Theo người dân địa phương, sự cố xảy ra vào đêm 11, rạng sáng 12/9, khi triều cường dâng cao. Nước từ sông Ba Lai tràn qua vị trí đê bao bị sạt lở, gây ngập vườn cây trong khu vực.
Ông Ngô Văn Ba, ngụ xã Tân Phú, cho biết gia đình có 1,7ha sầu riêng đang trong giai đoạn ra hoa bị ảnh hưởng. Sau khi vườn bị ngập, hoa sầu riêng bắt đầu rụng, gây thiệt hại hơn 40 triệu đồng tiền phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và chi phí xử lý cho cây ra hoa.
Theo ông Ba, ngày 11/9 (mùng 1/8 âm lịch), nhận thấy mực nước có khả năng dâng cao, người dân trong khu vực đã thông báo chính quyền địa phương, đề nghị đóng sớm cống Tân Phú, cách vị trí sạt lở khoảng 500m, nhằm hạn chế ảnh hưởng của triều cường. Tuy nhiên, cống chưa được đóng trong đêm 11/9, dẫn đến nước dâng cao, gây sạt lở, làm nước tràn vào vườn cây.
Ngay sau khi xảy ra sự cố, người dân trong khu vực đã tập trung thuê máy đóng cừ, múc đất gia cố, khắc phục đoạn đê bị sạt lở. Đến chiều 12/9, công tác gia cố bước đầu được triển khai nhằm hạn chế nước tiếp tục tràn vào vườn cây.
Người dân địa phương cho biết, khu vực này từng xảy ra sạt lở vào những năm trước. Do đó, người dân mong muốn chính quyền có phương án vận hành, đóng mở các cống phù hợp để chủ động điều tiết nước, hạn chế tác động của triều cường, đồng thời sớm có giải pháp đầu tư xây dựng tuyến đê bao kiên cố, bảo đảm an toàn cho vườn cây và ổn định sản xuất.
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Phú Nguyễn Thị Hồng Huê cho biết, vị trí sạt lở nằm tại khu vực đầu nguồn sông Ba Lai, là đoạn đê bao cục bộ do người dân quản lý, bảo vệ. Ngay sau khi xảy ra sự cố, địa phương đã tổ chức khảo sát, đánh giá hiện trạng và vận động người dân chủ động khắc phục theo phương châm “4 tại chỗ”.
Địa phương đồng thời đề nghị đóng cống Tân Phú và cống Bến Rớ để ngăn triều dâng cao, tạo điều kiện cho người dân tập trung gia cố vị trí sạt lở. Về lâu dài, xã sẽ tiếp tục kiểm tra, rà soát và đề xuất phương án xây dựng tuyến đê bao kiên cố tại khu vực này, góp phần hạn chế nguy cơ sạt lở, bảo vệ diện tích cây ăn quả và ổn định sản xuất của người dân.