Đấu tranh trấn áp tội phạm ma túy trên tuyến biên giới

Thời gian qua, tình hình tội phạm, tệ nạn ma túy trên thế giới và khu vực diễn biến rất phức tạp, Việt Nam có tuyến biên giới gần khu vực Tam giác vàng, một trong những trung tâm sản xuất ma túy lớn, vì vậy, các đường dây, tổ chức tội phạm xuyên quốc gia luôn tìm cách trung chuyển ma túy vào nước ta và chuyển đi nước thứ ba tiêu thụ. Trong khi đó, tình hình tội phạm, tệ nạn ma túy ở trong nước có chiều hướng gia tăng trên các tuyến biên giới: Tây Bắc, Đông Bắc, miền trung-Tây Nguyên và trên biển.
Trong chuyên án A424.2p, lực lượng Bộ đội Biên phòng phối hợp các lực lượng bắt giữ hai đối tượng quốc tịch Lào thu giữ 69,5 kg ma túy các loại, một ô-tô. (Ảnh Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng cung cấp).
Trong chuyên án A424.2p, lực lượng Bộ đội Biên phòng phối hợp các lực lượng bắt giữ hai đối tượng quốc tịch Lào thu giữ 69,5 kg ma túy các loại, một ô-tô. (Ảnh Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng cung cấp).

Bài 1: Ngăn chặn ma túy từ sớm, từ xa

Tội phạm ma túy mang tính quốc tế cao, hoạt động xuyên quốc gia, liên kết chặt chẽ hình thành các đường dây rộng lớn và luôn có sự chuyển hướng, thích nghi hoạt động để phù hợp tính chất, đặc điểm từng tuyến, từng địa bàn, triệt để đối phó với hoạt động nghiệp vụ và sự truy quét của các cơ quan chức năng. Từ đó, tạo áp lực rất lớn trong công tác phòng chống ma túy lên các tuyến biên giới Việt Nam.

Theo đánh giá của các cơ quan chức năng, trên tuyến biên giới đất liền, hoạt động của tội phạm ma túy đang có sự "chuyển hóa" địa bàn và có dấu hiệu gia tăng, diễn biến phức tạp. Do ở gần khu vực Tam giác vàng, nguồn cung dồi dào, giá thành ngày càng rẻ (1kg ma túy đá có giá khoảng 400 USD, tương đương 10 triệu đồng Việt Nam), trong khi nhu cầu tiêu thụ trong nước và khu vực ngày càng tăng.

Đáng chú ý, hoạt động của các đường dây vận chuyển heroin, ma túy tổng hợp qua một số cửa khẩu đường bộ tuyến biên giới Việt Nam-Lào và Việt Nam-Campuchia vào Việt Nam gia tăng, nhiều vụ với số lượng rất lớn.

Trước tình hình nêu trên, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã chỉ đạo các đơn vị cơ sở triển khai các biện pháp thường xuyên, các đợt cao điểm tấn công tội phạm trên các tuyến biên giới, với phương châm phòng ngừa, ngăn chặn từ sớm, từ xa, thể hiện tinh thần ý chí quyết tâm cao, tích cực, chủ động, sáng tạo.

Những tháng đầu năm 2024, các đơn vị Bộ đội Biên phòng đã đấu tranh thành công nhiều chuyên án, vụ án, bắt giữ nhiều đối tượng, thu số lượng ma túy lớn, tiêu biểu như Bộ đội Biên phòng các tỉnh: Điện Biên, Quảng Trị, Hà Tĩnh, Nghệ An…

Đáng chú ý, từ đầu năm đến nay, trên vùng biển các tỉnh miền trung, miền nam, Bộ đội Biên phòng phát hiện số lượng rất lớn ma túy trôi dạt. Tại bảy tỉnh Quảng Bình, Quảng Ngãi, Bình Thuận, Phú Yên, Bà Rịa-Vũng Tàu, Tiền Giang, Bến Tre, lực lượng Bộ đội Biên phòng đã phát hiện 31 vụ, thu giữ hơn 542 kg ma túy gồm 538,74 kg cocain, 3 kg ketamin.

Trước đó, từ năm 2019 đến 2023, mới chỉ có phát hiện 16 vụ, thu giữ hơn 150 kg ma túy các loại. Tinh vi hơn, thời gian gần đây, bọn tội phạm dùng thủ đoạn thả trôi ma túy có gắn định vị vào khu vực biên giới biển, tập trung nhiều ở các tỉnh phía nam.

Theo cơ quan chức năng, năm 2024, lực lượng chức năng một số nước trên thế giới cũng phát hiện, thu giữ số lượng lớn ma túy trôi dạt, vận chuyển bằng đường biển như: Cảnh sát Australia phát hiện thu giữ hơn 250 kg cocain trôi dạt; Hải quân Colombia thu giữ 795 kg cocain gần cảng Buenaventura (Colombia); Ecuador bắt một tàu chở khoảng 3 tấn cocain; Hải quân Pháp thu giữ 2,4 tấn cocain trên một tàu đánh cá Venezuela ở Đại Tây Dương; Cảnh sát Thái Lan bắt giữ 320 kg ketamin đang chuẩn bị vận chuyển tới Đài Loan (Trung Quốc) bằng đường biển...

Thiếu tướng Đỗ Ngọc Cảnh, Cục trưởng Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng cho biết: Qua các vụ phát hiện, thu giữ ma túy trôi dạt của lực lượng Bộ đội Biên phòng từ đầu năm 2024 đến nay cho thấy, số ma túy phát hiện thu giữ tại vùng biển Việt Nam có nguồn gốc từ Nam Mỹ, do khu vực "Tam giác vàng" chưa phát hiện hoạt động sản xuất cocain.

Các đường dây, tổ chức tội phạm quốc tế có thể sử dụng tàu, thuyền di chuyển đến vùng biển quốc tế trên biển Đông khu vực giáp ranh vùng biển Việt Nam để tiến hành mua bán, giao nhận ma túy, hoặc thả các bao cất giấu ma túy có gắn định vị, sau đó thông báo cho các đối tượng nhận ma túy theo định vị; khi bị lực lượng chức năng kiểm tra, chúng sẽ thả trôi trên biển để tẩu tán. Qua công tác nghiệp vụ nắm tình hình, đến nay chưa có cơ sở khẳng định các đường dây tội phạm ma túy vận chuyển số ma tuý nêu trên vào Việt Nam để tiêu thụ.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Quốc phòng về việc triển khai các hoạt động hưởng ứng "Tháng hành động phòng, chống ma túy" năm 2024, 6 tháng đầu năm, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã chỉ đạo Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm chủ trì đấu tranh thành công 44 chuyên án, phá 584 vụ án, bắt giữ 808 đối tượng, thu giữ hơn 1,3 tấn ma túy các loại.

Đặc biệt, trong tháng cao điểm phòng chống ma túy, các đơn vị Bộ đội Biên phòng xác lập đấu tranh thành công tám chuyên án, bắt giữ, xử lý 164 vụ bắt giữ 209 đối tượng, thu giữ gần 304 kg ma túy các loại. Công tác đấu tranh với tội phạm ma túy của lực lượng chuyên trách phòng, chống ma túy và tội phạm của Bộ đội Biên phòng đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Qua các chuyên án được phá gần đây cho thấy, tội phạm ma túy đã có sự thay đổi đối tượng vận chuyển.

Nếu như trước đây, các đối tượng người Lào thường cấu kết với đối tượng người Việt Nam tìm cách tuồn "hàng" qua đường tiểu ngạch, nhưng gần đây nổi lên tình trạng tội phạm ma túy mang quốc tịch Lào trực tiếp vận chuyển hàng qua biên giới với số lượng cực lớn, tìm cách đưa vào Việt Nam để tiêu thụ.

Trước đó, khoảng 10 giờ ngày 6/5, tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang sáu đối tượng mang quốc tịch Lào đang vận chuyển trái phép 121 kg ma túy tổng hợp từ Lào vào Việt Nam bằng xe ô-tô.

Trong tháng 4, cũng tại khu vực Cửa khẩu Cầu Treo, lực lượng chức năng bắt hai đối tượng người Lào, thu giữ 44 bánh heroin, 60.000 viên hồng phiến, 10 kg ma túy đá, 10 kg ketamin. Ngày 26/5, tại khu vực cửa khẩu quốc tế Nam Giang, tỉnh Quảng Nam, Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng chủ trì, phối hợp Cục Cửa khẩu Bộ đội Biên phòng và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam phá chuyên án A424.4p, bắt giữ tám đối tượng quốc tịch Lào vận chuyển trái phép ma túy từ Lào về Việt Nam; tang vật thu giữ gồm 44 bánh heroin và 181,75 kg ma túy các loại.

Thiếu tướng Đỗ Ngọc Cảnh, Trưởng ban Chuyên án A424.4p cho biết: Đây là chuyên án điển hình, đã bắt được đối tượng, thu giữ số lượng tang vật lớn, bảo đảm yêu cầu chính trị, nghiệp vụ, pháp luật, khẳng định vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, sự quyết tâm, quyết liệt trong công tác đấu tranh chống tội phạm của Ban chuyên án.

Chuyên án cũng thể hiện sự phối hợp chặt chẽ giữa Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm với Cục Cửa khẩu Bộ đội Biên phòng, Bộ đội Biên phòng Quảng Nam và các đơn vị Bộ đội Biên phòng trên tuyến biên giới Việt Nam-Lào trong phát huy triệt để, đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, sử dụng hiệu quả các phương tiện, trang bị kỹ thuật; lực lượng trực tiếp tham gia đánh án, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, không quản ngại khó khăn, gian khổ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

(Còn nữa)

Có thể bạn quan tâm

Đối tượng Trần Văn Trường Sơn tại cơ quan Công an. (Ảnh: Công an cung cấp)

Đà Nẵng bắt giữ khẩn cấp đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 1,4 tỷ đồng

Ngày 30/6, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, cơ quan này vừa ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Văn Trường Sơn (sinh năm 2002; hiện trú tại phường Hòa Cường) để điều tra về các hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Đánh bạc".

Tang vật vụ án.

Công an Thành phố Hồ Chí Minh: Khởi tố 30 bị can trong đường dây chế tạo, mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng

Ngày 30/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đơn vị đã khởi tố vụ án hình sự về các tội: Mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, chất ma túy; Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, đồng thời khởi tố bị can và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 30 đối tượng về các hành vi nêu trên.

Từ 1/7/2026, tung tin giả, sai sự thật trên mạng có thể bị phạt đến 50 triệu đồng

Từ 1/7/2026, tung tin giả, sai sự thật trên mạng có thể bị phạt đến 50 triệu đồng

Nghị định số 174/2026/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến, giao dịch điện tử và công nghệ thông tin chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, bổ sung nhiều chế tài mới nghiêm khắc hơn nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong giai đoạn chuyển đổi số hiện nay.

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: H.MÂY)

Hoàn thiện thể chế, phát huy vai trò của luật sư

Việc hoàn thiện thể chế về luật sư và hành nghề luật sư là yêu cầu cấp thiết trong bối cảnh xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh cải cách tư pháp và đổi mới công tác xây dựng, thi hành pháp luật.

Bộ trưởng Tư pháp Hoàng Thanh Tùng phát biểu kết luận hội nghị. (Ảnh: TL)

Đẩy mạnh đổi mới, hiện đại hóa công tác pháp chế

Bộ trưởng Tư pháp Hoàng Thanh Tùng yêu cầu đẩy mạnh đổi mới, hiện đại hóa công tác pháp chế; tăng cường rà soát, kiểm tra văn bản, khắc phục dứt điểm tình trạng nợ đọng văn bản, chủ động đề xuất phương án xử lý các văn bản cần sửa đổi, bổ sung hoặc hết hiệu lực trước ngày 1/3/2027, không để xảy ra khoảng trống pháp lý.

Cơ quan chức năng thi hành lệnh bắt tạm giam 2 bị can Trần Huỳnh Kiến Trúc và Đỗ Ngọc Quang. (Ảnh: CTV)

Khởi tố vụ án vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1

Ngày 29/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 đối tượng để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất", xảy ra tại Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 trên địa bàn xã Phước Dinh.

Hai đối tượng Trần Công Anh (bên trái) và Trần Công Phố trong vụ án.

Cảnh giác lừa đảo đặt cọc thuê nhà qua mạng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh vừa khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bằng thủ đoạn lừa đảo đặt cọc thuê nhà trọ giá rẻ qua mạng mà nhiều người dân đã trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo này.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk (Phòng Cảnh sát kinh tế) thi hành Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Viết Lãm. (Ảnh: Công an tỉnh Đắk Lắk)

Bắt tạm giam Giám đốc Công ty Ngọc Lâm Khang Group về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Mặc dù không còn tài sản và đang trong quá trình nợ nần, Nguyễn Viết Lãm vẫn tạo dựng hình ảnh bản thân và doanh nghiệp có tiềm lực tài chính, sở hữu nhiều bất động sản tại Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương (cũ), tỉnh Bình Phước (cũ) và một số địa phương khác nhằm tạo lòng tin với các nhà đầu tư để lừa đảo.

Các hợp đồng mua bán kỳ nghỉ của Công ty Ravi - một trong 27 doanh nghiệp bị khởi tố.(Ảnh do cơ quan Công an cung cấp)

Ngăn chặn hình thức lừa đảo bằng hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ

Liên quan hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hoạt động mua bán gói nghỉ dưỡng, kỳ nghỉ du lịch, tính đến ngày 19/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố 36 vụ án, khởi tố gần 400 bị can.