Khủng hoảng y tế chưa có lối thoát

Bất chấp nỗ lực của Chính phủ Hàn Quốc, hơn 10.000 bác sĩ thực tập tham gia đình công vẫn kiên quyết không quay lại bệnh viện. Quyết định của đội ngũ bác sĩ nêu trên, vốn gần đây bị dư luận đánh giá là có phần cực đoan, khiến cuộc khủng hoảng ngành y ở Xứ Kim chi tiếp tục lâm vào bế tắc, đẩy nhiều bệnh nhân vào tình cảnh vô vọng khi không được khám, chữa bệnh kịp thời.
(Ảnh minh họa: REUTERS)
(Ảnh minh họa: REUTERS)

Tháng 2 vừa qua, hơn 90% trong số khoảng 13.000 bác sĩ trẻ đã nộp đơn xin nghỉ việc để phản đối kế hoạch tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào các trường y của chính phủ. Chính quyền Hàn Quốc đã phải đưa ra một loạt biện pháp để thuyết phục họ quay lại làm việc, nhưng phần lớn trong số này vẫn chưa "cảm thấy hài lòng" khi giới chức lãnh đạo Xứ Kim chi không hủy kế hoạch tuyển sinh ngành y.

Trước tình thế cấp bách, tại một cuộc họp khẩn cấp, Bộ trưởng Y tế Hàn Quốc Cho Kyoo Hong khẳng định, chính phủ đang xem xét danh sách bác sĩ thực tập quyết định nghỉ việc theo báo cáo của các bệnh viện. Theo ông, bộ đã yêu cầu các bệnh viện đẩy nhanh quy trình chấp thuận đơn nghỉ việc của các bác sĩ trước ngày 22/7, đồng thời cam kết không thu hồi chứng chỉ hành nghề của những người đình công, cho dù họ có quay trở lại bệnh viện làm việc hay không.

Bộ trưởng Cho Kyoo Hong nêu rõ, sau khi lập danh sách các vị trí cần bổ sung, chính phủ sẽ bắt đầu quy trình tuyển dụng bác sĩ thực tập, đồng thời nhấn mạnh các bác sĩ trẻ có cơ hội được cấp chứng chỉ hành nghề nếu họ nộp đơn cho khóa học sắp tới.

Bên cạnh đó, Chính phủ Hàn Quốc sẽ rà soát lại thực trạng, những bất ổn còn tồn tại trong hệ thống y tế và tăng cường hơn nữa dịch vụ cấp cứu nhằm giảm thiểu khoảng trống dịch vụ y tế. Người đứng đầu ngành y tế Hàn Quốc cũng cam kết tiến hành cải cách cơ bản hệ thống y tế để giảm bớt sự phụ thuộc của các bệnh viện lớn vào đội ngũ bác sĩ thực tập.

Trong khi đó, nhằm bày tỏ không hài lòng trước tình trạng hoạt động khám, chữa bệnh bị đình trệ kéo dài, các thành viên của gần 100 nhóm bảo vệ quyền lợi bệnh nhân ở Hàn Quốc đã tổ chức tuần hành tại thủ đô Seoul, kêu gọi các bác sĩ chấm dứt cuộc đình công gây gián đoạn các dịch vụ y tế công cộng kéo dài 5 tháng qua ở nước này.

Ngoài ra, tiến độ khởi động các cuộc đối thoại giữa chính phủ và cộng đồng y khoa đang diễn ra quá chậm chạp, trong bối cảnh nhiều bác sĩ có thâm niên, chuyên môn cao tại các bệnh viện lớn gần đây cũng sát cánh với các bác sĩ thực tập tham gia cuộc bãi công.

Khi chưa thể tìm ra hướng giải quyết khủng hoảng, các bác sĩ đang làm việc tại Trung tâm Y tế Asan, một trong năm bệnh viện lớn nhất tại Seoul, cũng như các bệnh viện đa khoa có uy tín như Bệnh viện Severance, Bệnh viện Gangnam Severance và Bệnh viện Yongin Severance quyết định ngừng hoạt động điều trị cho bệnh nhân ngoại trú, các ca phẫu thuật không khẩn cấp và các dịch vụ không thiết yếu.

Bộ Y tế Hàn Quốc thể hiện một động thái cứng rắn khi chuyển hồ sơ của 18 bác sĩ, sinh viên y khoa và những người có liên quan sang cơ quan công tố để điều tra cáo buộc về hành vi công khai trên mạng danh sách các bác sĩ thực tập chấm dứt đình công, quay trở lại bệnh viện làm việc.

Tuy nhiên, Chính phủ Hàn Quốc cũng đưa ra các giải pháp xoa dịu căng thẳng, trong đó có quyết định rút lại mọi biện pháp trừng phạt các bác sĩ thực tập không tuân thủ yêu cầu quay trở lại làm việc. Các bác sĩ trẻ cũng được giới chức y tế "bật đèn xanh" cho nộp đơn tham gia chương trình đào tạo bắt đầu vào tháng 9 tới, qua đó đủ điều kiện để tiếp tục hành nghề trên toàn lãnh thổ.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Đỗ Hùng Việt và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo (thứ 3 từ trái sang) cùng các thành viên đoàn công tác và nhân viên Phái đoàn Việt Nam tại buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN)

Khẳng định mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ngày càng chặt chẽ, hiệu quả giữa Việt Nam và Nhật Bản

Tại Trụ sở Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Đỗ Hùng Việt đã tiếp đồng chí Shii Kazuo, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản đến trao đổi về Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 11 (NPT RevCon 11).

Lực lượng an ninh Ấn Độ được triển khai tại thị trấn Pahalgam, Anantnag, ngày 22/4/2026. (Ảnh: ANI/TTXVN)

Ấn Độ khẳng định không khoan nhượng sau vụ tấn công ở Pahalgam

Sáng 22/4, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khẳng định nước này sẽ không bao giờ khuất phục trước khủng bố, đồng thời nhấn mạnh “những âm mưu độc ác của khủng bố sẽ không bao giờ thành công”. Tuyên bố trên được Thủ tướng Modi phát đi nhân tưởng niệm 1 năm vụ tấn công khủng bố tại thị trấn Pahalgam trong khu vực Jammu và Kashmir.

Hình ảnh từ website của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho thấy cảnh báo về sóng thần sau động đất có độ lớn 7,4 tại khu vực Đông Bắc và Bắc Nhật Bản, ngày 20/4/2026. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Người Việt trong vùng động đất tại Nhật Bản đều an toàn

Sau trận động đất mạnh xảy ra chiều 20/4 ngoài khơi khu vực Sanriku, gây rung chấn diện rộng và kéo theo cảnh báo sóng thần tại nhiều tỉnh ven biển Đông Bắc Nhật Bản, cộng đồng người Việt tại các khu vực chịu ảnh hưởng được xác nhận đều an toàn.

Đoàn gồm 192 đại biểu thanh, thiếu nhi được chia làm 4 nhóm: Cán bộ Đoàn và sinh viên; truyền thông và sáng tạo nội dung; thiếu nhi; văn hóa nghệ thuật.

[Ảnh] “Hành trình đỏ” 2026: Tuổi trẻ Việt Nam tiếp nối nhịp cầu hữu nghị Việt-Trung

Từ ngày 11-18/4, đoàn đại biểu gần 200 thanh, thiếu nhi tiêu biểu của Việt Nam đã tham gia chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập” năm 2026 tại Trung Quốc. Đây là hoạt động chính trị có ý nghĩa quan trọng, góp phần tăng cường hiểu biết, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng và thắt chặt tình hữu nghị giữa tuổi trẻ hai nước.