Đẩy nhanh tiến độ công trình trọng điểm

Với hàng loạt dự án, công trình trọng điểm được triển khai trong thời gian gần đây, tỉnh Bắc Kạn đã huy động toàn bộ hệ thống chính trị vào cuộc đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án. Nhiều giải pháp, cách làm sáng tạo được đưa ra góp phần tháo gỡ những khó khăn và vướng mắc.

Dự án đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể, kết nối sang Na Hang (Tuyên Quang) cơ bản hoàn thành đoạn tới hồ Ba Bể.
Dự án đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể, kết nối sang Na Hang (Tuyên Quang) cơ bản hoàn thành đoạn tới hồ Ba Bể.

Những tuyến đường mới, những dự án kết cấu hạ tầng quan trọng đang dần về đích sẽ tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của địa phương và liên vùng trong thời gian tới.

Những dự án động lực

Dù phải giải quyết hàng “núi” công việc về sắp xếp đơn vị hành chính xã, giải thể cấp huyện và hợp nhất tỉnh, nhưng Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn Hoàng Duy Chinh hằng tháng đều chủ trì chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc, nhằm tăng tốc giải phóng mặt bằng cho dự án đường cao tốc Chợ Mới-Bắc Kạn.

Đầu tháng 6, trước thực trạng tiến độ chậm trễ, Bí thư Tỉnh ủy nghiêm khắc phê bình và yêu cầu các sở, ngành, địa phương xây dựng phương án cưỡng chế, bảo vệ thi công để bảo đảm tiến độ. “Phải chủ động, không đùn đẩy trách nhiệm, việc có lợi cho dân, cần tăng tốc tiến độ thi công phải đề xuất triển khai kịp thời”, đồng chí Hoàng Duy Chinh nhấn mạnh.

Dự án Chợ Mới-Bắc Kạn, tổng mức đầu tư hơn 5.700 tỷ đồng được xác định là động lực khơi mở phát triển kinh tế, nhất là du lịch của tỉnh, được nhiều thế hệ lãnh đạo và người dân trong tỉnh mong đợi hơn 20 năm qua. Tầm quan trọng của dự án cùng thời gian thi công không dài trong điều kiện nhiều vị trí khó thi công đòi hỏi phải gấp rút về tiến độ, nhất là công tác giải phóng mặt bằng.

Thời gian đầu, do thay đổi về hướng tuyến, sai khác với kết quả khảo sát của bước lập dự án tiền khả thi, cho nên một thời gian khá dài, khâu giải phóng mặt bằng rơi vào cảnh ngưng trệ. Toàn tuyến có 1.500 hộ dân bị ảnh hưởng và nhiều công trình hạ tầng, dân sinh phải di dời. Theo Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới, những vướng mắc về thủ tục, định giá tài sản, chính sách hỗ trợ tái định cư,... là rào cản lớn đối với huyện.

Trước tình hình đó, lãnh đạo tỉnh đã xuống cơ sở nắm bắt, đối thoại với nhân dân và chỉ đạo hướng giải quyết, tháo gỡ ngay tại chỗ. Sự chân thành, kiên trì vận động, cộng với những chính sách linh hoạt, sát thực tế, đã giúp người dân an tâm và đồng thuận, sẵn sàng bàn giao mặt bằng phục vụ thi công.

Tỉnh ưu tiên giải phóng mặt bằng trước cho các vị trí cầu vượt sông, cầu cạn, vốn là các hạng mục “đường găng” mất nhiều thời gian thi công và ban hành cơ chế hỗ trợ linh hoạt, cho phép người dân được chủ động nhận tiền, mua đất và xây nhà, thay vì áp dụng cứng nhắc các khu tái định cư tập trung, khó thu hút người về ở. Trong tháng 6/2025, tỉnh sẽ hoàn thành cơ bản công tác giải phóng mặt bằng để các nhà thầu đồng loạt bước vào thi công.

Dự án đường vào hồ Nặm Cắt cũng là công trình trọng điểm của tỉnh cần hoàn thành trong năm 2025. Tháng 5 vừa qua, do mưa nhiều, vật liệu xây dựng khan hiếm, tăng giá “phi mã”, nhưng chủ đầu tư và các nhà thầu đã nỗ lực khắc phục, đẩy nhanh tiến độ, hiện đã cơ bản hoàn thiện phần mặt đường, chuẩn bị thảm nhựa.

Theo Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Bắc Kạn Võ Quốc Toàn, dự án đường có tổng mức đầu tư hơn 220 tỷ đồng, hiện sản lượng thi công đạt hơn 74%. Tháng 5 vừa qua, Hội đồng nhân dân tỉnh đã thông qua Nghị quyết về đồ án quy hoạch phân khu xây dựng khu du lịch sinh thái hồ Nặm Cắt, quy mô diện tích gần 1.700ha, với đầy đủ các khu chức năng hội nghị, du lịch nghỉ dưỡng, sinh thái,…

1-bac-kan-4.jpg
Lãnh đạo tỉnh Bắc Kạn kiểm tra việc thi công mở tuyến dự án cao tốc Chợ Mới-thành phố Bắc Kạn tại vị trí cuối tuyến ở xã Nông Thượng, thành phố Bắc Kạn. (Ảnh THU CÚC)

Kiên quyết, linh hoạt trong chỉ đạo

Năm nay, tỉnh Bắc Kạn triển khai 25 dự án, công trình trọng điểm, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh, liên vùng và đều có mốc hoàn thành trong năm 2025. Tổng nguồn vốn đầu tư cho các dự án lên tới hơn 7.800 tỷ đồng, tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, y tế, đô thị,...

Để huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tỉnh Bắc Kạn thành lập Ban Chỉ đạo các dự án trọng điểm, đứng đầu là đồng chí Bí thư Tỉnh ủy. Để gắn trách nhiệm người đứng đầu, tỉnh yêu cầu tất cả Bí thư Huyện ủy thường xuyên kiểm tra, đôn đốc lĩnh vực xây dựng cơ bản. Định kỳ hằng tuần, hằng tháng, kể cả ngày nghỉ, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đều đi thị sát công trường, kiểm tra, đôn đốc tiến độ và giải quyết ngay các tình huống phát sinh.

Tỉnh nêu 5 quyết tâm, gồm: giữ vững kỷ luật, kỷ cương, đẩy lùi tiêu cực trong giải ngân vốn đầu tư công; làm tốt khâu giải phóng mặt bằng, tái định cư; tháo gỡ điểm nghẽn về thể chế làm chậm tiến độ giải ngân; đổi mới cách làm, ứng dụng giải pháp công nghệ mới; bám sát thực tiễn, khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm trong thực thi công vụ.

Tỉnh cũng yêu cầu lựa chọn cán bộ đủ năng lực, đủ tầm; hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, nhà đầu tư và người dân trong giải phóng mặt bằng; quản lý đầu tư công đúng quy định, không làm “đội vốn”, gây thất thoát, giảm hiệu quả đầu tư; siết tiến độ, chất lượng theo mục tiêu, quy hoạch đề ra,...

Tỉnh đã triển khai nhiều chính sách linh hoạt để hỗ trợ hiệu quả công tác giải ngân vốn xây dựng cơ bản, có quy định về bồi thường, tái định cư; cho phép bồi thường 80% giá trị tài sản hiện có, kể cả khi không đủ tiêu chuẩn kỹ thuật; hỗ trợ tiền thuê nhà cho các hộ dân phải di dời trong thời gian tìm nơi ở mới. Xuất phát từ thực tiễn và yêu cầu chính đáng của người dân, đầu tháng 6, tỉnh cho phép áp dụng các biện pháp hỗ trợ khác.

Các dự án trọng điểm được đẩy nhanh tiến độ, về đích sớm sẽ tiếp thêm động lực, khơi dậy niềm tin và khát vọng vươn lên của người dân, nhất là khi địa phương đang chuẩn bị bước vào vận hội mới, hợp nhất trở thành tỉnh Thái Nguyên trong thời gian tới.

Đơn cử, mồ mả (có chủ hay vô chủ) nằm trong phạm vi 10m tính từ chỉ giới thu hồi, nếu được ghi nhận trong biên bản kiểm đếm sẽ được hỗ trợ như đối với đất thuộc hành lang bảo vệ an toàn công trình. Chính sách này đã nhận được sự đồng tình, đánh giá cao của nhân dân.

Giám đốc Sở Tài chính Trần Công Hòa cho biết, lãnh đạo tỉnh yêu cầu tất cả các dự án phải lên kịch bản, tiến độ chi tiết thực hiện các hạng mục, gói thầu và giải ngân. Các phần việc có mốc thời gian hoàn thành là thời gian biểu buộc các chủ đầu tư, nhà thầu phải sâu sát vào cuộc.

Những giải pháp quyết liệt của tỉnh Bắc Kạn đã góp phần đẩy nhanh tiến độ giải ngân, dù thời tiết không thuận. Hết quý I/2025, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư của tỉnh Bắc Kạn đứng thứ hai cả nước, được Bộ Tài chính đánh giá cao. Tính chung 5 tháng đầu năm, tỷ lệ giải ngân của Bắc Kạn đạt 46,9%, nằm trong tốp địa phương dẫn đầu.

Các dự án trọng điểm được đẩy nhanh tiến độ, về đích sớm sẽ tiếp thêm động lực, khơi dậy niềm tin và khát vọng vươn lên của người dân, nhất là khi địa phương đang chuẩn bị bước vào vận hội mới, hợp nhất trở thành tỉnh Thái Nguyên trong thời gian tới.

Có thể bạn quan tâm

(Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Giá vàng chiều 28/1: Vàng miếng, vàng nhẫn tăng từng giờ, vượt 184 triệu đồng/lượng

Ngày 28/1, giá vàng trong nước, thế giới tăng dồn dập, vượt qua tất cả các kỷ lục được ghi nhận trước đó. Trong phiên sáng nay, giá vàng miếng SJC trong nước tăng 4,1 triệu đồng/lượng và tiếp tục điều chỉnh giá tăng thêm 2,8 đồng vào phiên chiều, đưa giá vọt lên mức 184,2 triệu đồng/lượng, cao nhất từ trước đến nay.

Ảnh minh họa.

Chứng khoán ngày 28/1: Cổ phiếu ngân hàng và bất động sản bị bán mạnh, VN-Index giảm tiếp gần 28 điểm

Phiên giao dịch ngày 28/1, thị trường chứng khoán Việt Nam chìm trong sắc đỏ. Các nhóm ngành cổ phiếu như ngân hàng, bất động sản... cùng hàng loạt cổ phiếu lớn giảm sàn kéo chỉ số VN-Index lao dốc, thủng ngưỡng 1.800 điểm. Dù lực cầu bắt đáy xuất hiện cuối phiên, VN-Index vẫn giảm 27,59 điểm, xuống mức 1.802,91 điểm.

Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc - Cửa ngõ kết nối đảo ngọc với thế giới.

Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc – Cửa ngõ kết nối đảo ngọc với thế giới

Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc là cửa ngõ quan trọng, góp phần đưa đảo ngọc trở thành điểm đến du lịch hàng đầu khu vực và quốc tế. Với vị trí chiến lược tại cực nam Tổ quốc, sân bay Phú Quốc đã và đang khẳng định vai trò then chốt trong việc kết nối Phú Quốc với thế giới, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.

Công nhân làm việc tại một nhà máy lọc dầu. (Nguồn: THX/TTXVN)

Giá dầu lập đỉnh 15 tháng, kim loại quý kéo MXV-Index giảm mạnh

Thị trường hàng hóa vừa trải qua một phiên giao dịch đầy biến động với diễn biến phân hóa. Áp lực chốt lời mạnh trên thị trường bạc và bạch kim đã góp phần kéo chỉ số MXV-Index giảm 1,7%, xuống còn 2.685 điểm, chấm dứt chuỗi tăng 5 phiên liên tiếp trước đó.

Ủy ban nhân dân xã Cà Ná (Khánh Hòa) dựng pa-nô tuyên truyền về quy hoạch các dự án trọng điểm để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương trong tương lai. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư Dự án nhà máy nhiệt điện LNG Cà Ná

Ngày 28/1, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 399/QĐ-UBND phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án nhà máy nhiệt điện LNG Cà Ná - dự án trọng điểm có ý nghĩa chiến lược trong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Phú Quốc trước vận hội APEC 2027 - Khẳng định vị thế đô thị biển đảo tầm cỡ quốc tế.

Phú Quốc trước vận hội APEC 2027 - Khẳng định vị thế đô thị biển đảo tầm cỡ quốc tế

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã xác định rõ mục tiêu đưa Việt Nam trở thành điểm đến của những sự kiện quốc tế. Việc đặc khu Phú Quốc là địa điểm tổ chức Hội nghị cấp cao APEC 2027 là vinh dự lớn đối với đất nước, là cơ hội để Đảo Ngọc khẳng định vị thế trung tâm kinh tế-du lịch-đối ngoại tầm vóc khu vực và thế giới.

Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào làm việc tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Tăng cường hợp tác điện lực Việt Nam-Lào trong bối cảnh nhu cầu năng lượng gia tăng

Những năm qua, hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, nhất là trong kết nối hạ tầng hệ thống điện và trao đổi điện năng Việt Nam và Lào được đẩy mạnh, có thể coi là điểm sáng trong quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai nước. Hiện tổng công suất từ các nhà máy điện tại Lào đã vận hành và bán điện về Việt Nam là 2.379MW.

Mỗi ngày có hàng trăm công nhân, thiết bị đang tập trung thi công các gói thầu thuộc dự án đường Động lực Điện Biên.

Hối hả trên công trình đường động lực Điện Biên

Nỗ lực vì mục tiêu hoàn thành Đường giao thông kết nối các khu vực kinh tế trọng điểm dọc trục QL279, QL12 (gọi tắt là đường Động lực Điện Biên), suốt nhiều ngày qua hàng nghìn công nhân cùng máy móc, thiết bị miệt mài làm việc. Cả kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 vừa qua, công trường ngày đêm vẫn rầm rập tiếng máy, tiếng người…

Các giải pháp công nghệ cho ô-tô điện được trưng bày tại Triển lãm Thành tựu đất nước "80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc". (Ảnh: Thế Đại)

Kinh tế số thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng

Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng tốc chiến lược để thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Lực lượng Quản lý thị trường Quảng Ninh kiểm tra cơ sở kinh doanh của ông Trần Hữu Quyền ở phường Móng Cái 2.

Quảng Ninh: Bảo đảm bình ổn thị trường trong dịp Tết Bính Ngọ 2026

Thực hiện tháng cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và an toàn vệ sinh thực phẩm dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026; Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện và xử lý vi phạm với tổng số tiền phạt hơn 13 tỷ đồng. Góp phần bình ổn thị trường và bảo đảm sức khỏe cho nhân dân.

Ảnh minh họa.

Thanh khoản suy giảm mạnh, VN-Index mất hơn 13 điểm trước áp lực từ nhóm bất động sản

Phiên giao dịch ngày 27/1, thị trường chứng khoán Việt Nam phân hóa rõ nét. Thanh khoản toàn thị trường giảm sâu, tổng giá trị giao dịch chỉ đạt hơn 27.781 tỷ đồng. Áp lực điều chỉnh mạnh tại nhóm bất động sản cùng diễn biến bán ròng của khối ngoại đã kéo VN-Index giảm 13,22 điểm, xuống mức 1.830,5 điểm khi kết thúc phiên.

[Video] Từ năm 2026, thêm 2 trường hợp được cấp sổ đỏ lần đầu

[Video] Từ năm 2026, thêm 2 trường hợp được cấp sổ đỏ lần đầu

Theo Luật Đất đai năm 2024 và Nghị quyết 254/2025 của Quốc hội, từ năm 2026, Luật Đất đai bổ sung hai trường hợp được xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu, nhằm tháo gỡ vướng mắc tồn tại kéo dài trong công tác quản lý, sử dụng đất đai.