Xây dựng ngành Y tế Ninh Bình ngày càng toàn diện, vững mạnh

Sáng 25/2, tại Nhà hát Phạm Thị Trân, thành phố Hoa Lư, Sở Y tế tỉnh Ninh Bình tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang của ngành Y tế, tri ân những đóng góp to lớn của các thế hệ thầy thuốc. Đồng thời khẳng định quyết tâm tiếp tục xây dựng và phát triển sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân.
Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình trao tặng danh hiệu “Thầy thuốc Ưu tú” của Chủ tịch nước cho các cá nhân ngành Y tế của tỉnh.
Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình trao tặng danh hiệu “Thầy thuốc Ưu tú” của Chủ tịch nước cho các cá nhân ngành Y tế của tỉnh.

Tại buổi lễ, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Ninh Bình Phạm Thị Phương Hạnh cho biết, suốt chặng đường 70 năm học và làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thấm nhuần lời dạy của Người “Lương y như từ mẫu”, mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành y tế luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm, chú trọng trau dồi về y đức, không ngừng tu dưỡng đạo đức nghề nghiệp, chấp hành nghiêm việc thực hiện quy tắc ứng xử, nội quy, quy chế dân chủ ở cơ sở của cơ quan, đơn vị, có nhiều sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học, góp phần vào việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Nhờ đó, ngành Y tế Ninh Bình đạt được nhiều thành tựu quan trọng, nổi bật: đạt và vượt 3/3 chỉ tiêu Y tế trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra; cơ sở vật chất được đầu tư hiện đại, nhiều bệnh viện được xây mới, nâng cấp, hệ thống y tế cơ sở được củng cố; ứng dụng kỹ thuật cao trong khám, chữa bệnh, nhiều phương pháp điều trị tiên tiến được triển khai tại các bệnh viện tuyến tỉnh, giúp giảm tải cho tuyến trên; ... Đặc biệt khi dịch bệnh Covid-19 xảy ra, Ninh Bình là một trong những địa phương kiểm soát tốt dịch bệnh, dập tắt dịch sớm nhất, sớm phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Trong giai đoạn tiếp theo, ngành Y tế Ninh Bình xác định rõ trách nhiệm không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng và tạo dựng một nền y tế hiện đại, công bằng, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội, tập trung vào 5 nhóm giải pháp trọng tâm về: Cải cách tổ chức bộ máy, xây dựng hệ thống y tế tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; phát triển công tác y tế dự phòng chủ động, đáp ứng kịp thời với sự thay đổi của tình hình dịch bệnh truyền nhiễm mới nổi và mô hình bệnh tật kép; phát triển y tế hiện đại, hướng đến một nền y tế thông minh; nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, bảo đảm công bằng trong chăm sóc sức khỏe; thúc đẩy phát triển hệ thống y tế tư nhân.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình Tống Quang Thìn phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình Tống Quang Thìn phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm.


Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Tống Quang Thìn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình khẳng định, trải qua các giai đoạn của cách mạng ngành Y tế Ninh Bình đã từng bước được xây dựng, củng cố, trở thành một hệ thống hoàn chỉnh, toàn diện và hiện có 28 đơn vị với trên 4.000 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cơ bản đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân trong tình hình mới.

Đồng thời, đồng chí bày tỏ tin tưởng, với ý thức trách nhiệm cao, toàn thể công chức, viên chức và người lao động ngành Y tế Ninh Bình tiếp tục quán triệt và thấm nhuần lời dạy của Bác đối với ngành y tế; tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của ngành, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đưa sự nghiệp y tế của tỉnh phát triển bền vững, với mục tiêu: "Hoàn thiện hệ thống y tế theo hướng công bằng, chất lượng, hiệu quả, có khả năng thích ứng tốt với quá trình hội nhập quốc tế, xứng tầm “Đô thị di sản thiên niên kỷ”; xây dựng đội ngũ cán bộ y tế có y đức, năng lực chuyên môn vững vàng”.

Qua đó, từng bước bảo đảm mọi người dân được hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, mở rộng tiếp cận và sử dụng dịch vụ y tế có chất lượng; người dân được sống trong cộng đồng an toàn, phát triển cả về thể chất và tinh thần; giảm tỷ lệ mắc bệnh, tật và nâng cao thể lực, tăng tuổi thọ và chất lượng cuộc sống.

Dịp này, 9 cá nhân được Chủ tịch nước tặng danh hiệu “Thầy thuốc Ưu tú” vì đã có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2019-2023, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và nhiều tập thể, cá nhân được Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình khen thưởng.

Đồng chí Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho ông Nguyễn Huy Lợi, Phó Trưởng phòng Tổ chức-Hành chính Sở Y tế tỉnh Ninh Bình.

Đồng chí Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho ông Nguyễn Huy Lợi, Phó Trưởng phòng Tổ chức-Hành chính Sở Y tế tỉnh Ninh Bình.

Sở Y tế Ninh Bình nhận danh hiệu Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện các phong trào thi đua của tỉnh năm 2024.

Sở Y tế Ninh Bình nhận danh hiệu Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện các phong trào thi đua của tỉnh năm 2024.

Có thể bạn quan tâm

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.

Mô hình chăn nuôi giúp nhiều hộ dân thoát nghèo. Ảnh: NGỌC LAN

Ninh Bình chú trọng giảm nghèo bền vững

Những năm qua, tỉnh Ninh Bình dành nhiều nguồn lực ưu tiên tập trung thực hiện giảm nghèo, giảm dần khoảng cách giàu nghèo giữa các địa phương, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo mới. Nhiều hộ dân được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, tạo điều kiện sinh kế, thu nhập ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống, sớm thoát nghèo.

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Từ nguồn vốn được hỗ trợ, gia đình ông Nguyễn Văn Gắn có thu nhập ổn định hơn.

Bước tiến mới trong giảm nghèo bền vững của Bắc Ninh

Xác định giảm nghèo bền vững không chỉ là chính sách xã hội mà còn là nhiệm vụ chiến lược gắn với phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, Bắc Ninh đã huy động nhiều nguồn lực và triển khai các giải pháp linh hoạt để nâng cao đời sống người dân, thu hẹp chênh lệch vùng miền, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh.

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Phía trước chùa Chuông.

Khám phá “Phố Hiến đệ nhất danh thắng” chùa Chuông

Là một trong 17 di tích trọng điểm của Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến (tỉnh Hưng Yên), chùa Chuông nằm tại khu phố Nhân Dục, phường Hiến Nam trở thành điểm dừng chân quen thuộc của du khách yêu di sản. Ngôi chùa cổ với kiến trúc đặc sắc trong đó hình tượng quả chuông màu vàng gắn trên mái ngói tạo nên dấu ấn riêng.

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh thành kính dâng hương, dâng hoa trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Dâng hương tưởng niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự

Nhân kỷ niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908-3/12/2025), ngày 3/12, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy Ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.