Chuyển động mới ở các khu công nghiệp
Khu công nghiệp Vàm Cống, phường Mỹ Thới, tỉnh An Giang vừa chính thức được khởi công. Sau nhiều năm đầu tư hoàn thiện hạ tầng, tích tụ nguồn lực, củng cố niềm tin với cộng đồng doanh nghiệp, công nghiệp An Giang đã hội đủ cả “thế và lực” để bước vào chu kỳ phát triển mới với quy mô lớn và bài bản hơn.
Theo quy hoạch tổng thể, An Giang sở hữu 11 khu công nghiệp với tổng diện tích hơn 1.711 ha. Đến nay, 5 khu công nghiệp đã hoạt động ổn định. Hệ thống các khu công nghiệp và khu kinh tế cửa khẩu đã thu hút thành công 67 dự án đầu tư còn hiệu lực. Trong đó, có 1 dự án hạ tầng quy mô lớn (Khu công nghiệp Vàm Cống) và 66 dự án sản xuất, kinh doanh thương mại (bao gồm 11 dự án có vốn đầu tư nước ngoài đến từ Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc, Thái Lan, Singapore, Đan Mạch). Tổng vốn đăng ký của khối sản xuất đạt khoảng 13.789 tỷ đồng, phủ đều trên diện tích đất thuê 221,6 ha.
Sự chuyển động này đã lan tỏa thành niềm kỳ vọng lớn lao đối với người dân địa phương. Bà Phạm Thị Hằng Nga, cư dân phường Mỹ Thới, phấn khởi cho biết, Khu công nghiệp Vàm Cống khởi công là niềm vui lớn của người dân. Ai cũng mong dự án sớm hoàn thành để kinh tế địa phương phát triển, cuộc sống người dân thêm ổn định.
Theo Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang, 6 tháng đầu năm 2026, tăng trưởng của các khu công nghiệp của tỉnh tiếp tục giữ nhịp độ bứt phá. Doanh thu ước đạt gần 10.000 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu đóng góp khoảng 340 triệu USD, nộp ngân sách Nhà nước đạt khoảng 370 tỷ đồng, giải quyết việc làm ổn định cho hơn 37.000 lao động. Điểm sáng là vốn đầu tư thực hiện đạt khoảng 1.580 tỷ đồng, vượt kế hoạch của cả năm 2026.
Phát triển hạ tầng liên kết
Cùng với khai thác hiệu quả các khu công nghiệp hiện hữu, tỉnh An Giang tập trung đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật then chốt: Từ hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt chuẩn, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ đến mô hình logistics hiện đại và cửa khẩu thông minh. Khu công nghiệp Vàm Cống với quy mô gần 200 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 4.800 tỷ đồng do Tập đoàn T&T Group làm chủ đầu tư hứa hẹn phát huy tối đa lợi thế giao thông thủy-bộ kết nối dòng sông Hậu, cảng Mỹ Thới và các tuyến giao thương biên giới huyết mạch.
Phó Trưởng ban Thường trực Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang Nguyễn Hữu Sương cho biết: “Định hướng của An Giang là hình thành một hệ sinh thái công nghiệp hoàn chỉnh, gắn liền với logistics, kinh tế cửa khẩu và liên kết vùng. Đây sẽ là nền tảng vững chắc để tỉnh thu hút dòng vốn đầu tư chất lượng cao, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo động lực tăng trưởng bền vững”.
Theo lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang, trước đây, các khu công nghiệp trong tỉnh chủ yếu phát triển theo từng dự án riêng lẻ, thiếu kết nối. Nay, tỉnh đang từng bước định hình một không gian công nghiệp thống nhất và toàn diện. Hạ tầng khu công nghiệp, hệ thống logistics, mạng lưới cửa khẩu được quy hoạch tổng thể theo hướng bổ trợ, tương tác lẫn nhau. Cách tiếp cận này mở rộng không gian thu hút vốn đầu tư và giúp doanh nghiệp giảm chi phí logistics, tăng khả năng kết nối chuỗi sản xuất-xuất khẩu, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
Các khu công nghiệp lâu đời như Bình Hòa, Thạnh Lộc, Bình Long, Xuân Tô tiếp tục được đầu tư nâng cấp, mở rộng hạ tầng. Tại Khu công nghiệp Xuân Tô, dự án nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, xây mới nhà điều hành được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương thực hiện. Dự án Trung tâm Logistics cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên đang được triển khai đồng bộ tầm nhìn đến năm 2050, nhằm tạo lập một đầu mối trung chuyển hàng hóa quy mô lớn sang thị trường Campuchia và ASEAN.
Tại cửa khẩu Vĩnh Xương, Trạm kiểm soát liên hợp đang được thực hiện. Cạnh đó, dự án hạ tầng Khu tái định cư Vĩnh Xương mở rộng được điều chỉnh tổng thể để ổn định đời sống người dân. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang vừa khảo sát thực tế và trình Ủy ban nhân dân tỉnh phương án xây dựng hệ thống tiêu thoát nước trục chính tại Khu kinh tế cửa khẩu Khánh Bình.
Tỉnh An Giang đã chuyển sang tư duy chủ động kiến tạo: Chuẩn bị sẵn sàng quỹ đất sạch, hạ tầng kỹ thuật, dịch vụ phụ trợ để đón đầu dòng vốn đầu tư có chọn lọc, ưu tiên các dự án có giá trị gia tăng cao, công nghệ tiên tiến.
Đồng chí Nguyễn Thanh Phong, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, kiêm Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh cho biết, tỉnh cam kết tiếp tục hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng môi trường đầu tư kinh doanh. An Giang cũng sẽ phát triển đồng bộ, hài hòa giữa hạ tầng các khu công nghiệp, hạ tầng khu kinh tế cửa khẩu để gia tăng sức hút đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước, từng bước hình thành các cực tăng trưởng công nghiệp mới, bứt phá cho toàn vùng.