Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao chất lượng chăm sóc sau sinh toàn diện

Sáng 27/9, tại Bệnh viện Sản nhi tỉnh Lào Cai, Bộ Y tế phối hợp Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tổ chức Lễ phát động Tuần lễ làm mẹ an toàn năm 2025 có chủ đề “Chăm sóc sau sinh toàn diện - Sức khỏe cho mẹ, tương lai cho bé”.

Lãnh đạo Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai và các đại biểu tham gia Lễ phát động Tuần lễ làm mẹ an toàn năm 2025.
Lãnh đạo Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai và các đại biểu tham gia Lễ phát động Tuần lễ làm mẹ an toàn năm 2025.

Tuần lễ làm mẹ an toàn năm 2025 nhằm nâng cao nhận thức, thúc đẩy thay đổi hành vi của người dân trong cộng đồng về chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Đồng thời, đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ sơ sinh, đặc biệt chăm sóc toàn diện trong 6 tuần đầu sau sinh - đây là giai đoạn vàng để bảo đảm phục hồi sức khỏe cho mẹ và phát triển toàn diện cho bé.

Phát biểu ý kiến tại lễ phát động, Thứ trưởng Y tế Nguyễn Tri Thức cho biết: Làm mẹ an toàn là một trong các nội dung quan trọng của công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản. Mục tiêu của làm mẹ an toàn là nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ sơ sinh, nhằm giảm tỷ lệ tai biến sản khoa, giảm tử vong mẹ và tử vong sơ sinh. Do vậy, nội dung giáo dục sức khỏe về làm mẹ an toàn luôn được Tổ chức Y tế thế giới và nhiều quốc gia quan tâm đưa vào Chiến lược chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em trên toàn cầu.

lc.jpg
Thứ trưởng Nguyễn Tri Thức phát biểu tại lễ phát động.

Tại Việt Nam, với sự quan tâm, đầu tư của Đảng, Nhà nước, công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em, sức khỏe sinh sản đã có nhiều chuyển biến tích cực, được cộng đồng quốc tế đánh giá cao. Đáng chú ý, gần 30 năm qua, các chỉ số về sức khỏe bà mẹ và trẻ em mà Việt Nam đạt được ở mức khá tốt so nhiều quốc gia có mức thu nhập bình quân đầu người tương đương và là điểm sáng trong việc thực hiện các mục tiêu thiên niên kỷ.

Cụ thể, tỷ lệ tử vong mẹ đã giảm hơn 5 lần, từ mức 233/100 nghìn trẻ đẻ sống (năm 1990) xuống còn trên 44/100 nghìn trẻ đẻ sống (năm 2024); tỷ suất tử vong trẻ em dưới một tuổi giảm hơn 4 lần từ 44‰ xuống còn 11,6‰; tỷ suất tử vong trẻ em dưới 5 tuổi đã giảm gần 4 lần, từ mức 58‰ xuống còn 18,2‰.

Thứ trưởng Nguyễn Tri Thức cũng cho rằng, bên cạnh những kết quả đạt được, tại Việt Nam vẫn còn tồn tại sự chênh lệch đáng kể về tử vong mẹ, tử vong trẻ em giữa các vùng địa lý, giữa các vùng kinh tế-xã hội và giữa các nhóm dân tộc như: Tỷ lệ tử vong tại miền núi, vùng sâu, vùng xa cao gấp từ 2 đến 3 lần so vùng thành thị, đồng bằng; tỷ lệ bà mẹ được chăm sóc trong tuần đầu sau sinh mới đạt khoảng 76% và thấp hơn rất nhiều ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, chủ yếu xuất phát từ việc tiếp cận dịch vụ chăm sóc trước, trong và sau sinh còn hạn chế, đặc biệt tại miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo; chất lượng dịch vụ chưa đồng đều; phong tục, tập quán lạc hậu trong chăm sóc, nuôi dưỡng bà mẹ, trẻ sơ sinh, trẻ em vẫn còn tồn tại; tình trạng phụ nữ có thai không đi khám, không quản lý thai, sinh con tại nhà vẫn khá phổ biến ở khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

lc1.jpg
Các cô đỡ thôn bản trên địa bàn tỉnh Lào Cai tham dự lễ phát động.

Tuần lễ Làm mẹ an toàn năm 2025, được Bộ Y tế phát động từ ngày 1 đến 7/10, có chủ đề “Chăm sóc sau sinh toàn diện - Sức khỏe cho mẹ, tương lai cho bé”. Thông qua tuần lễ, các địa phương cần tập trung huy động mọi nguồn lực để tổ chức nhiều hoạt động nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng, sự tham gia và ủng hộ của toàn xã hội như: Đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ y tế; khuyến khích nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu; thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng chăm sóc sau sinh toàn diện hơn.

Để toàn ngành y tế tiếp tục chủ động và tích cực triển khai “Chương trình can thiệp giảm tử vong trẻ em dưới 5 tuổi đến năm 2030” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, với mục tiêu hướng tới là không một bà mẹ, không một trẻ em nào ở Việt Nam bị bỏ lại phía sau, Thứ trưởng Y tế Nguyễn Tri Thức đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị y tế trên địa bàn tổ chức Tuần lễ làm mẹ an toàn theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế.

Đồng thời, mong muốn đội ngũ cán bộ y tế, cùng với mỗi người chồng, người cha, người thân trong gia đình và cộng đồng hãy quan tâm, đồng hành và hỗ trợ phụ nữ mang thai, bà mẹ sau sinh và trẻ em… Qua đó, góp phần nâng cao sức khỏe bà mẹ và trẻ em, tiến tới giảm tử vong mẹ và tử vong trẻ em ở Việt Nam.

lc3.jpg
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai Nguyễn Thành Sinh phát biểu tại lễ phát động.

Phát biểu hưởng ứng tại lễ phát động, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai Nguyễn Thành Sinh cho biết: Cùng với các Nghị quyết, Chỉ thị, chính sách của Trung ương, địa phương cũng đã có nhiều chính sách liên quan công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn. Nhờ đó, đã đạt nhiều kết quả nổi bật, để từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống và chỉ số hạnh phúc cho người dân trên địa bàn tỉnh.

Đặc biệt, các chỉ tiêu chuyên môn về chăm sóc trước, trong và sau sinh đều tăng đáng kể so với năm 2021, như tỷ lệ phụ nữ đẻ được khám thai hơn 4 lần trong thai kỳ tăng đạt hơn 81% (tăng 25% so với năm 2021); tỷ lệ phụ nữ đẻ được cán bộ có kỹ năng đỡ đạt 94% (tăng 6% so với năm 2021); tỷ lệ bà mẹ và trẻ sơ sinh được chăm sóc tại nhà trong tuần đầu sau sinh đạt 83%; tỷ lệ suy dinh dưỡng thấp còi giảm còn 23,5%.

Mặt khác, ngành y tế Lào Cai không ngừng đẩy mạnh các hoạt động chỉ đạo tuyến, giám sát, hỗ trợ chuyên môn, chuyển giao kỹ thuật mới, nhất là kỹ thuật chuyên sâu về sản khoa, nhi khoa; năng lực cấp cứu sản khoa từ tuyến tỉnh đến cơ sở được nâng lên. Trong đó, nhiều ca bệnh khó, sản phụ nguy cơ cao đã được xử trí an toàn ngay tại tuyến cơ sở, góp phần giảm thiểu rủi ro tử vong mẹ và trẻ sơ sinh.

Dịp này, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thành Sinh đề nghị ngành y tế tỉnh Lào Cai xây dựng kế hoạch cụ thể, chủ động triển khai các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho phụ nữ mang thai, sau sinh, cho gia đình và cộng đồng về tầm quan trọng của chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em trước-trong-sau sinh; tiếp tục củng cố mạng lưới và tăng cường dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, chăm sóc bà mẹ, trẻ em, trong đó chú trọng tại tuyến y tế cơ sở, để bảo đảm không một bà mẹ, trẻ em nào bị bỏ lại phía sau.

lc6.jpg
Các y, bác sĩ chăm sóc bệnh nhi tại Bệnh viện Sản nhi tỉnh Lào Cai.

Bên cạnh đó, các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh tiếp tục chung tay, tạo điều kiện để dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em đến gần hơn nữa với người dân, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn. Đồng thời, bản thân mỗi phụ nữ, mỗi người dân hãy chủ động thay đổi nhận thức, tích cực tiếp cận dịch vụ chăm sóc y tế trong suốt quá trình mang thai, sinh nở và nuôi dưỡng trẻ nhỏ.

Với sự đồng lòng, chung tay của toàn xã hội, chúng ta hoàn toàn tin tưởng mỗi người mẹ sẽ được chăm sóc an toàn, mỗi đứa trẻ sẽ được chào đời khỏe mạnh, vì hạnh phúc của mỗi gia đình và cùng nhau vun đắp tương lai tươi sáng cho đất nước. Tuần lễ làm mẹ an toàn không chỉ là một sự kiện thường niên, mà còn là lời nhắc nhở thường xuyên về trách nhiệm, sự quan tâm và tình cảm của toàn xã hội dành cho phụ nữ và trẻ em, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai Nguyễn Thành Sinh nhấn mạnh.

lc4.jpg
Lãnh đạo Bộ Y tế, tỉnh Lào Cai tặng quà cho các cô đỡ thôn bản trên địa bàn tỉnh Lào Cai tại lễ phát động.

Tại lễ phát động, lãnh đạo Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai trao tặng các phần quà cho các cô đỡ thôn bản; tặng quà cho các bà mẹ và trẻ em đang điều trị tại Bệnh viện Sản nhi tỉnh Lào Cai.

Có thể bạn quan tâm

Hợp tác xã Chè Hảo Đạt ở xã Tân Cương ứng dụng khoa học, chuyển đổi số trong quản lý, chăm sóc, chế biến, tiêu thụ chè.

Thái Nguyên nghiên cứu, thí điểm mô hình hợp tác xã xã hội chủ nghĩa

Tỉnh Thái Nguyên xác định xây dựng mô hình hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã xã hội chủ nghĩa là bước đi quan trọng trên hành trình phát triển. Địa phương đang làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn để thí điểm mô hình trên thực tế, sau đó sẽ tổng kết, rút kinh nghiệm, nhân rộng trên địa bàn những năm tới.

Ông Là Văn Chanh, ở bản Pha Nàng, xã Tuần Giáo bên vườn mắc-ca do ông tự mua giống về trồng từ năm 2013, đến nay đã cho thu hoạch.

Ông Chanh mắc-ca Pha Nàng

Người đầu tiên đưa cây mắc-ca về trồng ở bản Pha Nàng, xã Tuần Giáo (Điện Biên) là ông Là Văn Chanh, người dân tộc Thái. Vậy nhưng người dân bản Pha Nàng lại thường gọi ông bằng cái tên rất riêng gắn với loài cây ông dày công chăm bẵm: Ông Chanh mắc-ca Pha Nàng.

Bí thư Chi bộ thôn Cây Nhãn Tạ Văn Quang (thứ 2, từ trái sang) trao đổi cùng người dân trong thôn.

Dân vận từ những việc thiết thực ở cơ sở

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, địa bàn rộng hơn, yêu cầu phát triển ngày càng cao đặt ra nhiệm vụ đổi mới công tác dân vận ở Tuyên Quang. Từ những việc cụ thể, cấp ủy, chính quyền cơ sở chú trọng lắng nghe, tháo gỡ vướng mắc, chăm lo đời sống người dân, tạo đồng thuận thực hiện các nhiệm vụ của địa phương.

Chị Triệu Thị Ké, y tế thôn Sơn Thành, xã Hồ Thầu đến tận nhà kiểm tra sức khỏe cho trẻ.

Y tế thôn, bản bền bỉ và tận tụy

Sau sáp nhập thôn, tổ dân phố, địa bàn rộng hơn, dân cư phân bố không đồng đều, đang đặt ra những yêu cầu mới đối với công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu tại tỉnh Tuyên Quang.

Sa Pa hiện có hơn 300 ha nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và theo hướng công nghệ cao, tạo giá trị hơn 200 tỷ đồng mỗi năm.

Sa Pa ứng dụng công nghệ cao sản xuất nông nghiệp

Tận dụng điều kiện khí hậu lạnh đặc trưng, thời gian qua, người dân phường Sa Pa (Lào Cai) chủ động ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, góp phần nâng cao giá trị, mang lại thu nhập ổn định.

Lãnh đạo xã Bằng Thành kiểm tra mô hình trồng quế (Ảnh THU HƯỜNG)

Bằng Thành mở hướng đi mới

Nằm ở đầu phía bắc Thái Nguyên, Bằng Thành là xã đặc biệt khó khăn, địa bàn rộng, dân cư thưa thớt. Trăn trở, đồng hành nhân dân, chính quyền xã đang quyết tâm tạo chuyển biến đột phá, tìm hướng phát triển bền vững vùng đất khó.

Các sản phẩm của Lạng Sơn được trưng bày và giới thiệu tại Triển lãm Du lịch Trung Quốc-ASEAN lần thứ 23 tại Quế Lâm, Trung Quốc (Ảnh MINH ĐỨC)

Thúc đẩy du lịch biên giới Lạng Sơn

Là tỉnh biên giới tiếp giáp với nước bạn Trung Quốc, những năm qua, Lạng Sơn chú trọng đẩy mạnh du lịch biên giới bằng các sản phẩm đặc trưng, hợp tác, xúc tiến du lịch, tạo động lực tăng trưởng kinh tế-xã hội.

Cô và trò Trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Minh Tân dạy và học trong ngôi trường mới khang trang, sạch đẹp.

Trường mới của học sinh vùng biên Minh Tân

Trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Minh Tân vừa đi vào hoạt động từ tháng 8/2026. Ngôi trường mới giữa núi rừng biên giới đã tạo điều kiện cho học sinh có môi trường học tập, sinh hoạt tốt hơn.

Suất ăn ngày 13/10/2026 của Trường tiểu học Lập Thạch. (Ảnh: Nhà trường cung cấp)

Phú Thọ: Trường tiểu học Lập Thạch 1 thông tin về suất ăn bán trú

Chiều tối 16/10, trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân về hình ảnh suất ăn bán trú đăng trên mạng xã hội ngày 15/10, nhà giáo Nguyễn Thị Thu Hiền, Hiệu trưởng Trường tiểu học Lập Thạch 1 nêu nguyên nhân do công tác chuẩn bị suất ăn từ khâu thu mua thực phẩm đến nấu món ăn chưa đúng với yêu cầu.

Trạm kiểm soát Biên phòng Pu Hao, Đồn Biên phòng Mường Lạn, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La, Việt Nam ký kết nghĩa với Trạm kiểm soát Công an Ka Lang, nước bạn Lào. (Ảnh: QUÀNG HÙNG)

Sơn La tăng cường phối hợp bảo vệ biên giới Việt Nam-Lào

Thời gian qua, các trạm kiểm soát biên phòng, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La đã đẩy mạnh hoạt động đối ngoại biên phòng, tổ chức ký kết nghĩa với các đơn vị lực lượng vũ trang nước bạn Lào. Qua đó, góp phần tăng cường phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới, giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới 2 nước Việt Nam-Lào.

Vòng xòe rộng mở. (Ảnh: THANH SƠN)

Lan tỏa giá trị di sản văn hóa Mường Lò-Lào Cai

Tối 16/10, tại Sân vận động phường Nghĩa Lộ, tỉnh Lào Cai tổ chức khai mạc Lễ hội Văn hóa, du lịch Mường Lò năm 2026 với chủ đề "Xòe Thái-Trọn một vòng yêu", hướng tới kỷ niệm 5 năm nghệ thuật Xòe Thái được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Tỉnh Sơn La tổ chức họp bàn giải pháp thực hiện kịch bản tăng trưởng quý IV năm 2026. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 75 điểm cầu xã, phường trong tỉnh. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Sơn La dồn lực tháo gỡ điểm nghẽn, tạo đột phá tăng trưởng cuối năm

Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 9 tháng năm 2026 của tỉnh Sơn La đạt 5,59%, thấp hơn kịch bản đề ra, tạo áp lực lớn đối với mục tiêu tăng trưởng cả năm. Trong hơn 2 tháng còn lại, Sơn La đang tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, quyết tâm hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội.

Cán bộ xã Mường Mùn (tỉnh Điện Biên) tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trong ngày cho người dân trên địa bàn. (Ảnh: LÊ LAN)

Điện Biên đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền, tạo thuận lợi cho cơ sở hoạt động

Tạo sự chủ động cho cơ sở là chính quyền cấp xã và các ngành chuyên môn trong thực hiện thủ tục hành chính theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, thời gian qua, tỉnh Điện Biên đã đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền gắn với tăng cường trách nhiệm, đề cao sự chủ động của cá nhân người đứng đầu mỗi cấp, mỗi ngành…

Công ty Cổ phần In Điện Biên là 1 trong 2 doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ vốn điều lệ, vừa được Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận hoạt động không hiệu quả. (Ảnh: Công ty Cổ phần In Điện Biên)

Điện Biên xem xét trách nhiệm người đứng đầu 2 doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ vốn điều lệ hoạt động không hiệu quả

Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên vừa quyết định công bố kết quả đánh giá hoạt động năm 2025 đối với 3 doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ hơn 50% đến dưới 100% vốn điều lệ; trong đó có 2 doanh nghiệp thuộc diện cảnh báo vì kinh doanh lỗ, hoạt động không hiệu quả.

Lực lượng chức năng kiểm tra cơ sở sản xuất, chế biến chân gà tại thôn Bản Phạc, xã Quốc Khánh, tỉnh Lạng Sơn. (Ảnh: ANH KHOA)

Công an Lạng Sơn quyết liệt đấu tranh, xử lý các cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm vi phạm

Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm trên địa bàn, ngày 3/10, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Lạng Sơn đã phối hợp lực lượng chức năng kiểm tra đột xuất hai cơ sở sản xuất, chế biến, sơ chế chân gà trên địa bàn tỉnh, qua đó phát hiện các sai phạm trong hoạt động sản xuất thực phẩm.