Thông báo kết quả Đại hội XIII của Đảng ta với Đảng Cộng sản Cu-ba và Đảng Nước Nga Thống nhất

Ngày 28-5, đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên T.Ư Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại T.Ư chủ trì hai Hội nghị trực tuyến thông báo kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng ta với Đảng Cộng sản Cu-ba và với Đảng Nước Nga Thống nhất.

Quang cảnh hội nghị trực tuyến. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Quang cảnh hội nghị trực tuyến. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Phát biểu tại hai hội nghị, thay mặt T.Ư Đảng ta, đồng chí Lê Hoài Trung cảm ơn Ban Chấp hành T.Ư Đảng Cộng sản Cu-ba và Lãnh đạo Đảng Nước Nga Thống nhất đã gửi điện, thư chúc mừng thành công của Đại hội XIII, chúc mừng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ Việt Nam, thể hiện sinh động mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Cu-ba và quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga.

Đồng chí Lê Hoài Trung thông báo khái quát về kết quả Đại hội XIII; những nội dung chính của văn kiện Đại hội về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, về đường lối chính sách đối ngoại; những thành tựu cũng như những khó khăn, hạn chế, các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ trong giai đoạn tới; mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 gắn với hai dấu mốc trọng đại là 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và 100 năm thành lập nước. Đồng chí khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa Đảng Cộng sản Việt Nam với Đảng Cộng sản Cu-ba và giữa Đảng Cộng sản Việt Nam với Đảng Nước Nga Thống nhất. Đoàn ta cũng giới thiệu bài viết quan trọng của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với tiêu đề: "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam".

Thay mặt T.Ư Đảng Cộng sản Cu-ba, đồng chí Hô-rơ-hê Lu-ít, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Khoa học, Giáo dục và Thể thao T.Ư, Đặc phái viên của Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành T.Ư Đảng Cộng sản Cu-ba thông báo một số nét khái quát về Đại hội VIII của Đảng Cộng sản Cu-ba, mặc dù diễn ra trong bối cảnh quốc tế phức tạp, tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19 cũng như các chính sách bao vây, cấm vận của các thế lực thù địch, nhưng đã được tổ chức rất thành công; xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu song song với việc đẩy mạnh công tác xây dựng đảng về chính trị tư tưởng, gắn bó mật thiết với nhân dân.

Thay mặt Đảng Nước Nga Thống nhất, Phó Bí thư Hội đồng toàn thể, Phụ trách đối ngoại của Đảng An-đrây Cli-mốp đã thông tin về hoạt động của Đảng Nước Nga Thống nhất trong thời gian qua và công tác chuẩn bị cho Đại hội của Đảng cũng như chuẩn bị cho cuộc bầu cử Đu-ma Quốc gia Nga sắp tới; trao đổi về các biện pháp tăng cường quan hệ giữa hai Đảng và kế hoạch triển khai một số hoạt động cụ thể trong thời gian tới.

Lãnh đạo Đảng Cộng sản Cu-ba và Đảng Nước Nga Thống nhất nhiệt liệt chúc mừng Đảng ta đã tổ chức thành công Đại hội XIII; bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam sẽ thực hiện thắng lợi đường lối do Đại hội XIII đề ra, tiếp tục giành được những thành tựu to lớn trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội tại Việt Nam. Lãnh đạo hai Đảng cũng khẳng định, Đảng Cộng sản Cu-ba và Đảng Nước Nga Thống nhất luôn coi trọng quan hệ hợp tác với Đảng Cộng sản Việt Nam, coi đó là cơ sở chính trị quan trọng để thúc đẩy, làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Cu-ba được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Lãnh tụ Phi-đen Ca-xtơ-rô và đồng chí Ra-un Ca-xtơ-rô dày công xây dựng cũng như quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - LB Nga.

Có thể bạn quan tâm

Thành phố Quảng Ninh đẩy mạnh các sản phẩm du lịch xanh, du lịch cao cấp, kinh tế đêm và liên kết các điểm đến. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Bài 3: Mở rộng không gian, nâng cao chất lượng phát triển

Khẳng định quan điểm không ngừng bồi đắp năng lực quốc gia, trên cơ sở xác định những động lực mới của tăng trưởng, Trung ương đề ra yêu cầu tổ chức lại không gian phát triển quốc gia theo hướng liên kết, hiệu quả và bền vững.

Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn. (Ảnh: VIẾT CHUNG)

Tăng cường giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Panama

Chiều 6/10, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly, cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino, tham gia chương trình trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn, thuộc quần thể Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám.

Bà Nubiela Ayala Modes, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Panama tại Việt Nam (thứ 3 từ phải sang), làm việc với các doanh nghiệp du lịch và công nghệ của Việt Nam.

Tăng cường quan hệ Việt Nam-Panama trong bối cảnh mới

Panama (tên chính thức là Cộng hòa Panama) là quốc gia nằm ở khu vực Trung Mỹ, giáp với biển Caribe, biển Thái Bình Dương, nằm giữa Costa Rica và Colombia. Vào năm 1999, Panama đã kiểm soát được Kênh đào Panama, nối Bắc Đại Tây Dương qua Biển Caribe với Bắc Thái Bình Dương. Đây là nguồn thu chính cho Panama.

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Campuchia. (Ảnh: HUY VŨ)

Chuyển hóa tin cậy chính trị thành chiến lược cụ thể gắn kết kinh tế Việt Nam-Campuchia

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ bày tỏ tin tưởng, chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng là dấu mốc quan trọng để chuyển hóa sự tin cậy chính trị giữa hai nước thành những cam kết và hành động cụ thể, thúc đẩy gắn kết hai nền kinh tế Việt Nam và Campuchia ngày càng bền chặt và toàn diện.

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Ngày làm việc thứ hai, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng mạnh nhất khu vực Đông Á - Thái Bình Dương; Lãi suất vay cao, người mua nhà thận trọng; Tuyên án tử hình đối với kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai.

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

Theo PGS, TS Đỗ Chí Nghĩa, khi đứng trước những vấn đề phức tạp, lợi ích đan xen, thậm chí chưa có tiền lệ, cán bộ sẽ phải lựa chọn: né tránh hay quyết đoán, đùn đẩy hay dám nhận trách nhiệm. Chính trong những tình huống như vậy, bản lĩnh, phẩm chất, thực tài, uy tín và triển vọng của cán bộ mới được bộc lộ và nhận diện rõ nét.

Đồng chí Lô May Phiệt, Bí thư Chi bộ bản Cha Lúm (ngoài cùng, bên trái sang) đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, tham gia lực lượng Công an xã, có trình độ Cử nhân Luật. (Ảnh: TRẦN TRUNG HIẾU)

Bài 3: Xây dựng cán bộ thôn, bản “vừa hồng, vừa chuyên”

Bí thư chi bộ thôn-bản, tổ dân phố được xác định là hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới, tỉnh Nghệ An đang từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cơ sở, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở khu dân cư.