Đẩy nhanh tiến độ các dự án Đường dây 500kV mạch 3

Với sự vào cuộc quyết liệt của các bộ, ngành, địa phương và đơn vị chủ đầu tư, hàng loạt vướng mắc trong dự án Đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối đã kịp thời được tháo gỡ.
Trên công trình xây dựng cho Dự án Đường dây 500kV mạch 3. Ảnh: HUY THẠCH
Trên công trình xây dựng cho Dự án Đường dây 500kV mạch 3. Ảnh: HUY THẠCH

Đến thời điểm hiện tại, 100% vị trí móng cột đã được bàn giao mặt bằng cho phía chủ đầu tư để triển khai thi công đồng loạt trên toàn tuyến.

Tuy nhiên, công tác bàn giao mặt bằng hành lang tuyến hiện chỉ đạt gần 32%; nhiều vị trí móng dù đã bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư, nhưng vẫn chưa mở được đường vào thi công;… Những tồn tại này nếu không sớm giải quyết dứt điểm chắc chắn sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ hoàn thành các dự án vào tháng 6 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Quyết liệt vào cuộc

Theo báo cáo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), dự án Đường dây 500kV Quảng Trạch-Quỳnh Lưu đã hoàn thành đúc móng được 15/463 vị trí móng cột và đang tiếp tục triển khai làm đường, thi công đào đúc móng đồng thời tại 448 vị trí còn lại. Dự án Đường dây 500kV Quỳnh Lưu-Thanh Hóa cũng đã hoàn thành đúc móng 11/200 vị trí, đang triển khai làm đường thi công, đào đúc móng tại 189 vị trí khác.

Tiến độ nhanh nhất là dự án Đường dây 500kV Nhà máy Nhiệt điện Nam Định I-Thanh Hóa đã hoàn thành đúc móng được 107/180 vị trí, đang triển khai làm đường, thi công đào, đúc móng hoặc ép cọc đồng thời tại các vị trí còn lại trên địa bàn các tỉnh Thanh Hóa, Ninh Bình, Nam Định; đồng thời, đã bắt đầu lắp dựng 20 cột.

Riêng dự án Đường dây 500kV Nhà máy nhiệt điện Nam Định I-Phố Nối vẫn còn 3/334 vị trí móng cột chưa thể triển khai, bao gồm: Vị trí 304 do nhà thầu chậm tiến độ; hai vị trí 175, 176 còn vướng mắc với người dân về việc đền bù cây để làm đường vào thi công.

Hiện Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT) và Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc đang khẩn trương đôn đốc nhà thầu để vào thi công sớm nhất.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thái Bình Nguyễn Quang Hưng cho biết: Tỉnh đã hoàn tất việc bàn giao 107 vị trí hố móng trên địa bàn, cơ bản bảo đảm có thể thi công theo đúng yêu cầu của Ban Quản lý dự án và nhà thầu. Vướng mắc tại hai vị trí cột 175, 176 là do các hộ dân ở vùng đất chuyển đổi trồng đào cảnh chưa đồng thuận với mức đơn giá bồi thường (cây đào) theo quy định của tỉnh và yêu cầu bồi thường theo giá thị trường (cao hơn nhiều lần so quy định).

Tỉnh đã chỉ đạo huyện, xã cần nhanh chóng giải quyết để bàn giao dứt điểm các vị trí này cho chủ đầu tư. Về mặt bằng hành lang tuyến, tỉnh cũng đã bàn giao 36/47 vị trí khoảng néo, 11 vị trí còn lại các huyện sẽ tiếp tục sớm bàn giao xong.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Báu Hà thông tin: Tỉnh đã bàn giao xong mặt bằng toàn bộ 285 vị trí cột từ đầu tháng 2; hành lang tuyến cũng sẽ hoàn thành bàn giao trước ngày 30/3 theo đúng chỉ đạo của Bộ trưởng Công thương.

Về vướng mắc trong chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, ngày 6/3 vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 27/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP. Hiện địa phương đang phối hợp với chủ đầu tư và đơn vị chủ rừng điều tra, khảo sát, lập phương án tạm sử dụng rừng để trình cấp thẩm quyền phê duyệt thực hiện.

Hà Tĩnh đã có nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, nhưng chưa có quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh vì chủ đầu tư chỉ vừa hoàn thành việc nộp tiền. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh cũng đang chờ chủ đầu tư nộp hồ sơ để thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt và ban hành ngay quyết định.

Hà Tĩnh luôn phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư để xử lý các vướng mắc ngay tại hiện trường. Bất kỳ lúc nào chủ đầu tư có yêu cầu, lãnh đạo tỉnh, các địa phương đều sẵn sàng vào cuộc quyết liệt để kịp thời xử lý các vướng mắc, các thủ tục thuộc thẩm quyền, tạo điều kiện thi công đúng tiến độ Thủ tướng Chính phủ giao.

Bảo đảm cả tiến độ lẫn chất lượng

Tổng Giám đốc EVN Nguyễn Anh Tuấn cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ, EVNNPT luôn phối hợp, hỗ trợ các nhà thầu thi công trên công trường tích cực liên hệ, làm việc với chính quyền các tỉnh, huyện và một số xã để phát huy, tận dụng nguồn lực tại chỗ nhằm thực hiện công tác “4 tại chỗ”, bao gồm cung cấp vật liệu tại chỗ, nhân công tại chỗ, máy thi công tại chỗ và tổ chức đền bù thi công cho các công việc đơn giản như đào - đúc móng mà các doanh nghiệp, nhân lực tại địa phương có thể thực hiện được.

Hằng tuần, lãnh đạo EVN, EVNNPT, các Ban Quản lý dự án,… đều trực tiếp đi kiểm tra tình hình thi công để đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, đồng thời kịp thời xử lý các vướng mắc phát sinh; thường xuyên kiểm tra công tác thi công ca 3 để động viên tinh thần hăng say lao động của người lao động trên công trường.

Cũng theo ông Nguyễn Anh Tuấn, thi công móng cọc là phần công việc đòi hỏi kỹ thuật và kinh nghiệm, thời gian thi công dài, phải có máy thi công chuyên ngành như robot ép cọc, máy đóng cọc.

Việc đồng thời huy động số lượng lớn máy thi công cho các vị trí móng cọc trên toàn tuyến đường dây trong thời gian ngắn là rất khó khăn; nhiều địa phương không có máy ép cọc/đóng cọc công suất lớn nên phải huy động từ các vùng miền cho nên bị chậm tiến độ.

Ngoài ra, máy ép cọc có tải trọng lớn (200 tấn/máy), nhiều vị trí móng bị cô lập bởi chung quanh là ao, đầm, kênh, sông,… nên việc mở đường vào cho máy ép cọc mất nhiều thời gian, công sức và chi phí.

Vì khối lượng công việc còn rất nhiều, để bảo đảm tiến độ thi công, EVN đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng các sở, ban, ngành địa phương tiếp tục quan tâm xử lý các vướng mắc phát sinh về đường vào thi công, tạo điều kiện sớm thẩm tra, phê duyệt khi chủ đầu tư trình hồ sơ tác động vào rừng để làm đường tạm, bãi tạm phục vụ thi công.

Bộ trưởng Công thương Nguyễn Hồng Diên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Nhà nước các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng đề nghị các bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục chủ động rà soát công việc liên quan đến chức năng, nhiệm vụ được giao để có thể giải quyết ngay các vướng mắc phát sinh; đôn đốc, chỉ đạo các sở, ngành, địa phương nơi có dự án đi qua phối hợp với chủ đầu tư tiếp tục tăng cường tuyên truyền, vận động các hộ dân bị ảnh hưởng đồng thuận, hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng hành lang tuyến; tiếp tục hỗ trợ EVN, EVNNPT trong công tác thi công, xây dựng dự án.

“Các đơn vị phải khẩn trương triển khai thi công toàn bộ các vị trí móng trong tháng 3, bảo đảm đủ điều kiện kéo dây hoàn thành dự án trong tháng 6. Tôi nói lại là tiến độ đặt ra trong tháng 3 phải hoàn thành, nhưng chất lượng cũng phải bảo đảm theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

EVN và EVNNPT cần tiếp tục làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc các nhà thầu, tập trung mọi nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thi công. Nếu nhà thầu nào chậm tiến độ phải kiên quyết xử lý theo quy định”, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư, Tiến sĩ Ngô Thắng Lợi, Giảng viên cao cấp, Đại học Kinh tế Quốc dân trả lời phỏng vấn sáng 20/8, tại Hà Nội.

Tạo động lực tăng trưởng mới từ công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Trao đổi bên lề Hội thảo khoa học quốc gia “Đổi mới mô hình phát triển của Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển”, Giáo sư, Tiến sĩ Ngô Thắng Lợi cho rằng cần tạo động lực tăng trưởng mới từ công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đồng thời nâng cao năng suất và chất lượng dòng vốn FDI.

VETC quyết định chưa áp dụng và tạm dừng triển khai chính sách phí dịch vụ VETC này để rà soát, lắng nghe thêm ý kiến khách hàng và xây dựng giải pháp phù hợp hơn. (Ảnh: HUYỀN THANH)

VETC tạm dừng thu phí dịch vụ Ví VETC

Ngày 20/8, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thu phí tự động VETC cho biết, trước các phản ánh của dư luận xã hội liên quan chính sách phí dịch vụ Ví VETC vừa qua, VETC quyết định chưa áp dụng và tạm dừng triển khai chính sách phí này để rà soát, lắng nghe thêm ý kiến khách hàng và xây dựng giải pháp phù hợp hơn.

Định hình kiến trúc phát triển mới cho Việt Nam

Bài 5: Định hình kiến trúc phát triển mới cho Việt Nam

Năm 2026 trở thành dấu mốc quan trọng để Việt Nam quyết định đổi mới mô hình phát triển, tăng trưởng 2 con số trong dài hạn nhằm vượt bẫy thu nhập trung bình, hiện thực hóa mục tiêu trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.

Hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm 6 tháng triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Chuyển mạnh sang tạo ra sản phẩm, kết quả và giá trị cụ thể

Các nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW chỉ được coi là hoàn thành khi có sản phẩm vận hành, dữ liệu kiểm chứng, người dùng thực tế và hiệu quả đo đếm được. Yêu cầu đặt ra là phải chuyển mạnh từ triển khai nhiệm vụ sang tạo ra sản phẩm, kết quả và giá trị cụ thể, đóng góp trực tiếp vào mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Bước chuyển chiến lược trong tư duy phát triển của Việt Nam

Bước chuyển chiến lược trong tư duy phát triển của Việt Nam

Nghị quyết 19-NQ/TW về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam đã đánh dấu bước chuyển chiến lược trong tư duy phát triển của Việt Nam, từ mục tiêu tăng trưởng sang đổi mới mô hình phát triển quốc gia, tạo nền tảng hiện thực hóa khát vọng đến năm 2045: Trở thành nước phát triển, thu nhập cao, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Chuẩn hóa dữ liệu giúp doanh nghiệp thích ứng với mô hình thông quan tập trung. (Ảnh: Cục Hải quan)

Chuẩn hóa dữ liệu để thích ứng với thông quan tập trung

Thông quan tập trung đặt doanh nghiệp vào vị trí chủ động hơn trong khai báo và chịu trách nhiệm về dữ liệu gửi cơ quan hải quan. Để thích ứng với phương thức mới, doanh nghiệp cần chuẩn hóa thông tin, chuẩn bị hạ tầng kỹ thuật và nâng cao năng lực của đội ngũ thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu.

Quang cảnh chương trình gặp gỡ, giao thương, kết nối, hợp tác chuỗi cung ứng sầu riêng Việt Nam-Trung Quốc, tỉnh Đắk Lắk năm 2026. (Ảnh: Nguyễn Công Lý)

Tăng cường hợp tác nâng cao chuỗi cung ứng và giá trị ngành hàng sầu riêng xuyên biên giới Việt Nam-Trung Quốc

Chương trình gặp gỡ, giao thương, kết nối, hợp tác chuỗi cung ứng sầu riêng Việt Nam-Trung Quốc, tỉnh Đắk Lắk năm 2026, không chỉ là hoạt động kết nối tăng cường xuất khẩu sầu riêng sang thị trường Trung Quốc mà còn mở ra hướng hợp tác lâu dài nâng cao chuỗi cung ứng và giá trị ngành hàng xuyên biên giới.

Các đại biểu thảo luận tại tổ. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Cần quy định rõ căn cứ pháp lý xác định thời hạn sử dụng chung cư

Các đại biểu Quốc hội kiến nghị cần quy định thống nhất, rõ ràng về niên hạn thiết kế, thời hạn sử dụng thực tế của công trình và thời hạn quyền sở hữu căn hộ chung cư. Qua đó, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, tránh cách hiểu khác nhau và nâng cao tính khả thi của các quy định trong thực tiễn.

Hội nghị chiêu thương Hội chợ kinh tế, thương mại và du lịch biên giới Việt-Trung (Hồng Hà) năm 2026.

Thúc đẩy hợp tác kinh tế qua Hội chợ biên giới Việt-Trung (Hồng Hà) 2026

Chiều 19/8, tại Hà Nội, Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công thương) tổ chức Hội nghị chiêu thương Hội chợ kinh tế, thương mại và du lịch biên giới Việt-Trung (Hồng Hà) năm 2026. Hội nghị có sự tham dự của đại diện các cơ quan quản lý, tổ chức xúc tiến thương mại và đông đảo cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Bảo vệ người mua nhà: Kiểm soát dòng tiền ngay từ khi vào dự án thay vì chỉ giữ lại 5%

Bảo vệ người mua nhà: Kiểm soát dòng tiền ngay từ khi vào dự án thay vì chỉ giữ lại 5%

Đối với bất động sản hình thành trong tương lai, đại biểu cho rằng bảo vệ người mua không nên chỉ dừng ở việc giữ lại 5% giá trị hợp đồng đến khi được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu, mà quan trọng hơn là phải kiểm soát dòng tiền ngay từ khi vào dự án, bảo đảm khả năng truy vết và chỉ được giải ngân theo tiến độ.

Tây Ninh đặt mục tiêu đến trước ngày 10/9/2026 xác định rõ tình trạng và biện pháp quản lý đối với toàn bộ 82 tàu chưa đủ điều kiện hoạt động.

Không để tàu cá chưa đủ điều kiện ra khơi

Tây Ninh đang tập trung rà soát, quản lý chặt đội tàu cá, nhất là 82 tàu chưa đủ điều kiện hoạt động. Không chỉ làm rõ hồ sơ, tỉnh yêu cầu xác định cụ thể tình trạng từng tàu, từng chủ tàu, kiểm soát nơi neo đậu và kiên quyết không để phương tiện chưa đủ điều kiện tiếp tục khai thác.

Quang cảnh tại sự kiện. (Ảnh: Yến Trinh)

Ninh Bình tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển khu, cụm công nghiệp

Ngày 19/8, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình tổ chức chương trình kết nối “Chính quyền đồng hành-doanh nghiệp phát triển” với chủ đề “tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển khu, cụm công nghiệp”, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, chất lượng hạ tầng và sức hấp dẫn của các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn.

Tập đoàn Central Retail Việt Nam khai mạc lễ hội “Tự hào đặc sản Việt” 2026 chào mừng Quốc khánh 2/9, đồng thời góp phần kích cầu tiêu dùng, quảng bá đặc sản các vùng miền. (Ảnh: THANH TÂN)

Khai mạc lễ hội “Tự hào đặc sản Việt” chào mừng Quốc khánh 2/9

Ngày 19/8, tại Đại siêu thị GO! Thăng Long (Hà Nội), Tập đoàn Central Retail Việt Nam khai mạc lễ hội “Tự hào đặc sản Việt” 2026 chào mừng Quốc khánh 2/9, đồng thời góp phần kích cầu tiêu dùng, quảng bá đặc sản các vùng miền, đem đến cho người tiêu dùng cơ hội mua sắm hơn 200 đặc sản từ khắp các vùng miền trên cả nước.

Cán bộ Công ty điện lực Huế thực hiện rà soát, kiểm tra hệ thống điện. (Ảnh: LÊ CHI)

Chủ động giữ điện miền trung trước áp lực phụ tải tăng cao

Phụ tải điện miền trung tăng cao trong những ngày nắng nóng, cùng nhu cầu điện ngày càng lớn từ sản xuất, kinh doanh và đời sống. Trước áp lực đó, Tổng công ty Điện lực miền trung (EVNCPC) chủ động dự báo phụ tải, tối ưu vận hành, xử lý nguy cơ quá tải từ sớm và huy động khách hàng cùng tham gia điều chỉnh nhu cầu sử dụng điện.