Nguyễn Khuê Thu đăng quang Mrs Earth Vietnam 2026

Tối 28/4, tại Nhà hát Hồ Gươm, Công ty Phan Oanh Media tổ chức Chung kết cuộc thi Mrs Earth Vietnam 2026, khép lại mùa giải thứ hai với nhiều dấu ấn về tôn vinh nhan sắc, trí tuệ và những giá trị nhân văn của phụ nữ Việt Nam hiện đại. Nguyễn Khuê Thu, đến từ Bắc Ninh, xuất sắc đăng quang ngôi vị hoa hậu.

Các thí sinh đăng quang những ngôi vị cao nhất tại cuộc thi.
Các thí sinh đăng quang những ngôi vị cao nhất tại cuộc thi.

Cuộc thi được tổ chức theo công văn số 3162/SVHTT-QLNT của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội. Với sự đầu tư công phu, quy mô chuyên nghiệp, chương trình hướng tới lan tỏa hình ảnh người phụ nữ Việt Nam bản lĩnh, tự tin, giàu lòng nhân ái và có trách nhiệm với cộng đồng.

Từ ngày 23 đến 28/4/2026, top 20 thí sinh xuất sắc nhất của cuộc thi cùng sinh hoạt tại “Ngôi nhà chung” và tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa. Các thí sinh đã tới thăm hỏi, trao quà tại Trung tâm Chăm sóc, Nuôi dưỡng và Điều trị nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/Dioxin Hà Nội; đồng thời tham quan, thực hiện bộ ảnh thời trang tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam nhằm góp phần quảng bá, tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc.

Trong đêm chung kết, các thí sinh lần lượt trải qua các phần thi trình diễn áo dài, trang phục dạ hội và tài năng, thể hiện sự tự tin, phong thái cùng bản lĩnh của người phụ nữ hiện đại.

Vượt qua 19 thí sinh, Nguyễn Khuê Thu, đến từ Bắc Ninh, chính thức đăng quang ngôi vị Hoa hậu Mrs Earth Vietnam 2026. Tân Hoa hậu gây ấn tượng với chiều cao 1m70, khả năng sử dụng tiếng Anh và tiếng Trung cùng phong thái tự tin, tư duy sắc bén trong phần thi ứng xử.

Ở phần thi này, trước câu hỏi của ban giám khảo về những giá trị cốt lõi mà người phụ nữ hiện đại cần có để vừa thành công trong xã hội vừa giữ được hạnh phúc cá nhân, Nguyễn Khuê Thu đã trả lời bằng song ngữ Việt-Anh.

Theo cô, người phụ nữ hiện đại cần có ba giá trị cốt lõi gồm bản lĩnh, trí tuệ và lòng yêu thương. Bản lĩnh giúp phụ nữ tự tin theo đuổi mục tiêu, dám đối mặt thử thách và vượt qua giới hạn của bản thân. Trí tuệ không chỉ là kiến thức mà còn là khả năng thích nghi, học hỏi và đưa ra lựa chọn đúng đắn trong cuộc sống. Lòng yêu thương là nền tảng để giữ gìn hạnh phúc, biết yêu thương bản thân, gia đình và lan tỏa những điều tích cực tới cộng đồng.

Nguyễn Khuê Thu cho rằng, khi người phụ nữ có thể cân bằng giữa lý trí và cảm xúc, giữa khát vọng cá nhân và giá trị gia đình thì đó cũng là lúc đạt được thành công trọn vẹn và hạnh phúc bền vững.

hoa-hau.jpg
Vượt qua 19 thí sinh, Nguyễn Khuê Thu, đến từ Bắc Ninh, chính thức đăng quang ngôi vị Hoa hậu Mrs Earth Vietnam 2026.

Không chỉ sở hữu nhan sắc và trí tuệ, tân Hoa hậu còn có hoàn cảnh giàu nghị lực. Mồ côi cha mẹ từ nhỏ, cô cùng em trai được người thân nuôi dưỡng. Chia sẻ về hành trình tham dự cuộc thi, Nguyễn Khuê Thu cho biết mong muốn chứng minh bản thân là người phụ nữ mạnh mẽ, không ngừng nỗ lực và cố gắng để đi từ hoàn cảnh khó khăn tới sân khấu của cuộc thi.

Nguyễn Khuê Thu tốt nghiệp khoa Ngôn ngữ của Đại học Quảng Đông (Trung Quốc). Hiện cô là phiên dịch viên tiếng Trung, đồng thời hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực làm đẹp.

Sau đăng quang, Nguyễn Khuê Thu sẽ đại diện Việt Nam tham dự Mrs Earth International 2026 dự kiến tổ chức tại Philippines vào tháng 12 tới.

Bên cạnh danh hiệu Hoa hậu, Ban tổ chức cũng trao các danh hiệu á hậu và quyền đại diện Việt Nam tham dự các đấu trường nhan sắc quốc tế. Theo đó, Á hậu 1 Trịnh Thị Thu Bình sẽ tham dự Mrs Universe 2026 dự kiến tổ chức vào tháng 10/2026 tại Sri Lanka. Các danh hiệu Á hậu 2, Á hậu 3 và Á hậu 4 lần lượt thuộc về Nguyễn Thị Hồng Mến, Nguyễn Phương Thu và Kim Thị Phương Anh.

Cuộc thi cũng trao nhiều giải thưởng phụ nhằm ghi nhận thế mạnh riêng của các thí sinh. Danh hiệu Người đẹp Tri thức thuộc về Nguyễn Khuê Thu; Người đẹp Hình thể trao cho Hà Nguyễn Ngọc Ánh; Người đẹp Tài năng thuộc về Nguyễn Thị Hồng Mến; Người đẹp Trình diễn thuộc về Nguyễn Phương Thu; Người đẹp Gương mặt khả ái được trao cho Trịnh Thị Thu Bình; và Người đẹp Truyền thông thuộc về Bùi Lan Anh.

Khép lại mùa giải năm 2026, Mrs Earth Vietnam 2026 tiếp tục khẳng định hình ảnh người phụ nữ Việt Nam thế hệ mới không chỉ có nhan sắc mà còn hội tụ trí tuệ, bản lĩnh và lòng nhân ái; qua đó góp phần quảng bá hình ảnh phụ nữ Việt Nam tự tin, năng động và giàu tình thương tới bạn bè quốc tế.

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.

Sinh viên tái hiện đám cưới Nam Kỳ xưa.

Vĩnh Long khơi dậy dòng chảy văn hóa dân tộc trong lòng thế hệ trẻ

Trường đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long vừa tổ chức Chương trình  “Khoa thi Minh kinh bác học” lần thứ I năm 2026. Việc tái hiện không gian khoa bảng xưa và những nghi lễ truyền thống của vùng đất Nam Bộ ngay tại giảng đường không chỉ là sân chơi văn hóa, mà còn là hành trình bồi đắp lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.

Hình ảnh trong quá trình thực hiện phim tài liệu "Chuyến tàu Hòa Bình".

"Chuyến tàu Hòa Bình" - hành trình cùng ký ức

Từ những thước phim tư liệu, lời kể nhân chứng và các địa danh lịch sử, phim tài liệu "Chuyến tàu Hòa Bình" đặt người trẻ vào vị trí người đi tìm, đối thoại với quá khứ để hiểu giá trị của hiện tại và trách nhiệm gìn giữ hòa bình hôm nay.

Tiết mục nghệ thuật tại chương trình “Âm vang khúc hát tự hào”.

Cần Thơ âm vang khúc hát tự hào

Tối 28/4, tại Công viên Xà No, phường Vị Tân, thành phố Cần Thơ, Chương trình nghệ thuật với chủ đề “Âm vang khúc hát tự hào” đã diễn ra trong không khí trang trọng, sôi nổi, thu hút đông đảo người dân đến thưởng thức và cổ vũ.

Mô hình xe diễu hành của các xã, phường, đặc khu tham gia hội thi.

Độc đáo mô hình các xã, phường, đặc khu của Quảng Ninh tại Hội thi diễu hành Carnaval Hạ Long 2026

Nằm trong chuỗi các hoạt động Tuần văn hóa, thể thao, du lịch tỉnh Quảng Ninh chào hè năm 2026 “Carnaval Hạ Long 2026 - Kỳ quan bừng sáng kỷ nguyên mới”, Hội thi thiết kế mô hình diễu hành Carnaval Hạ Long 2026 diễn ra từ ngày 28/4 đến 1/5 với sự tham gia của 53/54 xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh.

Nhà văn Viên Lan Anh, tác giả Tiểu thuyết "Đôi bờ sông Mã" đoạt giải thưởng cuộc thi viết về công nhân của Hội nhà văn Việt Nam và Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam năm 2025.

Con đường gian nan để tự quyết số phận

Viên Lan Anh thuộc lớp nhà văn trưởng thành từ những mất mát chiến tranh và những biến động của đời sống hậu chiến. Ký ức cá nhân từ cái chết của người thân đến những đổ vỡ trong cộng đồng không chỉ là nền tảng trải nghiệm, mà còn trở thành một “trầm tích tinh thần” chi phối cách nhìn và cách viết của chị.

Triển lãm "Ngôn ngữ của đất" đang thu hút đông đảo nghệ sĩ và công chúng.

Hành trình làm mới gốm Việt từ chiều sâu bản sắc

Triển lãm gốm nghệ thuật "Ngôn ngữ của đất" đang diễn ra tại Bát Tràng đã mang đến góc nhìn mới về gốm Việt từ chiều sâu bản sắc. Vận dụng chất liệu quen thuộc, những tác phẩm độc bản đã mang đậm dấu ấn cá nhân, hòa nhịp uyển chuyển trong câu chuyện về tinh hoa di sản và cảm hứng nghệ thuật đương đại.

Lễ hội Đàn Kính Thiên năm 2026 là sự kiện văn hóa, du lịch nổi bật của Ninh Bình.

Khi trải nghiệm thực cảnh "đánh thức" di sản nghìn năm

Từ không gian non nước hữu tình và chiều sâu lịch sử của vùng đất cố đô, chương trình nghệ thuật thực cảnh “Huyền thiên cổ đàn” vừa diễn ra tại Khu văn hóa Thung Ui (Ninh Bình) đã tạo dấu ấn mạnh mẽ khi đưa khán giả “bước chân vào lịch sử”, khơi dậy niềm tự hào sâu sắc đồng thời gợi mở hướng phát triển sản phẩm du lịch văn hóa.