Triển khai nhanh các công trình giao thông trọng điểm, tạo đà, tạo lực cho đất nước phát triển

Sáng 10/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính - Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các Công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải chủ trì Phiên họp thứ 17 của Ban Chỉ đạo.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp thứ 17 Ban Chỉ đạo Nhà nước các Công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành Giao thông vận tải. (Ảnh: TRẦN HẢI)
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp thứ 17 Ban Chỉ đạo Nhà nước các Công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành Giao thông vận tải. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Cùng dự có các Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trần Hồng Hà và Hồ Đức Phớc; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương là thành viên Ban Chỉ đạo. Phiên họp được truyền trực tuyến tới điểm cầu trụ sở 49 Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố có các dự án giao thông trọng điểm đi qua.

Phát biểu khai mạc phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, chúng ta đang tích cực đẩy mạnh 3 đột phá chiến lược, trong dự thảo các văn kiện trình Đại hội lần thứ XIV của Đảng cũng xác định các đột phá chiến lược trong đó có đột phá chiến lược về hạ tầng giao thông đường bộ. Việc phát triển hạ tầng đường bộ rất quan trọng, phát triển đến đâu mở ra không gian phát triển mới, khu đô thị, dịch vụ, công nghiệp, giảm chi phí logistics, giảm chi phí đầu vào sản phẩm, tạo sự cạnh tranh tốt hơn, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Đảng ta luôn xác định từ Đại hội lần thứ XI của Đảng đến nay, phát triển hạ tầng giao thông trọng điểm là nhiệm vụ chiến lược.

Thủ tướng cho biết, nhiệm kỳ này, chúng ta đã giảm số lượng các dự án đầu tư để tập trung nguồn lực cho các dự án giao thông trọng điểm. Chính phủ đã thành lập Ban Chỉ đạo Nhà nước để chỉ đạo việc này.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại phiên họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại phiên họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Vừa qua, các tỉnh, thành phố tiếp tục đề xuất xây dựng các tuyến cao tốc, cầu, phát triển đường sắt… Do đó, công việc, nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo không những giảm đi mà còn tăng lên nhiều, tuy nhiên, chúng ta phải bám sát các tiến độ, yêu cầu, chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị để triển khai hiệu quả, nhất là thời gian qua.

Ngoài ý nghĩa của vấn đề hạ tầng chiến lược về giao thông, còn có ý nghĩa xã hội khác vì giao thông là mạch máu cho phát triển đất nước; đặc biệt là kết nối các vùng, kết nối quốc tế, tạo việc làm, giải quyết ách tách giao thông hiện nay, làm cho kết nối con người với con người thuận lợi hơn, tạo không gian thuận lợi cho phát triển đất nước.

Tới đây, chúng ta phải đẩy mạnh việc này hơn nữa vì các động lực tăng trưởng truyền thống như tiêu dùng, xuất khẩu và đầu tư đang gặp khó khăn, nhất là xuất khẩu. Vì vậy, chúng ta phải đẩy mạnh các động lực khác để bù lại, trong đó có đầu tư, nhất là đầu tư công. Trong đầu tư công, đầu tư về giao thông chiếm tỷ trọng cao, do đó nếu thúc đẩy các công trình giao thông trọng điểm sẽ thúc đẩy đầu tư công.

Thủ tướng Phạm Minh Chính điều hành, chỉ đạo phiên họp lần thứ 17 Ban Chỉ đạo. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng Phạm Minh Chính điều hành, chỉ đạo phiên họp lần thứ 17 Ban Chỉ đạo. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng yêu cầu rà soát các công trình trọng điểm để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Thủ tướng nêu rõ, vừa qua, chúng ta đã đồng loạt khởi công và khánh thành 80 công trình trọng điểm dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước, làm cho nhân dân hết sức phấn khởi, hồ hởi, tạo hiệu ứng, phong trào để triển khai 3 đột phá chiến lược. Chúng ta phải phấn đấu đạt mức tăng trưởng cao vì tăng trưởng tạo sự phát triển của đất nước, thu nhập bình quân đầu người nâng lên, có nguồn lực bảo đảm an ninh quốc phòng, góp phần tăng năng suất lao động tổng hợp.

Trong xu thế hiện nay, tăng trưởng kinh tế ở các nước đều giảm trong khi chúng ta quyết tâm đạt tăng trưởng cao, điều này đòi hỏi sự cố gắng, quan tâm thực sự; “nói phải đi đôi với làm”, nhân dân đang hết sức mong chờ các công trình đi vào hoạt động, do đó, các bộ, ngành, địa phương phải quan tâm thực sự, đầu tư công sức thực sự, tránh bệnh hình thức, bệnh diễn trong khi làm rất dở; công việc phải đạt kết quả tốt. Điều này cũng là một tiêu chí để đánh giá cán bộ. Các quy định về đầu tư công cũng đề cập rõ việc này.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phải báo cáo Ban Chỉ đạo những lãnh đạo các địa phương không hoàn thành nhiệm vụ, từ đó xem xét không bố trí vào các chức vụ trong bối cảnh tinh giản hiện nay.

Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng yêu cầu phiên họp cần đánh giá sâu hơn về triển khai dự án tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng, quyết tâm khởi công tuyến đường sắt này trong năm nay. "Chỉ bàn làm, không bàn lùi"; rà soát lại các tuyến đường phải hoàn thành trong năm nay theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, trong đó mục tiêu 3.000km, 1.000km đường ven biển có hoàn thành không.

Đặc biệt, gần đây nhất, các Nghị quyết liên quan dự án đường sắt của Trung ương, Quốc hội Chính phủ xem có vướng mắc ở đâu. Kinh nghiệm cho thấy những năm qua do điều hành, do cơ chế dẫn đến thiếu vật liệu xây dựng trong khi thực tế không thiếu. Phải thúc đẩy các tuyến đường sắt khác kết nối Trung Quốc như Lạng Sơn-Hà Nội, Móng Cái-Hải Phòng kết nối Trung Quốc và châu Âu.

Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện khánh thành và khởi công 80 công trình trọng điểm vào dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, do đó phải chuẩn bị sớm, quyết tâm tổ chức sự kiện vào ngày 19/8 tới để chào mừng sự kiện này; đồng thời chuẩn bị khánh thành, khởi công các công trình trọng điểm vào ngày 19/12 để chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng, Các tỉnh, thành phố phải tích cực chuẩn bị sự kiện này để tạo khí thế, động lực, niềm tin cho phát triển đất nước. Thực tế cho thấy, dự án hoàn thành sớm đáp ứng lòng mong mỏi của nhân dân.

Các đại biểu tham dự phiên họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Các đại biểu tham dự phiên họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng yêu cầu các địa phương tập trung báo cáo về các vướng mắc như giải phóng mặt bằng, tình hình thi công các dự án.

Thủ tướng cũng nêu rõ việc kết nối giao thông với Lào đang nổi lên rất bức xúc, đã giao Nghệ An làm chủ đầu tư tuyến đường kết nối với Lào.

Thủ tướng gợi ý quân đội nghiên cứu khả năng đầu tư tuyến đường kết nối từ cửa khẩu Thanh Thủy (Nghệ An) tới Thủ đô Viêng Chăn.

Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần tự lực, tự cường, tăng cường phân cấp, phân quyền, lãnh đạo địa phương phải năng động, sáng tạo, "dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm", "địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm". Bộ Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn các thủ tục về khai thác vật liệu, bồi thường, hỗ trợ tái định cư, chuyển mục đích sử dụng rừng; các thành viên Ban Chỉ đạo; các Ban quản lý dự án, nhà thầu phát huy tinh thần trách nhiệm để tích cực tháo gỡ vướng mắc, giải ngân tốt hơn, công trình đạt chất lượng tốt hơn…

* Bộ Xây dựng cho biết, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định số 609/QĐ-TTg ngày 15/3/2025 về việc thành lập Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm, dự án quan trọng quốc gia lĩnh vực đường sắt trong đó tách các dự án thuộc lĩnh vực đường sắt khỏi Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải (Ban Chỉ đạo). Do đó, đến nay các dự án thuộc Ban Chỉ đạo gồm 37 dự án/95 dự án thành phần trong đó có 35 dự án thuộc lĩnh vực đường bộ và 2 dự án thuộc lĩnh vực hàng không (Bộ Xây dựng 12 dự án/33 dự án thành phần; các địa phương 23 dự án/57 dự án thành phần; các cơ quan khác 2 dự án/5 dự án thành phần).

Kể từ khi thành lập, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo đã chủ trì họp 16 phiên và đã nhiều lần trực tiếp kiểm tra hiện trường, làm việc với các địa phương để chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đôn đốc tiến độ các dự án.

Các bộ, ngành, địa phương đã nỗ lực triển khai các nhiệm vụ được giao, đến nay nhiều khó khăn, vướng mắc đã được tháo gỡ, tiến độ thi công các dự án chuyển biến rõ rệt, đặc biệt 19 dự án/dự án thành phần đã đưa vào khai thác, trong đó nổi bật như hoàn thành đưa vào khai thác 16 tuyến cao tốc nâng tổng số đường bộ cao tốc của cả nước từ 1.327km lên 2.268km, đưa vào khai thác tuyến đường kết nối và Nhà ga hành khách T3 Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất; đang triển khai thi công 52 dự án/dự án thành phần cơ bản bám sát tiến độ đề ra.

Tại phiên họp lần thứ 16 ngày 9/3/2025, Thủ tướng Chính phủ đã giao 33 nhiệm vụ cho các bộ, ngành và địa phương trong đó tập trung vào tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh thủ tục chuẩn bị đầu tư các dự án; đến nay, các đơn vị đã hoàn thành 26 nhiệm vụ đúng thời hạn yêu cầu, trong đó có một số nhiệm vụ quan trọng:

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả rà soát các quy định pháp luật về khoáng sản chưa phù hợp thực tiễn và làm việc với các địa phương để hướng dẫn: Về thủ tục, giải quyết các khó khăn, vướng mắc liên quan đến việc cung ứng vật liệu cho các dự án; về bồi thường với vật nuôi cây trồng theo quy định tại Điều 103 Luật đất đai 2024; về điều chuyển mỏ vật liệu cấp theo cơ chế đặc thù đang còn trữ lượng nhưng không còn nhu cầu khai thác sang các dự án khác; đã hướng dẫn tỉnh Đắk Lắk về hoàn trả bãi đổ thải vật liệu thừa tạm thời; đã rà soát thủ tục để thu hồi vật liệu bồi lắng hồ Dầu Tiếng.

Bộ Tài chính đã hoàn thành thẩm định/thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh, Biên Hòa-Vũng Tàu; đã hướng dẫn tỉnh Lạng Sơn về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hữu Nghị-Chi Lăng; đã trình Thủ tướng Chính phủ việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn, phương án bố trí bổ sung vốn cho các dự án trọng điểm; đang hoàn thiện nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư để trình Quốc hội xem xét tại Kỳ họp thứ 9.

Bộ Công thương đã tổ chức cuộc họp trực tuyến với các địa phương để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc di dời các công trình lưới điện bị ảnh hưởng bởi các dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải.

Bộ Công an đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình hoạt động cung ứng cát phục vụ thi công một số dự án giao thông trọng điểm quốc gia.

Bộ Xây dựng đã hướng dẫn các địa phương sử dụng các giải pháp kỹ thuật cần thiết để đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án; đã trình Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Biên Hòa-Vũng Tàu; đã phối hợp với các cơ quan chủ quản để tổ chức lễ khởi công, khánh thành 80 dự án vào ngày 19/4/2025, trong đó đã đưa vào khai thác 208km cao tốc bắc-nam phía đông đoạn Bãi Vọt-Hàm Nghi, Hàm Nghi-Vũng Áng, Bùng-Vạn Ninh và Vân Phong-Nha Trang, 19km Bến Lức-Long Thành phục vụ nhân dân dịp lễ 30/4/2025; thông xe 10km đoạn Biên Hòa-Vũng Tàu.

Ngoài ra, các cơ quan đang tích cực triển khai 2 nhiệm vụ là công việc chỉ đạo, điều hành thường xuyên và 5 nhiệm vụ chưa đáp ứng tiến độ yêu cầu.

Sau khi nghe các bộ, ngành, địa phương tham luận, kết luận cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của các dự án phục vụ 3 đột phá chiến lược, yêu cầu phát triển của các địa phương là rất lớn; làm càng nhanh, hoàn thành càng sớm thì càng khai thác hiệu quả, nhân dân được hưởng lợi, tạo khí thế phấn khởi; tránh đội vốn kéo dài, giảm chỉ số ICOR; góp phần thúc đẩy tăng trưởng 8%; thực hiện kết luận của Trung ương, Nghị quyết của Bộ Chính trị, Quốc hội, và chỉ đạo của Chính phủ. Do đó, các bộ, ngành, địa phương phải tích cực triển khai thực hiện.

Thủ tướng đề nghị Ban Chỉ đạo các cấp dành thời gian, công sức lãnh đạo, chỉ đạo rà soát công việc bảo đảm kịp thời, linh hoạt, xử lý hiệu quả các vấn đề còn vướng mắc, tồn đọng. Ban Chỉ đạo Trung ương và các tỉnh, thành phố phải hoạt động tích cực hơn với tinh thần “nói thật, làm thật, hiệu quả thật”; đã làm phải có hiệu quả, nhân dân ghi nhận và đánh giá.

Đề cập kết quả thực hiện từ phiên họp lần thứ 16 đến nay, Thủ tướng nhấn mạnh điểm sáng khởi công, khánh thành đồng loạt 80 công trình trọng điểm dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; phát huy tinh thần này, ngày 19/8 tới, chúng ta sẽ tổ chức khởi công, khánh thành các công trình tương tự dịp 30/4 để kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9; dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến 19/12 sẽ khởi công, khánh thành tiếp các công trình và sơ kết, đánh giá lại mục tiêu mà Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã đề ra trong phát triển hạ tầng chiến lược. Do đó, các bộ, ngành, địa phương tập trung chuẩn bị tốt các công việc cho các mốc thời gian này.

Thủ tướng biểu dương cả nước đến nay đã hoàn thành 2.268km đường cao tốc; từ nay đến cuối năm, chúng ta cố gắng hoàn thành ít nhất 800km thì sẽ hoàn thành mục tiêu Đại hội lần thứ XIII của Đảng đề ra.

Về sân bay Long Thành, Thủ tướng hoan nghênh Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đã tích cực vào cuộc, triển khai tích cực công trình trọng điểm này. Hiện nay, chúng ta đang triển khai các công trình trọng điểm với trung tâm “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả, rõ thẩm quyền”; cần phát huy kinh nghiệm quý từ triển khai công trình Đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch-Phố Nối; phải “Biến không thành có, biến khó thành dễ, biến không thể thành có thể”, “chân trần, chí thép”.

Thủ tướng cũng cho rằng, quá trình thực hiện, cần phải xử lý cán bộ thiếu tinh thần trách nhiệm. Các đường cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh, Cần Thơ-Cà Mau… cần rút ngắn tiến độ, cải tiến cách làm mới; triển khai nhanh các dự án cầu như Đại Ngãi, Mỹ Thuận 2…; các công trình và đường cao tốc kết nối sân bay Long Thành đang được tích cực giải quyết.

Thủ tướng biểu dương Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều cố gắng thời gian qua trong triển khai các công trình trọng điểm thể hiện qua công tác giải phóng mặt bằng.

Về nguyên vật liệu, Thủ tướng yêu cầu các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, có mỏ nguyên vật liệu phải chủ động đáp ứng nhu cầu cho các chủ đầu tư, nhà thầu. Bộ Tài chính cố gắng phê duyệt nhanh các thủ tục đầu tư; cần tăng tốc, thay đổi các biện pháp thi công, kỹ thuật để đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm chất lượng công trình.

Về kinh nghiệm rút ra trong lãnh đạo điều hành, Thủ tướng nêu rõ, các đồng chí lãnh đạo được phân công phải hoạt động tích cực, “lao tâm, khổ tứ”, tâm huyết dành công sức, đi thực tiễn để đôn đốc, kiểm tra, giám sát, tháo gỡ khó khăn vướng mắc kịp thời, hiệu quả ngay tại công trường. Các chủ đầu tư, nhà thầu, ban quản lý dự án phải bám sát đường găng tiến độ, không để chậm tiến độ; nâng cao chất lượng, không để đội vốn; không để xảy ra tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh môi trường, không ảnh hưởng người dân. Các địa phương phải nỗ lực hơn nữa, tự lực, tự cường vươn lên, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, thúc đẩy công việc, tất cả vì sự phát triển của đất nước, vì lợi ích quốc gia, dân tộc, địa phương mình.

Thời gian tới, Thủ tướng khẳng định các mục tiêu không thay đổi, chỉ có giảm thời gian thi công, đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng công trình; không để kéo dài, đội vốn, tiêu cực, tham nhũng.

Thủ tướng nhấn mạnh dự án cao tốc An Hữu-Cao Lãnh phải đẩy nhanh tiến độ phấn đấu ngày 19/12/2025 phải khánh thành dự án. Thủ tướng nhấn mạnh tư tưởng chỉ đạo “quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn, hành động phải quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt việc đó”; phân công “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả, rõ thẩm quyền”; các bộ, ngành, địa phương phải quán triệt tinh thần này.

Về huy động nguồn lực, Thủ tướng yêu cầu cả hệ thống chính trị phải vào cuộc; Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, lực lượng vũ trang, chủ đầu tư, các nhà thầu cùng phải vào cuộc; các nhà thầu; phát huy truyền thống lịch sử hào hùng của cha ông để thúc đẩy tiến độ các công trình; hành động với tinh thần "Đảng đã chỉ đạo, Chính phủ đã thống nhất, Quốc hội đồng tình, nhân dân ủng hộ, Tổ quốc mong đợi, thì chỉ bàn làm, không bàn lùi".

Về nhiệm vụ giải pháp, Thủ tướng nhấn mạnh các bộ, ngành, địa phương phải tích cực trong công tác giải phóng mặt bằng và di dời các công trình kỹ thuật giao chéo với công trình giao thông; các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long phát huy tinh thần tự chủ, tự chịu trách nhiệm, giải quyết các yêu cầu các nhà thầu; các chủ đầu tư, nhà thầu phải huy động nguồn lực các nhà thầu phụ, nhân lực tại địa phương; tranh thủ giao việc tối đa các việc đơn giản cho lao động địa phương; các lực lượng quân đội và công an phát huy tinh thần "Bộ đội Cụ Hồ", "vì nước quên thân, vì dân phục vụ; những vấn đề phát sinh phải được giải quyết nay, vướng cấp nào thì cấp đó phải giải quyết nhất là các khó khăn, vướng mắc; Bộ Tài chính giải quyết nhanh các công trình hợp tác công tư…

Ngân hàng Nhà nước huy động ngay 500 nghìn tỷ đồng để cho vay công trình hạ tầng chiến lược và các dự án khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số như Chính phủ đã chỉ đạo.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc chỉ đạo Bộ Tài chính phân bổ nguồn lực hiệu quả, chống thất thoát, lãng phí, Sau khi đã giải quyết xong thủ tục đầu tư thì phải tranh thủ "3 ca, 4 kíp", "ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương", làm xuyên ngày nghỉ, ngày lễ…; Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ phải đề xuất khen thưởng cả về tinh thần và vật chất những đơn vị làm tốt tại các công trình hoàn thành vượt tiến độ; đề nghị phiên họp thứ 18 tới có nội dung về khen thưởng các đơn vị làm tốt.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các cơ quan truyền thông, báo chí phải làm tốt công tác tuyên truyền, phản ánh tinh thần lao động hăng say trên công trình khách quan, trung thực; thực hiện khen thưởng kỷ luật nghiêm minh; các bộ, ngành theo chức năng, nhiệm vụ phải tăng cường kiểm tra, giám sát…

Có thể bạn quan tâm

(Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Giá vàng giảm tuần thứ hai liên tiếp, người mua vàng từ đỉnh lỗ hơn 11 triệu đồng/lượng chỉ sau gần nửa tháng

Tuần này, giá vàng thế giới không có biến động quá lớn, kết thúc tuần giao dịch quanh mức 5.017 USD/ounce. Các chuyên gia cho rằng giá vàng có thể tăng hoặc đi ngang trong tuần tới. Trong nước, giá vàng ghi nhận tuần giảm giá thứ hai liên tiếp; giá vàng miếng SJC kết thúc tuần bán ra ở mức 182,6 triệu đồng/lượng.

Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh (mũ cối, ngoài cùng bên phải) kiểm tra tiến độ thi công dự án đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây.

Giảm áp lực về nhiên liệu, vật liệu tại các công trình hạ tầng trọng điểm

Xung đột quân sự tại Trung Đông đang tạo ra áp lực chưa từng có đối với nhiều dự án hạ tầng giao thông về nhiên liệu và vật liệu xây dựng. Trong bối cảnh chi phí leo thang và nguồn cung nhiên liệu gián đoạn, các doanh nghiệp thi công đang xoay xở mọi cách nhằm duy trì hoạt động công trường và hạn chế tác động đến tiến độ dự án.

Xăng sinh học E10 - nguồn nguyên liệu và chuỗi cung ứng năng lượng mới.

Xăng sinh học E10 - nguồn nguyên liệu và chuỗi cung ứng năng lượng mới

Trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu biến động khó lường, yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng trở thành một ưu tiên chiến lược đối với nhiều quốc gia. Bên cạnh việc đa dạng hóa nguồn cung nhiên liệu hóa thạch, phát triển nhiên liệu sinh học đang được xem là một hướng đi quan trọng nhằm giảm dần sự phụ thuộc vào xăng dầu.

Chi tiêu cho công nghệ: Cần một công cụ quản trị thông minh

Chi tiêu cho công nghệ: Cần một công cụ quản trị thông minh

Sự kết hợp giữa công nghệ, tài chính và bán lẻ đang mở ra nhiều mô hình tiêu dùng mới. Với những người trẻ, việc lựa chọn các công cụ thanh toán phù hợp giúp quá trình mua sắm trở nên thuận tiện hơn, góp phần hình thành thói quen quản lý tài chính cá nhân bài bản và bền vững trong dài hạn.

[Video] Giá nhiên liệu tăng tác động mạnh tới vận tải và xây dựng

[Video] Giá nhiên liệu tăng tác động mạnh tới vận tải và xây dựng

Bộ Xây dựng vừa có báo cáo đánh giá tác động của biến động giá nhiên liệu đối với các lĩnh vực vận tải và đầu tư xây dựng. Diễn biến căng thẳng của xung đột quân sự tại khu vực Trung Đông khiến giá dầu thô và các sản phẩm xăng dầu thế giới biến động, kéo theo chi phí vận tải và sản xuất, kinh doanh gia tăng.

Ảnh minh họa.

Giá vàng ngày 14/3: Vàng miếng, vàng nhẫn tiếp đà "lao dốc", giảm thêm 2,2 triệu đồng/lượng

Giá vàng thế giới hôm nay, 14/3, tiếp tục giảm trong bối cảnh đồng USD mạnh lên và lo ngại lạm phát gia tăng, giao dịch ở mức 5.017,7 USD/ounce. Trong nước, giá vàng miếng và vàng nhẫn SJC đồng loạt giảm theo giá thế giới, niêm yết lần lượt ở mức 182,6 triệu đồng/lượng và 182,3 triệu đồng/lượng.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 70/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch. (Ảnh: Thành Đạt)

Hoàn thiện hành lang pháp lý, tháo gỡ "nút thắt" trong công tác quy hoạch

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 70/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch. Với nhiều điểm mới, Nghị định được kỳ vọng sẽ hoàn thiện cơ sở pháp lý, tháo gỡ các bất cập thực tiễn trong quy hoạch, nhằm thúc đẩy triển khai các dự án, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của đất nước trong giai đoạn mới.

Ảnh minh họa.

[Infographic] Thị trường chứng khoán tuần 9-13/3: Thanh khoản giảm, khối lượng giao dịch giảm -14,7% so tuần trước

Thị trường có tuần thứ hai liên tiếp giảm điểm mạnh,VN-Index kết tuần giao dịch 9/3-13/3 giảm 4,05% về mức 1.696,24 điểm. Độ rộng thị trường tiêu cực trong tuần này với áp lực bán mạnh ở nhóm dầu khí. Thanh khoản trong tuần giảm, khối lượng giao dịch giảm 14,7% so tuần trước.  

Theo đại diện một số đơn vị startup trong lĩnh vực xuất khẩu, trong bối cảnh nền kinh tế có không ít biến động, cạnh tranh gay gắt, việc chủ động nắm bắt thông tin thị trường được xem là yếu tố then chốt.

Startup xuất khẩu nỗ lực đổi mới sáng tạo để tìm kiếm cơ hội trước thách thức

Giữa bối cảnh nền kinh tế thế giới có không ít biến động, hoạt động thương mại quốc tế cũng đối mặt với nhiều thách thức. Thế nhưng, trước những biến động ấy, các doanh nghiệp Việt Nam, trong đó có các startup xuất khẩu lại nhìn thấy cơ hội để mở rộng thị trường và khẳng định năng lực cạnh tranh.

Nhiên liệu vận tải chiếm tỷ trọng trong chi phí hoạt động rất lớn trong ngành vận tải và xây dựng.

Chủ động các giải pháp ứng phó biến động giá xăng dầu, ổn định thị trường vận tải và xây dựng

Trước những diễn biến phức tạp của tình hình địa chính trị thế giới, nhất là xung đột quân sự tại khu vực Trung Đông, Bộ Xây dựng vừa có báo cáo gửi Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn về những tác động của biến động giá nhiên liệu và đề xuất nhóm giải pháp cấp bách nhằm ổn định hoạt động vận tải và đầu tư xây dựng trong nước.