Đẩy mạnh hoạt động giao lưu và hợp tác giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Lào

Sáng 22/8, tại buổi tiếp Đoàn đại biểu Ủy ban Hòa bình Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane đánh giá cao chuyến thăm của Đoàn và nhấn mạnh sự hợp tác giữa hai bên đã góp phần thúc đẩy tình hữu nghị, đoàn kết gắn bó keo sơn giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Lào.
Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane tiếp Đoàn đại biểu Ủy ban Hòa bình Việt Nam. (Ảnh: HẢI TIẾN)
Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane tiếp Đoàn đại biểu Ủy ban Hòa bình Việt Nam. (Ảnh: HẢI TIẾN)

Thực hiện Kế hoạch hợp tác giữa Ủy ban Hòa bình Việt Nam và Ủy ban Hòa bình và Đoàn kết Lào, nhận lời mời của đồng chí Sommad Pholsena, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Lào, Chủ tịch Ủy ban Hòa bình và Đoàn kết Lào, Đoàn đại biểu Ủy ban Hòa bình Việt Nam do đồng chí Uông Chu Lưu, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Hòa bình Việt Nam dẫn đầu thăm làm việc tại Lào từ ngày 19-22/8/2023.

Tham gia đoàn có đồng chí Nguyễn Phương Nga, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Trong chuyến thăm và làm việc tại Lào, Đoàn đã đến chào xã giao đồng chí Xaysomphone Phomvihane, Ủy viên Bộ chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch Quốc hội Lào; có cuộc hội đàm với Ủy ban Hòa bình và Đoàn kết Lào; tham dự hội thảo về đối ngoại nhân dân; đến thăm và làm việc tại tỉnh Luang Prabang.

Chào mừng Đoàn đại biểu Ủy ban Hòa bình Việt Nam thăm làm việc tại Lào, Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane đánh giá cao chuyến thăm và sự hợp tác giữa hai Ủy ban đã góp phần thúc đẩy tình hữu nghị, đoàn kết gắn bó keo sơn giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Lào.

Chúc mừng Đảng, Nhà nước, nhân dân Lào anh em về những thành tựu to lớn trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước Lào, đồng chí Uông Chu Lưu cũng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em đã luôn dành sự ủng hộ, giúp đỡ hết lòng cho Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, giải phóng đất nước trước đây, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

Tại cuộc hội đàm giữa Ủy ban Hòa bình Việt Nam và Ủy ban Hòa bình và Đoàn kết Lào, hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của mỗi nước, hoạt động của hai Ủy ban, trao đổi thông tin về tình hình khu vực và thế giới.

Hai bên khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau đẩy mạnh hoạt động giao lưu và hợp tác giữa nhân dân hai nước, tăng cường giáo dục hòa bình, chống chiến tranh, tích cực phối hợp tại các diễn đàn đa phương quốc tế nhằm thúc đẩy hòa bình, hợp tác và phát triển.

Tại hội thảo về công tác đối ngoại nhân dân, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga thông tin về tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh, hệ thống quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về đối ngoại nhân dân và chia sẻ kinh nghiệm hoạt động đối ngoại nhân dân của Việt Nam.

Các đại biểu đã thảo luận sôi nổi, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động đối ngoại của các tổ chức nhân dân Lào; đề xuất nhiều kiến nghị nhằm tăng cường chất lượng, hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân; nhấn mạnh tầm quan trọng của giao lưu nhân dân và sự cần thiết phải tăng cường công tác giáo dục truyền thống, giáo dục về hòa bình cho thế hệ trẻ, thông qua nhiều hình thức phong phú nhằm vun đắp và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh lễ công bố kết quả Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 và các hội nghị liên quan. (Ảnh: TTXVN)

Hội nghị cấp cao ASEAN 48 thúc đẩy khu vực hướng tới tương lai tự cường

Điểm nổi bật nhất của hội nghị lần này là Phiên họp hẹp giữa các nhà lãnh đạo ASEAN với không khí trao đổi cởi mở, thẳng thắn nhưng vẫn dựa trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau. Thời lượng thảo luận cũng kéo dài hơn dự kiến do các nhà lãnh đạo dành nhiều thời gian trao đổi sâu về các vấn đề chiến lược của khu vực.

Tăng cường phối hợp, đoàn kết, đóng góp thiết thực xây dựng Cộng đồng ASEAN

Tăng cường phối hợp, đoàn kết, đóng góp thiết thực xây dựng Cộng đồng ASEAN

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự Hội nghị cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 48 tại Cebu (Philippines), từ ngày 7-8/5, theo lời mời của Tổng thống nước Cộng hòa Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr, Chủ tịch ASEAN năm 2026.

Quang cảnh cuộc họp thông báo về kết quả Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 46 và các Hội nghị Cấp cao liên quan tại trụ sở Ban Thư ký ASEAN. (Ảnh: TTXVN)

Xây dựng ASEAN tự cường, năng động, sáng tạo

Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực biến động phức tạp, cạnh tranh địa chiến lược gay gắt, các “điểm nóng” xung đột leo thang làm gia tăng bất ổn, dù đối mặt nhiều thách thức, ASEAN tiếp tục củng cố Cộng đồng hướng tới một ASEAN tự cường, năng động, sáng tạo và lấy người dân làm trung tâm.

Các quan chức tham dự Hội nghị ASEAN+3 tại Uzbekistan.

ASEAN+3 nhất trí hợp tác giải quyết thách thức nguồn cung dầu thô

Trong tuyên bố chung thông qua tại cuộc họp bên lề hội nghị thường niên của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) diễn ra ở Uzbekistan, ngày 3/5, các Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương của ASEAN cùng Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc (ASEAN+3) đã chia sẻ mối quan ngại về nguồn cung dầu thô.

Hàng hóa của Thái Lan sản xuất có chất lượng tương đối cao so với mặt bằng trong khu vực. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Thái Lan đẩy mạnh trấn áp hàng giả, hàng nhái

Chính phủ Thái Lan kết hợp chính sách phát triển kinh tế đi đôi việc triệt phá các ổ nhóm làm hàng giả nhằm đem lại niềm tin cho các nhà đầu tư cũng như người tiêu dùng. Chính phủ Thái còn khuyến khích người dân nói không với các sản phẩm làm nhái hàng hiệu.

Đại sứ Nguyễn Minh Tâm và các đại biểu kính cẩn dâng những nén hương thơm tưởng nhớ các Vua Hùng. (Ảnh: DUY TOÀN)

Trang trọng Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương tại Lào

Ngày 26/4, tức ngày 10/3 năm Bính Ngọ 2026, tại Thủ đô Vientiane, Lào, Tổng hội người Việt Nam tại Lào trang trọng tổ chức Lễ Giỗ tổ Hùng Vương nhằm tưởng nhớ các Vua Hùng đã có công dựng nước và đặt nền móng cho dân tộc Việt Nam.