Đẩy mạnh công tác chuẩn bị Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII

Ngày 28/4, tại trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã diễn ra buổi làm việc về công tác chuẩn bị tổ chức Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII. Thứ trưởng Tạ Quang Đông và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà đồng chủ trì buổi làm việc.

Đẩy mạnh công tác chuẩn bị Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII

Cùng tham dự buổi làm việc có Cục trưởng Điện ảnh Đặng Trần Cường; Phó Cục trưởng Điện ảnh Đỗ Quốc Việt; Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Phạm Tuấn Long… và lãnh đạo đại diện các bộ, ban, ngành liên quan.

Báo cáo tại buổi làm việc, Cục trưởng Cục Điện ảnh Đặng Trần Cường cho biết: Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII được tổ chức nhằm xây dựng thương hiệu HANIFF trở thành một trong những thương hiệu quốc gia và quốc tế trong lĩnh vực điện ảnh; góp phần xây dựng hình ảnh Thủ đô Hà Nội “Kỷ cương, chuyên nghiệp - Đột phá, sáng tạo - Hiệu quả, bền vững” trong kỷ nguyên mới; đồng thời định vị bản sắc và sự sáng tạo của Việt Nam trong mạng lưới sáng tạo toàn cầu.

Bên cạnh đó, Liên hoan còn nhằm giới thiệu các tác phẩm điện ảnh xuất sắc của Việt Nam và quốc tế đến với khán giả yêu điện ảnh trong và ngoài nước; Tìm ra những tài năng mới của điện ảnh Việt Nam và quốc tế; Kết nối, giao lưu để cùng phát triển, hợp tác giữa các nhà làm phim, nhà phát hành phim, nghệ sĩ điện ảnh Việt Nam và quốc tế.

Cũng theo ông Đặng Trần Cường, Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII dự kiến diễn ra từ ngày 24-28/11 (5 ngày), với nhiều hoạt động chính như: Lễ khai mạc, bế mạc Liên hoan; chương trình phim dự thi; chương trình phim không dự thi; Chương trình tọa đàm; Đêm Gala Dinner chào mừng do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức… Cùng với đó là các hoạt động bên lề như: Trại sáng tác trẻ - HANIFF Campus; Chợ Dự án làm phim; chương trình chiếu phim dành cho báo chí; chiếu phim lưu động; các hoạt động triển lãm…

Đặc biệt, Liên hoan năm nay sẽ lần đầu tiên tổ chức Chợ phim nhằm nâng tầm các hoạt động của Liên hoan, hướng tới hình thành không gian giao thương điện ảnh thường niên, góp phần thúc đẩy hệ sinh thái công nghiệp điện ảnh Việt Nam phát triển theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại và hội nhập quốc tế.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận nhiều nội dung quan trọng nhằm hoàn thiện kế hoạch tổng thể. Trên cơ sở đó, các ý kiến đã đề xuất những giải pháp cụ thể để phân công nhiệm vụ rõ ràng, xác định tiến độ triển khai, lựa chọn địa điểm tổ chức phù hợp, cũng như tăng cường phối hợp hiệu quả giữa các đơn vị liên quan, bảo đảm các hoạt động được thực hiện đồng bộ và đạt hiệu quả cao.

Chia sẻ tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà cho rằng, việc tổ chức Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII là cơ hội quan trọng để quảng bá văn hóa, du lịch của Thủ đô tới bạn bè quốc tế. Đồng thời, đây cũng là dịp để thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, đặc biệt là điện ảnh, gắn với tiềm năng du lịch và các không gian sáng tạo của Thủ đô. Chính vì vậy, thành phố Hà Nội sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất, hạ tầng, địa điểm tổ chức cũng như công tác bảo đảm an ninh, trật tự, hậu cần và hỗ trợ tối đa để Liên hoan diễn ra thành công, để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Tạ Quang Đông nhấn mạnh, Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội là sự kiện điện ảnh đối ngoại quan trọng, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, thúc đẩy giao lưu văn hóa và mở rộng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực điện ảnh. Qua các kỳ tổ chức, Liên hoan đã từng bước khẳng định vị thế trong khu vực, trở thành diễn đàn gặp gỡ của các nhà làm phim, nghệ sĩ, chuyên gia và tổ chức điện ảnh quốc tế.

Theo Thứ trưởng, với những thành tựu đã đạt được, Liên hoan năm nay cần được tổ chức với dấu ấn sáng tạo trong ngôn ngữ điện ảnh, giàu giá trị nhân văn, đồng thời tôn vinh những tài năng mới. Qua đó, thu hút sự quan tâm của công chúng trong và ngoài nước, phát huy tính kế thừa, tạo cảm hứng sáng tạo và động lực phát triển nền công nghiệp điện ảnh Việt Nam.

Bên cạnh đó, Liên hoan cũng góp phần mở rộng thị trường điện ảnh Việt Nam ra thế giới, thúc đẩy hội nhập quốc tế; quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam tươi đẹp, mến khách, Thủ đô Hà Nội - “Thành phố vì hòa bình”, “Thành phố sáng tạo” trong lĩnh vực Thiết kế của UNESCO; qua đó từng bước định vị thương hiệu điện ảnh Việt Nam gắn với tầm nhìn phát triển văn hóa, nghệ thuật hội nhập và bền vững.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông đề nghị, trên cơ sở các ý kiến đóng góp tại buổi làm việc, Cục Điện ảnh khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục hoàn thiện kế hoạch tổ chức. Đồng thời, tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan trong quá trình triển khai, đặc biệt chú trọng đẩy mạnh công tác truyền thông, quảng bá nhằm nâng cao hiệu quả và sức lan tỏa của sự kiện.

Có thể bạn quan tâm

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.

Sinh viên tái hiện đám cưới Nam Kỳ xưa.

Vĩnh Long khơi dậy dòng chảy văn hóa dân tộc trong lòng thế hệ trẻ

Trường đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long vừa tổ chức Chương trình  “Khoa thi Minh kinh bác học” lần thứ I năm 2026. Việc tái hiện không gian khoa bảng xưa và những nghi lễ truyền thống của vùng đất Nam Bộ ngay tại giảng đường không chỉ là sân chơi văn hóa, mà còn là hành trình bồi đắp lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.

Hình ảnh trong quá trình thực hiện phim tài liệu "Chuyến tàu Hòa Bình".

"Chuyến tàu Hòa Bình" - hành trình cùng ký ức

Từ những thước phim tư liệu, lời kể nhân chứng và các địa danh lịch sử, phim tài liệu "Chuyến tàu Hòa Bình" đặt người trẻ vào vị trí người đi tìm, đối thoại với quá khứ để hiểu giá trị của hiện tại và trách nhiệm gìn giữ hòa bình hôm nay.

Các thí sinh đăng quang những ngôi vị cao nhất tại cuộc thi.

Nguyễn Khuê Thu đăng quang Mrs Earth Vietnam 2026

Tối 28/4, tại Nhà hát Hồ Gươm, Công ty Phan Oanh Media tổ chức Chung kết cuộc thi Mrs Earth Vietnam 2026, khép lại mùa giải thứ hai với nhiều dấu ấn về tôn vinh nhan sắc, trí tuệ và những giá trị nhân văn của phụ nữ Việt Nam hiện đại. Nguyễn Khuê Thu, đến từ Bắc Ninh, xuất sắc đăng quang ngôi vị hoa hậu.

Tiết mục nghệ thuật tại chương trình “Âm vang khúc hát tự hào”.

Cần Thơ âm vang khúc hát tự hào

Tối 28/4, tại Công viên Xà No, phường Vị Tân, thành phố Cần Thơ, Chương trình nghệ thuật với chủ đề “Âm vang khúc hát tự hào” đã diễn ra trong không khí trang trọng, sôi nổi, thu hút đông đảo người dân đến thưởng thức và cổ vũ.