Cần Thơ mở rộng “cửa ngõ” đưa đặc sản vào thị trường Hà Nội

Từ những sản phẩm đặc trưng của vùng sông nước đến nhu cầu mở rộng thị trường phía Bắc, hoạt động kết nối giao thương giữa doanh nghiệp Cần Thơ và Hà Nội đang mở ra thêm cơ hội hình thành các chuỗi liên kết sản xuất-phân phối ổn định, lâu dài.

Hơn 30 doanh nghiệp Hà Nội đã tham gia các hoạt động xúc tiến, khảo sát và thực tế đầu tư tại Cần Thơ. (Ảnh: VĂN ÚT)
Hơn 30 doanh nghiệp Hà Nội đã tham gia các hoạt động xúc tiến, khảo sát và thực tế đầu tư tại Cần Thơ. (Ảnh: VĂN ÚT)

Không chỉ dừng ở những cuộc gặp gỡ xúc tiến thương mại, chương trình kết nối doanh nghiệp Cần Thơ với Hà Nội hướng tới mục tiêu cụ thể hơn: Tìm kiếm đối tác, mở rộng hệ thống phân phối và từng bước đưa nông sản, thực phẩm, sản phẩm OCOP của Cần Thơ tiếp cận sâu hơn thị trường phía Bắc.

Theo Sở Công thương thành phố Cần Thơ, thành phố là trung tâm kinh tế, thương mại, dịch vụ, giáo dục, khoa học và công nghệ của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, sở hữu nhiều lợi thế về nông nghiệp, chế biến thực phẩm, logistics và thương mại.

Nguồn sản phẩm của địa phương khá phong phú, từ gạo, trái cây, thủy sản đến các sản phẩm OCOP và thực phẩm chế biến có giá trị gia tăng. Tuy nhiên, bài toán đặt ra với doanh nghiệp không chỉ là sản xuất sản phẩm chất lượng mà còn phải mở rộng thị trường tiêu thụ, xây dựng chuỗi liên kết bền vững và nâng cao sức cạnh tranh.

Trong khi đó, Hà Nội có hệ thống phân phối hiện đại, mạng lưới bán lẻ phát triển cùng nhu cầu tiêu dùng đa dạng. Đây được xem là thị trường giàu tiềm năng đối với sản phẩm Cần Thơ và các tỉnh, thành phố Đồng bằng sông Cửu Long.

Từ lợi thế của hai địa phương, Cần Thơ mong muốn tăng cường kết nối doanh nghiệp sản xuất với các hệ thống phân phối tại Hà Nội; hỗ trợ đưa nông sản, thực phẩm và sản phẩm OCOP vào siêu thị, trung tâm thương mại, chợ đầu mối và các kênh bán hàng hiện đại.

Bên cạnh xúc tiến thương mại truyền thống, địa phương cũng định hướng hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh thương mại điện tử, chuyển đổi số và xây dựng chuỗi liên kết xuyên suốt từ sản xuất đến tiêu thụ.

ndo_br_thiet-ke-chua-co-ten-1.png
Doanh nghiệp Cần Thơ và Hà Nội trao đổi tìm kiếm đối tác và mở rộng thị trường phân phối. (Ảnh: VĂN ÚT)

Ở chiều ngược lại, Hà Nội cũng đang triển khai nhiều chương trình hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp. Bà Lê Thị Hiền, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội cho biết, thành phố hiện có khoảng 450.000 lượt doanh nghiệp đăng ký hoạt động.

Các chương trình hỗ trợ tập trung vào xúc tiến đầu tư, chuyển đổi số, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, ươm tạo doanh nghiệp trong lĩnh vực chế biến, đóng gói thực phẩm và đào tạo nguồn nhân lực.

Đáng chú ý, trong năm 2026, Hà Nội hỗ trợ đào tạo 10 khóa CEO dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ và doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ, với 100% kinh phí. Chương trình gồm hơn 20 buổi học tại Hà Nội, các chuyến tham quan thực tế tại doanh nghiệp lớn và 4 ngày học tập tại một số địa phương.

Cần Thơ là một trong những điểm đến được lựa chọn nhiều lần. Trong chương trình lần này, các học viên có dịp tham quan, tìm hiểu kinh nghiệm tại Cần Thơ Eco Resort, Thủy sản Minh Phú và Tân Huê Viên.

Theo bà Hiền, điều doanh nghiệp Hà Nội quan tâm khi đến Cần Thơ không chỉ nằm ở cách vận hành doanh nghiệp. Quan trọng hơn là kinh nghiệm biến lợi thế về đất đai, sông nước, sản vật và văn hóa địa phương thành những sản phẩm có thương hiệu, sức cạnh tranh và khả năng vươn xa.

Với doanh nghiệp Cần Thơ, cơ hội tiếp cận hệ thống phân phối phía Bắc đang được nhìn nhận khá rõ. Ông Nguyễn Phú Trị, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thương mại Minh Đức Thành cho biết, doanh nghiệp đang phát triển nhóm sản phẩm đặc sản từ cá tra, cá lóc như cá tra sấy khô, cá lóc sấy khô, cá tra và cá lóc sấy chín ăn liền, cùng cá tra hun khói.

ndo_br_thiet-ke-chua-co-ten-2.png
Nguồn sản phẩm của Cần Thơ khá phong phú, từ gạo, trái cây, thủy sản đến các sản phẩm OCOP và thực phẩm chế biến có giá trị gia tăng. (Ảnh: VĂN ÚT)

Các sản phẩm của doanh nghiệp đều đạt OCOP 4 sao, trong khi nhà xưởng đạt chứng nhận ISO 22000. Đây là nền tảng để doanh nghiệp tiếp tục tìm kiếm đối tác phân phối tại miền bắc.

Theo ông Trị, doanh nghiệp đã có một số đối tác và đang tiếp tục mở rộng kết nối. Một trong những vấn đề được doanh nghiệp quan tâm là phương án vận chuyển hàng hóa từ nam ra bắc, bởi logistics có vai trò quan trọng khi thị trường được mở rộng.

Theo ông Hà Vũ Sơn, Chánh Văn phòng Thành ủy Cần Thơ, hoạt động xúc tiến, kết nối doanh nghiệp Hà Nội với Cần Thơ thời gian qua đã ghi nhận những kết quả tích cực. Qua các chương trình, hơn 30 doanh nghiệp đã tham gia các hoạt động xúc tiến, khảo sát và thực tế đầu tư tại Cần Thơ trong nhiều lĩnh vực như năng lượng, sản xuất thức ăn chăn nuôi, thương mại và dịch vụ.

Từ kết quả này, ông Hà Vũ Sơn cho rằng, hoạt động kết nối cần tiếp tục được triển khai theo hướng thiết thực hơn, tạo điều kiện để doanh nghiệp Hà Nội trực tiếp tìm hiểu môi trường đầu tư, tham quan doanh nghiệp, tiếp cận sản phẩm và tìm kiếm cơ hội hợp tác tại Cần Thơ.

Nếu được duy trì thường xuyên và đi vào chiều sâu, kết nối giữa Cần Thơ và Hà Nội sẽ góp phần mở rộng đầu ra cho nông sản, thực phẩm và sản phẩm OCOP của Cần Thơ; đồng thời tạo thêm cơ hội hợp tác đầu tư, thương mại và dịch vụ giữa doanh nghiệp hai địa phương, qua đó nâng cao giá trị sản phẩm và tăng cường liên kết kinh tế trong thời gian tới.

Có thể bạn quan tâm

Các cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Đồng Tháp xuất sắc của cuộc thi (ảnh: Đinh Nhân).

Lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật từ một cuộc thi

Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính đã tạo sức lan tỏa tích cực trong cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Đồng Tháp. Không chỉ là một sân chơi trí tuệ, cuộc thi còn góp phần đưa việc học tập, nghiên cứu và vận dụng pháp luật trở thành yêu cầu thường xuyên, thiết thực trong thực hiện nhiệm vụ hằng ngày.

Các lực lượng phối hợp tuần tra, bám sát địa bàn ở cơ sở. (Ảnh: ĐẶNG THANH)

Công an Đồng Tháp giữ bình yên cho quê hương

Thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, vi phạm pháp luật, bảo đảm an ninh trật tự các ngày lễ lớn, Công an tỉnh Đồng Tháp liên tiếp ghi dấu nhiều thành tích nổi bật trong công tác đấu tranh, trấn áp tội phạm, giữ vững cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Trường trung học phổ thông Vĩnh Long nhộn nhịp vào sáng 4/9. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Vĩnh Long sẵn sàng bước vào năm học mới

Ghi nhận tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long trước ngày khai giảng, công tác sửa sang trường lớp, mua sắm thiết bị dạy học diễn ra khẩn trương. Tất cả các điểm trường đều đã hoàn tất công tác tổ chức, sẵn sàng đón học sinh bước vào năm học mới 2026-2027 đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương.

Cô Nguyễn Thị Minh Tâm, Chủ nhiệm câu lạc bộ thanh niên khuyết tật tỉnh Đồng Tháp trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. (Ảnh: LÝ OANH)

Người khuyết tật khẳng định mình trong cuộc sống

Từ những hoạt động đồng hành, hỗ trợ sinh kế đến các sân chơi thể thao, thiện nguyện, Câu lạc bộ thanh niên khuyết tật tỉnh Đồng Tháp đang trở thành mái nhà chung giúp nhiều thanh niên khuyết tật vượt qua mặc cảm, tìm thấy niềm tin và từng bước khẳng định mình trong cuộc sống.

Nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ. (Ảnh: THANH TÂM)

Gỡ điểm nghẽn để phát triển bứt phá

Trong 8 tháng đầu năm 2026, tốc độ tăng trưởng kinh tế của thành phố Cần Thơ tiếp tục duy trì đà phục hồi tích cực trên nhiều lĩnh vực quan trọng. Từ công nghiệp chế biến đến du lịch, thương mại và nông nghiệp công nghệ cao, Cần Thơ đang tạo dựng nền tảng vững chắc để tăng tốc cuối năm.

Tàu cá CM-92869-TS bị cháy khi đang neo đậu, nhiều khu vực trên tàu và thiết bị bị hư hỏng nặng. (Ảnh: Hoàng Tá)

Dập tắt đám cháy trên tàu cá ở miền biển Cà Mau

Một tàu cá chuyên khai thác xa bờ đang neo đậu gần nhà dân ở miền biển Sông Đốc (tỉnh Cà Mau) thì bất ngờ bốc cháy. Rất may, lực lượng cứu hộ và ngư dân đã kịp thời hỗ trợ dập tắt, không để lửa lan sang các tàu và khu vực lân cận.

Trao học bổng giúp học sinh có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục được đến trường. (Ảnh: HOÀNG TRUNG)

Điểm tựa cho học sinh nghèo vươn lên

Hơn 20 năm qua, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh Vĩnh Long không chỉ là chỗ dựa của người bệnh nghèo mà còn đồng hành cùng hàng chục nghìn học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Những suất học bổng được trao giúp giảm bớt gánh nặng vật chất, tiếp thêm niềm tin để các em đến lớp, nuôi dưỡng ước mơ và hướng tới tương lai.

Du khách nước ngoài tham quan, trải nghiệm chèo xuồng tại cù lao Thới Sơn, phường Thới Sơn, tỉnh Đồng Tháp.

Đồng Tháp thu hút khách từ du lịch đặc trưng

Trong những ngày nghỉ lễ 2/9, các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp nhộn nhịp với dòng người về tham quan, trải nghiệm. Với đa dạng các loại hình, du lịch địa phương đã thu hút đông đảo du khách trong và ngoài tỉnh, đặc biệt là du khách nước ngoài. 

Bộ Công an Khen thưởng các cá nhân thực hiện tốt ngày hội tại Trường đại học Cửu Long. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Vĩnh Long xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc

Xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” không chỉ là giải pháp chiến lược nhằm giữ vững an ninh trật tự địa bàn cơ sở, mà còn là then chốt để củng cố “thế trận lòng dân” vững chắc. Tại Vĩnh Long, phong trào này đã đạt được nhiều kết quả toàn diện, góp phần quan trọng phục vụ phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Đồng chí Đồng Văn Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ trao Quyết định công nhận phường Long Bình là xã An toàn khu. (Ảnh: VĂN ÚT)

Cần Thơ công nhận phường Long Bình là xã An toàn khu

Ngày 2/9, phường Long Bình long trọng tổ chức công bố Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ công nhận phường Long Bình là xã An toàn khu trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ; đồng thời trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên trên địa bàn.

Cán bộ, giáo viên Trường tiểu học Tân Quới và cán bộ Phòng Văn hóa-Thông tin xã Tân Long kiểm tra cơ sở vật chất tại một phòng học của trường. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Đồng Tháp: Biên giới, xã đảo rộn ràng chuẩn bị năm học mới

Đến đầu tháng 9, trường học tại các xã, phường ở vùng biên giới, xã đảo của tỉnh Đồng Tháp đã hoàn tất công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, vệ sinh để sẵn sàng đón học sinh trở lại trong niềm vui của ngày khai giảng. Nhiều trường, điểm trường sau sáp nhập cũng đã kịp thời thay mới bảng tên trước cổng.

Đền tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng. (Ảnh: Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng)

Trên dải cù lao An Giang

Trong không khí phấn khởi cùng cả nước chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, tỉnh An Giang long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 138 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888-20/8/2026), đồng thời nhìn lại hành trình đổi thay của cù lao Mỹ Hòa Hưng, nơi Bác Tôn chào đời.

Ông Phạm Duy Khương chụp hình lưu niệm cùng các con, cháu trong gia đình. (Ảnh: VĂN ÚT)

Gặp gỡ nhân chứng tham gia xuống đường, giành chính quyền tại Cần Thơ 81 năm về trước

Ở tuổi 98, 80 năm tuổi Đảng, cuộc đời lão thành cách mạng Phạm Duy Khương là một hành trình gần trọn thế kỷ gắn với những bước ngoặt của đất nước. Ông vẫn đau đáu một điều: thế hệ hôm nay phải biết trân trọng, gìn giữ và tiếp nối truyền thống mà cha ông đã đánh đổi bằng tuổi trẻ, máu và nước mắt.