Dấu mốc mới trong quan hệ Việt Nam-Cuba

Chuyến thăm cấp Nhà nước sắp tới của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Cộng hòa Cuba sẽ tiếp tục củng cố và tăng cường quan hệ đoàn kết, hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Cuba.
Chủ tịch hãng thông tấn Mỹ Latinh (Prensa Latina) của Cuba, Luis Enrique González Acosta. (Ảnh: Việt Hùng/TTXVN)
Chủ tịch hãng thông tấn Mỹ Latinh (Prensa Latina) của Cuba, Luis Enrique González Acosta. (Ảnh: Việt Hùng/TTXVN)

Theo TTXVN, Chủ tịch Hãng thông tấn Mỹ Latin (Prensa Latina) của Cuba, ông Luis Enrique Gonzalez Acosta đánh giá Việt Nam và Cuba có mối quan hệ đặc biệt, quan hệ lịch sử và chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Cuba sẽ là dấu mốc mới trong quan hệ giữa hai dân tộc anh em, tiếp nối tình hữu nghị truyền thống do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Fidel Castro đặt nền móng.

Nhìn lại suốt chiều dài quan hệ song phương, từ chuyến thăm lịch sử năm 1973 của Tổng Tư lệnh Fidel Castro - nguyên thủ quốc gia đầu tiên tới chiến trường miền nam Việt Nam; chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của Đại tướng Raul Castro đến những chuyến thăm sau này, ông Luis Enrique nhận định, mỗi lần các nhà lãnh đạo của hai nước đến thăm quốc gia anh em cách xa nửa vòng Trái đất là bước tiến mới góp phần củng cố vững chắc hơn nữa tình hữu nghị, là dịp để lãnh đạo hai nước gặp gỡ và trao đổi tìm biện pháp phát huy hơn nữa quan hệ hợp tác song phương. Ông Luis Enrique cho rằng quan hệ chính trị và ngoại giao giữa Cuba và Việt Nam đang ở mức rất cao; đồng thời khẳng định chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ góp phần nâng tầm quan hệ kinh tế-thương mại song phương. Nhân dịp này, hai nước xác định những lĩnh vực hợp tác mới. Cuba có thể thúc đẩy đầu tư vào các sản phẩm hoặc dịch vụ quan trọng ở Việt Nam, trong khi Việt Nam là một trong những đối tác thương mại chính của Cuba ở châu Á và bước đầu gặt hái trái ngọt trong hợp tác, đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp tại đặc khu Mariel của Cuba. Ông nhấn mạnh: "Tôi tin rằng với chuyến thăm này, chúng ta có thể xác định được những lĩnh vực mới mà Việt Nam có thể đầu tư và hỗ trợ nền kinh tế Cuba".

Ông Luis Enrique xúc động bày tỏ: "Chúng ta xa nhau về mặt địa lý, nhưng nói đến Việt Nam và Cuba là nói đến những người anh em. Cá nhân tôi cảm nhận tình cảm này khi đến thăm Việt Nam. Khi tôi đến Việt Nam và nói rằng mình là người Cuba, gần như tôi đã trở thành đồng bào". Vì những lý do đó, ông Luis Enrique tin tưởng mối quan hệ giữa nhân dân hai nước chính là nền tảng vững chắc cho sự phát triển trong tương lai của tình hữu nghị Cuba-Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Nhà nghiên cứu Uch Leang - quyền Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu Á-Phi và Trung Đông, Học viện Quan hệ Quốc tế Campuchia, Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia, Chủ tịch Hội cựu sinh viên Campuchia từng học tại Việt Nam. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Việt Nam và Campuchia cần chuyển hóa niềm tin chính trị thành những giá trị thiết thực

Nhân chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng, nhà nghiên cứu Uch Leang có bài viết đăng trên Cổng thông tin điện tử của Học viện Hoàng gia Campuchia, trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ chuyển hóa niềm tin chính trị và tình hữu nghị truyền thống giữa hai đất nước thành những kết quả hợp tác thiết thực.

Grozny lọt vào trong top 10 thành phố phát triển nhất ở Nga. (Ảnh: THÙY VÂN)

Grozny kỷ niệm 208 năm thành lập thành phố

Grozny - thủ phủ của Cộng hòa Chechnya thuộc Nga vừa kỷ niệm 208 năm Ngày thành lập (1818-2026). Sự kiện này mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc khi Grozny giờ đây đã chuyển mình thành một "đô thị định hình xu hướng", đi đầu về an ninh, quy hoạch hạ tầng hiện đại và tốc độ thu hút đầu tư tại khu vực bắc Kavkaz.

Khu liên hợp công nghiệp hóa dầu ở Anzoategui, Venezuela. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Áp lực kép với thị trường dầu mỏ

Trong lúc cuộc xung đột tại Trung Đông tiếp tục làm gián đoạn dòng chảy dầu mỏ, đẩy giá diesel lên mức cao kỷ lục, thị trường toàn cầu có những động thái đáng chú ý: Các nước xuất khẩu dầu mỏ lớn lại chưa muốn mở thêm “van sản lượng".