Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu khám, chữa bệnh cho nhân dân

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955-27/2/2025), ngày 26/2, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã đến thăm, động viên, chúc mừng cán bộ, bác sĩ, nhân viên y tế tại Bệnh viện Ung bướu Hà Nội và Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương.
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh thăm và chúc mừng cán bộ, bác sĩ tại Bệnh viện Ung bướu Hà Nội.
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh thăm và chúc mừng cán bộ, bác sĩ tại Bệnh viện Ung bướu Hà Nội.

Thăm và chúc mừng cán bộ, bác sĩ, nhân viên y tế tại Bệnh viện Ung bướu Hà Nội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh nêu rõ, trong suốt 70 năm qua, ngành y tế Việt Nam đã có những bước phát triển mạnh mẽ, vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, đạt được nhiều thành tựu rất đáng tự hào, được nhân dân tin yêu.

Các thế hệ cán bộ y tế đã luôn sát cánh cùng các lực lượng, thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu: “Lương y phải như từ mẫu”, luôn nỗ lực hoàn thành sứ mệnh chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển đất nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định, ngành y tế nói chung và chuyên ngành ung bướu nói riêng đã đạt nhiều thành tựu quan trọng, trong đó có sự đóng góp rất lớn của Bệnh viện Ung bướu Hà Nội trong công tác dự phòng, phát hiện sớm, chẩn đoán và điều trị ung thư, tiếp cận và làm chủ nhiều kỹ thuật tiên tiến trên thế giới, góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng điều trị, giảm tỷ lệ tử vong do ung thư tại Việt Nam.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh phát biểu.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh phát biểu.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh nhấn mạnh, Quốc hội, Chính phủ sẽ tiếp tục nghiên cứu dành sự quan tâm đặc biệt, hoàn thiện hệ thống pháp luật về y tế, có các cơ chế, chính sách phù hợp để hỗ trợ ngành y tế nâng cao năng lực khám, chữa bệnh, đầu tư trang thiết bị hiện đại, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu khám, chữa bệnh cho nhân dân trong tình hình mới.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị, Bệnh viện Ung bướu Hà Nội tiếp tục phát huy truyền thống, nỗ lực ứng dụng các công nghệ tiên tiến trong điều trị ung thư, đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế để người dân trên cả nước được tiếp cận với các phương pháp điều trị hiện đại nhất.

Bên cạnh đó các bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi nhất để Bệnh viện phát triển, trong đó chú cần đặc biệt chú trọng chế độ, chính sách đãi ngộ đối với các cán bộ y tế tương xứng với sứ mệnh “người chiến sĩ áo trắng” để thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu tại Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương.
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu tại Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương.

*Thăm và chúc mừng cán bộ, bác sĩ, nhân viên y tế tại Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh ghi nhận, trải qua quá trình 80 năm xây dựng và phát triển, đơn vị đã khẳng định vị thế quan trọng là một trong những viện đầu ngành, một địa chỉ uy tín của hệ thống y tế dự phòng trong nước và quốc tế.

Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết, bước vào thời kỳ phát triển mới, cùng với các cơ hội, chúng ta cũng đối mặt với nhiều thách thức mới, nhất là những thách thức phi truyền thống đến từ sự thay đổi nhanh chóng cơ cấu bệnh tật, nguy cơ bùng phát các đại dịch luôn tiềm ẩn cùng với biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường… Do đó, ngành y tế dự phòng và chiến lược y tế dự phòng ở quy mô quốc gia có trách nhiệm vô cùng lớn lao.

Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Quốc hội, Chính phủ sẽ tiếp tục nghiên cứu dành sự quan tâm đặc biệt, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về y tế, y tế dự phòng, y tế công cộng, thực hiện tốt phương châm “vệ sinh phòng bệnh là trụ cột của ngành y tế”.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh trao Danh hiệu Thầy thuốc ưu tú tặng ba thầy thuốc của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh trao Danh hiệu Thầy thuốc ưu tú tặng ba thầy thuốc của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương.

Tin tưởng rằng ngành y tế nói chung và hệ thống y tế dự phòng sẽ vượt lên mọi thách thức, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đề nghị, ngành y tế và các thầy thuốc của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cần đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ nhân dân nâng cao ý thức, trách nhiệm dự phòng tích cực, chủ động, giảm các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng tới sức khoẻ của cộng đồng; tăng cường đầu tư phát triển khoa học kỹ thuật hiện đại trong các lĩnh vực chuyên môn của Viện.

Đồng thời, tăng cường nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số; tập trung cho công tác đào tạo trong lĩnh vực dịch tễ học, vi sinh y học, miễn dịch học, sức khỏe cộng đồng và y tế công cộng cho tuyến dưới.

Có thể bạn quan tâm

Người dân tìm hiểu thông tin về chế độ dinh dưỡng dành cho người mắc các bệnh không lây nhiễm tại cơ sở khám, chữa bệnh. (Ảnh: VÂN VÂN)

Phòng bệnh sớm từ chế độ ăn uống

Việt Nam đang đối mặt với gánh nặng ngày càng tăng do các bệnh không lây nhiễm như tim mạch, đái tháo đường, tăng huyết áp… Xu hướng này thường gắn với thói quen ăn uống không lành mạnh, nhất là việc sử dụng nhiều muối, thực phẩm chế biến sẵn, thức ăn nhanh, đồ uống có đường của người dân.

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk Nay Phi La tại một cuộc họp của Ủy ban nhân dân tỉnh. (Ảnh: Nguyễn Công Lý)

Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cảnh báo tình trạng mạo danh cán bộ, công chức của Sở để lừa đảo, trục lợi

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk xuất hiện một số đối tượng mạo danh cán bộ, công chức Sở Y tế tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan để gọi điện, thông báo về việc kiểm tra hoạt động khám, chữa bệnh, đồng thời yêu cầu các cơ sở chuẩn bị tiền, quà hoặc cung cấp thông tin nhằm mục đích lừa đảo, trục lợi.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng Quỹ Phòng bệnh. (Ảnh: LÊ HẢO)

Quỹ Phòng bệnh chính thức ra mắt đi vào hoạt động

Ngày 20/8, Quỹ Phòng bệnh (Bộ Y tế) - một quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách hoạt động theo mô hình đơn vị sự nghiệp công lập giúp huy động, quản lý và phân bổ hiệu quả các nguồn lực hợp pháp, bổ sung kịp thời cho những khoảng trống mà ngân sách nhà nước chưa đáp ứng đủ cho công tác phòng bệnh chính thức ra mắt.

Bác sĩ thăm khám cho người bệnh. (Ảnh: BVCC)

Ngộ độc vì thói quen dùng thuốc giảm đau

Thuốc giảm đau, hạ sốt vốn quen thuộc nhưng nếu dùng tùy tiện, người bệnh có thể vô tình quá liều, tổn thương gan, thậm chí nguy hiểm tính mạng. Tại Bệnh viện Bạch Mai, nhiều trường hợp ngộ độc paracetamol phải nhập viện vì dùng trùng hoạt chất hoặc thuốc không rõ thành phần.

Các bác sĩ thực hiện ca can thiệp. (Ảnh: SỸ HIẾU)

Nắn chỉnh kín và cố định xương bằng đinh nội tủy đàn hồi cho cháu bé bị gãy xương cánh tay

Các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội (cơ sở Linh Đàm) vừa xử lý nắn chỉnh kín và cố định xương bằng đinh nội tủy đàn hồi qua hai đường rạch da khoảng 5mm, giúp cháu bé hạn chế bóc tách mô mềm, bảo tồn tối đa màng xương, nguồn cấp máu và vùng sụn tăng trưởng của trẻ.

Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Nam, Phó Chính ủy Học viện Quân y trao Bằng khen của Bộ trưởng Quốc phòng tặng Bộ môn-Khoa Thận và Lọc máu. (Ảnh: TUẤN DŨNG)

Nâng cao toàn diện chất lượng khám, chữa bệnh, phát triển kỹ thuật chuyên sâu trong điều trị bệnh lý về thận

Ngày 20/8, tại Hà Nội, Bộ môn-Khoa Thận và Lọc máu, Bệnh viện Quân y 103 (Học viện Quân y) tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày truyền thống (21/8/2006-21/8/2026) và đón nhận Bằng khen của Bộ trưởng Quốc phòng. Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Nam, Phó Chính ủy Học viện Quân y dự và chúc mừng đơn vị.

Ê-kíp các bác sĩ Bệnh viện K thực hiện phẫu thuật cho người bệnh. (Ảnh: BVCC)

Phẫu thuật thay toàn bộ xương đùi, giữ lại chân cho bệnh nhân bị ung thư xương

Với người bệnh 59 tuổi, việc đối diện với căn bệnh ung thư xương, nguy cơ phải cắt bỏ toàn bộ xương đùi là một thách thức rất lớn về cả sức khỏe và tâm lý. Do đó, cân nhắc phương án phẫu thuật loại bỏ tổn thương mà vẫn giữ được đôi chân là mong muốn của cả ê-kíp bác sĩ và gia đình người bệnh.

Cán bộ y tế tư vấn cho phụ nữ trong độ tuổi chủ động dự phòng, sàng lọc để đẩy lùi bệnh ung thư vú, ung thư cổ tử cung. (Ảnh: ĐỖ THỦY)

Phát hiện sớm để điều trị hiệu quả

Ung thư vú, ung thư cổ tử cung là hai bệnh tác động tiêu cực đối với sức khỏe phụ nữ, chiếm tỷ lệ mắc mới và tử vong cao trong nhóm ung thư ở nữ giới. Tuy nhiên, nếu được dự phòng và phát hiện sớm bằng các biện pháp sàng lọc hiệu quả, đều có thể giảm tỷ lệ tử vong vì căn bệnh nêu trên.

Tổn thương do giun rồng. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Thêm một ca giun rồng được phát hiện tại Việt Nam

Bệnh viện Đặng Văn Ngữ vừa tiếp nhận bệnh nhân nam 49 tuổi ở Lào Cai, có 2 tổn thương trên cẳng tay trái. Trước khi đến viện, người bệnh đã được người nhà kéo ra hai đoạn giun màu trắng dài khoảng 10-20cm. Đây là trường hợp mắc giun rồng thứ 44 được ghi nhận tại Việt Nam từ năm 2020 đến nay.

Bệnh nhân bình phục sức khỏe và được ra viện sáng 19/8.

Một tháng nguy kịch do Covid-19, bệnh nhân được cứu sống nhờ can thiệp ECMO

Mắc Covid-19 biến chứng ARDS, sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng, nam bệnh nhân 43 tuổi từng ở trong tình trạng nguy kịch, phải thở máy, lọc máu và sử dụng ECMO. Sau gần một tháng hồi sức tích cực với nhiều kỹ thuật chuyên sâu tại Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an), bệnh nhân đã hồi phục, được cai máy thở và xuất viện sáng 19/8.