Đẩy nhanh tiến độ dự án đầu tư mở rộng các tuyến đường nội thị quá nhỏ

Ngày 14/3, đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng và đoàn công tác của lãnh đạo thành phố đã có chuyến kiểm tra thực tế dự án đầu tư mở rộng các tuyến đường có mặt cắt lòng đường 3,5m và 3,75m thành 5,5m ở khu vực nội thị Đà Nẵng (giai đoạn I).
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng nghe báo cáo tiến độ thực hiện việc cải tạo đường có mặt cắt quá nhỏ.
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng nghe báo cáo tiến độ thực hiện việc cải tạo đường có mặt cắt quá nhỏ.

Theo thống kê, cuối năm 2022, khu vực nội thị Đà Nẵng có 97 tuyến đường nhỏ hẹp, lòng đường chỉ rộng từ 3,5-3,75 m, với tổng chiều dài hơn 16km.

Những tuyến đường nhỏ được xây dựng đã hơn 20 năm, lòng đường quá hẹp, 2 xe ô-tô không thể tránh nhau, ảnh hưởng đến đời sống người dân khi đô thị phát triển, đời sống khá giả, ảnh hưởng việc lưu thông, mỹ quan đô thị và cứu hộ cứu nạn khi có sự cố xảy ra.

Vì vậy, việc đầu tư mở rộng các tuyến đường có mặt cắt lòng đường 3,5m và 3,75 m thành 5,5m là yêu cầu cấp bách, cần thiết để phục vụ phát triển kinh tế xã hội, dân sinh…

Giai đoạn 1 của dự án thực hiện từ cuối năm 2022 đến hết năm 2023, Đà Nẵng đầu tư mở rộng 25 tuyến đường ở 4 quận Hải Châu, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Liên Chiểu với tổng chiều dài là 4.082m; giai đoạn 2 thực hiện từ nay đến 2025, mở rộng 72 tuyến còn lại có đủ điều kiện là vỉa hè mỗi bên 3m để mở rộng lòng đường, vỉa hè sau khi mở rộng đường còn lại 2m.

Ngoài ra, có 10 tuyến đường 5,5m trên địa bàn phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn thuộc dự án Khu phố du lịch An Thượng (giai đoạn 2) đủ điều kiện đầu tư mở rộng lên 7,5m cũng sẽ được bố trí đầu tư trong năm 2033.

Ông Võ Tiến Dũng, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Đà Nẵng, đơn vị được giao chủ đầu tư dự án cải tạo và mở rộng các tuyến đường nhỏ ở nội thị Đà Nẵng cho biết, ngoài 97 tuyến có đủ điều kiện vỉa hè mỗi bên 3m để mở rộng lòng đường, Đà Nẵng còn 36 tuyến đường có vỉa hè mỗi bên nhỏ hơn 3m, nhưng người dân vẫn có nhu cầu được đầu tư cải tạo, mở rộng lòng đường.

Nhiều tuyến đường đã được cải tạo, nhưng hệ thống điện và dây cáp quang chằng chịt, mất an toàn.

Nhiều tuyến đường đã được cải tạo, nhưng hệ thống điện và dây cáp quang chằng chịt, mất an toàn.

Ngoài ra, việc xử lý các công trình liên quan như cống thoát nước, lưới điện, hệ thống cáp quang, cây xanh, nước cứu hỏa… gặp nhiều khó khăn do không gian nhỏ hẹp, liên quan hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp nên chưa thể làm đồng bộ.

Ông Nguyễn Tiến Dũng, trú tại số 77 đường Hoàng Tích Trí, phường Thuận Phước, quận Hải Châu vui mừng nói: “Từ khi tuyến đường được mở rộng, người dân hết sức vui mừng và phấn khởi, vì việc đi lại dễ dàng, thuận lợi hơn, kinh doanh buôn bán cũng hiệu quả hơn, mà đường phố trông khang trang hiện đại hơn nhiều”.

Ông Lê Quang Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, cho rằng, việc cải tạo các tuyến đường đủ điều kiện, do kinh phí lớn nên mới chỉ dừng ở việc mở rộng lòng đường, làm lại cống thoát nước, di dời cây xanh. Đối với các tuyến đường không đủ điều kiện, thành phố giao cho Ủy ban nhân dân các quận tiến hành đo đạc, vận động nhân dân đồng thuận, ủng hộ để tiếp tục mở rộng lòng đường, bảo đảm lưu thông, an toàn và mỹ quan.

Đường Hoàng Tích Trí vừa được cải tạo xong rất thông thoáng và sạch đẹp.

Đường Hoàng Tích Trí vừa được cải tạo xong rất thông thoáng và sạch đẹp.

Làm việc với chủ đầu tư và các địa phương ngay tại hiện trường, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng yêu cầu các cơ quan chức năng, chủ đầu tư, địa phương tiếp tục vận động, thuyết phục nhân dân đồng thuận, ủng hộ chủ trương của thành phố, nhất là với những tuyến đường có vỉa hè nhỏ hơn 3m, có thể ảnh hưởng lớn đến đời sống nhân dân.

Đối với hệ thống điện, cáp quang, về lâu dài, cần phối hợp các doanh nghiệp chủ quản để ngầm hóa đường dây, di dời bớt cây xanh lớn, vận động nhân dân không trồng cây lớn trên vỉa hè, bảo đảm an toàn cho lưu thông, an toàn trong mưa bão và mỹ quan đô thị.

Đồng thời, ở các vị trí góc đường cần bố trí họng nước cứu hỏa, cải tạo cống thoát nước với mức độ lớn nhất có thể. Thành phố sẽ ưu tiên bố trí nguồn lực để cải tạo, mở rộng tất các tuyến đường có mặt cắt nhỏ hẹp, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm đời sống người dân đô thị.

Có thể bạn quan tâm

Găng tay thông minh tích hợp trí tuệ nhân tạo, hỗ trợ tập vật lý trị liệu và trợ lực cho người suy nhược cơ ngón tay.

Học sinh chế tạo găng tay thông minh tặng mẹ

Hai em học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông Nguyễn Văn Linh (xã Hàm Thuận, tỉnh Lâm Đồng) đã chế tạo thành công găng tay thông minh tích hợp trí tuệ nhân tạo, hỗ trợ tập vật lý trị liệu và trợ lực cho người suy nhược cơ ngón tay.

Hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Nghĩa Lộ (Lào Cai) được kiểm tra, vận hành nhằm khai thác hiệu quả nguồn năng lượng tái tạo.

Phát triển điện mặt trời mái nhà ở miền núi Lào Cai

Từ một địa phương không được đánh giá cao về điều kiện bức xạ mặt trời, Lào Cai hiện đã có 542 khách hàng đầu tư điện mặt trời mái nhà với tổng công suất gần 20 MWp. Kết quả này phản ánh xu hướng chuyển dịch năng lượng đang từng bước lan tỏa.

Nông dân trên cánh đồng cây nha đam. (Ảnh: PV)

Ban hành nhiều chính sách ưu đãi về khuyến nông

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 268/2026/NĐ-CP quy định hình thức, phương thức, đối tượng, chính sách về khuyến nông và chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp theo quy định tại khoản 4 Điều 52 Luật Chuyển giao công nghệ, với nhiều chính sách ưu đãi trong đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng; xây dựng và nhân rộng mô hình...

Trong khi đợi cầu Bắng Chộc hoàn thành thì người dân bản Bắng Chộc phải đi qua suối, tiềm ẩn nhiều hiểm nguy. (Ảnh: LÊ LAN)

Những dự án chậm tiến độ

Gần một năm trước (ngày 3/8/2025), kiểm tra việc khắc phục hậu quả lũ quét tại Điện Biên, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu tỉnh khẩn trương đầu tư xây dựng các công trình bảo đảm ổn định dân cư trên địa bàn. Ngay sau đó, tỉnh Điện Biên đã ban hành Lệnh xây dựng các công trình khắc phục hậu quả thiên tai.

Tin nổi bật ngày 5/7: Đoàn Việt Nam đã đưa được 54 nạn nhân động đất tại Venezuela ra khỏi đống đổ nát; khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 1

Tin nổi bật ngày 5/7: Đoàn Việt Nam đã đưa được 54 nạn nhân động đất tại Venezuela ra khỏi đống đổ nát; khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 1

Đoàn Việt Nam đã đưa được 54 nạn nhân động đất tại Venezuela ra khỏi đống đổ nát; khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 1; nổ súng trong lễ Quốc khánh Mỹ, ít nhất 8 người bị thương... là một số tin tức nổi bật trong ngày 5/7.

Tập huấn, bồi dưỡng AI cho người lao động. (Ảnh: PV)

Thị trường lao động Việt Nam trong nửa đầu năm 2026 tiếp tục vận động theo hướng tích cực

Cục Thống kê (Bộ Tài chính) nhận định, trong quý II và sáu tháng đầu năm 2026, thị trường lao động Việt Nam tiếp tục duy trì xu hướng phục hồi và phát triển ổn định. Lực lượng lao động và số người có việc làm đều tăng so với cùng kỳ 2025, trong khi các chỉ tiêu về thất nghiệp và thiếu việc làm được duy trì ở mức thấp.

Lãnh đạo tỉnh, xã thăm hỏi tặng quà Tổ cất nhà từ thiện.

An Giang: Những mái ấm nghĩa tình

Tỉnh An Giang có nhiều tổ xây nhà, cất nhà từ thiện hỗ trợ giúp người nghèo có mái nhà yên ấm, trong đó, Tổ cất nhà từ thiện thị trấn Cái Dầu, xã Châu Phú là một trong những điểm sáng điển hình.

Bão số 1 gây gãy đổ hàng trăm cây xanh, hư hại một số công trình giao thông tại Quảng Ninh. Ngành đường bộ đang huy động tối đa lực lượng, phương tiện, khẩn trương giải tỏa hiện trường, bảo đảm giao thông thông suốt và an toàn. (Ảnh: TTXVN)

Nỗ lực bảo đảm giao thông thông suốt, khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 1

Tính đến 7 giờ ngày 5/7, bão số 1 đã bắt đầu gây thiệt hại tại một số tỉnh ven biển phía bắc, trong đó Quảng Ninh là địa phương chịu ảnh hưởng rõ nét. Cục Đường bộ Việt Nam, các đơn vị quản lý đường bộ đang tập trung tối đa nhân lực, phương tiện, khẩn trương khắc phục hậu quả, bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn.

Vietnam Airlines là hãng hàng không duy nhất của Việt Nam lọt trong Top 10 thương hiệu mạnh nhất Việt Nam năm 2026.

Vietnam Airlines lọt Top 10 thương hiệu mạnh nhất Việt Nam

Tổ chức Brand Finance (trụ sở tại Anh), đơn vị tư vấn định giá hàng đầu thế giới đã xếp hạng Vietnam Airlines trong Top 10 thương hiệu mạnh nhất Việt Nam năm 2026. Hãng cũng là đại diện duy nhất của ngành hàng không Việt Nam góp mặt trong bảng xếp hạng này.

[Infographic] Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030

[Infographic] Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà vừa ký Quyết định số 1184/QĐ-TTg ngày 1/7/2026 phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030. Chiến lược phấn đấu đến năm 2030, 70% thanh niên được đào tạo nghề hoặc có kỹ năng nghề đạt chuẩn theo khung kỹ năng nghề quốc gia.