phương để xét pháp lý, đạt hơn 92% tổng số hồ sơ.

Dự án đường cao tốc Tân Phú-Bảo Lộc có chiều dài khoảng 66 km, trong đó, đi qua Lâm Đồng gần 54 km; tổng diện tích đất thu hồi hơn 396 ha; tổng số hộ, cá nhân và tổ chức có đất bị thu hồi 913 hồ sơ. Hiện dự án cũng đang được đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và tỉnh đang tích cực để sớm lựa chọn nhà đầu tư có năng lực, nhanh chóng khởi công dự án trong thời gian sớm nhất.

Qua rà soát, hầu hết các xã, phường trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng có dự án đi qua, như phường 1 Bảo Lộc, các xã Bảo Lâm 2, Hòa Ninh, Di Linh, Bảo Thuận, Gia Hiệp, Ninh Gia, Đức Trọng và Tân Hội… đều đã hoàn thành xây dựng giá đất cụ thể, tạo điều kiện để Trung tâm Phát triển quỹ đất và Ban Quản lý dự án số 1 đẩy nhanh tiến độ áp giá, niêm yết và hoàn thiện hồ sơ chi trả bồi thường. Xã Hiệp Thạnh đang chờ chứng thư thẩm định giá và sẽ hoàn tất trong thời gian sớm nhất. Ông Vũ Đức Hòa, xã Hiệp Thạnh cho biết: “Sau khi được đo đạc, kiểm đếm và thông báo mức bồi thường hợp lý, gia đình tôi đã ký bàn giao mặt bằng. Chúng tôi cho rằng đây là dự án lớn, mang lại lợi ích chung cho nên rất ủng hộ”.

Mặc dù vẫn còn một số vướng mắc như chưa tìm được chủ sở hữu một số thửa đất tại các xã Bảo Thuận, Gia Hiệp, Ninh Gia; liên quan đến ranh giới và kết quả đo đạc (như 40 hồ sơ tại xã Di Linh, hoặc trường hợp kết quả đo đạc chưa được duyệt tại Hòa Ninh); một số hồ sơ liên quan đất nông trường, lâm trường tại Bảo Lâm 2, Gia Hiệp…, nhưng các địa phương đều đã có kế hoạch xử lý cụ thể theo từng nhóm hồ sơ và cam kết hoàn thành đúng tiến độ.

Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Lâm Đồng Huỳnh Văn Minh cho rằng: “Việc hoàn thành sớm và thống nhất bảng giá đất trên toàn tuyến đã tạo sự minh bạch, giảm đến mức thấp nhất khiếu nại, giúp rút ngắn đáng kể thời gian lập hồ sơ chi trả bồi thường và bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư”. Thời gian tới, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Lâm Đồng tiếp tục đẩy nhanh tiến độ hoàn thành kiểm đếm các hồ sơ còn lại tại Bảo Thuận, Đức Trọng, Ninh Gia để sớm chi trả tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công.

Với sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng, sự phối hợp đồng bộ của các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương, nhất là sự đồng thuận, ủng hộ của người dân, mục tiêu bàn giao toàn bộ mặt bằng sạch để thi công đúng tiến độ hai dự án đường cao tốc trọng điểm này đang sắp trở thành hiện thực. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải đã nhiều lần trực tiếp xuống hiện trường, đến từng nhà dân chứng kiến việc ký bàn giao mặt bằng và nhấn mạnh nguyên tắc: “Phải bảo đảm minh bạch, công bằng, chính xác; người dân bị ảnh hưởng phải được bồi thường thỏa đáng và có cuộc sống tốt hơn, hoặc ít nhất bằng trước khi di dời”.

Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Tân Phú-Bảo Lộc (dự kiến khởi công tháng 12) và Bảo Lộc- Liên Khương (khởi công tháng 6) là hai hợp phần quan trọng của tuyến cao tốc Dầu Giây-Liên Khương, có ý nghĩa chiến lược trong kết nối vùng, thu hút đầu tư, phát triển du lịch và dịch vụ của tỉnh Lâm Đồng cũng như khu vực Tây Nguyên và Đông Nam Bộ.

Có thể bạn quan tâm

Chương trình nghệ thuật đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4-1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng” diễn ra vào tối 30/4 tại phường Tuy Hòa.

Nhiều hoạt động đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4, 1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng”

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, thông qua chuỗi hoạt động đa dạng, đặc sắc, thu hút đông đảo du khách, tỉnh Đắk Lắk kỳ vọng sẽ vừa tạo không khí vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, bổ ích cho nhân dân và du khách đồng thời tạo động lực thúc đẩy ngành du lịch phát triển nhanh và bền vững.

Nhờ vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều hộ gia đình ở Ia Boòng đã từng bước vươn lên thoát nghèo.

Tăng cường giám sát hoạt động tín dụng chính sách

Trong công cuộc giảm nghèo bền vững, tín dụng chính sách xã hội được xem là một trong những công cụ hữu hiệu nhất để hỗ trợ người yếu thế. Tại xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai, thông qua công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, chính sách này đã và đang đi vào cuộc sống, tạo ra những chuyển biến tích cực về kinh tế-xã hội.

Phía tây tỉnh Quảng Ngãi có thế mạnh về cà-phê xứ lạnh.

Quảng Ngãi mở rộng vùng trồng cà-phê xuất khẩu

Cà-phê Arabica của Việt Nam đang dần khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế nhờ chất lượng ngày càng được nâng cao, nhất là cà-phê trồng ở các vùng núi cao, khí hậu mát lạnh và hệ sinh thái đa dạng.

Tỉnh Đắk Lắk đang thúc đẩy phát triển nông lâm nghiệp bền vững thích ứng biến đổi khí hậu.

Giúp nông lâm nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu

Trước diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu và tình trạng suy giảm diện tích rừng, việc tìm ra giải pháp vừa bảo vệ hệ sinh thái rừng, cải thiện sinh kế, bảo đảm thu nhập cho người nông dân trở nên cấp thiết.

Tập huấn kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc giống lúa mới cho nông dân xã Ia Rsai.

Hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở Ia Rsai

Những ngày cuối tháng 4, trên những cánh đồng xanh ngút mắt của xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai, nhịp sống của người nông dân trở nên sôi động hơn. Vụ đông xuân 2025-2026 vừa khép lại với những kết quả hết sức ấn tượng, đặt nền móng vững chắc cho một vụ mùa tiếp theo.

Lâm Đồng đang lan tỏa mô hình “du lịch không khói thuốc lá”, hình thành hệ sinh thái du lịch xanh, an toàn.

Lan tỏa mô hình du lịch không khói thuốc

Với xu hướng phát triển du lịch xanh, sạch, bền vững, tỉnh Lâm Đồng đang tích cực triển khai thí điểm mô hình “du lịch không khói thuốc lá” nhằm tạo không gian du lịch trong lành, an toàn cho du khách và góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nâng tầm hình ảnh điểm đến của địa phương.

Quốc lộ 28 là trục kết nối đông-tây quan trọng của tỉnh Lâm Đồng.

Đầu tư hạ tầng giao thông kết nối đại ngàn-biển xanh

Tỉnh Lâm Đồng có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước, sở hữu địa hình, khí hậu, tài nguyên và văn hóa đa dạng, mở ra dư địa phát triển lớn. Nhưng hệ thống giao thông kết nối trục đông-tây của tỉnh, nhất là Quốc lộ 28 đang xuống cấp, cần sớm được nâng cấp để khơi thông dòng chảy hàng hóa, du lịch và đầu tư.

Nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Giẻ Triêng có hàng trăm năm qua.

“Giữ lửa” nghề dệt thổ cẩm Giẻ Triêng

Nghề dệt thổ cẩm của phụ nữ dân tộc Giẻ Triêng ở các xã Đăk Môn, Đăk Pek, Đăk Plô, Dục Nông (tỉnh Quảng Ngãi) đã tồn tại từ lâu đời, gắn bó bền bỉ với đời sống và văn hóa bản làng.

Tiết dạy minh họa "Ứng dụng AI hỗ trợ dạy học lớp 3".

Bước chuyển mạnh mẽ của lớp học truyền thống khi ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Những ngày này, khi cây phượng nơi sân Trường tiểu học thực hành sư phạm Ngụy Như Kon Tum đỏ rực báo hiệu hè về, cũng là lúc nơi đây trở thành “điểm hẹn” của 57 thầy, cô giáo cốt cán khu vực tây Quảng Ngãi để cùng sinh hoạt chuyên môn với chủ đề “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào quản lý và dạy học trong giáo dục tiểu học”.