Đảng bộ thành phố Vũng Tàu đẩy mạnh phát triển đảng khu vực ngoài nhà nước

Thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 18/3/2019 của Ban Bí thư về “Tăng cường xây dựng tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân”, các cấp ủy đảng của thành phố Vũng Tàu (Bà Rịa-Vũng Tàu) đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tạo được chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng tổ chức đảng và phát triển đảng viên doanh nghiệp ở khu vực ngoài nhà nước.
Đại diện Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trao Quyết định thành lập Chi bộ Công ty Trách nhiệm hữu hạn Anchor Fasteners Việt Nam. (Ảnh: Vũ Tân)
Đại diện Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trao Quyết định thành lập Chi bộ Công ty Trách nhiệm hữu hạn Anchor Fasteners Việt Nam. (Ảnh: Vũ Tân)

Đảng bộ doanh nghiệp ở khu vực ngoài nhà nước thành phố Vũng Tàu được thành lập từ ngày 16/6/2016, với gần 100 đảng viên sinh hoạt ghép tại 7 chi bộ, đến nay, Đảng bộ đã có 34 chi bộ trực thuộc với 393 đảng viên đang làm việc tại 176 doanh nghiệp.

Đồng chí Nguyễn Văn Bùi, Bí thư Đảng ủy doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước thành phố Vũng Tàu cho biết, “Với phương châm “ở đâu có công nhân, ở đó có tổ chức Đảng”, công tác thành lập tổ chức Đảng, phát triển đảng viên trong doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước được Đảng bộ doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước thành phố quan tâm. Đảng bộ doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước thành phố Vũng Tàu yêu cầu các chi bộ trực thuộc phối hợp tốt với chủ doanh nghiệp quan tâm củng cố, xây dựng, tạo điều kiện về tổ chức và hoạt động cho các tổ chức Đoàn, Hội trong các doanh nghiệp. Phối hợp tốt với các tổ chức đoàn thể của thành phố trực tiếp đến từng doanh nghiệp, tuyên truyền, vận động chủ doanh nghiệp thấy được lợi ích mang lại khi có tổ chức Đảng, đồng thời vận động các chủ doanh nghiệp thành lập các tổ chức chính trị-xã hội trong doanh nghiệp.

Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tân Phước Thịnh (Công ty Tân Phước Thịnh) là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, bao gồm xây dựng các công trình công nghiệp, dân dụng, san lấp mặt bằng, dịch vụ lưu trú, kinh doanh máy móc thiết bị xây dựng, xây dựng hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp… Chi bộ Công ty Tân Phước Thịnh được thành lập theo Quyết định số 174-QĐ/ĐUK ngày 31/12/2007 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Từ khi thành lập đến nay, Ban lãnh đạo doanh nghiệp luôn quan tâm công tác xây dựng tổ chức đảng và phát triển đảng viên.

Chi bộ Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tân Phước Thịnh luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. (Ảnh: Vũ Tân)

Chi bộ Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tân Phước Thịnh luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. (Ảnh: Vũ Tân)

Đồng chí Phạm Văn Triêm, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Tân Phước Thịnh cho biết, chi bộ luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của Ban thường vụ và các ban chuyên trách thuộc Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Từ khi thành lập đến nay, chi bộ hoạt động đều đặn, liên tục không bị gián đoạn, thực hiện đầy đủ các chế độ sinh hoạt, báo cáo định kỳ, hằng năm.

“Ban đầu, Chi bộ chỉ có 3 đảng viên, công tác phát triển đảng viên trong đơn vị gặp nhiều khó khăn do một số người lao động mới làm việc, phân tán nhiều địa bàn công trình cho nên cần có thời gian để phấn đấu, đánh giá để tạo nguồn, xét hồ sơ. Sau 16 năm, với sự nỗ lực trong công tác phát triển đảng viên, đến nay, chi bộ đã có 19 đảng viên, có cấp ủy lãnh đạo, ngày càng lớn mạnh cùng doanh nghiệp”, đồng chí Triêm chia sẻ.

Cũng theo đồng chí Triêm, việc thành lập chi bộ Đảng không chỉ nâng cao được sự lãnh đạo, chỉ đạo trong Công ty, mà còn tạo môi trường lao động quy củ, giúp người lao động cảm nhận được sự phát triển bền vững, ổn định, gắn bó với doanh nghiệp hơn, từ đó có động lực phấn đấu để được đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Bí thư Chi bộ, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Hải Phương Nguyễn Hải Nam cho rằng, khi chủ doanh nghiệp nhận thức đúng, đủ về vai trò của các tổ chức chính trị-xã hội và tạo điều kiện để các tổ chức hoạt động trong doanh nghiệp, chính là động lực để kết nối người lao động, tạo sức mạnh nội sinh cho doanh nghiệp. Chi bộ công ty được thành lập năm 2011, với 3 đảng viên, nay chi bộ đã có 13 đảng viên, có tổ chức công đoàn và cựu chiến binh. Vai trò của các tổ chức chính trị trong doanh nghiệp đã phát huy thế mạnh của các lao động trẻ, năng động, bồi dưỡng họ trở thành nhân tố tích cực, gương mẫu, tạo nguồn phát triển Đảng.

Bí thư Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Lương Thị Lệ Hằng cho biết, toàn tỉnh có 207 tổ chức Đảng trong doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước với 2.373 đảng viên, chiếm 5,05% so với tổng số đảng viên toàn Đảng bộ tỉnh (2.373/47.003 đảng viên).

“Tổ chức Đảng và đảng viên trong các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước đã góp phần xác lập nền tảng hạt nhân chính trị ở cơ sở, tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với doanh nghiệp, gắn bó mật thiết với doanh nghiệp từ đó lắng nghe những kiến nghị, phản ánh của doanh nghiệp để tháo gỡ những khó khăn cho doanh nghiệp trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh” đồng chí Lương Thị Lệ Hằng khẳng định.

Để làm tốt công tác xây dựng tổ chức Đảng trong doanh nghiệp trong thời gian tới cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tạo nguồn kết nạp đảng và thành lập tổ chức Đảng trong doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước; gần gũi, gắn bó với các doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp chưa thành lập tổ chức Đảng, đoàn thể.

Trong quá trình tuyên truyền phải nhấn mạnh đến vai trò của tổ chức Đảng, đoàn thể đã hỗ trợ các doanh nghiệp trong sản xuất, kinh doanh, cùng cộng đồng, chia sẻ trách nhiệm khi doanh nghiệp gặp khó khăn. Xây dựng tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp tư nhân là một nhiệm vụ quan trọng nhằm tăng cường và bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng đối với khu vực kinh tế tư nhân đi đúng định hướng xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh.

Bí thư Thành ủy Vũng Tàu Trần Đình Khoa cho biết, Đảng bộ doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước thành phố Vũng Tàu là Đảng bộ cơ sở thuộc loại hình doanh nghiệp ngoài nhà nước trực thuộc Đảng bộ cấp huyện được thành lập đầu tiên của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Từ khi thành lập đến nay, Đảng bộ doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước và các chi bộ trực thuộc cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Các chi bộ và đảng viên trong doanh nghiệp từng bước khẳng định vị trí, vai trò lãnh đạo, là trung tâm của sự đoàn kết, gương mẫu, đi đầu trong lao động, sản xuất, là cầu nối giải quyết hài hòa các mối quan hệ giữa công nhân, doanh nghiệp, chính quyền; công tác thành lập tổ chức Đảng và kết nạp đảng viên đạt được những kết quả tích cực.

“Trải qua 7 năm thành lập, hoạt động và phát triển, có thể khẳng định mô hình Đảng bộ doanh nghiệp ngoài nhà nước trực thuộc Đảng bộ thành phố có hiệu quả cao, góp phần đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng và đoàn thể trong doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước; tăng cường và phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng đối với nền kinh tế nói chung và hoạt động của doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước nói riêng trong bối cảnh hội nhập kinh tế thế giới”, đồng chí Trần Đình Khoa nhận định.

Có thể bạn quan tâm

Tin nổi bật ngày 6/7: Tiếp tục hiện đại hóa lực lượng kỹ thuật nghiệp vụ, đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới; Nỗ lực cao nhất để tìm kiếm, đưa các Anh hùng liệt sĩ về với gia đình, quê hương

Tin nổi bật ngày 6/7: Tiếp tục hiện đại hóa lực lượng kỹ thuật nghiệp vụ, đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới; Nỗ lực cao nhất để tìm kiếm, đưa các Anh hùng liệt sĩ về với gia đình, quê hương

Tiếp tục hiện đại hóa lực lượng kỹ thuật nghiệp vụ, đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới; Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp các đại sứ đặc mệnh toàn quyền các nước trình quốc thư; Nỗ lực cao nhất để tìm kiếm, đưa các Anh hùng liệt sĩ về với gia đình, quê hương... là một số tin tức nổi bật trong ngày 6/7/2026.

Hai người em trai liệt sĩ Lương Bá Nho trực tiếp tham gia lấy mẫu máu với niềm hy vọng mong manh sau nhiều thập kỷ chờ đợi.

Hơn 50 năm mòn mỏi tìm liệt sĩ, vỡ òa hạnh phúc khi ADN xác nhận danh tính

Từ một tấm ảnh đã úa màu và những ký ức ngày chia tay, gia đình liệt sĩ Lương Bá Nho chưa bao giờ từ bỏ hy vọng tìm người thân. Sau hơn nửa thế kỷ, kết quả giám định ADN không chỉ giúp xác định đúng danh tính liệt sĩ mà còn khép lại hành trình tìm kiếm của nhiều gia đình từng chịu nỗi đau chiến tranh.

Trong khi chờ người thân, bé bị bỏ rơi tạm thời được gia đình người dân phát hiện sự việc ban đầu tại xã Vĩnh Lộc chăm sóc, nuôi dưỡng. (Ảnh: Châu Pha)

Cà Mau tìm thân nhân bé trai bị bỏ rơi trước nhà dân

Chiều 6/7, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Lộc, tỉnh Cà Mau Trần Thành Hon cho biết, chính quyền xã vừa có thông báo đến toàn thể nhân dân, ai là cha, mẹ đẻ hoặc người thân của cháu bé bị bỏ rơi đến liên hệ với Ủy ban nhân dân xã để đón cháu bé về chăm sóc, nuôi dưỡng.

Găng tay thông minh tích hợp trí tuệ nhân tạo, hỗ trợ tập vật lý trị liệu và trợ lực cho người suy nhược cơ ngón tay.

Học sinh chế tạo găng tay thông minh tặng mẹ

Hai em học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông Nguyễn Văn Linh (xã Hàm Thuận, tỉnh Lâm Đồng) đã chế tạo thành công găng tay thông minh tích hợp trí tuệ nhân tạo, hỗ trợ tập vật lý trị liệu và trợ lực cho người suy nhược cơ ngón tay.

Hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Nghĩa Lộ (Lào Cai) được kiểm tra, vận hành nhằm khai thác hiệu quả nguồn năng lượng tái tạo.

Phát triển điện mặt trời mái nhà ở miền núi Lào Cai

Từ một địa phương không được đánh giá cao về điều kiện bức xạ mặt trời, Lào Cai hiện đã có 542 khách hàng đầu tư điện mặt trời mái nhà với tổng công suất gần 20 MWp. Kết quả này phản ánh xu hướng chuyển dịch năng lượng đang từng bước lan tỏa.

Nông dân trên cánh đồng cây nha đam. (Ảnh: PV)

Ban hành nhiều chính sách ưu đãi về khuyến nông

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 268/2026/NĐ-CP quy định hình thức, phương thức, đối tượng, chính sách về khuyến nông và chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp theo quy định tại khoản 4 Điều 52 Luật Chuyển giao công nghệ, với nhiều chính sách ưu đãi trong đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng; xây dựng và nhân rộng mô hình...

Trong khi đợi cầu Bắng Chộc hoàn thành thì người dân bản Bắng Chộc phải đi qua suối, tiềm ẩn nhiều hiểm nguy. (Ảnh: LÊ LAN)

Những dự án chậm tiến độ

Gần một năm trước (ngày 3/8/2025), kiểm tra việc khắc phục hậu quả lũ quét tại Điện Biên, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu tỉnh khẩn trương đầu tư xây dựng các công trình bảo đảm ổn định dân cư trên địa bàn. Ngay sau đó, tỉnh Điện Biên đã ban hành Lệnh xây dựng các công trình khắc phục hậu quả thiên tai.