Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện

Ngày 13/3, Tỉnh ủy Bắc Ninh tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011-2025), 5 năm công tác xây dựng Đảng (2020-2025) và Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh dự và chủ trì hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh hiện có hơn 61.000 đảng viên. Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ 20 nhiệm kỳ 2020-2025, trong những năm qua, với quyết tâm chính trị cao, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân, tỉnh Bắc Ninh tiếp tục đạt được những thành quả quan trọng và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

Công tác xây dựng Đảng được xác định là nhiệm vụ then chốt, phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm và phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần.

Đáng chú ý, tỉnh Bắc Ninh đã tiếp tục triển khai hiệu quả việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, hệ thống tổ chức và quản lý tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nâng cao chất lượng hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Đến nay, toàn tỉnh đã thực hiện giải thể, sáp nhập, giảm được 259 đầu mối các cơ quan, tổ chức, đơn vị; đã giảm 276 lãnh đạo quản lý. Giai đoạn 2022-2026, tỉnh thực hiện mục tiêu tinh giản ít nhất 5% biên chế cán bộ, công chức và ít nhất 10% biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2026.

Các đại biểu dự hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị cũng thẳng thắn nhìn nhận, tính tiền phong gương mẫu, trình độ, năng lực, ý thức trách nhiệm của một số cán bộ trong thực thi nhiệm vụ còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Việc cam kết tu dưỡng, rèn luyện, nhất là việc thực hiện quy định nêu gương của một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa trở thành nền nếp, còn thiếu gương mẫu, vi phạm khuyết điểm dẫn tới bị xử lý kỷ luật.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham luận, chia sẻ những cách làm mới, cũng như chỉ ra những bất cập trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Trên cơ sở đó, các ý kiến đề xuất nâng cao năng lực sức chiến đấu của Đảng; tăng cường mối quan hệ giữa cấp ủy, người đứng đầu với nhân dân.

Đặc biệt, các ý kiến đề nghị cần phát huy hơn nữa vai trò của mặt trận các cấp tham gia xây dựng Đảng, nhất là hoạt động giám sát đối với cán bộ, đảng viên; chấn chỉnh, khắc phục các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong một bộ phận cán bộ…

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh đề nghị các cấp ủy đảng, mỗi đảng viên trong Đảng bộ nhận thức được vai trò, trách nhiệm của mình từ nay cho đến hết nhiệm kỳ và trong nhiệm kỳ tới, nỗ lực khắc phục các hạn chế, khuyết điểm, nâng cao năng lực toàn diện, góp phần thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Trung ương và địa phương. Phát huy vai trò nêu gương của người cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đồng thời, phát huy tối đa sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.

Để chuẩn bị cho đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh yêu cầu các cấp ủy Đảng cần tích cực, chủ động rà soát các khâu từ quy hoạch cán bộ, xây dựng văn kiện ngắn gọn, rõ việc, trên cơ sở các quy hoạch phân khu; xây dựng nghị quyết kèm theo dự thảo chương trình hành động, kế hoạch để thực hiện cho tốt. Đặc biệt, cần phối hợp giữa cấp ủy, chính quyền, nhất là người đứng đầu bảo đảm nhuần nhuyễn, cùng chia sẻ, cùng chịu trách nhiệm, vì lợi ích chung “cấp ủy phải là chỗ dựa chính trị vững chắc cho chính quyền và chính quyền phải là chỗ dựa pháp lý vững chắc cho cấp ủy”, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn lưu ý.

Có thể bạn quan tâm

Mô hình chăn nuôi giúp nhiều hộ dân thoát nghèo. Ảnh: NGỌC LAN

Ninh Bình chú trọng giảm nghèo bền vững

Những năm qua, tỉnh Ninh Bình dành nhiều nguồn lực ưu tiên tập trung thực hiện giảm nghèo, giảm dần khoảng cách giàu nghèo giữa các địa phương, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo mới. Nhiều hộ dân được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, tạo điều kiện sinh kế, thu nhập ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống, sớm thoát nghèo.

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Từ nguồn vốn được hỗ trợ, gia đình ông Nguyễn Văn Gắn có thu nhập ổn định hơn.

Bước tiến mới trong giảm nghèo bền vững của Bắc Ninh

Xác định giảm nghèo bền vững không chỉ là chính sách xã hội mà còn là nhiệm vụ chiến lược gắn với phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, Bắc Ninh đã huy động nhiều nguồn lực và triển khai các giải pháp linh hoạt để nâng cao đời sống người dân, thu hẹp chênh lệch vùng miền, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh.

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Phía trước chùa Chuông.

Khám phá “Phố Hiến đệ nhất danh thắng” chùa Chuông

Là một trong 17 di tích trọng điểm của Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến (tỉnh Hưng Yên), chùa Chuông nằm tại khu phố Nhân Dục, phường Hiến Nam trở thành điểm dừng chân quen thuộc của du khách yêu di sản. Ngôi chùa cổ với kiến trúc đặc sắc trong đó hình tượng quả chuông màu vàng gắn trên mái ngói tạo nên dấu ấn riêng.

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh thành kính dâng hương, dâng hoa trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Dâng hương tưởng niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự

Nhân kỷ niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908-3/12/2025), ngày 3/12, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy Ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.